Friday, January 18, 2019

HẠ VIÊN MỸ SẼ ĐIỀU TRA TIN TRUMP RA LỆNH CHO COHEN NÓI DỐI QUỐC HỘI (tổng hợp)




VOA Tiếng Việt
19/01/2019

Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đã chỉ đạo luật sư riêng Michael Cohen nói dối Quốc hội về những nỗ lực xây tòa nhà Trump Tower ở Moscow.


------------------
VOA Tiếng Việt
19/01/2019

Bài báo của BuzzFeed News nói Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ đạo cựu luật sư riêng Michael Cohen nói dối Quốc hội là sai trái, người phát ngôn Nhà Trắng Sarah Sanders tuyên bố hôm 18/1.

“Này, chuyện đó hết sức ngớ ngẩn,” bà Sanders nói với các phóng viên trong một cuộc trao đổi ngắn trên đường vào Nhà Trắng. Bà nói luật sư của ông Trump, Rudy Giuliani, đã phát biểu về bài báo này và đã nói trong một thông cáo rằng tường thuật đó “hoàn toàn sai trái.”

Các nhà điều tra của Quốc hội cho biết họ dự định sẽ điều tra xem ông Trump phạm pháp hay không sau bài báo của BuzzFeed News.

BuzzFeed News loan tin ông Trump đã chỉ đạo ông Cohen nói dối Quốc hội về dự án xây dựng một tòa nhà chọc trời ở Moscow lúc ông đang tranh cử Tổng thống vào năm 2016.


------------------------------

Người Việt Online     
January 18, 2019

WASHINGTON, DC (AP) – Chủ tịch hai ủy ban Hạ Viện Mỹ, hiện do phía Dân Chủ kiểm soát, hôm Thứ Sáu, 18 Tháng Giêng, nói rằng sẽ điều tra một báo cáo cho hay Tổng Thống Donald Trump từng ra lệnh cho luật sư riêng của ông phải nói dối Quốc Hội về các cuộc thương thuyết liên quan đến dự án địa ốc ở Moscow trong thời gian có cuộc bầu cử tổng thống 2016.

Chủ tịch Ủy Ban Tình Báo Hạ Viện, Dân Biểu Adam Schiff (Dân Chủ, California), nói rằng: “Chúng tôi sẽ làm những gì cần thiết để tìm hiểu sự thật.”

Ông nói các cáo buộc rằng ông Trump ra lệnh cho ông Michael Cohen nói dối trong cuộc điều trần năm 2017 trước Quốc Hội “nhằm ngăn chặn cuộc điều tra và che dấu các hoạt động làm ăn của ông Trump với Nga” là một trong những điều trầm trọng nhất cho tới nay.

Chủ tịch Ủy Ban Tư Pháp Hạ Viện, Dân Biểu Jerrod Nadler (Dân Chủ, New York), nói rằng ra lệnh cho kẻ thuộc quyền nói dối Quốc Hội là một tội hình sự cấp liên bang.

Ông Nadler gửi tweet ra nói rằng: “Nhiệm vụ của Ủy Ban Tư Pháp Hạ Viện là tìm hiểu cặn kẽ sự việc, và chúng tôi sẽ làm điều này.”

Bản tin của BuzzFeed News, dựa theo tin từ hai giới chức công lực liên bang, nói rằng ông Trump ra lệnh cho ông Cohen nói dối Quốc Hội và ông Cohen thường xuyên báo cáo cho ông Trump cũng như gia đình ông về diễn tiến của kế hoạch xây tòa nhà tại Moscow, dù rằng ông Trump lúc đó nói rằng không có làm ăn gì ở Nga.

Hãng thông tấn AP nói họ chưa thể kiểm chứng sự xác thực của bản tin BuzzFeed.

Một cố vấn của ông Cohen, ông Lanny Davis, từ chối không bình luận gì về bản tin này, nói rằng ông và ông Cohen sẽ không trả lời bất cứ câu hỏi nào của giới truyền thông vì tôn trọng cuộc điều tra của Điều Tra Viên Đặc Biệt Robert Mueller.

Bản tin BuzzFeed nói rằng ông Cohen khai với ông Mueller rằng đích thân ông Trump ra lệnh cho ông phải nói dối về thời điểm của kế hoạch làm ăn nhằm che dấu sự liên hệ của ông Trump. (V.Giang)





No comments: