Sunday, January 20, 2019

TT DONALD TRUMP ĐÁNH ĐỔI SỐ PHẬN NGƯỜI NHẬP CƯ VỚI BỨC TƯỜNG (tổng hợp)




Tú Anh – RFI
Đăng ngày 20-01-2019

Trong diễn văn long trọng được truyền hình đêm 19/01/2019, tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra một số biện pháp nhân đạo bảo vệ di dân nhập cư, đặc biệt là giới trẻ và những người lánh nạn chiến tranh, thiên tai. Đổi lại, ông kêu gọi Quốc Hội thông qua ngân sách 5,7 tỷ đô la để xây tường biên giới với Mêhicô.

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng (Washington, USA), ngày 19/01/2019 về an ninh biên giới và tình trạng "shutdown". REUTERS/Yuri Gripas

Từ Washington, thông tín viên Grégoire Pourtier tường thuật :

Donald Trump lật ngửa các lá bài, đề nghị với đảng Dân Chủ triển hạn thêm ba năm quy chế những di dân theo cha mẹ đến Mỹ từ lúc còn thơ ấu đôi khi đã hằng chục năm rồi.

Thực ra, chủ nhân Nhà Trắng chỉ khởi động lại chương trình DACA, một sáng kiến của người tiền nhiệm là tổng thống Barack Obama, bảo vệ hơn 700.000 thanh thiếu niên, được gọi là « dreamers » để họ không bị trục xuất.

Bên cạnh đó, tổng thống Donald Trump cũng đề nghị kéo dài thêm ba năm quy chế đặc biệt dành cho những di dân chạy sang Mỹ tị nạn vì đất nước của họ bị thiên tai hay chiến tranh. Một khi tình hình ổn định, những di dân này phải hồi hương, nhưng tùy theo quốc tịch, một số phải về sớm hơn dự kiến.

Tổng thống Donald Trump cũng đề nghị tăng cường thủ tục tư pháp để trợ giúp người nhập cư.

Tuy nhiên, để đổi lại, Donald Trump yêu cầu đảng Dân Chủ biểu quyết ngân sách xây bức tường biên giới với Mehicô.

Đối lập bác bỏ ngay tức khắc. Bà Nancy Pelosi, lãnh đạo đảng Dân Chủ tại Hạ Viện một lần nữa khẳng định « không thể chấp nhận » bức tường biên giới. Thay vào đó, Hạ Viện sẽ biểu quyết ngân sách 1 tỷ đô la để tăng cường an ninh biên giới phía nam nhưng không xây tường.

Về phần mình, Thượng Viện, do đảng Cộng Hoà kiểm soát, sẽ ủng hộ đề nghị của tổng thống nhưng thế nào cũng bị đối lập ngăn lại.

Qua thông điệp tối Thứ Bảy, tổng thống Donald Trump muốn chứng tỏ với công luận là ông muốn chấm dứt tình trạng « shutdown » đang làm tê liệt chính quyền liên bang.

Vấn đề là giờ đây thành phần ủng hộ ông vô điều kiện có thể lên án ông nhượng bộ phe Dân Chủ.

-----------------------
VOA Tiếng Việt
20/01/2019

Tổng thống Donald Trump hôm 20/1 nói rằng đề xuất của ông nhằm chấm dứt việc đóng cửa chính phủ kéo dài 30 ngày qua sẽ không dẫn tới chuyện ân xá cho những di dân trái phép được đưa tới Mỹ khi còn nhỏ, vốn hiện được bảo vệ khỏi bị trục xuất theo một chương trình viết tắt là DACA, theo Reuters.

Trên Twitter, ông Trump cũng viết rằng ông sẽ không tìm cách loại bỏ hàng triệu người sống trái phép ở Mỹ, trong khi chỉ trích Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi và phe Dân chủ đã từ chối chấp nhận đề xuất mà ông đưa ra hôm 19/1.

“Không, ân xá không phải là một phần của đề xuất của tôi. Nó là việc kéo dài DACA thêm 3 năm. Ân xá sẽ chỉ được sử dụng trong một thỏa thuận lớn hơn nhiều, về vấn đề di dân hoặc vấn đề khác”, ông Trump viết trên Twitter.

“Cũng giống như vậy, sẽ không có chuyện đẩy nhanh việc loại bỏ hơn 11 triệu người ở đây [Mỹ] trái phép – nhưng hãy liệu đấy Nancy!”


DACA có hiệu lực từ thời chính quyền của cựu Tổng thống Obama. Chính quyền của ông Trump hồi tháng Chín năm 2017 tuyên bố sẽ hủy bỏ DACA, nhưng hiện nó vẫn có hiệu lực theo phán quyết của tòa.

Ông Trump không nói rõ điều ông đề cập tới trong đoạn tweet của mình về 11 triệu người. Theo Bộ An ninh Nội địa Mỹ, ước tính có 12 triệu người sinh sống trái phép ở Mỹ.

Theo Reuters, ông Trump dường như đáp lại những lời chỉ trích của các nhân vật bảo thủ, cáo buộc ông đề xuất ân xá và từ bỏ một cam kết trong chiến dịch tranh cử mà có thể khiến những người ủng hộ cánh hữu của ông phật lòng.

Khoảng một phần tư chính phủ Mỹ đóng cửa kể từ ngày 22/12 vì không đạt được thỏa thuận đối với yêu cầu ngân sách 5,7 tỷ đôla xây tường trên biên giới của ông Trump.






No comments: