Sunday, January 20, 2019

HÀNG NGÀN NGƯỜI MỸ THAM GIA NGÀY PHỤ NỮ TUẦN HÀNH 2019 (tổng hợp)




Thanh Hà – RFI
Đăng ngày 20-01-2019

Hàng chục ngàn người đã xuống đường tại nhiều nơi trên đất Mỹ ngày 19/01/2019, trong khuôn khổ Cuộc Tuần Hành của Phụ Nữ (Women's March) lần thứ ba. Đây là một phong trào chỉ trích chính quyền Trump vi phạm nữ quyền, chống bạo hành nhắm vào nữ giới.

Hàng ngàn người đã tham gia cuộc tuần hành vì nữ quyền - Women's March - tại Washington D.C (Hoa Kỳ), ngày 19 tháng 1 năm 2019. REUTERS/Joshua Roberts

So với hai lần trước đây, số người tham gia đã giảm mạnh tại các thành phố lớn như New York hay Washington. Chỉ có 100.000 người hưởng ứng kêu gọi của phong trào "March On" tại New York, bằng một nửa so với năm 2018. Thông tín viên đài RFI, Marie Bourreau từ New York gửi về bài tường trình :

"Hàng năm cứ vào tháng Giêng, lại xuất hiện những chiếc mũ màu hồng, biểu tượng của phong trào đấu tranh vì nữ quyền. Trong cuộc tuần hành tại New York, có nhiều những đòi hỏi khác nhau, và cả thành phần tham gia cũng rất khác nhau. Một người trong đoàn giải thích bà tuần hành vì "bình đẳng giới tính, bình đằng lương bổng giữa nam và nữ, vì những nạn nhân bị lạm dụng tình dục và muốn rằng những tiếng nói này phải được lắng nghe".

Một phụ nữ khác cũng quan tâm đến vấn đề bình đẳng về mức lương, không phân biệt giới tính, nhưng bà lo ngại về những bất bình đẳng trên phương diện y tế. Bà giải thích : "Lương phụ nữ luôn thấp hơn so với của nam giới, phụ nữ bị thiệt thòi về mặt sinh đẻ và không được hưởng hệ thống bảo hiểm y tế, phải hai năm họ mới được đi khám về nguy cơ ung thư vú một lần".

Dù bước tiến về quyền lợi của nữ giới vẫn còn nhiều chậm trễ, nhưng bà Susan cho rằng, các cuộc tuần hành của phụ nữ từ hai năm qua đã đem lại hiệu quả. Việc cử tri Hoa Kỳ bầu lên nhiều nữ dân biểu trong Quốc Hội là một bước tiến rất xa. Bà Susan nghĩ rằng, công luận Mỹ bắt đầu thức tỉnh và ý thức được rằng là họ phải đem lại những thay đổi.

Năm nay là lần đầu tiên phong trào bắt đầu có dấu hiệu ran nứt. Một trong những thành viên ban tổ chức bị cáo buộc là có lập trường bài Do Thái và bài người đồng tính. Theo Yasmine, làn sóng đấu tranh cho nữ quyền cần vượt lên trên tất cả những cãi cọ bởi vì "đoàn kết là sức mạnh, tiếng nói nào của phụ nữ cũng đều quan trọng và đó là phương tiện duy nhất để tiến lên".

Theo quan điểm của những người 'Mũ Hồng', bước kế tiếp là các cuộc bầu cử năm 2020 với mục tiêu là chấm dứt chính quyền Trump"

-----------------------

Người Việt Online
January 20, 2019

WASHINGTON, DC (NV) – Hàng ngàn phụ nữ ở khắp nơi trên nước Mỹ hôm Thứ Bảy, 19 Tháng Giêng, đã xuống đường tuần hành để đòi hỏi có sự tôn trọng nữ quyền, đồng thời cũng phản đối các chính sách của Tổng Thống Donald Trump bị coi là đe dọa các quyền này.

Người biểu tình tuần hành ở Washington, D.C. (Hình: AP Photo/Jose Luis Magana)

Đây là năm thứ ba liên tiếp có cuộc tuần hành mang tên “Women’s March” này. Tuy nhiên, có nhiều thay đổi trong năm nay, so với lần đầu tiên vào năm 2017, theo bản tin ABC News.
Khi đó, cuộc tuần hành được tổ chức để đáp lại việc chính phủ của Tổng Thống Donald Trump khởi sự nắm quyền và cũng hình thành một phong trào khắp thế giới.

Các đám đông tuần hành trên nước Mỹ, chỉ một ngày sau khi ông Trump tuyên thệ nhậm chức, được coi là ngày có cuộc xuống đường biểu tình đông đảo nhất trong lịch sử nước Mỹ.

Người đi biểu tình ở Los Angeles. (Hình: AP Photo/Damian Dovarganes)

Nhưng năm nay, cuộc tuần hành này gặp nhiều tranh chấp về thành phần trong ban tổ chức Women’s March Inc., với các cáo buộc là có vấn đề kỳ thị chủng tộc và chống Do Thái.

Cũng giống như năm 2017, cuộc biểu tình chính năm nay diễn ra ở thủ đô Washington, DC với hơn 100 cuộc biểu tình khác được tổ chức tại các thành phố trên toàn thế giới.

Tại Âu Châu, cuộc biểu tình diễn ra vào lúc sáng sớm ngày Thứ Bảy. Hàng trăm người ở London tham dự cuộc tuần hành mệnh danh  “Women Demand Bread & Roses” ở quảng trường Traflagar Square. Tại Berlin, phụ nữ tuần hành đưa cao biểu ngữ đòi phải được quyền làm chủ chính họ “My body, My rules.”

Tại Washington, DC, hàng ngàn người biểu tình bày tỏ sự phản đối Tổng Thống Trump, ủng hộ quyền của thành phần đổi giới tính, quyền phá thai và kiểm soát súng, cùng là chống sách nhiễu tình dục phụ nữ.

Tuy nhiên, cuộc tuần hành năm nay đã gặp nhiều rắc rối trước khi diễn ra hôm Thứ Bảy.

Người biểu tình ở Paris. Pháp. (Hình: AP Photo/Thibault Camus)

Trong mấy tháng qua, các phụ nữ từng tham dự biểu tình trước đó đã gửi text và viết trên Facebook về việc phải chăng một trong những người thành lập phong trào này có tinh thần chống Do Thái. Cũng có những người  khác cho rằng không có sự hiện diện đầy đủ của giới phụ nữ da màu trong thành phần lãnh đạo khiến phong trào bị coi là “của giới phụ nữ da trắng.”

Trong cuộc biểu tình tại New York, tân dân biểu Alexandria Ocasio-Cortez đọc bài diễn văn kêu gọi tất cả các phụ nữ hãy vượt qua các khác biệt để đoàn kết lại.

Dân biểu Ocasio-Cortez nói rằng: “Năm ngoái chúng ta đem sức mạnh của mình đến phòng phiếu, và năm nay chúng ta cần phải biến sức mạnh đó thành chính sách. Điều đó có nghĩa rằng chúng ta sẽ không để bất cứ ai lấy đi quyền của mình, mà ngược lại chúng ta phải mở rộng các quyền đó.” (V.Giang)





No comments: