Wednesday, August 5, 2015

ĐIỂM TIN THỨ TƯ 5-8-2015





ĐIỂM TIN THỨ TƯ 5-8-2015
.
.
Dân Luận tổng hợp
06/08/2015
.
Dân Luận : Phần điểm tin sẽ được cập nhật thường xuyên từ 8h sáng tới 20h khuya mỗi ngày. Độc giả có thể gợi ý tin cần điểm cho Dân Luận bằng cách bấm vào đây: Gợi ý điểm tin.

CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI

Cục trưởng Mỹ thuật: Chưa bao giờ có tượng đài tới 1.000 tỷ đồng (Vnexpress): Cục trưởng Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm Vi Kiến Thành khẳng định, công trình tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Sơn La về mặt nguyên tắc chưa thể lên dự toán kinh phí đầu tư được. Tỉnh Sơn La trong báo cáo Thủ tướng nói rõ kinh phí xây tượng là 200 tỷ đồng. - “Kinh phí tượng đài Bác Hồ không thể đến nghìn tỷ” (VnEconomy): Thứ trưởng Vương Duy Biên lên tiếng về chủ trương và kinh phí xây dựng công trình tượng đài Bác Hồ tại tỉnh Sơn La...- Tỉnh Sơn La: Tượng đài chỉ 200 tỷ đồng (?) (Dân Trí): Tại buổi họp báo thông tin về đề án xây dựng tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Bắc, đại diện tỉnh Sơn La khẳng định, đề án với khoản kinh phí dự kiến 1.400 tỷ đồng là bao gồm nhiều hạng mục, trong đó Tượng đài Bác Hồ chỉ 200 tỷ đồng (?!). - Chủ tịch Sơn La: Không có chuyện xây tượng Bác Hồ 1.400 tỷ đồng (VTC): Ông Minh cho rằng, những ý kiến nêu ra việc xây dựng tượng đài Bác Hồ hết 1.400 tỷ đồng là không hiểu sự việc. Khoản kinh phí dự toán 1.400 tỷ đồng bao gồm nhiều công việc như xây dựng trung tâm hành chính của tỉnh, xây dựng quảng trường, xây dựng khu tái định cư, phục vụ công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, các hạng mục chiếu sáng, cây xanh, điện nước…- Sơn La quyết chi 1.400 tỷ đồng xây tượng đài Hồ Chí Minh (VnExpress): Nghị quyết của HĐND tỉnh Sơn La nêu, việc xây dựng tượng đài Hồ Chí Minh với đồng bào các dân tộc Tây Bắc nhằm "đáp ứng nguyện vọng và tình cảm biết ơn sâu sắc của đồng bào các dân tộc Tây Bắc nói chung và nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La nói riêng đối với lãnh tụ Hồ Chí Minh". Tỉnh cũng đánh giá đây là "một thiết chế văn hoá đặc biệt quan trọng mang tính lịch sử, giáo dục, truyền thống và nhân văn sâu sắc, là di sản văn hoá vô giá cho các thế hệ hôm nay và mai sau". - Thủ tướng yêu cầu Sơn La báo cáo việc xây tượng đài (VietNamNet): Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu UBND tỉnh Sơn La báo cáo về việc đầu tư đề án xây dựng quần thể tượng đài Bác Hồ với đồng bào Tây Bắc có tổng mức đầu tư khoảng 1.400 tỷ đồng.
Bộ trưởng Phùng Quang Thanh: Bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ (VietNamNet): Sáng nay, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Quốc phòng đã chủ trì hội nghị triển khai nghị quyết thường kỳ của Chính phủ tháng 7.
Thủ tướng trả lời chất vấn về “phong trào” xây quảng trường (Tuổi Trẻ): Thủ tướng cho biết: Quảng trường là không gian chung của các đô thị, là điểm sinh hoạt chung của cộng đồng nhân dân, nơi diễn ra các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội. Đến thời điểm hiện nay, không có quy hoạch quảng trường chung cho cả nước.
Công an lên tiếng việc bảo kê 'xe vua' đi vào phố cấm (Tiền Phong): “CSGT không liên quan đến việc “bảo kê” và bỏ qua các trường hợp vi phạm”, Thượng tá Nguyễn Thanh Hải – Phó trưởng phòng CSGT (CATP Hà Nội) cho biết.
Lãnh đạo nhiều bộ phàn nàn vì phải làm báo cáo quá nhiều (Vnexpress): "Tại phiên họp Ban chỉ đạo cải cách hành chính sáng 5/8, lãnh đạo nhiều bộ, ngành đã phản ánh thực trạng có quá nhiều cuộc hội họp, báo cáo làm mất thời gian và nhân lực của các cơ quan, đơn vị."
Sẽ đóng cửa Khu công nghiệp xả thải ô nhiễm ra môi trường (Tuổi Trẻ): Nếu Khu công nghiệp Trảng Bàng (Tây Ninh) còn tiếp tục xả nước thải chưa đạt chuẩn ra môi trường, Sở TNMT sẽ đề xuất đóng cửa, tạm dừng mọi hoạt động của KCN này.
Lại yêu cầu xử lý nghiêm công ty Hào Dương (Tuổi Trẻ): UBND TP.HCM vừa có văn bản giao Sở Tư pháp TP xem xét xử lý nghiêm minh theo pháp luật, đặc biệt là hành vi không hợp tác, cố tình vi phạm pháp luật, kể cả đình chỉ hoạt động công ty Hào Dương.
Tạp chí Cộng sản đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ hai (Dân Trí): "Sáng 4/8, tại Hà Nội, Tạp chí Cộng sản long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 85 năm ngày Tạp chí ra số đầu tiên (5/8/1930 – 5/8/2015). Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến dự và trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ hai cho tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Tạp chí Cộng sản."
Chống bức cung, nhục hình bằng camera (Thanh Niên): Các vấn đề liên quan đến đề xuất bỏ thủ tục cấp giấy chứng nhận bào chữa đối với luật sư; lắp camera để chống bức cung, nhục hình; quyền im lặng... tiếp tục được các đại biểu tranh luận sôi nổi tại hội thảo về các nội dung cần sửa đổi, bổ sung trong dự án bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi) vào ngày 4.8.
Phó chủ tịch nước gặp 80 điển hình tiên tiến ngành Công an (Tuổi Trẻ): Chiều 4-8 tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan có buổi gặp mặt, động viên 80 điển hình tiên tiến Bộ Công an.
Không được để dân đói, khẩn trương lo nơi ở cho dân vùng bị thiên tai (Dân Trí): Hôm nay (4/8), Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã có buổi thị sát tại địa phương vừa trải qua cơn lũ lụt lịch sử. Qua đó, Chủ tịch nước đã quán triệt các cấp lãnh đạo tinh thần: Không được để dân đói, khẩn trương lo nhà ở cho những hộ bị lũ tàn phá nhà cửa. - Chủ tịch nước: Không thể cứ thấy mưa là lấy ô ra che (NguoiDuaTin): "Thị sát, kiểm tra việc khắc phục hậu quả mưa lũ ở Quảng Ninh, Chủ tịch nước chỉ đạo sớm ổn định đời sống, sản xuất đồng thời cũng yêu cầu phải quy hoạch căn cơ để phòng chống lụt bão tốt hơn."
Gần 30.000 tỉ đồng xây dựng cao tốc TP.HCM - Mộc Bài (Tuổi Trẻ): Ông Dương Tuấn Minh - tổng giám đốc Tổng công ty Đầu tư phát triển và quản lý hạ tầng giao thông Cửu Long (gọi tắt TCT Cửu Long) - cho biết vừa đề xuất Bộ Giao thông vận tải phương án đầu tư xây dựng đường cao tốc TP HCM - Mộc Bài (Tây Ninh).
Bị kỷ luật vẫn là gương điển hình thi đua yêu nước (NLĐ): Giám đốc Học viện Âm nhạc Huế dù bị kỷ luật khiển trách về mặt Đảng và bị Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch (VH-TT-DL) kỷ luật với hình thức cảnh cáo nhưng vẫn được bầu là gương điển hình tiên tiến thi đua yêu nước.
‘Bộ Nội vụ cần vào cuộc vụ Chủ tịch xã 'bị' thi hộ' (NguoiDuaTin): "Đại biểu Bùi Thị An cho rằng, Bộ Nội vụ cần vào cuộc xác minh qua đó chỉ đạo xử lý nghiêm đối với Chủ tịch xã nhờ người thi hộ."
UBND, CA P.Thịnh Liệt phải rút kinh nghiệm vụ thu bình trà đá (Tuổi Trẻ): Lãnh đạo quận Hoàng Mai (Hà Nội) đã chỉ đạo UBND phường, công an phường Thịnh Liệt rút kinh nghiệm về việc thu giữ thùng trà đá miễn phí của người dân. - Vụ tịch thu thùng trà đá: “Làm từ thiện cũng phải tuân thủ pháp luật” (Dân Trí): Đặt bình nước từ thiện để người dân uống đúng là rất tốt, thế nhưng mọi công tác từ thiện mà không tuân thủ pháp luật thì không được khuyến kích”, ông Nguyễn Hoàng Linh - Phó Giám đốc Sở GTVT Hà Nội nói.
Giữ giấy phép kinh doanh quán ăn bị du khách tố trên Facebook (Tuổi Trẻ): Chiều 4-8, đoàn kiểm tra liên ngành TP Vũng Tàu đã làm việc với chủ cơ sở kinh doanh quán ăn chặt chém bị du khách phản ánh trên mạng xã hội facebook.
Lũ cuốn phăng cây cầu hơn 20 tỷ trên sông Mã (VnExpress): "Lũ từ thượng nguồn đổ về khiến cây cầu sắt bắc qua sông Mã ở xã Thanh Xuân, huyện Quan Hóa (Thanh Hóa) bị ""chặt"" đứt, trôi về phía hạ lưu. Nhiều tuyến đường ở khu vực miền Tây Thanh Hóa hư hỏng nặng, giao thông đình trệ, bản làng bị cô lập."

KINH TẾ

Chứng khoán chiều 5/8: Cổ phiếu nhỏ tiếp tục thăng hoa (VnEconomy): "Thanh khoản tính theo khối lượng tăng cao nhưng giá trị giao dịch lại rất kém. Đó là hệ quả của xu hướng đầu cơ các cổ phiếu thị giá thấp..."
99% dòng thuế nhập khẩu được VN và EU dỡ bỏ (Thanh Niên): Đây là thông tin được Bộ Công thương và Liên minh châu Âu (EU) công bố tại cuộc họp báo chiều qua (4.8) tại Hà Nội. Trước đó vào sáng cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng đã có cuộc điện đàm với Cao ủy Thương mại EU Cecilia Malmstrom. Tại cuộc điện đàm, hai bên đã thống nhất kết thúc cơ bản Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) sau 2 năm rưỡi đàm phán tích cực. Phái đoàn EU tại VN cho biết sau cuộc điện đàm tất cả các vấn đề quan trọng đã được nhất trí.
Sacombank thành lập ngân hàng 100% vốn tại Lào (Tuổi Trẻ): Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) vừa chính thức chuyển đổi Chi nhánh tại Lào thành ngân hàng 100% vốn nước ngoài (Sacombank Lào).
EU và Việt Nam kết thúc cơ bản đàm phán Hiệp định thương mại tự do (Thanh Niên): EU và Việt Nam kết thúc cơ bản đàm phán Hiệp định thương mại tự do. Đây là thông tin vừa được Bộ Công thương và Liên minh châu Âu (EU) công bố tại cuộc họp báo được tổ chức chiều nay (4.8) tại Hà Nội. - 99% dòng thuế nhập khẩu được VN và EU dỡ bỏ (Thanh Niên): "Đây là thông tin được Bộ Công thương và Liên minh châu Âu (EU) công bố tại cuộc họp báo chiều qua (4.8) tại Hà Nội. Trước đó vào sáng cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng đã có cuộc điện đàm với Cao ủy Thương mại EU Cecilia Malmstrom. Tại cuộc điện đàm, hai bên đã thống nhất kết thúc cơ bản Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) sau 2 năm rưỡi đàm phán tích cực. Phái đoàn EU tại VN cho biết sau cuộc điện đàm tất cả các vấn đề quan trọng đã được nhất trí."
Hè 2015 người Sài Gòn ăn trái cây "đã đời" (Tuổi Trẻ): Trái cây miền Tây và miền Đông Nam bộ đang trong đợt thu hoạch rộ trước đợt mưa lũ 2015. Một số lượng lớn đang tràn về Sài Gòn mỗi ngày.
Cục Hàng không bác thông tin cơ trưởng Vietjet xô xát với hành khách (Thanh Niên): Cục Hàng không Việt Nam vừa khẳng định, phản ánh của hành khách liên quan đến cơ trưởng chuyến bay VJ197 của Vietjet xô xát với hành khách là không đúng.
Giá xăng giảm 816 đồng/lít từ 15 giờ chiều nay (Thanh Niên): Theo tin từ Bộ Công thương, liên bộ Công thương - Tài chính vừa thống nhất sẽ giảm giá xăng, dầu bán lẻ kể từ 15 giờ chiều nay 4.8. Cụ thể, xăng RON 92 và xăng sinh học (E5) sẽ giảm 816 đồng/lít.

GIÁO DỤC

Ba đại sứ Việt Nam sẵn sàng lên đường tranh tài thi MOSWC tại Mỹ (Dân Trí): Ngày 8/8 tới, 3 đại sứ đại diện Việt Nam tham dự Vòng Chung kết Tin học Văn phòng Thế giới (MOSWC) sẽ chính thức sang Mỹ tranh tài với những ứng viên xuất sắc nhất toàn cầu đến từ 100 quốc gia. Sau những ngày “khổ luyện”, các đại sứ Việt Nam tự tin sẽ đạt kết quả cao.
Các trường công an không dự kiến điểm chuẩn (VNN): Tại buổi giao lưu trực tuyến Cơ hội nào cho thí sinh tham gia xét tuyển vào các trường công an nhân dân (CAND) năm 2015 do báo Công an nhân dân tổ chức sáng ngày 4/8, lãnh đạo Cục Đào tạo (Bộ Công an), lãnh đạo các trường CAND đã giải đáp những thắc mắc của thí sinh về cơ hội trúng tuyển, ưu tiên xét tuyển

PHÁP LUẬT

Kiện Tòa án và Công an, giám đốc đòi bồi thường 64 tỷ đồng (VnExpress): "Sau 12 năm đòi tiền bồi thường oan sai không thành, một giám đốc ở Thái Bình đã khởi kiện Tòa án và Công an tỉnh này, yêu cầu số tiền lên tới 64 tỷ đồng." - Cựu GĐ bị oan đòi công an, toà án bồi thường 64 tỷ (VNN): Sáng ngày 4/8, TAND TP.Thái Bình mở phiên xét xử lại vụ án oan đối với ông Lương Ngọc Phi – nạn nhân của vụ án oan có số tiền được bồi thường lớn nhất từ trước đến nay (hơn 21 tỷ đồng).
2 cán bộ của Công ty Phương Nam chia nhau 26 năm tù (Dân Trí): Sau hơn 10 ngày xét xử, HĐXX TAND tỉnh Sóc Trăng vừa tuyên án đối với 2 cán bộ của Công ty Phương Nam và 25 cán bộ ngân hàng liên quan đến vụ án cho doanh nghiệp vay sai mục đích gần 800 tỷ đồng.

THẾ GIỚI - ĐỐI NGOẠI

Phó Thủ tướng VN-Campuchia trao đổi vấn đề biên giới (VNN): Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đề nghị Campuchia tìm kiếm những giải pháp nhằm giải quyết các vấn đề tồn đọng trong phân giới cắm mốc biên giới đất liền.
Việt Nam đề nghị Na Uy miễn thị thực du lịch (Thanh Niên): Trong một cuộc gặp bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần 48, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đề nghị Na Uy xem xét miễn thị thực du lịch cho công dân Việt Nam trên cơ sở “có đi có lại” khi Việt Nam đã miễn thị thực cho công dân Na Uy.
Hợp tác hướng tới tương lai - bài học lớn nhất trong quan hệ Việt-Mỹ (Dân Trí): "Muốn đạt được mức độ hợp tác cao hơn trong quan hệ Việt-Mỹ, hai bên cần đối thoại trên tinh thần thẳng thắn, cởi mở, xây dựng và tôn trọng lẫn nhau."
Biển Đông nóng bỏng tại hội nghị ASEAN (Thanh Niên): "Ngoại trưởng các nước ASEAN nhất trí cần tăng cường đoàn kết, trách nhiệm và vai trò của hiệp hội trong việc xử lý vấn đề Biển Đông." - Các Ngoại trưởng ASEAN kêu gọi tăng cường đoàn kết để xử lý vấn đề Biển Đông (Dân Trí): Trong ngày họp thứ nhất của Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN lần thứ 48 tại Malaysia, ngoại trưởng các nước thành viên đã nhất trí cần tăng cường đoàn kết, trách nhiệm và vai trò của ASEAN trong việc xử lý vấn đề Biển Đông. - ASEAN không nhượng bộ trước Trung Quốc (Tuổi Trẻ): Ngày 4-8, Hội nghị bộ trưởng ngoại giao ASEAN (AMM-48) khai mạc tại Trung tâm thương mại thế giới Putra ở Kuala Lumpur (Malaysia) trong sự lo ngại sâu sắc về những căng thẳng do Trung Quốc gây ra trên Biển Đông.
Công bố 10 ứng viên đảng Cộng hòa tranh luận trên TV (Tuổi Trẻ): Công ty truyền thông Fox vừa công bố danh sách 10 ứng cử viên tổng thống Mỹ nhiệm kỳ mới của đảng Cộng hòa sẽ tham gia tranh luận trong buổi phát sóng trực tiếp vào giờ vàng của họ.
Nhật nâng chi phí quân sự cao hơn mức kỷ lục 2014 (Tuổi Trẻ): Bộ Quốc phòng Nhật Bản vừa đưa ra dự thảo ngân sách quốc phòng ở mức 5.000 tỉ yen (40,3 tỉ USD), cao hơn cả mức kỷ lục năm ngoái 4.981 tỉ yen.
Nga thành lập lực lượng không gian vũ trụ mới (Thanh Niên): Nga vừa thành lập lực lượng không gian vũ trụ bằng việc hợp nhất các lực lượng không quân, phòng không, phòng thủ và không gian của nước này, theo The Moscow Times.
Tỷ phú Facebook tặng 25 triệu USD cho người nghèo (Dân Trí): Nhà đồng sáng lập Facebook, tỷ phú Dustin Moskovitz cùng vợ, ngày 3/8 đã quyết định tặng 25 triệu USD cho một quỹ từ thiện có tên GiveDirectly, chuyên hỗ trợ trực tiếp tiền mặt cho người nghèo mà không kèm bất kỳ điều kiện gì.

--------------------------

.
.
Theo dõi đài Đáp Lời Sông Núi qua:
.
.
.
.
.
.
Posted on 04/08/2015 by Doi Thoai

  • Tin Ngoài Nước-Tín Châu
  • Tin Trong Nước-Lê Hồng Lĩnh
  • Chuyện Việt Nam-Thanh Ly



---------------------------------------

.
Tin Nổi Bật Trong Ngày









No comments: