Thursday, August 20, 2015

ĐIỂM TIN THỨ NĂM 20-8-2015





ĐIỂM TIN THỨ NĂM 20-8-2015
.
Dân Luận tổng hợp
21/08/2015
.
Dân Luận : Phần điểm tin sẽ được cập nhật thường xuyên từ 8h sáng tới 20h khuya mỗi ngày. Độc giả có thể gợi ý tin cần điểm cho Dân Luận bằng cách bấm vào đây: Gợi ý điểm tin.

CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI

Xử vụ cán bộ ngân hàng 'thụt két' hơn 26 tỉ đồng để đánh bạc (Thanh Niên): Hôm qua 19.8, TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo nguyên là cán bộ của Ngân hàng NN-PTNT (Agribank) H.Nam Trà My.
Xét xử lần 2 vụ lừa đảo tại Quỹ tín dụng nhân dân Hậu Giang (Thanh Niên): Ngày 19.8, TAND tỉnh Hậu Giang xét xử sơ thẩm (lần 2) vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Quỹ tín dụng nhân dân (TDND) Hậu Giang.
Hàng trăm hộ dân kêu cứu vì bãi rác ô nhiễm (Dân Trí): Hơn chục năm qua, hàng trăm hộ dân sống quanh bãi rác Trung Sơn (thị xã Sầm Sơn- Thanh Hóa) phải sống chung với ruồi muỗi, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Du khách "đổ về" Sầm Sơn càng nhiều thì người dân nơi đây bị tra tấn bởi rác thải càng lớn.
Chủ tịch TP HCM liên đới trách nhiệm nhiều sai phạm (VnExpress): Theo thanh tra Chính phủ, là người đứng đầu UBND TP HCM, ông Lê Hoàng Quân đã thiếu sót trong quản lý, nhất là trong việc thực hiện các giải pháp, quy định về phòng chống tham nhũng.
Tin đồn làm loạn thị trường: Đừng để người dân hoang mang (Lao Động): Tin đồn Ngân hàng TMCP Đông Á (DAB) bị Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đưa vào tình trạng kiểm soát đặc biệt và miễn nhiệm, đình chỉ hàng loạt lãnh đạo cấp cao chưa dứt, thì lại có tin đồn: Người lao động đang được trả lương qua thẻ ATM của hệ thống NH TMCP Đông Á có thể bị… giam lương. Tương tự, cựu Chủ tịch Eximbank “bỗng nhiên” có tin đồn bị bắt và vị này ngay lập tức phải lên tiếng rằng mình “không sao cả”. Đây rõ ràng là những tin đồn ác ý làm nhiễu loạn thị trường cần phải bị xử lý. Đừng để người lao động và nhân dân hoang mang.
Thế Lực Phản Động (VOA): Trong bài phát biểu của mình, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh báo chí cần “phê phán, bác bỏ các thông tin, quan điểm sai trái, âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực phản động, thù địch”.
Cần thay đổi nền giáo dục đang chạy theo thi cử (PLO): Tôi nghĩ chúng ta cần phải thay đổi một nền giáo dục đang chạy theo thi cử, mang tính chất nhồi nhét kiến thức bằng việc phát triển năng lực, phẩm chất của từng học sinh.
Phí xe máy: Bài học đắt giá về cách làm chính sách' (PLO): Tiếp sau quyết định “dừng thu” của một số tỉnh, thành thì cuối tháng 7 vừa qua, Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương (do Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng làm chủ tịch Hội đồng quỹ) đã kiến nghị Chính phủ cho phép không thu phí xe máy kể từ ngày 1-1-2016. Nay Bộ Tài chính cũng kiến nghị dừng thu loại phí này.
Ông bố trẻ xuống đường tìm việc mua sữa cho con nói gì? (Tuổi Trẻ): Bản thân tôi tốt nghiệp cao đẳng đã được gần ba năm, còn đại học thì vừa tốt nghiệp trường Đại học Điện lực", ông bố tìm việc để có sữa nuôi con Phùng Đức Ninh, nói với TTO.
Bám vào tội ác để câu khách, báo chí sẽ làm xói mòn nền tảng luân lý và đạo đức (Dân Trí): Bức xúc trước tình trạng hàng loạt các tờ báo thời gian qua khai thác thông tin từ những vụ án giết người để câu khách, tại cuộc họp giao ban báo chí tuần này Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Trương Minh Tuấn đã đưa ra giới hạn cuối cùng cho các cơ quan báo chí.
Bị truy thu 99 tỉ đồng, Chủ tịch HĐQT Đại Nam sẽ khiếu nại (Tuổi Trẻ): Số tiền mà Công ty Đại Nam bị truy thu và phạt (99 tỉ đồng) chủ yếu liên quan tới các loại thuế trong quá trình sản xuất kinh doanh ...
Mất nước trên diện rộng, Hà Nội giải thích lý do (VTC): ông Trương Quốc Dương, Phó Tổng Giám đốc Viwasupco nói: "Với thực trạng tuyến ống hiện nay thì việc xảy ra vỡ trong thời gian tới là có thể xảy ra. Chúng tôi chỉ cố gắng khi sự cố xảy ra sẽ khắc phục nhanh nhất".
Nữ sinh Việt Nam bị bắt ở Nhật vì bỏ rơi con mới sinh (VOA): Cảnh sát Nhật Bản đã bắt giữ một thiếu nữ người Việt bị tình nghi bỏ rơi con trên phố sau khi sinh. Người phụ nữ họ Trương đang theo học tại một trường dạy nghề ở Tokyo, thủ đô Nhật Bản và làm việc bán thời gian vào buổi tối.
Sẽ tăng nhiều mức phí công chứng (Thanh Niên): Từ ngày 29.9, nhiều mức phí trong hoạt động công chứng sẽ tăng theo quy định tại Thông tư liên tịch 115/2015 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp vừa được ban hành.
Dân chấm điểm cán bộ (Thanh Niên): Ngày 18.8, Thường trực HĐND tỉnh Quảng Bình phối hợp Tổ chức Oxfam Anh tổ chức hội thảo khởi động dự án dân chấm điểm M-Score. Dự án thực hiện từ nay đến hết tháng 4.2018 tại UBND các huyện, thị, thành phố trên toàn tỉnh; tùy thuộc vào kết quả thực hiện dự án có thể mở rộng phạm vi khảo sát tại một số sở, ngành cấp tỉnh.
Giữ vững an ninh với ‘thế trận lòng dân’ (Thanh Niên): Ngày 18.8, tại thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban T.Ư MTTQ VN và Bộ Công an long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân VN, 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và trao tặng Huân chương Sao vàng lần thứ 4 cho lực lượng Công an nhân dân.
Nội quy họp Quốc hội buộc Thủ tướng, Chủ tịch nước tuyên thệ nhậm chức (Dân Trí): Chiều 18/8, UB Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Dự thảo Nội quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi). Một điểm mới đáng chú ý của dự thảo là quy định thủ tục tuyên thệ của Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chánh án TAND tối cao thay cho việc phát biểu nhậm chức.
Cuộc hồi sinh vĩ đại của dân tộc Việt Nam sau gần 100 năm bị nô dịch (Dân Trí): Thắng lợi Cách mạng tháng Tám là cuộc hồi sinh vĩ đại của dân tộc Việt Nam sau gần 100 năm bị nô dịch dưới ách thống trị của thực dân Pháp, phát xít Nhật”, GS. TS Phạm Hồng Tung- Viện trưởng Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển, ĐH Quốc gia Hà Nội phân tích.
Toàn cảnh cuộc Cách mạng tháng Tám lịch sử năm 1945 (Dân Trí): Thắng lợi Cách mạng tháng Tám năm 1945 không chỉ mở ra một kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam, mà còn là thắng lợi của cách mạng giành chính quyền chỉ diễn ra trong thời gian ngắn nhất, tổn thất nhỏ nhất, nhưng thành công lớn nhất, triệt để nhất trong lịch sử nhân loại.
Việt Nam nâng cao vị thế trong ASEAN (PLO): Ngày 18-8, lần đầu tiên ba ủy ban của Quốc hội về Đối ngoại, Kinh tế và Các vấn đề xã hội đã có phiên họp chung để Bộ Ngoại giao và các ngành của Chính phủ giải trình về các vấn đề liên quan đến Cộng đồng ASEAN - một cấu trúc mới của khu vực sẽ chính thức hình thành vào cuối năm nay.
CAND không để bị động, bất ngờ trước hoạt động chống phá (PLO): Ngày 18-8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam (19-8-1945 – 19-8-2015), 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (2005-2015).
Phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên Giáo Trung Ương Vũ Ngọc Hoàng: Kiểm soát quyền lực bằng cách nào? (Tuần Việt Nam / Dân Luận): Phải kiểm soát quyền lực bằng quyền lực nhà nước; bằng cơ chế dân chủ, quyền tham chính của nhân dân; bằng công luận, sự công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình, điều trần.
Cách mạng mang lợi ích cho toàn dân chứ không phải một nhóm người' (VoV): Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã xác định, khi cuộc cách mạng thành công, lợi ích mang lại cho dân chúng phần nhiều, chứ không phải cho một nhóm người.
Chủ tịch Quốc hội "kêu trời", dân kêu ai? (Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn): “Các đồng chí nhớ hôm chất vấn Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, đại biểu đã đề cập chuyện con gà, quả trứng bị thu mười mấy loại phí. Bộ trưởng thừa nhận đại biểu nói đúng, thu phí này phí kia là không cần thiết. Một con gà mà bị đè ra thu đến 14 loại phí, trời đất ơi!”
Bphone thành bài học dạy lính của Tổng giám đốc Viettel (Đầu Tư): Lý giải cho điều này, ông Hùng lấy ví dụ về sự kiện ra mắt của chiếc Bphone của Bkav và cho biết: "Sự kiện đó đã khiến tôi rất suy nghĩ. Vì sao Bkav, một doanh nghiệp nhỏ bé nhân lực ít, tài chính hạn hẹp, bắt đầu tham gia vào lĩnh vực nghiên cứu và sản xuất chậm hơn chúng ta, vậy mà họ ra mắt được một sản phẩm có hình hài, dáng dấp, tên tuổi tốt hơn chúng ta rất nhiều? Hãy bỏ qua những chiêu thức PR, hãy bỏ qua những nghi vấn về số lượng những chiếc Bphone có thể bán được.
Công ty Đại Nam của ông Huỳnh Uy Dũng bị truy thu gần 100 tỷ đồng (Tuổi Trẻ): Công ty Đại Nam bị truy thu, xử phạt hành chính tổng số tiền lên tới 99,05 tỷ đồng, trong đó, chủ yếu là tiền truy thu và xử phạt về thuế giai đoạn 2009-2014.
Đóng bốn tàu cá vỏ thép đầu tiên cho ngư dân đất Cảng (Tuổi Trẻ): Đây là những tàu cá vỏ thép đầu tiên Hải Phòng đóng mới cho ngư dân theo Nghị định 67 của Chính phủ.
Nhà máy gây ô nhiễm, dân lập "chốt" chặn xe (Tuổi Trẻ): Hàng trăm người dân P.Anh Dũng (Q. Dương Kinh, Hải Phòng) dựng lán để lập "chốt" ngăn không cho xe của một số doanh nghiệp ra vào khu vực xí nghiệp Thành Tô vì sản xuất gây ô nhiễm của Công ty Đức Việt Anh và xưởng nhựa Đệ Nhất.
Báo chí khai thác vụ án giật gân sẽ bị xử lý nghiêm (Tuổi Trẻ): Báo chí mô tả chi tiết tội ác với các hành vi rùng rợn hoặc khai thác thông tin giật gân xung quanh vụ án, xâm phạm quyền riêng tư sẽ bị xử lý nghiêm.
Ra đường xin việc có gì là "nhục nhã"? (Tuổi Trẻ): Khá nhiều tranh luận đã nổ ra quanh chuyện một người trẻ cầm bảng tìm việc đứng trên đường với nội dung "Tôi cần một công việc để mua sữa cho con".
4 cán bộ bị tạm đình chỉ công tác vì 'vận động bầu cử trái quy định' (Thanh Niên): Ngày 19.8, ông Trần Phương, Phó bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông xác nhận thông tin Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông vừa ban hành quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với bà Thái Thị Tú Anh, Phó chánh Văn phòng Tỉnh ủy, kể từ ngày 19.8.
Người dân cần chủ động tích trữ nước sạch (Thanh Niên): Nhận định đường ống nước sạch sông Đà sẽ còn tiếp tục xảy sự cố trong thời gian tới, đại diện Sở Xây dựng Hà Nội khuyến cáo người dân cần chủ động dụng cụ tích trữ nước sạch.
Nguyên Phó chánh thanh tra giao thông nhận hối lộ: Tại sao lọt lưới lực lượng liên ngành? (Thanh Niên): Luật sư bào chữa cho bị cáo thắc mắc: Tại sao Trọng có thể bỏ qua trót lọt các xe vi phạm trong khi có sự tham gia của nhiều lực lượng liên ngành tại trạm cân?.
Trước thông tin bị bắt, Chủ tịch Eximbank Lê Hùng Dũng: ‘Tôi ổn!’ (Thanh Niên): Chiều 19.8, xuất hiện tại nơi làm việc của mình ở tòa nhà Eximbank trên đường Kỳ Đồng, Q.3 (TP.HCM) cùng vợ, ông Lê Hùng Dũng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) đã có cuộc trao đổi với PV Thanh Niên Online liên quan đến tin đồn ông bị bắt.
Sẽ phạt nặng những tờ báo khai thác hành vi tội ác rùng rợn, giật gân (Dân Trí): Hôm nay (19/8), Bộ Thông tin & Truyền thông đã ra văn bản số 2673 /BTTTT-CBC về việc yêu cầu chấp hành các quy định của pháp luật về báo chí.
Chuyện ít biết về Tổng khởi nghĩa ở Nam Bộ (Dân Trí): Chúng tôi đến thăm lão đồng chí Nguyễn Thọ Chân-nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội năm 1943, cựu tù Hỏa Lò, Côn Đảo, từng là Bí thư đầu tiên của tỉnh Quảng Ninh, đại sứ Việt Nam ở Liên-Xô, nguyên Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội... Năm nay cụ tròn 95 tuổi nhưng vẫn minh mẫn kể về những ngày Tổng khởi nghĩa ở Nam Bộ.
Thủ tướng: Tập trung chống ngập vùng lõi trung tâm TPHCM (Dân Trí): Văn phòng Chính phủ vừa thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về thực hiện các Quy hoạch thoát nước và chống ngập úng TPHCM. Thành phố có hơn 60% diện tích thấp hơn đỉnh triều cường nên tần suất ngập ngày càng tăng.
Kêu gọi cán bộ Thanh tra Chính phủ đủ sức khỏe hiến máu nhân đạo (Dân Trí): Bà Lê Thị Thủy - Phó tổng Thanh tra Chính phủ, vừa có văn bản kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Thanh tra Chính phủ, nếu có đầy đủ sức khỏe và các điều kiện khác theo quy định, hãy tham gia hiến máu nhân đạo.
Hàng chục nạn nhân cty BBG truy tìm giám đốc để đòi tiền (VNN): Chiều nay (19/8), hàng chục nạn nhân từng bị công ty BBG Việt Nam lừa đã tập trung đến căn hộ chung cư của bà Trần Thị Hồng trên đường Hàm Nghi (quận Thanh Khê, Đà Nẵng) để truy tìm bà này với mục đích đòi lại tiền.
Đường ống nước từ Sông Đà dự kiến còn... vỡ tiếp nhiều lần (Lao Động): Theo nhận định của Sở Xây dựng, sự cố vỡ ống nước từ Sông Đà dự kiến nhiều khả năng tiếp tục xảy ra, điều này sẽ ảnh hưởng công tác cung cấp nước sạch cho nhân dân ngày càng cao.
Nghĩ về Cuba nghĩ về Việt Nam (VOA): Một ngày cuối tháng Tư năm 1992, khi nghe tin Tổng thống George W.H. Bush (cha) quyết định nới lỏng một phần lệnh cấm vận đối với Việt Nam bằng cách cho nối lại liên lạc viễn thông giữa hai quốc gia, ngay chiều hôm đó, từ California tôi gọi điện thoại về Sài Gòn cho người quen và đường dây đã thực sự được nối lại, chuyển những âm giọng cho nhau nghe giữa hai bờ đại dương sau 17 năm cắt tiếng.
Việt Nam tiếp tục phá giá tiền Đồng (VOA): Ngân hàng Nhà nước (NHNN) mới thông báo phá giá tiền Đồng thêm 1% và nâng biên độ tỷ giá giữa đồng Việt Nam và đôla Mỹ từ 2% lên 3%.
Vụ cậu bé ‘muốn làm Bộ trưởng Giáo dục’ tiếp tục gây tranh cãi (VOA): Tuyên bố “giáo dục Việt Nam bây giờ con thấy là quá thối nát rồi” của một cậu bé học lớp Tám vẫn gây ra các phản ứng trái chiều trên mạng xã hội.
Dân chủ hóa sẽ bớt đút lót tham nhũng (RFA): Sức khỏe của cộng đồng doanh nghiệp thể hiện tình trạng nền kinh tế. Việt Nam được các chuyên gia cho rằng nếu bớt được tình trạng nhũng nhiễu thì lợi nhuận của doanh nghiệp sẽ tăng lên và nâng cao năng lực cạnh tranh cho họ.
Nhiều sai phạm tại Tp.HCM dưới thời Chủ tịch Lê Hoàng Quân (VnEconomy): Với tư cách là người đứng đầu UBND thành phố trong giai đoạn trên, Chủ tịch Lê Hoàng Quân đã để xảy ra một số hạn chế, thiếu sót trong công tác quản lý, đặc biệt là trong việc thực hiện các giải pháp, quy định về phòng chống tham nhũng.
Nguyễn Anh Tuấn - Thanh tra: Lá bài lợi hại của Thủ tướng (Dân Luận): Vậy thì, có thể lý giải thế này, Thủ tướng đã tận dụng "ngự sử đài" dưới quyền ông là Thanh tra Chính phủ cho việc tấn công các đối thủ chính trị. Cách thức ư? Giản đơn thôi. Theo Luật Thanh tra, ông có quyền phê duyệt định hướng thanh tra hàng năm để trên cơ sở đó, Tổng Thanh tra Chính phủ đưa ra kế hoạch thanh tra. Trong bối cảnh hệ thống pháp luật nhiều bất cập hiện nay, khó có địa phương đơn vị nào không sai phạm (đôi khi được gọi dưới cái tên ưa thích là 'xé rào'). Có kết luận thanh tra trong tay rồi, Thủ tướng và các cộng sự lách quy định về 'thời hạn công bố 10 ngày' bằng cách linh hoạt dán nhãn 'mật' hay 'không mật' cho nội dung kết luận thanh tra. Bằng cách này ông nắm thóp một lượng lớn cán bộ cấp cao, và hoàn toàn chủ động trong việc kết liễu sinh mệnh chính trị của bất kì ai có tiềm năng là đối thủ của mình cũng như hoàn toàn thuận lợi trong việc thu phục những kẻ đầu hàng.

KINH TẾ

Thu lãi 3 tỷ mỗi năm từ nuôi gà theo công nghệ khép kín (Dân Trí): Từ một nông dân chân lấm tay bùn, quanh năm “bán mặt cho đất bán lưng cho trời” trên ruộng nương, nhờ mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đến nay ông Nguyễn Công Khanh đã trở thành một “ông chủ” trại gà khép kín với thu nhập tiền tỷ mỗi năm.
Cơn sốt săn lùng loài "sâu cỏ" giá bạc tỷ (Dân Trí): Dù có giá bạc tỷ và công dụng mơ hồ, “sâu-cỏ”, tức Đông trùng hạ thảo, loại nguyên con tự nhiên vẫn đang được săn lùng ráo riết.
Eximbank bác tin bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt (Thanh Niên): Trưa nay 18.8, ông Phạm Hữu Phú, Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) khẳng định thông tin ngân hàng này bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt là không có thật.
Quỹ bình ổn giá xăng dầu: Có cần thiết? (Dân Trí): Vận hành Quỹ Bình ổn giá xăng dầu trong thực tế đang gây bức xúc cho người tiêu dùng bởi chính nó làm nhiễu loạn thị trường
Trung Quốc bơm gần 100 tỉ USD vực dậy nền kinh tế (Tuổi Trẻ): Chính phủ Trung Quốc vừa phải bơm gần 100 tỉ USD từ quỹ dự trữ ngoại hối cho hai ngân hàng hàng đầu nước này nhằm vực dậy nền kinh tế đang lao đao.
Chứng khoán lại bị tỉ giá nhuốm đỏ (Tuổi Trẻ): Vừa gượng dậy một phiên hôm qua sau chuỗi giảm giá 5 ngày liền, hôm nay chứng khoán VN lại tuột dốc. VN-index nhuốm đỏ.
Giá xăng giảm 768 đồng/lít (Tuổi Trẻ): Chiều 19-8, Bộ Công thương đã ban hành văn bản điều hành giá xăng dầu với yêu cầu giảm giá các mặt hàng xăng dầu.
Khi cán bộ thuế đề nghị lót tay ... (Tuổi Trẻ): Kết quả khảo sát từ Phòng Thương mại và công nghiệp VN (VCCI) cùng Tổng cục Thuế tổ chức mới đây cho thấy có tới 32% DN đã phải lót tay cho cán bộ thuế, trong đó nhiều nhất là DN có vốn nước ngoài với 41%.
Hàng loạt thông tin tích cực 'cứu nguy' cho VN-Index (Tuổi Trẻ): Sáng nay 19.8, chỉ số chứng khoán VN-Index bất ngờ mất điểm mạnh. Tuy nhiên, hàng loạt thông tin tích cực trong buổi chiều đã 'cứu nguy' cho VN-Index khi kết thúc phiên duy trì ở mốc 577 điểm.
Ông lớn năng lượng Nga 'đau đầu' vì thỏa thuận 400 tỉ USD với Trung Quốc (Thanh Niên): Ông lớn năng lượng Nga Gazprom đang chật vật không chỉ bởi cạnh tranh nội địa gia tăng, thị trường truyền thống châu Âu “lạnh nhạt”, mà còn tiến thoái lưỡng nan trong thỏa thuận 400 tỉ USD ký với Trung Quốc cách đây một năm.
HSBC: “Doanh nghiệp Việt đừng mong chờ bảo hộ tỷ giá” (Dân Trí): Lời khuyên của tôi là các doanh nghiệp giữ vững tâm lý và nên chủ động có các biện pháp quản trị rủi ro tỷ giá, thay vì chỉ trông chờ vào việc bảo hộ tỷ giá của NHNN “, Tổng Giám đốc HSBC Việt Nam đánh giá động thái điều chỉnh tỷ giá USD/VND sáng nay.
Cua biển 3 càng được thương lái tranh mua (Dân Trí): Con cua có trọng lượng khoảng 500g, có đầy đủ ngoe càng, nhưng trên càng bên trái có thêm 1 càng nhỏ, cử động bình thường.
Phó Thống đốc: “NHNN sẵn sàng bán ngoại tệ để ổn định tỷ giá” (Dân Trí): Với quyết tâm bình ổn thị trường, NHNN đã chuẩn bị đầy đủ các giải pháp, công cụ cần thiết và sẵn sàng bán ngoại tệ can thiệp để ổn định tỷ giá và thị trường trong biên độ đề ra”, Phó Thống đốc Nguyễn Thị Hồng đề cập tới động thái điều chỉnh tỷ giá ngày 19/8.
Dự án 'chệch hướng', Bộ GTVT không thể thay tổng thầu TQ (VNN): Nguyên nhân dự án đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông chậm tiến độ được cho là do năng lực của Tổng thầu EPC và Tư vấn giám sát không đáp ứng được yêu cầu. Tuy nhiên, Bộ GTVT không thể thay thế được vì bị ràng buộc bởi điều kiện của bên tài trợ vốn” - ông Triệu Khắc Dũng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng công trình giao thông (Bộ GTVT) thẳng thắn cho biết.
Nợ xấu vẫn đang... tăng nhẹ (Lao Động): Theo công bố của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) mới đây, tỷ lệ nợ xấu theo báo cáo của các tổ chức tín dụng trong có chiều hướng tăng nhẹ từ tháng 1.2015 đến hết tháng 3.2015. Cụ thể, nợ xấu đã tăng lên lần lượt là 3,49% (tháng 1); 3,59% (tháng 2) và 3,81% (tháng 3).

PHÁP LUẬT

Nguyên Phó chánh thanh tra giao thông nhận hối lộ: Tại sao lọt lưới lực lượng liên ngành? (Thanh Niên): Luật sư bào chữa cho bị cáo thắc mắc: Tại sao Trọng có thể bỏ qua trót lọt các xe vi phạm trong khi có sự tham gia của nhiều lực lượng liên ngành tại trạm cân?
Khởi tố thẩm phán kê khống chi phí gần 17,4 triệu (Tuổi Trẻ): Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đi lại, đo đạc định giá đất của một vụ kiện tranh chấp đất đai, thẩm phán Hiếu đã kê khống chi phí để chiếm đoạt gần 17,4 triệu đồng.
Vụ thảm sát ở Bình Phước: Bị can thứ 3 đã biết trước kế hoạch cướp giết (Dân Trí): Tại cơ quan điều tra, Trần Đình Thoại khai trên đường cùng Nguyễn Hải Dương đến nhà ông Mỹ, Thoại đã biết kế hoạch cướp giết của Dương. Do không đột nhập được vào trong nên cả hai bỏ về, nhiều lần sau, Dương tiếp tục rủ Thoại tham nhưng Thoại từ chối, tránh mặt.
Xin được đối mặt với hiểm nguy! (Dân Trí): Ông chính là người vạch kế hoạch “tấn công vũ trang tội phạm ma túy dọc tuyên giới Việt – Lào” và trực tiếp chỉ đạo thực hiện thành công kế hoạch. Khi xin các cấp phê duyệt kế hoạch này, đại tá Nguyễn Xuân Thiêm nói: “Xin được đánh! Xin được đối mặt với hiểm nguy”.
Xét xử nhóm cán bộ ngân hàng thụt két hàng chục tỉ để cá độ bóng đá (Dân Trí): Để có tiền trả nợ cá độ bóng đá bị thua, nhóm cán bộ chi nhánh ngân hàng NN-PTNT huyện Nam Trà My (Quảng Nam) đã “thụt két” số tiền lên đến hàng chục tỉ đồng
Cty của đại gia 'Dũng lò vôi' sẽ bị phạt 27 tỷ (VNN): Sáng 19/8, UBND tỉnh Bình Dương đã tổ chức họp báo, thông tin về kết luận thanh tra tại công ty CP Đại Nam. Đây chính là công ty do ông Huỳnh Uy Dũng (tức Dũng "lò vôi") làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc - người gây xôn xao dư luận trước đây khi công khai tố cáo ông Lê Thanh Cung, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương.

THẾ GIỚI - ĐỐI NGOẠI

Đức sẽ vận hành hàng chục sân bay của Hy Lạp (Thanh Niên): Nhà điều hành sân bay Fraport của Đức vừa trả 1,2 tỉ EUR để quản lý 14 sân bay khu vực của Hy Lạp trong vòng 40 năm.
Campuchia bắt 3 người cản trở doanh nghiệp Việt Nam khai thác cát (Thanh Niên): Cảnh sát Campuchia vừa bắt 3 nhà hoạt động môi trường người Campuchia vì cản trở một doanh nghiệp Việt Nam khai thác cát ở nước này.
Người Nga nghĩ gì về sự kiện Liên Xô sụp đổ năm 1991? (Thanh Niên): Sau gần 25 năm, người Nga nghĩ gì về sự kiện Liên Xô sụp đổ vào năm 1991? Một cuộc khảo sát ở Nga cho thấy rất nhiều người Nga xem sự kiện đó là bi kịch.
Nhật Bản: núi lửa phun trào đe doạ mạng sống 600.000 người (Tuổi Trẻ): Cục khí tượng Nhật Bản cho biết núi lửa Sakurajima đang chuẩn bị lặp lại đợt phun trào dữ dội từng làm nhiều người chết cách đây 100 năm.
Ông Sam Rainsy thừa nhận gây rối vấn đề biên giới với Việt Nam (Thanh Niên): Thủ tướng Campuchia Hun Sen gọi ông Sam Rainsy, lãnh đạo đảng đối lập, là “lãnh đạo của những kẻ trộm”; ông Sam Rainsy được cho đã thú nhận việc gây rối về vấn đề biên giới với Việt Nam nhằm tạo khó khăn cho chính phủ của ông Hun Sen.
EU đòi trả tự do cho cảnh sát Estonia bị Nga ‘bắt cóc’ (Thanh Niên): Liên minh châu Âu (EU) ngày 19.8 yêu cầu Nga trả tự do một sĩ quan cảnh sát Estonia sau khi Moscow cùng ngày này tuyên án 15 năm tù giam đối với ông ta vì tội do thám.
Trung Quốc: Vụ nổ nhà kho Thiên Tân phơi bày tham nhũng (Dân Trí): Con trai của một cựu cảnh sát trưởng Trung Quốc là một trong hai chủ sở hữu giấu mặt của nhà kho chứa hóa chất bị nổ tại Thiên Tân, khiến ít nhất 114 người chết. Người này đã dùng mối quan hệ để có được giấy phép dù nhà kho vi phạm tiêu chuẩn an toàn.

VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT - GIẢI TRÍ

Có nên thu phí tác quyền bài 'Tiến quân ca'? (Thanh Niên): Trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc VN (VCPMC) yêu cầu thu phí tiền tác quyền với bài hát Tiến quân ca của nhạc sĩ Văn Cao, bài hát đã trở thành Quốc ca của VN từ năm 1946 cho đến nay.
Ca khúc ‘Nhật kí của mẹ’ trở thành ca khúc hay nhất thế giới (MTV): Mới đây, ca khúc tiếp tục gây bất ngờ khi được Trung tâm sản xuất Âm nhạc Casa Musica tại Đức đưa vào Tuyển tập những ca khúc hay nhất thế giới The Best Vol 36, phát hành vào ngày 10/8/2015 thông qua kênh phân phối Mailoider và các shop trên toàn thế giới.

--------------------------------

.
.
Theo dõi đài Đáp Lời Sông Núi qua:
.
.
.
.
.
.
Posted on 19/08/2015 by Doi Thoai

  • Tin Ngoài Nước-Tín Châu
  • Tin Trong Nước-Lê Hồng Lĩnh
  • Chuyện Việt Nam-Thanh Ly



---------------------------------------

.
Tin Nổi Bật Trong Ngày

------------------------

Thứ tư, 19 tháng 8, 2015

Ngân hàng nhà nước sẵn sàng bán ngoại tệ bình ổn thị trường (LĐ 19-8-15) -- "Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Thị Hồng cho biết hiện Việt Nam có dư địa đủ lớn để linh hoạt trước các diễn biến bất lợi trên thị trường quốc tế và trong nước, không chỉ từ nay đến cuối năm mà cả những tháng đầu năm 2016."  Nên cẩn thận trong lối phát ngôn!  Không ai biết hết những "diễn biến bất lợi" là sẽ thế nào (chúng không chỉ tùy vào Trung Quốc mà còn tùy vào phản ứng những nước khác, kể cả Mỹ -- Fed có sẽ tăng lãi suất như tin đồn?), và sau những tháng đầu 2016 thì sẽ ra sao?
.
  Chen chúc nộp hồ sơ vào Đại học Kinh tế quốc dân (VnEx 19-8-15) -- Học kinh tế để làm gì?
  77 tác phẩm văn học về đề tài giao thông vận tải đã được nhận giải của Bộ Giao thông vận tải(TCCS 19-8-15) -- Cha mẹ người Việt Nam nên khuyến khích con cháu rèn luyện văn chương về ngành giao thông vận tải.  Rất có tương lai.







No comments: