Tuesday, August 11, 2015

Sao lại "Giữ nguyên hiện trạng" ở Biển đông?! (Trần Đình Triển)





Trần Đình Triển
12/08/2015
Nếu bài báo này (http://m.vtc.vn/dai-tuong-phung-quang-thanh-tiep-pho-tong-tham-muu-truong-quan-doi-trung-quoc.311.566683.htm ) đăng đúng nội dung cuộc tọa đàm thì rất bất lợi về phương diện pháp lý. 

Hiện tại Trung Quốc đang xâm chiếm quần đảo Hoàng Sa và một số đảo thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Trung Quốc xây dựng đảo nhân tạo, sân bay, triển khai hệ thống quốc phòng, tổ chức ào ạt mang danh tàu cá dân sự; đánh đuổi, phá hủy, bắt giữ, cướp bóc tàu đánh cá của ngư dân VN trên vùng biển thuộc chủ quyền của VN; ...Với âm mưu và kế sách "Vừa xoa vừa đấm" để biến Biển đông thành ao nhà của Trung Quốc. 

Các nước trên thế giới (đặc biệt là các nước trong khu vực và có vùng biển giáp với Trung Quốc) đang kịch liệt phản đối và đưa ra yêu cầu và biện pháp pháp lý cũng như biện pháp rắn với Trung Quốc. 

Trong công tác đối ngoại, việc mềm dẻo, đối thoại tránh đối đầu là cần thiết. Tuy nhiên phải luôn luôn giữ vững lập trường yêu cầu Trung Quốc trả lại Quần đảo Hoàng Sa và một số đảo mà Trung quốc xâm chiếm thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam; chấm dứt và rút khỏi ngay mọi hành động của Trung Quốc trên các đảo và vùng biển này. 

Đó mới là chân lý và tiếng nói của cả dân tộc Việt Nam !!!
T.Đ.T.
----------------
Đại tướng Phùng Quang Thanh tiếp Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Trung Quốc
(VTC News) - Chiều 10/8, Bộ trưởng Quốc phòng, Đại tướng Phùng Quang Thanh tiếp Thượng tướng Tôn Kiến Quốc, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Trung Quốc sang dự đối thoại chiến lược quốc phòng Việt - Trung lần thứ 5.
Trong khuôn khổ Đối thoại Chiến lược Quốc phòng Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 5, Thượng tướng Tôn Kiến Quốc có buổi gặp mặt với Bộ trưởng Quốc phòng, Đại tướng Phùng Quang Thanh tại Hà Nội.
Đại tướng Phùng Quang Thanh bắt tay Thượng tướng Tôn Kiến Quốc - Ảnh: Tùng Đinh
Trước đó, Thứ trưởng Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh hội đàm với Thượng tướng Tôn Kiến Quốc, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Trung Quốc trong khuôn khổ đối thoại chiến lược quốc phòng Việt - Trung lần thứ 5.
Cuộc đối thoại diễn ra dưới sự đồng chủ trì của thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và thượng tướng Tôn Kiến Quốc, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Trung quốc.
Tham dự cuộc đối thoại có nhiều tướng lĩnh cấp cao của Quân đội hai nước. Phát biểu mở đầu tại cuộc đối thoại, thượng tướng Tôn Kiến Quốc khẳng định, Trung Quốc rất coi trọng cuộc đối thoại lần này.
Ông cảm ơn sự đón tiếp của Bộ Quốc phòng Việt Nam và mong muốn mối quan hệ giữa hai nước Việt Nam – Trung Quốc sẽ tiếp tục được củng cố trên tinh thần 16 chữ vàng, 4 tốt.
Thứ trưởng Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đón Thượng tướng Tôn Kiến Quốc, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Trung Quốc chiều 10/8 - Ảnh: Tùng Đinh
Thượng Tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam cũng bày tỏ niềm vui được đón tiếp đoàn, đồng thời mong muốn cuộc đối thoại sẽ diễn ra trên tinh thần hai bên đã trao đổi những nội dung về tình hình thế giới, khu vực và tình hình mỗi nước; nhận định chia sẻ những vấn đề liên quan ảnh hưởng đến an ninh Quốc phòng của hai nước.
Đặc biệt, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh mong muốn hai bên sẽ bàn thảo sâu về các vấn đề an ninh trên biển, với phương châm “tăng cường tạo môi trường hòa bình trên Biển Đông, giữ nguyên hiện trạng, giảm sự hiện diện ở những khu vực nhạy cảm, tránh có những hành động có thể gây hiểu lầm".
Được đăng bởi bauxitevn vào lúc 07:20

No comments: