Saturday, March 24, 2018

ĐIỂM TIN THỨ BẢY 24/3/2018 (Tin Tức Hàng Ngày)





·         Tàu Mỹ 'thăm Đá Vành Khăn' sau lệnh trừng phạt (BBC) - Tàu USS Mustin áp sát đảo Trung Quốc bồi đắp ở Biển Đông, một ngày sau khi ông Trump ký lệnh trừng phạt thương mại với Bắc Kinh.
·         Chiến hạm Mỹ tuần tra bên trong vùng 12 hải lý của đá Vành Khăn (RFI) - Vào đúng lúc quan hệ Washington-Bắc Kinh có dấu hiệu tăng nhiệt trong địa hạt thương mại, Hải Quân Mỹ ngày 23/03/2018 đã cho một chiến hạm tiến vào tuần tra bên trong vùng 12 hải lý quanh đá Vành Khăn thuộc quần đảo Trường Sa.
·         Tàu chiến Mỹ ‘tái xuất’ ở Biển Đông (VOA) - Một tàu khu trục của Hải quân Mỹ hôm 23/3 tiến hành hoạt động “tự do hàng hải” bên trong phạm vi 12 hải lý của một đảo nhân tạo mà Trung Quốc xây dựng ở Biển Đông
·         TQ lên án hoạt động thể hiện ‘tự do hàng hải’ của Mỹ ở Biển Đông (VOA) - Bộ Quốc phòng Trung Quốc nói Hoa Kỳ đã xâm hại nghiêm trọng tới chủ quyền và an ninh của Trung Quốc
·         Trung Quốc sẽ 'diễn tập hải quân ở Biển Đông' (BBC) - Trung Quốc nói Hải quân của họ 'sẽ diễn tập thường niên ở Nam Hải' để nâng cao khả năng tác chiến và chiến thắng nhưng không nói rõ địa điểm.
·         Hải quân Trung Quốc tập trận ở Biển Đông (VOA) - TQ cho biết các cuộc tập trận sẽ sớm diễn ra, nhưng không cho biết chi tiết cụ thể về thời gian, vị trí hoặc loại tàu tham gia
·         Việt Nam kêu gọi Nga tích cực “đảm bảo an ninh” khu vực (VOA) - Việt Nam hôm 23/3 kêu gọi Nga tích cực giúp “gìn giữ hòa bình ổn định khu vực” và “tự do hàng hải” trước chính sách bành trướng của Trung Quốc trên biển Đông
·         Việt Nam 'bỏ dự án Cá Rồng Đỏ' ở Biển Đông (BBC) - Giới chức yêu cầu hãng Repsol của Tây Ban Nha phải ngưng dự án dầu khí lớn ở Lô 07/03 do áp lực từ phía Trung Quốc, BBC được biết.
·         Biển Đông : Việt Nam dừng thêm một dự án dầu khí vì sức ép từ Bắc Kinh (RFI) - Hãng tin Anh Reuters ngày 22/03/2018 trích dẫn thông tin từ BBC cho biết tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam PetroVietnam đã yêu cầu tập đoàn dầu khí Tây Ban Nha Repsol đình chỉ dự án khai thác mỏ Cá Rồng Đỏ ngoài khơi Vũng Tàu, sau khi bị Trung Quốc gây sức ép.
·         VNTB - Một lần nữa, Hà Nội lại nhục nhã cúi đầu (VNTB) - Phương Thảo (VNTB) Theo nguồn tin của BBC, Việt Nam đã hủy bỏ một dự án dầu lớn tại Biển Đông lần thứ hai trong vòng một năm, do áp lực của Trung Quốc. PetroVietnam – tập đoàn dầu khí thuộc sở hữu nhà nước yêu cầu Repsol – công ty năng lượng của Tây Ban Nha phải hoãn dự án ngoài khơi bờ biển phía đông nam. Điều đó có nghĩa là Repsol và đối tác có thể mất đến 200 triệu đô la đã được đầu tư lần này.
·         Ngành công nghệ thông tin (VOA) - Giới thiệu nội dung đào tạo, các bậc học, thời gian, học phí ngành Công nghệ Thông tin. Mời quý vị cùng tìm hiểu với GS-TS Charles Cường Nguyễn, nguyên Hiệu trưởng Trường Kỹ sư, Đại học Công giáo Hoa Kỳ.
·         Tinh thần trách nhiệm của vị Thống Đốc sau cùng Ngân Hàng Quốc Gia VNCH (VOA) - Nhân dịp tưởng niệm 49 ngày mất của ông Lê Quang Uyển, cựu Thống Đốc Ngân Hàng Quốc Gia Việt Nam, chúng tôi xin có bài viết sau đây để nêu lên tinh thần trách nhiệm của một vị công chức cao cấp khi quốc gia lâm vào cơn nguy biến.
·         Chiến tranh Việt Nam: Kẻ thù từ 2 chiến tuyến gặp lại sau 50 năm (VOA) - Trong dịp kỷ niệm 50 năm chiến dịch Tết Mậu Thân, những người Mỹ phản đối chiến tranh Việt Nam, gồm cả những người từng chiến đấu trên chiến trường, đã gặp những người từng cầm súng ở bên kia chiến tuyến
·         Nguyễn Văn Đông: 'Đường đời mưa bay gió cuốn' (BBC) - Nhà bình luận từ Mỹ nói về hiện tượng Nguyễn Văn Đông trong bối cảnh thị trường nhạc thời kỳ Việt Nam Cộng Hòa và giai đoạn sau 1975.
·         Nguyễn Văn Đài và thành viên Hội Anh em Dân chủ sắp ra tòa   (VOA) - Một tòa án ở Hà Nội sẽ xét xử vụ án Nguyễn Văn Đài và các thành viên của Hội Anh em Dân chủ (AEDC) vào ngày 5/4 tới đây, luật sư Ngô Anh Tuấn nói với VOA - Việt ngữ.
·         Phóng Viên Không Biên Giới đòi Chính phủ Pháp đặt vấn đề tự do báo chí ở Việt Nam, nhân dịp ông Nguyễn Phú Trọng viếng thăm nước Pháp (BoxitVN) -
Từ Thức dịch - Dưới đây là bản dịch thông cáo của Hội Phóng Viên Không Biên Giới (Reporters Sans Frontières, Paris), ngày 23/03, nhân dịp ông Nguyễn Phú Trọng thăm viếng nước Pháp cuối tuần này. Nhân dịp Tổng Bí thư Đảng CS Việt Nam Nguyễn Phú Trọng thăm viếng Pháp từ Chủ nhật tới, tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới (Reporters Sans Frontières. RSF) kêu gọi Chính phủ Pháp hãy đặt thẳng những câu hỏi cấm kỵ về hiện trạng thảm hại của quyền tự do ngôn luận tại Việt ...
·         Đặc phái viên của LHQ quan ngại về mối đe doạ đối với công nhân nhà máy và người hoạt động công đoàn độc lập ở Việt Nam (BoxitVN) - Vũ Quốc Ngữ dịch (VNTB) - Nhiều đặc phái viên(*) về nhân quyền của Liên Hợp Quốc (LHQ) đã bày tỏ mối quan ngại của họ về báo cáo nói rằng phụ nữ làm việc tại hai nhà máy Samsung Electronics ở Việt Nam cũng như nhiều người hoạt động công đoàn độc lập đã bị đe doạ và quấy rối sau khi họ nêu quan ngại về điều kiện làm việc tại hai nhà máy này. Một trong những mối quan ngại của họ là sự tiếp xúc với chất độc hoá ...
·         ‘Mỹ tạm dừng cấp thị thực’: Nhiều quan chức Việt Nam mất ngủ! (BoxitVN) - Phạm Chí Dũng - Cali Today - Vietnam – Cali Today News – Thông tin Mỹ sẽ tạm dừng cấp các thị thực I5, R5 và SR cho công dân Việt Nam từ ngày 23/3 /2018 không làm tuyệt đại đa số người Việt trong nước quan tâm, nhưng sẽ khiến phần lớn “giới tinh hoa đất nước” – nhiều quan chức giàu sụ đang “tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc” vào danh sách giới có tài sản hàng trăm triệu hoặc hàng tỷ USD – phải choáng váng đến mất ngủ. SR là thị ...
·         Lại nối vòng tay lớn (BoxitVN) - Nguyễn Duy Vinh - Nghe bài hát “Nối vòng tay lớn” (NVTL) do cô Emily Kershaw và ban nhạc thủy thủ đoàn Carl Vinson trình diễn tại Đà Nẵng hôm mồng 05 tháng 03 vừa qua khiến tôi miên man nghĩ đến thông điệp nối vòng tay lớn của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Bài NVTL đã được cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn (TCS) hát trên Đài phát thanh Sài Gòn ngày 30 tháng 04 năm 1975 ca ngợi cuộc tấn công và chiếm đóng miền Nam của quân đội ...
·         Đống củi lớn đặt trước thềm Hội Nghị 7 (VOA) - Ông Trọng vĩ đại là do cái lò đốt củi rực lửa của ông đang thiêu ra tro cả củi khô và củi tươi- những tên tham nhũng từ cỡ bự đến bọn tép riu, ngày càng chất đống trước con mắt của nhân dân.
·         Tập Cận Bình – Hoàng đế không ngai TQ, ai sẽ là vua nước CHXHCN Việt Nam? (VOA) - Người ta tự hỏi “Tập Cận Bình -- Hoàng Đế  không ngai Trung Quốc, Ai sẽ là vua nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam?”. Bởi kinh nghiệm thực tế cho thấy điều gì xảy ra ở Trung Quốc trước, thì sau đó cũng thường xảy ra tại Việt Nam.
·         Quốc tang nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải: Bộ Ngoại giao Đức chỉ cử nhân viên cấp thấp tới Đại sứ quán Việt Nam tại Đức ghi sổ tang (TB) - Theo thông lệ ngoại giao của Đức, đối với các nước đối tác quan trọng của Đức, khi được thông báo có quốc tang thì đích thân Thủ tướng hoặc Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Đức sẽ tới chia buồn và ghi sổ tang tại Đại sứ quán nước này. Trường hợp thấp hơn thì Quốc vụ khanh Đức sẽ đảm nhiệm. Đối với các nước ít có quan hệ nhất thì người phụ trách về nghi lễ ngoại giao sẽ được cử đến để làm công việc này theo một thủ tục tối thiểu về ngoại giao. Và tại Việt Nam Đại sứ quán Đức tại Hà Nội đã không cử người đến viếng mà chỉ gửi lời chia buồn mà thôi.
·         VNTB - Cơ chế đặc thù: sao không là an sinh, mà cứ chăm chăm tăng thu? (VNTB) - Trúc Mai (VNTB) Từ ngày 1-4-2018, cán bộ, công chức, viên chức TP.HCM được tăng thu nhập; từ ngày 1-6, phí tạm dừng đậu ô tô trên lòng đường ở TP được tính theo giờ… Tại phiên bế mạc kỳ họp thứ 7 (bất thường) sáng 16-3, HĐND TP HCM khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021 đã thông qua 6 tờ trình thực hiện thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP; trong đó có những nội dung như nêu trên. Nhậu, nhậu và… nhậu
·         VNTB - Sudan chết đi: thói vô nhân đạo và niềm tin mù quáng người Việt (VNTB) - Ánh Liên (VNTB) Việt Nam nổi danh vượt Trung Quốc qua tiêu thụ sừng tê giác, gián tiếp đẩy loài này vào nguy cơ tuyệt chủng và đưa cá thể đực tê giác sừng trắng trở thành kẻ cô đơn, và cuối cùng là chết. Sudan - chú tê giác đực cuối cùng của loài tê giác trắng châu Phi - vừa chết. Sudan được sinh ra tại Sudan và sống tại khu bảo tồn Ol Pejeta của Kenya. Điểm đặc biệt là chú tê giác này được bảo vệ bởi một lực lượng vũ trang nhằm chống lại những kẻ săn bắt tê giác lấy sừng. Việt Nam liên quan mật thiết đến những chú tê giác tại châu Phi, và gần như trong mỗi chiến dịch đòi hỏi giải cứu loài tê giác, tên nước Vietnam lại được đề cập.
·         Mâu thuẫn quan trọng trong luật giao thông tại Việt Nam (BoxitVN) - Lê Quốc Trinh (Canada) - Gần đây hai sự kiện quan trọng về Luật Giao thông của Việt Nam đăng trên báo chí trong nước đã làm lộ rõ một sự mâu thuẫn trầm trọng cho những Việt kiều hay du khách ngoại quốc vào thăm Việt Nam: 1) Cảnh sát giao thông Việt Nam đòi hỏi một Việt kiều Đức phải trình hai loại Giấy phép lái xe Quốc tế Đức và Việt Nam để được phép lái xe trong đường phố: http://dantri.com.vn/su-kien/vu-csgt-che-bang-lai-quoc-te-viet-nam-chap-nhan-loai-giay-phep-lai-xe-nao-20180322115916755.htm. Trong danh sách 85 nước thành viên của Công ước Vienna ...
·         TPHCM: Cháy chung cư Carina làm 13 người chết (BBC) - Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân gây ra hỏa hoạn gây cháy lớn tại chung cư cao tầng ở Quận 8, TPHCM.
·         THƯ ĐỀ NGHỊ KHẨN CẤP (BoxitVN) - CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. Độc lập – Tự do – Hạnh phúc. THƯ ĐỀ NGHỊ KHẨN CẤP.  Kính gửi: - Ông Nguyễn Xuân Phúc Thủ tướng Chính phủ. - Ông Tô Lâm Bộ trưởng Bộ Công an. Tôi là công dân Bùi Minh Quốc, sinh ngày 03 tháng 10 năm 1940, hộ chiếu số B5953873, địa chỉ thường trú 03 Nguyễn Thượng Hiền, P5, TP Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng, gửi thư khẩn cấp này đến hai ông để đề nghị xem xét và giải quyết gấp việc công an cửa khẩu ...
·         Luật sư nêu thêm bằng chứng vụ Đoàn Thị Hương (BBC) - Luật sư cho Đoàn Thị Hương nói cô từng dự cảnh 'chơi khăm' cả quan chức VN ở Nội Bài trước vụ ám sát Kim Jong-nam.
·         TIN ĐỌC NHANH (RFI) -
·         CPTPP sắp trở thành hiện thực (BoxitVN) - Ls Nguyễn Văn Thân - Việc ký kết CPTPP gửi một thông điệp đến cả Mỹ lẫn Trung Quốc là hai nền kinh tế lớn nhất nhì thế giới. Đó là chủ nghĩa bảo hộ đã lỗi thời và tự do giao thương cũng như mở cửa thị trường là chìa khoá dẫn đến sự phát triển kinh tế và thịnh vượng trong thời đại ngày nay. 8/3/2018 là Ngày Quốc tế Phụ nữ nhưng đánh dấu 2 sự kiện quan trọng có ảnh hưởng đến tương lai kinh tế và an ninh ...
·         Thị trường chứng khoán châu Á oằn mình vì ý định áp thuế của TT Mỹ (RFI) - Các thị trường châu Á ngày 23/03/2018 đã sụt giá nặng nề, đi theo bước chân của Wall Street ngày hôm trước. Vào trưa nay, các thị trường chứng khoán châu Âu chính của châu Âu cũng bị hạ giá theo xu hướng chung.
·         Dù Zuckerberg đã xin lỗi, Facebook chưa ra khỏi bão tố (RFI) - Mặc dù chủ nhân Facebook, Mark Zuckerberg đã xin lỗi và hứa sẽ có biện pháp để bảo vệ các thông tin cá nhân của người sử dụng, mạng xã hội này vẫn chưa thoát ra được cơn bão tố do vụ tai tiếng Cambridge Analytica gây ra.
·         Thương mại : Trump tuyên chiến với Bắc Kinh, tạm tha châu Âu (RFI) - "Dịu giọng với châu Âu", "tập trung hỏa lực nhắm vào Trung Quốc", tổng thống Mỹ Donald Trump tiết lộ "chiến lược trên trận địa thương mại". "Trump chống Bắc Kinh, chiến tranh thương mại leo thang gây lo ngại" là đề tài nổi bật trên các trang báo lớn của Pháp ngày 23/03/2018.
·         Cuộc tấn công thương mại của Donald Trump thử lửa "tình bạn" với Tập Cận Bình (RFI) - Người Việt có câu : Yêu nhau lắm, cắn nhau đau. Phải chăng tổng thống Mỹ Donald Trump đâm sau lưng « ông bạn » Tập Cận Bình khi cuối cùng chỉ tăng thuế đối với hàng nhập khẩu Trung Quốc ? Chủ nhân Nhà Trắng đã quyết định tạm ngừng áp dụng mức thuế mới với sáu nước và đồng minh (Liên Hiệp Châu Âu, Canada, Mêhicô, Úc, Achentina, Brazil và Hàn Quốc).
·         TQ kêu gọi Mỹ lùi lại từ bờ vực chiến tranh thương mại (VOA) - Trung Quốc hôm 23/3 thúc giục Hoa Kỳ hãy "lùi lại khỏi bờ vực" chiến tranh thương mại
·         Thương mại : Trung Quốc quyết chiến với Hoa Kỳ (RFI) - Ngày 23/03/2018, Bắc Kinh lên tiếng đe dọa tăng thuế đối với khoảng 100 mặt hàng của Mỹ. Tuyên bố này được đưa ra một ngày sau khi tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo một loạt biện pháp trừng phạt nhắm vào hàng nhập khẩu Trung Quốc với tổng trị giá có thể lên đến 60 tỉ đô la. Mục tiêu chính là chấm dứt tình trạng « cạnh tranh thiếu lành mạnh » và đánh cắp sở hữu trí tuệ.
·         TQ đe dọa trả đũa thuế quan mới của Mỹ (BBC) - Trung Quốc nói Hoa Kỳ nên tránh khỏi "bờ vực" cuộc chiến thương mại và tuyên bố có khả năng đánh thuế lên hàng hóa của Mỹ.
·         Đài Loan giáo dục thanh niên về ‘mối nguy’ Trung Quốc (VOA) - Hội đồng các vấn đề Đại lục khuyến cáo Đài Loan nên giáo dục giới trẻ về những rủi ro đến từ Trung Quốc, nơi “không có tự do và cũng không dân chủ”
·         ‘Chỉ có chủ nghĩa xã hội có thể cứu Trung Quốc’ (BoxitVN) - Ánh Liên (VNTB) - Bài phát biểu với điểm nhấn của Chủ tịch Tập Cận Bình với câu phát biểu nhấn mạnh đường lối không xoay chuyển của nước này: Lịch sử đã và sẽ tiếp tục chứng minh rằng, chỉ có chủ nghĩa xã hội có thể cứu Trung Quốc. ‘ĐCS là đội ngũ lãnh đạo chính trị tối cao của đất nước, là nền tảng đảm bảo đạt mục tiêu hồi sinh TQ’. Quan điểm này được phát ra sau khi giới hạn 2 nhiệm kỳ dành cho Chủ tịch nước được ...
·         Thượng đỉnh Trump – Kim : Liệu Thụy Điển có thể có một vai trò then chốt ? (RFI) - Ngày 15/03/2018, ngoại trưởng Bắc Triều Tiên Ri Yong Ho đã đến Stockholm gặp đồng nhiệm Margot Wallström và thủ tướng Stefan Löfven của Thụy Điển, quốc gia đại diện cho các lợi ích của Mỹ ở Bắc Triều Tiên. Trên phương diện ngoại giao, Bình Nhưỡng – Stockholm đã có mối bang giao từ lâu. Thụy Điển là quốc gia đầu tiên công nhận nền độc lập của Bắc Triều Tiên. Nhìn từ góc độ lịch sử, France 24 đặt câu hỏi : Liệu Thụy Điển có thể đóng một vai trò chủ chốt trong việc tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều tới đây ?
·         Cựu tổng thống Hàn Quốc Lee Myung Bak bị bắt giam (RFI) - Sau Park Geun Hye, đến lượt một cựu tổng thống khác của Hàn Quốc vào tù. Sáng sớm ngày 23/03/2018, ông Lee Myung Bak đã bị bắt giam sau khi một tòa án ở Seoul, ngày hôm qua, phát lệnh bắt giữ về tội trốn thuế và tham nhũng. Năm nay 76 tuổi, ông Lee Myung Bak đã làm tổng thống Hàn Quốc từ năm 2008 đến 2013.
·         Ngựa xút dây cương – Trump unleashed (BoxitVN) - Đoàn Hưng Quốc - Tổng thống Donald Trump bước vào năm thứ hai của nhiệm kỳ như cọp xổng chuồng: hẹn gặp Kim Jong-un; áp thuế nhôm và thép 25%; sa thải Ngoại trưởng Tillerson thay vào nhân vật thân cận Mike Pompeo; cho Cố vấn Kinh tế Gary Cohn nghỉ việc và nâng vai trò của Cố vấn Thương mại Pete Navarro; nâng cao quan hệ Mỹ-Đài Loan; trừng phạt hàng nhập cảng từ Trung Quốc 60 tỷ USD; thay thế Cố vấn An ninh McMaster với diều hâu John Bolton. ...
·         Sự sụp đổ không thể tránh khỏi của Liên Bang Nga (BoxitVN) - Bùi Quang Vơm - …dân Nga, hay Putine đã không nhận ra, con đường đang đi và buộc phải đi đang dẫn Nga tới sụp đổ lần thứ Hai… Cùng với sự khủng hoảng tạm thời có tính quy luật của Toàn cầu hoá, sự sống lại của chủ nghĩa dân tuý và chủ nghĩa dân tộc đã đưa Donald Trump lên ngôi hoàng đế Hợp chủng quốc Hoa kỳ, đã tạo ra Brexit tách Anh ra khỏi một cộng đồng tiên tiến nhất của nhân loại, gợi ý cho Tập Cận Bình kích động sự thèm khát của dân tộc Đại Hán dựng lại một Đế chế Trung ...
·         Mỹ : Nhân vật "diều hâu" John Bolton làm cố vấn an ninh quốc gia (RFI) - Ngày 22/03/2018, qua mạng xã hội Twitter như thông lệ, tổng thống Mỹ Donald Trump đã thông báo bổ nhiệm ông John Bolton, thuộc cánh bảo thủ trong đảng Cộng Hòa Mỹ, người ủng hộ mạnh mẽ việc sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế, làm cố vấn an ninh quốc gia, thay thế tướng McMaster. Cách nay hơn một chục ngày, ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cũng đã bị sa thải một cách phũ phàng như vậy.
·         Pháp : Cựu TT Sarkozy cực lực bác bỏ cáo buộc ông nhận tiền của Kadhafi (RFI) - Luật sư của ông Nicolas Sarkozy, ngày 23/03/2018, cho biết sẽ đệ đơn kháng cáo, chống lại các biện pháp kiểm tra tư pháp nhắm vào thân chủ của ông sau khi bị khởi tố trong nghi án nhận tiền tài trợ của cố tổng thống Libya Kadhafi trong chiến dịch tranh cử tổng thống Pháp năm 2007. Tối qua, ông Sarkozy đã lên đài truyền hình Pháp để bác bỏ toàn bộ các lập luận tố cáo ông.
·         Vụ Skripal : Liên Hiệp Châu Âu triệu hồi đại sứ ở Matxcơva (RFI) - Ngày 22/03/2018, tại thượng đỉnh Bruxelles, các đối tác châu Âu của Anh Quốc đã nhất trí ủng hộ Luân Đôn, cho rằng « rất có thể » Matxcơva đứng đằng sau vụ đầu độc cựu điệp viên Nga Serguei Skripal ở Anh ngày 04/03.
·         Trump tạm miễn thuế thép cho EU, 6 nước đồng minh (VOA) - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tạm thời miễn trừ sáu quốc gia, bao gồm Canada và Mexico, và các nước thuộc Liên minh Châu Âu khỏi chịu các mức thuế nhập khẩu cao hơn của Mỹ đối với thép và nhôm mà theo kế hoạch bắt đầu có hiệu lực từ ngày thứ Sáu.
·         Mỹ tạm miễn thuế nhập khẩu thép nhôm đối với Liên Hiệp Châu Âu (RFI) - Ngày 22/03/2018, tổng thống Mỹ Donald Trump đã quyết định miễn áp thuế nhập khẩu đánh vào thép và nhôm cho đến ngày 01/05 đối với nhiều đối tác thương mại của Hoa Kỳ : Liên Hiệp Châu Âu, Achentina, Úc, Brazil, Canada, Mêhicô và Hàn Quốc. Nhưng chính giới của Liên Hiệp Châu Âu tỏ ra thận trọng về quyết định này của nguyên thủ Hoa Kỳ.
·         Trump miễn cưỡng ký dự luật chi tiêu sau khi dọa phủ quyết (VOA) - Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Sáu đã ký một dự luật chi tiêu 1,3 ngàn tỉ đôla mới được Quốc hội thông qua, chấm dứt sự hồi hộp về một loan báo bất ngờ của ông vài giờ trước đó nói rằng ông đang cân nhắc phủ quyết nó.
·         TT Trump dọa phủ quyết dự luật ngân sách 1,3 ngàn tỷ đôla (VOA) - Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nói ông có thể phủ quyết một dự luật chi tiêu 1,3 nghìn tỷ đôla vì nó không bảo vệ thành phần di dân không có giấy tờ hợp lệ
·         Điều tra về Nga kéo dài, liệu CTV Mueller có bị sa thải? (VOA) - Các lãnh đạo đảng Cộng hòa nói họ đã được đảm bảo rằng chuyện sa thải ông Mueller ít có khả năng xảy ra.
·         3 người chết trong vụ giữ con tin ở Pháp, kẻ tấn công bị hạ sát (VOA) - Ba người thiệt mạng ở tây nam nước Pháp hôm thứ Sáu khi một tay súng cướp một chiếc xe, nổ súng vào cảnh sát và bắt nhiều người làm con tin trong một siêu thị trong khi hô lớn "Allahu Akbar."
·         Tấn công khủng bố tại miền nam nước Pháp, Daech nhận trách nhiệm (RFI) - Một vụ bắt con tin đã xảy ra vào sáng 23/03/2018, tại một siêu thị ở thành phố Trèbes, vùng Aude của Pháp. Vào khoảng 11giờ15, giờ địa phương, một người đàn ông đã đi vào siêu thị Super U ở Trèbes và nổ súng, khiến 2 người chết và 2 người bị thương. Thủ phạm, được biết có tên là Redouane Lakdim, 26 tuổi, sau đó đã bị bắn chết khi cảnh sát tấn công vào siêu thị
·         Chút 'mánh lới' để đạt mục tiêu (BBC) - Nghe không hay lắm, nhưng trò gian lận nhỏ này sẽ giúp bạn đạt được mục tiêu và vươn tới thành quả trong năm nay.
·         Những bí quyết dùng lò vi sóng (BBC) - Trường hợp tồi tệ nhất là các món ăn không xứng đáng với tiền điện đã sử dụng, nói chi đến lượng calo. Tại sao vậy?
·         Viêm gan C: Cách điều trị (VOA) - Viêm gan C có cách chữa dứt điểm không, bệnh nhân viêm gan C cần dinh dưỡng, kiêng khem thế nào? Mời quý vị cùng tìm hiểu với BS Đỗ Văn Hội từ Florida.









No comments: