Friday, August 7, 2015

ĐIỂM TIN THỨ SÁU 7-8-2015




ĐIỂM TIN THỨ SÁU 7-8-2015
.
.
Dân Luận tổng hợp
08/08/2015
.
Dân Luận :  Phần điểm tin sẽ được cập nhật thường xuyên từ 8h sáng tới 20h khuya mỗi ngày. Độc giả có thể gợi ý tin cần điểm cho Dân Luận bằng cách bấm vào đây: Gợi ý điểm tin.

CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI

Ngoại trưởng John Kerry dự hội nghị tại Hà Nội ngày 7-8 (Tuổi Trẻ): Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry sẽ phát biểu tại hội thảo “Thúc đẩy thịnh vượng: 20 năm hợp tác phát triển Hoa Kỳ - Việt Nam" tại Hà Nội ngày 7-8 nhân sự kiện kỷ niệm 20 năm tái thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước. - Hình ảnh đầu tiên của Ngoại trưởng Mỹ ở Hà Nội (VNN): Hoạt động đầu tiên của ông John Kerry khi ông trở lại VN lần thứ hai trên cương vị Ngoại trưởng Mỹ là đến chào xã giao Chủ tịch nước Trương Tấn Sang sáng nay.
Quốc phòng Việt Nam đủ sức mạnh đẩy lùi kẻ thù gây chiến (Tuổi Trẻ): Sáng 6-8, tại hội trường Bộ Quốc phòng đã diễn ra hội thảo khoa học “Bộ Tổng tham mưu quân đội nhân dân VN truyền thống hào hùng, chiến thắng vẻ vang”. - Việt Nam sẵn sàng đánh thắng xâm lược dưới mọi hình thức' (Thanh Niên): Nền quốc phòng của Việt Nam xây dựng với mục đích hòa bình và tự vệ nhưng cũng sẵn sàng đánh thắng các cuộc chiến tranh xâm lược dưới mọi hình thức và quy mô.
Bộ Tổng tham mưu trước nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền (VNN): Với sự chủ động tham mưu đúng, trúng, kịp thời và hiệu quả các vấn đề chiến lược về quân sự, quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu đã góp phần quan trọng vào bảo vệ chủ quyền biên giới, lãnh thổ, biển, đảo của Tổ quốc.
Đại hội Thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”: Đại tướng Trần Đại Quang nhận Huân chương Quân công hạng Nhất (Lao Động): "Đại hội Thi đua “Vì an ninh tổ quốc” trong toàn lực lượng CAND lần thứ VII diễn ra ngày hôm qua (5.8) tại Hà Nội. Đến dự và chỉ đạo đại hội có Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng - Chủ tịch Hội đồng Thi đua, khen thưởng Trung ương. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng trao tặng Huân chương Quân công hạng Nhất cho Đại tướng Trần Đại Quang - Bộ trưởng Bộ Công an.
Không để đất nước bất ngờ trước những đối phương mới (Tuổi Trẻ): Vấn đề quan trọng là dự báo trước và tổ chức lực lượng cho phù hợp. Khi đối phương cố tình xâm lược nước ta thì quân và dân ta sẽ đánh thắng như hai cuộc chiến tranh trước đây" - đại tướng Phạm Văn Trà nói.
Bảo đảm an ninh toàn tuyến biên giới (VNN): Bộ Quốc phòng và Bộ Công an chỉ đạo ngăn chặn hoạt động chống phá, bảo vệ chủ quyền quốc gia, bảo đảm an ninh, an toàn các tuyến biên giới.
20 năm, Việt Nam vay 80 tỷ USD vốn tài trợ ODA (VNN): 20 năm vay vốn ODA đã giúp Việt Nam đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, ổn định phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, thách thức đặt ra là vấn đề tham nhũng và tiêu cực trong việc sử dụng nguồn vốn tài trợ này. - Việt Nam bắt đầu “tốt nghiệp” ODA: Sẽ đến lúc vay đắt hơn (VnEconomy): "Đã đến lúc phải chuẩn bị tinh thần để bước vào thời kỳ tiếp cận, huy động các nguồn vốn vay đắt hơn..."
Thủ tướng yêu cầu Sơn La lập dự án tượng đài đúng quy định pháp luật (Tuổi Trẻ): Sáng 6-8, Văn phòng Chính phủ có văn bản thông báo ý kiến của Thủ tướng về việc xây dựng Tượng đài “Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Tây Bắc” tại tỉnh Sơn La. - Thủ tướng yêu cầu tách tượng đài Bác ở Sơn La khỏi các dự án khác (Thanh Niên): Theo tin từ Văn phòng Chính phủ, đầu giờ chiều nay 6.8, Văn phòng Chính phủ tiếp tục có văn bản thông báo ý kiến của Thủ tướng về việc xây dựng Tượng đài “Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Tây Bắc” tại TP.Sơn La, tỉnh Sơn La. - Xây tượng đài Bác trên tinh thần tiết kiệm, thiết thực (NLĐ): "UBND tỉnh Sơn La phải lập dự án xây dựng tượng đài “Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Tây Bắc” theo đúng chỉ đạo của Ban Bí thư", - Tượng đài Bác Hồ ở Sơn La chỉ được xây khi xác định rõ nguồn vốn (Thanh Niên): "Văn phòng Chính phủ hôm qua thông báo ý kiến của Thủ tướng về việc xây dựng tượng đài “Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Tây Bắc” tại TP.Sơn La, tỉnh Sơn La. - PGS Nguyễn Trọng Phúc: 'Xây tượng tốn kém, Bác sẽ không an lòng' (VnExpress): Suốt cuộc đời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sống tiết kiệm, tự trồng rau, nuôi cá, ăn cơm độn giống nhân dân. Xây tượng đài tốn kém, Bác biết sẽ không an lòng", nguyên Viện trưởng Lịch sử Đảng, PGS Nguyễn Trọng Phúc chia sẻ với VnExpress.
Đua nhau dựng tượng đài (NLĐ): "Việc đua làm tượng đài na ná nhau, tỉnh làm sau to hơn tỉnh làm trước được hiểu như hệ lụy của lối tư duy thi đua, bệnh thành tích… - Xây tượng đài, công viên nghìn tỉ phá vỡ cảnh quan di tích (NguoiDuaTin): Địa thế của hệ thống công trình gồm khu di tích nhà Ngục Sơn La và trụ sở UBND tỉnh Sơn La đang thống nhất. Nếu xóa bỏ hoặc di dời một trong hai cái đó đi thì sẽ là bất hợp lý”, TS Phạm Sỹ Liêm nói.
MICHAEL LANG – Thằng em tui ủng hộ xây tượng đài ngàn tỉ (Đào Hiếu): "Có thể nói trong vài ba năm qua những dự án khổng lồ chi hàng ngàn tỉ xuất hiện có vẻ thưa thớt hơn trước năm 2012. Nhưng đợt này dư luận lại rộ lên với những dự án mới vừa được các đòng chí cấp trên phê duyệt. Có vẻ như kinh tế nước nhà đang lên mạnh, đời sống bà con khá lên nhiều lắm."
Có nên bỏ tội cố ý làm trái? (PLO): Nhiều chuyên gia nói nên bỏ tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng vì đây là “cái túi” gom tội không rõ ràng. Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến băn khoăn.
Hà Nội: Hé lộ nguyên nhân vụ tử vong sau khi bị công an bắt (Dân Trí): Theo điều tra ban đầu của Công an thành phố Hà Nội, nạn nhân Nguyễn Quảng Trường tử vong sau hơn 2 ngày bị tạm giữ ở trụ sở Công an huyện Quốc Oai là do bệnh lý, xơ vữa động mạch.
Việt Nam sẽ ngược chiều xu hướng thế giới (VNN): Với 23 ngàn dòng thuế được cắt giảm về 0% theo Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA), Việt Nam được kỳ vọng tiếp tục tăng trưởng mạnh về thương mại, ngược với xu hướng chậm lại của hoạt động buôn bán trên thế giới.
Lập cổng thông tin để dân giám sát chất lượng công trình giao thông (Dân Trí): Đó là yêu cầu của Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng đối với Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông khi khai trương Cổng thông tin điện tử của Cục này chiều 6/8, nhằm công khai minh bạch về các vấn đề liên quan, trả lời những thắc mắc của người dân.
TP.HCM chuyển công tác cán bộ trễ hẹn với dân nhiều lần (Tuổi Trẻ): Đó là một trong những biện pháp xử lý cán bộ, công chức được quy định tại quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông vừa được UBND TP.HCM ban hành.
Giám đốc trung tâm đăng kiểm bị đình chỉ chức danh đăng kiểm viên (Tuổi Trẻ): Xe khách 51B-113.03 bị Chi cục Đăng kiểm Sóc Trăng đánh giá không đạt ngày 3-7. Ngày 7-7, xe này được Trung tâm đăng kiểm 50-01S cho đạt kiểm định.
501 đại biểu dự Đại hội lần X Hội Nhà báo Việt Nam (Lao Động): "tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức họp báo công bố chương trình, nội dung làm việc của Đại hội lần thứ X Hội Nhà báo Việt Nam nhiệm kỳ 2015 – 2020."
Đà Nẵng bắn pháo hoa trên sà lan giữa sông Hàn dịp quốc khánh (Dân Trí): UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch tổ chức bắn pháo hoa nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Quốc khánh Nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2015).
Sang TQ kiểm tra đoàn tàu mẫu đường sắt trên cao (VNN): Bộ GTVT sẽ cử đoàn công tác sang Trung Quốc làm việc với lãnh đạo cao nhất của Tập đoàn Cục 6, kiểm tra tiến độ đoàn tàu mẫu, đồng thời cũng “chốt” tiến độ đưa đoàn tàu vào khai thác thương mại từ ngày 30/6/2016.

KINH TẾ

Thương lái Trung Quốc ồ ạt gom mua lợn, thịt tăng giá (VNN): Sở Công Thương Hà Nội cho biết, giá các sản phẩm thịt lợn trên thị trường đang tăng lên khá mạnh do hoạt động thu gom lợn xuất sang Trung Quốc.
Bội chi ngân sách 7 tháng ước 100.680 tỉ đồng (Thanh Niên): Bộ Tài chính vừa công bố số liệu bội chi ngân sách nhà nước 7 tháng ước 100.680 tỉ đồng, xấp xỉ 44,5% dự toán năm. Trong tháng 7, tổng thu ngân sách đạt 92.700 tỉ đồng, lũy kế 7 tháng đầu năm đạt khoảng 544.600 tỉ đồng. Tổng chi ngân sách tháng 7 ước đạt 95.000 tỉ đồng.
VNPT VinaPhone muốn chiếm 30% thị phần di động (VNN): Ra mắt vào đầu tháng 8/2015 Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông VNPT VinaPhone được coi như một “cú đấm tổng lực” của VNPT với tham vọng sẽ nắm trên 30% thị phần dịch vụ di động và trên 80% dịch vụ băng rộng vào năm 2020.
Doanh nghiệp và quyền được biết nợ thuế (Tuổi Trẻ): Hiện DN không thể lên mạng tra cứu được sổ nợ. Muốn biết có nợ hay không phải lên trực tiếp cơ quan thuế để nhờ cán bộ thuế kiểm tra giúp,
Vẫn còn 30.000 công nhân ngành than đang phải nghỉ làm (Tuổi Trẻ): Ngày 6-8, Tập đoàn Công nghiệp than - khoáng sản đã báo cáo chi tiết về thiệt hại của ngành than do mưa lũ tại cuộc làm việc của Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng.
Giải quyết bức xúc cho dân, gỡ khó cho doanh nghiệp không kể ngày nghỉ (Lao Động): "Bên cạnh việc chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp trong tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Bình vẫn tập trung cao độ, làm việc cả ngày chủ nhật để giải quyết khiếu nại, tố cáo của người dân và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp."

GIÁO DỤC

Tại sao không đặt ra năng lực phản biện? (VNN): nếu đã có năng lực thẩm mỹ thì tại sao lại không đặt ra năng lực phản biện - là điều mà học sinh Việt Nam đang rất yếu?
New Zealand mong muốn tiếp tục hợp tác đào tạo ĐH với Việt Nam (Dân Trí): Ngày 6/8, trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đại học, Kỹ năng và Việc làm New Zealand, ông Steven Joyce đã có chuyến thăm và làm việc tại Đại học Quốc gia TPHCM.
Năm 2016, ĐHQG Hà Nội tổ chức thi đánh giá năng lực nhiều đợt (Dân Trí): Trao đổi với báo chí sau khi kết thúc kì thi đánh giá năng lực đợt 2, ông Nguyễn Kim Sơn -Phó Giám đốc ĐHQG Hà Nội cho biết: Năm 2016, ĐHQGHN tiếp tục tổ chức thi đánh giá năng lực để lấy kết quả xét tuyển các trường thành viên và sẽ tổ chức thi nhiều đợt.
Vụ Cô giáo 'Cung Bọ Cạp': Thầy giáo lượn bar suốt, có sao không? (Người Đưa Tin); "Đó là câu hỏi tự vấn của thạc sỹ Nguyễn Cao Cường (Phó Giám đốc Trung tâm Nghiệp vụ Báo chí và Truyền thông – ĐHKHXH&NV, ĐH Quốc gia Hà Nội) trong status mới đăng trên trang facebook cá nhân của anh.
Chính phủ yêu cầu triển khai hiệu quả tuyển sinh đại học năm 2015 (Dân Trí): Tích cực khắc phục hậu quả mưa lũ; đẩy nhanh tiến trình cơ cấu lại các ngân hàng thương mại cổ phần yếu kém; triển khai hiệu quả công tác tuyển sinh đại học và cao đẳng năm 2015… là những nội dung quan trọng tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7/2015.
PHÁP LUẬT
VKSND Tối cao yêu cầu kiểm tra vụ chết tại công an xã ở Vĩnh Long (PLO): Một lãnh đạo VKSND Tối cao cho biết đã yêu cầu VKSND tỉnh Vĩnh Long làm rõ và báo cáo cho VKSND Tối cao vụ nghi can Trần Ngọc Bé Tư chết tại trụ sở Công an xã Lục Sỹ Thành (huyện Trà Ôn, Vĩnh Long) sau khi bị tạm giữ qua đêm.
Tòa bảo công ty là bị đơn, VKS nói không phải (PLO): VKSND TP.HCM vừa kháng nghị phúc thẩm bản án dân sự sơ thẩm của TAND quận 7 trong vụ tranh chấp giữa ông Phan Văn Khanh với vợ chồng ông Trần Văn Hùng.
Che chắn biệt thự dựng lại hiện trường vụ thảm sát ở Bình Phước (VNN): Trước khi thực nghiệm hiện trường vụ thảm sát 6 người trong gia đình đại gia gỗ tại Bình Phước, cơ quan chức năng đã dùng bạt che kín vòng ngoài ngôi biệt thự là hiện trường vụ án.
VKSND TP HCM tổ chức xin lỗi công khai ông Trương Bá Nhàn (NLĐ): Theo dự kiến, sáng 11-8, Ban Chỉ đạo thực hiện Luật Trách nhiệm bồi thường Nhà nước thuộc VKSND TP HCM sẽ tổ chức xin lỗi công khai ông Trương Bá Nhàn (SN 1962, ngụ quận Bình Thạnh- TPHCM).
Tạm đình chỉ giám đốc Trung tâm đăng kiểm 50-01S (Tuổi Trẻ): Một số đăng kiểm viên thuộc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 50-01S (quận Bình Tân, TP.HCM) đã bị tạm đình chỉ chức danh, trong đó có ông Đỗ Văn Công - giám đốc trung tâm này.

SỨC KHỎE - MÔI TRƯỜNG

Bệnh nhân đau chân trái, BS mổ... chân phải (VNN): Chẩn đoán bé trai 6 tuổi bị u nang hoạt dịch khoeo chân trái, bác sỹ BV Đa khoa tỉnh Vĩnh Long yêu cầu gia đình cho con nhập viện phẫu thuật. Sau ca phẫu thuật, gia đình phát hoảng khi thấy con mình bị mổ nhầm chân… phải.
Kinh hoàng gói bột hóa chất pha trăm lít trà sữa (VNN): Do ham lợi nhuận, không ít chủ tiệm kinh doanh trà sữa trên địa bàn TP.HCM đã nhập nguồn hàng “siêu rẻ” bán trôi nổi từ chợ Kim Biên về để làm nguyên liệu chế biến trà sữa.

THẾ GIỚI - ĐỐI NGOẠI

Campuchia thành lập Ủy ban xác minh bản đồ phân giới với láng giềng (Dân Trí): Thủ tướng Campuchia Hun Sen vừa ký quyết định thành lập Ủy ban tiếp nhận và xác minh bản đồ phân giới với các nước láng giềng. Đây là động thái mới nhất nhằm ứng phó với âm mưu của phe đối lập lợi dụng vấn đề cắm mốc biên giới để gây bất ổn trong nước.
Việt - Trung sắp ký hiệp định thác Bản Giốc (Tuổi Trẻ): Theo tin từ Bộ Ngoại giao, ngày 6-8 tại Bắc Kinh, Việt Nam và Trung Quốc kết thúc đàm phán vòng IV Hiệp định hợp tác bảo vệ và khai thác tài nguyên du lịch thác Bản Giốc.
Kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016 có ảnh hưởng đến Việt Nam? (NguoiDuaTin): "Theo phân tích của tướng Lê Văn Cương, nhiều khả năng chiếc ghế tổng thống Mỹ năm 2016 sẽ là của một đại diện đến từ Đảng Cộng Hòa, cụ thể sẽ là ông Jeb Bush – con/em trai hai vị cựu Tổng thống...
Cuộc chiến Việt Nam: Nga muốn đưa Mỹ ra tòa (BBC): "Một nhà lập pháp Nga nói ông sẽ bàn thảo về khả năng tạo ra một phiên tòa quốc tế để liệt kê chi tiết các tội ác của Hoa Kỳ trong chiến tranh Việt Nam."
Ngoại trưởng John Kerry cứng rắn với vấn đề Biển Đông (Thanh Niên): Để tôi nói rõ nhé: Mỹ không chấp nhận những hạn chế về tự do hàng hải và hàng không trên Biển Đông, hoặc những việc khai thác hợp pháp khác trên biển”, Reuters dẫn lời Ngoại trưởng Mỹ John Kerry phát biểu hôm 6.8 tại Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF) tại Malaysia. - Mỹ tuyên bố không chấp nhận hạn chế đi lại ở Biển Đông (VNN): "Ngoại trưởng Mỹ John Kerry hôm nay tuyên bố Washington sẽ không chấp nhận bất cứ biện pháp hạn chế đi lại nào ở Biển Đông."
Tuyên bố chung của hội nghị ASEAN vẫn chưa xong "vì biển Đông" (Tuổi Trẻ): Báo Singapore The Straits Times ra hôm nay 6-8 nói việc ra một tuyên bố chung giữa các bộ trưởng ngoại giao ASEAN - Trung Quốc bị trì hoãn sau một cuộc họp muộn tới tận khuya hôm qua 5-8. - Đoàn kết là sức mạnh của ASEAN (Tuổi Trẻ): Tại hội nghị Bộ trưởng ngoại giao ASEAN (AMM) trước thời điểm ra đời cộng đồng chung ASEAN cuối năm nay, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã trả lời báo chí về tất cả những vấn đề cốt lõi của hội nghị. - Phút chót, ASEAN ra thông cáo chung đề cập Biển Đông (VNN): Sau những giờ đàm phán kéo dài, ASEAN sau cùng đã đạt được đồng thuận trong vấn đề Biển Đông đưa ra trong bản Thông cáo chung hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN (AMM) 48 vào cuối ngày hội nghị
Nhật dự định tặng máy bay cho Philippines để tuần tra Biển Đông (Thanh Niên): Nhật Bản dự định tặng máy bay cho Philippines để Manila dùng cho hoạt động tuần tra Biển Đông, Reuters ngày 6.8 dẫn lời các nguồn tin giấu tên tiết lộ. - Nhật Bản cam kết cho Philippines vay ưu đãi 2 tỷ USD (Dân Trí): Nhật Bản đã cam kết cho Philippines vay ưu đãi 2 tỷ USD nhằm nâng cấp hệ thống đường sắt của Philippines, sự hỗ trợ lớn nhất của Tokyo từ trước tới nay cho một dự án của quốc gia Đông Nam Á.
Nhật hối thúc Trung Quốc nối lại đàm phán về Hoa Đông (Dân Trí): Ngoại trưởng Nhật Bản hôm qua đã hối thúc Trung Quốc nối lại các cuộc đàm phán song phương bị đình trệ bấy lâu về việc cùng khai thác khí đốt trên biển Hoa Đông.
"Trung Quốc đang bồi đắp 9ha mỗi ngày trên Biển Đông" (Tuổi Trẻ): Bộ Quốc phòng Philippines tố Trung Quốc vẫn đang bồi đắp 9ha đất mỗi ngày trên Biển Đông dù Bắc Kinh tuyên bố đã dừng cải tạo đảo tại Hội nghị bộ trưởng ngoại giao ASEAN và các nước đối tác. - Nghi ngờ vây quanh tuyên bố của Trung Quốc về dừng bồi đắp Biển Đông(VnExpress): "Trung Quốc tuyên bố đã ngừng bồi đắp đảo ở Biển Đông, nhưng không thể làm dịu nghi ngờ của các bên liên quan rằng đó chỉ là biện pháp xoa dịu dư luận, hoặc đơn giản là dừng để chuyển sang tập trung xây dựng hạ tầng trên đảo nhân tạo.
MH370: Kết luận điều tra gây phẫn nộ (BBC): "Thân nhân hành khách trên chuyến bay MH370 của Malaysia Airlines phản ứng giận dữ trước những kết luận không đồng nhất về nguồn gốc một mảnh vỡ máy bay vừa được tìm thấy."
IS xử tử 19 cô gái vì từ chối 'ngủ' với chiến binh (VNN): Những kẻ cuồng tín IS vừa xử tử 19 cô gái vì từ chối quan hệ tình dục với các chiến binh của tổ chức Nhà nước Hồi giáo này.
Đánh bom liều chết ở Ảrập Xê-út, 17 người chết (VNN): Một kẻ đánh bom tự sát vừa tự "thổi tung" mình tại một thánh đường ở thành phố Abha, phía tây nam Ảrập Xê-út, làm 17 người thiệt mạng.

-----------------------------------

.
.
Theo dõi đài Đáp Lời Sông Núi qua:
.
.
.
.
.
.
Posted on 06/08/2015 by Doi Thoai

  • Tin Ngoài Nước-Tín Châu
  • Tin Trong Nước-Lê Hồng Lĩnh
  • Chuyện Việt Nam-Thanh Ly



---------------------------------------

.
Tin Nổi Bật Trong Ngày








No comments: