Saturday, March 24, 2018

BẢN TIN TỐI 24-3-2018 (Báo Tiếng Dân)





Tin Việt Nam

Tin Biển Đông
Bill Hayton, tác giả bài viết trên BBC: Việt Nam ‘bỏ dự án Cá Rồng Đỏ’ ở Biển Đông, hôm 23/3 có viết trên Twitternhư sau: “Trông Hà Nội hoảng loạn thật sự khi Bộ Chính trị họp để thảo luận, liệu có nên dừng vĩnh viễn hay tạm dừng dự án khoan dầu biển Đông (nguyên văn: biển Hoa Nam) dưới áp lực của Bắc Kinh“.

Trang Zing đưa tin: Phim Trung Quốc tuyên truyền ‘chủ quyền’ Biển Đông lọt ra rạp VN? Trong khi lãnh đạo CSVN không dám đưa chuyện chủ quyền hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa vào sách giáo khoa, thì Trung Quốc không chỉ quảng bá hai quần đảo này (họ gọi là Tây Sa và Nam Sa) ở trong nước, mà họ còn in trên bản đồ, in trên quả địa cầu, phổ biến khắp thế giới.

Bây giờ Trung Quốc còn mang chuyện chủ quyền biển đảo cho vào phim ảnh, không chỉ phục vụ cho dân của họ, mà còn đưa qua Việt Nam, tuyên truyền cho dân mình. Việt Nam thua xa Trung Quốc trên mặt trận truyền thông, chẳng phải vì họ tài giỏi hơn ta, mà bởi vì ta có lãnh đạo hèn hơn họ. Lãnh đạo ta chỉ biết đánh đập, bắt bớ dân chúng, khi người dân xuống đường biểu tình, lên tiếng bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Tối nay, báo Tuổi Trẻ đưa tin: Rút phim Điệp vụ Biển Đỏ ở tất cả các cụm rạp Việt. Một khán giả đã xem phim này đặt câu hỏi: “Các nhà làm phim Trung Quốc đã có ý gì khi cho đoàn tàu chiến Trung Quốc bao vây một chiếc tàu nước ngoài và liên tục phát loa yêu cầu chiếc tàu này phải rời khỏi vùng biển mà họ cho là ‘South China Sea’?”

Lãnh đạo Cục Điện ảnh và lãnh đạo Hội đồng trung ương thẩm định và phân loại phim truyện cho biết “họ đã tiếp nhận thông tin. Sau khi thẩm định thông tin, họ sẽ có câu trả lời chính thức với báo chí”.

RFI đưa tin: Chiến hạm Mỹ tuần tra gần đá Vành Khăn: Bắc Kinh phản ứng gay gắt. Về sự kiện khu trục hạm USS Mustin thuộc Hạm Đội 7 của Hải Quân Mỹ tiến hành tuần tra trong phạm vi 12 hải lý xung quanh đá Vành Khăn trong vùng tranh chấp lãnh hải ở quần đảo Trường Sa ngày 23/03/2018, hãng tin Reuters cho biết: Bộ Quốc Phòng Trung Quốc đã triển khai 2 tàu chiến “để nhận diện và xua đuổi tàu Mỹ”.

Bên cạnh đó, bộ Quốc Phòng Trung Quốc tuyên bố: “Hành vi khiêu khích của phía Mỹ sẽ chỉ khiến quân đội Trung Quốc tăng cường củng cố năng lực phòng thủ ở mọi nơi”. Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng Bắc Kinh sẽ tiếp tục thực hiện các bước cần thiết để bảo vệ “chủ quyền” trái phép của Trung Quốc ở Biển Đông.


Vụ xử Đinh La Thăng giai đoạn 2: Ngày thứ 6
Trong phiên xử sáng nay, ông Đinh La Thăng đặt câu hỏi: 4.000 tỷ vốn điều lệ mới của OceanBank có phải do NHNN bỏ vào? Từ vấn đề này, ông Thăng chỉ ra dấu hiệu sai phạm của NHNN trong vụ mua OceanBank với giá 0 đồng:

“Việc mua OceanBank với giá 0 đồng, chuyển thành ngân hàng TNHH MTV thì NHNN đã bỏ đồng nào vào Ngân hàng Đại Dương chưa khi vẫn đăng ký vốn điều lệ là 4.000 tỷ đồng? NHNN lấy tiền đâu để bỏ vào đấy? Nếu NHNN lấy tiền ngân sách bỏ vào đấy là vi phạm Luật Ngân sách nhà nước”.

Trang Infonet dẫn lời đại diện VKSND TP Hà Nội đáp lại ông Thăng: OceanBank bị mua 0 đồng là đúng! Phía VKS cho rằng: “Việc NHNN mua bắt buộc với giá 0 đổng còn nguyên giá trị pháp luật, xuất phát từ thực trạng hoạt động của OceanBank và nhu cầu an ninh tài chính, đảm bảo quyền lợi người gửi tiền”.

Đến phiên xử chiều nay, LS Nguyễn Huy Thiệp hỏi VKS: 800 tỷ mất đi hay chuyển từ PVN sang NHNN? LS Thiệp đề nghị VKS làm rõ: “Căn cứ nào khẳng định 800 tỷ bị mất đi do việc góp vốn? 800 tỷ này chuyển giao cho Oceanbank để quản lý, sử dụng, khai thác, và quá trình này không phải hoạt động của các bị cáo đang ngồi đây, vậy tại sao hành vi của người khác lại bắt các bị cáo lại phải chịu trách nhiệm?”

Trong lúc đối đáp với VKS, ông Đinh La Thăng mong được đối xử như số phận một con người, báo Người Lao Động đưa tin. Ông Thăng nói: “Bị cáo mong HĐXX, đại diện VKS xem xét, đánh giá một cách khách quan và thực tế tại thời điểm lịch sử đó, để có hướng xử lý công minh, khách quan, công bằng. Hãy đối xử với bị cáo như số phận một con người”.

Thời ông Thăng còn làm Bí thư Thành ủy TP HCM, ông đã để cho các lực lượng an ninh đàn áp rất mạnh tay các cuộc biểu tình ôn hòa vì nhân quyền và môi trường. Giờ thì ông Thăng đã bắt đầu hiểu cảm giác của những người bị chà đạp nhân quyền.



Bất ổn ở Ngân hàng Eximbank
Trong lúc vụ doanh nhân Chu Thị Bình mất 245 tỉ gửi ở Eximbank vẫn chưa được giải quyết, lại có thêm vụ lùm xùm khách hàng khiếu nại, đòi Eximbank hơn 50 tỉ đồng, báo Lao Động đưa tin. Theo đó, ngày 21/3/2018, ông Nguyễn Tiến Nam, khách hàng bị nhân viên Eximbank chiếm đoạt tiền tiết kiệm đã yêu cầu ngân hàng này trả lại số tiền bị mất. Tuy nhiên, ngày 23/3/2018, Tổng giám đốc Eximbank đã bác bỏ toàn bộ yêu cầu của ông Nam.

Trang Đầu Tư Tài Chính Việt Nam có bài: Vụ ‘bốc hơi’ 50 tỷ ở Eximbank: Ngân hàng muốn ‘tạm ứng’, khách nói đó là ‘sự xúc phạm’. Về chuyện Ngân hàng Eximbank muốn tạm ứng 1,5 tỉ trong lúc chờ phán quyết của tòa án, ông Nguyễn Tiến Nam cho biết: “Tôi không chấp nhận đề nghị của phía ngân hàng mà vẫn tiếp tục yêu cầu Eximbank trả tiền cho tôi trước lúc xử”. Ông Nam nói thêm rằng nếu Eximbank không thể bồi thường, ông sẽ “uỷ quyền 10 người/1 sổ tiết kiệm” để rút tiền.


Công nhân Công ty Pouchen tiếp tục đình công
Báo Thanh Tra đưa tin: Quốc lộ ở Đồng Nai tê liệt vì hàng nghìn công nhân đình công. Sáng nay, hàng nghìn công nhân Công ty Pouchen Việt Nam, ở TP Biên Hoà, Đồng Nai đã đồng loạt đình công, “tràn ra quốc lộ 1K để phản đối việc công ty dự kiến áp dụng thang lương mới”. Một công nhân chia sẻ: “Nguyên nhân họ đình công phản ứng là do công ty chuẩn bị áp dụng thang lương mới với mức lương cơ bản thấp hơn trước”.

Hàng nghìn công nhân Công ty Pouchen tập trung ra đường phản đối. Nguồn: Thanh Tra

Nhà hoạt động Đoàn Huy Chương viết“Hôm nay 24/3, Phong Trào Lao Ðộng Việt (PTLÐV) gởi thư đến Nike và Adidas yêu cầu họ khuyến cáo Pouchen thương lượng và nói chuyện trực tiếp với tập thể người lao động thay vì chỉ nói chuyện với công đoàn do nhà nước làm chủ, bởi vì người lao động không tin tưởng vào công đoàn nhà nước”.


Rủi ro cháy nổ
Trang VietNamNet bàn về vụ cháy chung cư Carina Plaza: Hỏa hoạn không phải lần đầu. Một người dân ở chung cư này cho biết: “Năm 2017 đã xảy ra cháy một phòng bếp của người Trung Quốc thuê trong khi nấu ăn, Nhưng phía Ban quản lý không báo cho Cảnh sát PCCC mà chính tôi báo để họ lập biên bản”. Từ đó đến nay, Ban quản lý Chung cư Carina Plazza vẫn thiếu trách nhiệm trong vấn đề phòng cháy chữa cháy.

Báo Người Đưa Tin đặt câu hỏi: Chặn khiến cửa thoát hiểm không đóng được: Trách nhiệm về ai? LS Bùi Đình Ứng phân tích: “Vấn đề ở đây cần phải làm rõ là việc chèn cửa này có dấu hiệu bất thường hay không? Nếu bình thường không chèn mà tại thời điểm gần với tai nạn xảy ra lại chèn thì cơ quan chức năng phải điều tra xem động cơ chèn cửa là gì”.

VTV có bài: Công tác PCCC tại các chung cư chưa thực sự được quan tâm. Bài viết dẫn thông tin từ báo cáo của UBND TP Hà Nội: “Hiện trên địa bàn thủ đô có tới 17 công trình chung cư cao tầng đã đưa vào sử dụng nhưng còn vi phạm quy định phòng cháy chữa cháy”.

Nhà hoạt động Trịnh Kim Tiến viết: Lan man nghĩ về nghề báo. Bài viết bàn chuyện các báo “lề đảng” khi đưa tin về vụ cháy chung cư Carina đều khẳng định chỉ có 13 người chết. Bà Tiến dẫn lời một người bạn sống ở tầng 14 của chung cư này cho biết:

“Hôm nay bạn về lấy đồ thấy căn giữa không có bạn công có người nhà đang bày đèn cày để cúng người vừa mất. Trong danh sách những người chết đêm qua cơ quan có thẩm quyền cũng công bố, tôi không thấy ai tầng 14”.

Cảnh sát cứu hỏa đã giải cứu được 19 người mắc kẹt trong đám cháy khách sạn ở Sài Gòn, báo Zing đưa tin. Theo đó, khoảng 3 giờ 40 phút chiều hôm nay, một vụ cháy đã xảy ra ở khách sạn Hanh Long, phường 5, quận 5. Đến khoảng 4 giờ 15 phút chiều, “ngọn lửa cơ bản được khống chế và không có người thương vong. Lực lượng cứu hộ cho hay họ đã cứu được 19 người”.


Vụ phóng viên bị dọa chém
Trang Tài Nguyên và Môi Trường đưa tin vụ PV Báo Nông thôn Ngày nay bị hành hung, đe dọa giết: Kẻ côn đồ tiếp tục thách thức PV tại trụ sở Công an. Bài báo cho biết: “Trong lúc PV Báo SGGP đang làm việc với CA TP Quy Nhơn, đối tượng Bình đi vào phòng làm việc, lượn lờ rồi ngang nhiên đi vào ngồi xuống bàn làm việc”. Trước khi rời khỏi phòng do yêu cầu của cán bộ công an, Bình tiếp tục hăm dọa PV Dũ Tuấn.


Ô nhiễm môi trường
Trang Môi Trường và Đô Thị đặt câu hỏi: Công an huyện Mỹ Đức có làm “ngơ” cho xe quá tải lộng hành trên tỉnh lộ 429? Tình trạng xe chở quá tải ngang nghiên hoạt động ở khu vực này đã khiến “môi trường xung quanh bị ô nhiễm trầm trọng”. Tuy nhiên, lực lượng CSGT huyện Mỹ Đức và Thanh tra giao thông hầu như phớt lờ xe quá tải. “Nhiều xe quá tải chở đất đá vượt biển cấm 10 tấn (đoạn trước cổng UBND xã Phúc Lâm) đi thênh thang trên đường mà không bị xử lý”.

Chuyện ở xã Phong An, huyện Phong Điền, Thừa Thiên – Huế: Dân chặn xe chở đất gây bụi, theo báo Lao Động. Người dân địa phương chia sẻ: “Chúng tôi quá bức xúc về việc xe chở đất gây ô nhiễm, bụi cho người dân sống ven đường nên mới chặn. Chúng tôi đã kiến nghị nhiều lần mà không ai giải quyết nên cuối cùng mới chặn xe để giải quyết triệt để”.

ANTV đặt câu hỏi: Vì sao hồ Suối Hai bị ô nhiễm? Về chuyện hồ Suối Hai nhiễm độc đến mức cả ốc bưu vàng cũng không sống nổi, người dân cho rằng “nguồn nước Suối Hai bị ô nhiễm là do nhà máy xử lý chất thải Xuân Sơn xả thải”. Nguồn nước bị ô nhiễm nghiêm trọng này lại có vai trò “cung cấp nước tưới cho cả ngàn hécta hoa màu” ở phía tây Hà Nội.

Nông nghiệp Việt Nam và ám ảnh “giải cứu”
Báo Một Thế Giới có bài: Để chấm dứt ‘điệp khúc buồn’ giải cứu nông sản. Bài báo cho biết: “Câu chuyện về việc giải cứu hành tím, dưa hấu, thanh long, chuối… vẫn chưa hết. Gần đây lại có thêm việc giá củ cải, su hào xuống thấp, khiến nhiều hộ dân điêu đứng, thậm chí nhổ bỏ sản phẩm do chính mình tạo ra”. Trong khi nông dân phải chấp nhận bán nông sản với giá thấp, thì người tiêu dùng vẫn phải mua nông sản với giá cao.

Báo Giáo Dục Việt Nam bàn về nền nông nghiệp “chạy rông” và cuộc giải cứu tư duy. Bài viết lưu ý: “Có một điều rất lạ là tất cả cả các cuộc giải cứu đều thành công. Các sản phẩm được tiêu thụ hết. Giá thu mua giải cứu cũng rất ổn định”, nhưng rồi vòng lẩn quẩn của hiện tượng “rớt giá” – “giải cứu” vẫn tái diễn đều đặn qua các năm.


Giáo dục Việt Nam
Sáng nay, Công an TP Vinh đã triệu tập phụ huynh đánh nữ sinh viên thực tập nhập viện, theo An Ninh Tiền Tệ. Bà Phan Thị Nghĩa thừa nhận: Sáng 22/3/2018, bà đã xông vào trường mầm non Việt – Lào, bắt nữ sinh thực tập tên P.T.H quỳ, rồi hành hung. “Hậu quả đã khiến chị H. ngất xỉu và được các giáo viên đưa đi Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Nghệ An cấp cứu”.

Báo Giáo Dục Việt Nam có bài phỏng vấn: Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Mai Hoa chỉ cách bảo vệ quyền lợi nhà giáo. Bà Hoa cho rằng cần có thêm chính sách đãi ngộ để “những nhà giáo tương lai sống được bằng nghề; và cần tạo môi trường làm việc tốt nhất để nhà giáo được cống hiến, được ghi nhận, được tôn vinh”.

Báo Giáo Dục Việt Nam viết: Nguyên hiệu trưởng ở Thanh Hóa xâm phạm chế độ nhà giáo vẫn đương chức. Theo đó, bà Nguyễn Thị Ngọ, cựu hiệu trưởng trường này “đã lợi dụng công tác điều động, luân chuyển cán bộ viên chức nhằm trù dập, cắt 70% phụ cấp nhà giáo khi chưa có quyết định thuyên chuyển công tác”.

  
Tin thế giới

Chính trường Mỹ
Washington Post đưa tin: Trump ban hành sắc lệnh, cấm những người chuyển giới phục vụ quân ngũ. Tổng thống tiếp tục màn đánh du kích, canh tối thứ Sáu, chờ cho mọi người đi ngủ hoặc đi chơi, chẳng ai chú ý, Trump ban hành sắc lệnh cấm hầu hết những người chuyển giới phục vụ trong quân ngũ.

Năm ngoái, khi Trump vừa tweet, cấm những người này phục vụ, đã bị họ kiện ra tòa án liên bang. Tòa án cho phép họ ở lại trong quân đội, nên ông ta chưa kịp ra sắc lệnh. Bây giờ Trump chơi màn đánh lén, chờ tối thứ Sáu ra sắc lệnh. Màn đánh lén này giống hệt như màn ông ta lệnh cho Jeff Sessions sa thải cựu Phó Giám đốc FBI Andrew McCabe tối thứ Sáu tuần trước, trước khi McCable tròn 50 tuổi, để tước hết lương hưu của McCabe.

Anderson Cooper của đài CNN có buổi phỏng vấn bà Karen McDougal, cựu người mẫu Playboy, kể về mối tình của bà với ông Trump. Trong cuộc phỏng vấn, bà McDougal kể chi tiết về mối quan hệ tình ái suốt 10 tháng với ông Trump, kể từ mùa hè năm 2006. Đó là thời điểm người vợ mới cưới Melania của ông Trump sinh bé Barron, đứa con chung của họ.

Bà McDougal cảm thấy tội lỗi vì ông Trump đã lừa dối vợ và bà ngỏ lời xin lỗi Melania, Đệ nhất Phu nhân. Bà nói: “Khi tôi nhìn lại tôi lúc đó, tôi biết đó là sai. Tôi thật sự xin lỗi về điều đó. Tôi biết đó là sai, lúc đó tôi là một cô gái khác. Tôi xin lỗi. Bản thân tôi cũng không muốn điều đó xảy ra với mình“. Báo Người Việt có bài tóm lược: Cựu người mẫu Playboy kể lại mối quan hệ ái tình với ông Trump.

Về cuộc khủng hoảng của Facebook, CNN đưa tin: phản đối Facebook, Elon Musk xóa tài khoản của hai trang là Tesla và SpaceX khỏi Facebook. Sau vụ bê bối gần đây của Cambridge Analytica và Facebook, nhiều nhân vật nổi tiếng đã tẩy chay Facebook, trong đó có tỷ phú Elon Musk.

Ông Musk đã xóa cả hai tài khoản nổi tiếng là Tesla và SpaceX, chuyển qua xài Twitter, dù hai tài khoản trên Facebook này có hàng triệu người follow. Mời đọc thêm: Vụ lũng đoạn thông tin khách hàng, Facebook phải ra điều trần (VOA). – Văn phòng Cambridge Analytica bị khám xét sau bê bối khiến Facebook quay cuồng vì khủng hoảng (LĐ).


Quan hệ Mỹ – Trung
Reuters đưa tin: Mỹ – Trung đụng độ tại diễn đàn nhân quyền LHQ về ngôn ngữ của Bắc Kinh. Hai cường quốc thế giới đối đầu nhau tại Hội đồng Nhân quyền LHQ, khi một nghị quyết do Bắc Kinh đưa ra, dùng ngôn ngữ Tập Cận Bình, đã bị Mỹ bỏ phiếu chống. Ông Jason Mack, nhà ngoại giao Mỹ nói: “Rõ ràng là Trung Quốc đang cố gắng thông qua nghị quyết này để làm suy yếu hệ thống nhân quyền LHQ và các tiêu chuẩn củng cố nó.
Những ngôn hoa mỹ về hợp tác cùng có lợi nhằm làm lợi cho các nước độc tài trong khi gây hại tới các quyền làm người và các quyền tự do căn bản của người dân, mà tất cả chúng ta phải có nghĩa vụ tôn trọng. Họ đã nêu rõ ý định của họ muốn tôn vinh chủ tịch Trung Quốc, bằng cách đưa tư tưởng của ông Tâp vào ngôn ngữ của tổ chức nhân quyền quốc tế”.




***









No comments: