Sunday, August 9, 2015

ĐIỂM TIN THỨ BẢY 9-8-2015





ĐIỂM TIN THỨ BẢY 9-8-2015
.
.
Dân Luận tổng hợp
10/08/2015
.
Dân Luận : Phần điểm tin sẽ được cập nhật thường xuyên từ 8h sáng tới 20h khuya mỗi ngày. Độc giả có thể gợi ý tin cần điểm cho Dân Luận bằng cách bấm vào đây: Gợi ý điểm tin.

CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI

Công an bảo kê côn đồ tấn công blogger Nguyễn Văn Thạnh lần thứ 5 (SBTN): Vào chiều ngày 07 tháng 8 năm 2015, Facebook cá nhân của nhà hoạt động Nguyễn Văn Thạnh cho biết, anh bị công an bảo kê côn đồ tấn công dã man, để lại nhiều vết thương trên thân thể lúc đang ở trên cầu Tiên Sơn, Tp Đà Nẵng.
Đấu tranh đưa kẻ cơ hội ra khỏi Đảng (VNN): Chủ tịch nước nhấn mạnh, qua đấu tranh vì lẽ phải và phê bình một cách nghiêm túc nhất, sẽ đưa các phần tử cơ hội, thoái hóa biến chất ra khỏi Đảng.
Xé rào, bứt phá và luật riêng cho TP.HCM (Tuổi Trẻ): Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn kể câu chuyện ngoại giao thú vị vừa diễn ra: Thủ tướng Anh David Cameron đã chọn TP.HCM là TP duy nhất ngoài thủ đô mà ông đến thăm trong chuyến công du Đông Nam Á.
Công an phường không chịu lập biên bản xe đổ phân xuống sông (Tuổi Trẻ): au nhiều tháng canh phục, rạng sáng 8-8, những dân có đìa nuôi thủy sản đã bắt quả tang xe chở phân đem xả xuống sông Quán Trường, con sông đổ ra vịnh Nha Trang (Khánh Hòa).
Công an TP.HCM khánh thành trụ sở làm việc mới (Tuổi Trẻ): Công an TP.HCM tổ chức lễ khánh thành trụ sở làm việc mới tại số 286 Trần Hưng Đạo, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1 (địa chỉ trụ sở cũ là 230 Nguyễn Trãi, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1).
Sẽ sửa đổi Nội quy kỳ họp Quốc hội (Lao Động): "Đó là một trong nhiều nội dung chương trình làm việc tại Phiên họp thứ 40 của Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XIII sẽ chính thức được khai mạc tại Hà Nội vào ngày 10.8 tới đây."
Tượng đài nhiều, thẩm mỹ ít (PLO): Đánh giá một cách tổng thể, các nhà điêu khắc, kiến trúc sư đều có chung nhận định: Tượng đài ở nước ta số lượng thì nhiều nhưng lại thiếu những tượng đáp ứng các yêu cầu về mỹ thuật, thậm chí nhiều tượng danh nhân tính thẩm mỹ cũng thấp.- Tượng đài trăm tỷ và bình trà miễn phí bị tịch thu! (Dân Trí): Sơn La lập đề án khu tượng đài- quảng trường nghìn tỷ; bình trà miễn phí dành cho người nghèo bị công an tịch thu; bé gái 7 tuổi hơn 10 tiếng mắc kẹt dưới lòng đất; hàng chục người đẩy xe khách chết máy trong dòng lũ... là những hình ảnh ấn tượng tuần qua.
Điều tra vụ chiếm đoạt trẻ em nước ngoài ở VN (Tuổi Trẻ): Chồng cũ (người Mỹ) bắt con mang đi. Người mẹ (người Indonesia) phát tờ rơi tìm con. Cộng đồng mạng hỗ trợ chia sẻ thông tin và phát hiện chồng cũ đang ở Bạc Liêu.
Ai có quyền buộc rời phòng xử án? (PLO): Người vi phạm nội quy phòng xử án có thể bị chủ toạ phiên toà cảnh cáo, phạt tiền, buộc rời khỏi phòng xử án, bị bắt giữ hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị bị tố học "không giống ai" (Dân Trí): Sau khi đã có giấy làm y sĩ, ông Nguyễn Sanh - Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Đức Cơ (Gia Lai) - tiếp tục đi học THPT. "Oái oăm" hơn, học xong THPT ông Sanh mới thi tốt nghiệp... THCS.
Thu nhập nông dân cực thấp, tụt hậu không còn là nguy cơ (Tuổi Trẻ): Nông sản đổ bỏ, được mùa mất giá, rào cản chính sách, thủ tục hành chính… là những nguyên nhân khiến GDP bình quân đầu người ở nông thôn VN thuộc nhóm thấp nhất khu vực.
TP.HCM triển khai thành lập Tổ công tác thu phí xe máy (PLO): "Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân vừa có ý kiến chỉ đạo đến Chủ tịch UBND các quận, huyện và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị có liên quan về việc triển khai thực hiện thu phí sử dụng đường bộ đối với xe máy trên địa bàn TP."
Vốn làm cầu đường lên 70.000 tỷ/năm, gọi đầu tư 26 dự án (Tuổi Trẻ): Theo Bộ giao thông vận tải, nguồn vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng do Bộ quản lý liên tục tăng, năm 2014 là 70.000 tỷ đồng trong khi vốn trong nước không thể đáp ứng.
Xây thêm cầu giảm tải cho cầu thép đầu tiên tại TP HCM (VnExpress): Lượng xe quá lớn và tải trọng vượt mức cho phép khiến mặt cầu vượt thép ở ngã tư Thủ Đức bị trồi nhựa, tạo rãnh sâu gây mất an toàn giao thông, chủ đầu tư kiến nghị Sở GTVT TP HCM cho xây thêm cầu vượt song song.
Dự án trăm tỉ nâng cấp Bệnh viện Tâm thần TƯ 2: Có dấu hiệu kê khống, rút ruột? (Lao Động): "Vụ lùm xùm xảy ra tại công trình thực hiện dự án xây dựng nâng cấp, mở rộng Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2 tại TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai (thuộc Bộ Y tế) có dấu hiệu kê khống để rút tiền. Vụ việc đã được ngay chính Giám đốc bệnh viện này thừa nhận bằng văn bản và Cục Cảnh sát phòng chống tham nhũng (Bộ Công an) vào cuộc điều tra."
6 cán bộ câu kết doanh nghiệp ‘rút ruột’ trường học ở Sơn La (Thanh Niên): "Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La vừa tống đạt kết luận điều tra, đề nghị truy tố 7 bị can trong vụ án cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công trình Trường THCS khu tái định cư Phiêng Nèn, trung tâm huyện lỵ Quỳnh Nhai, Sơn La."
1.000 tỉ đồng nâng công suất nhà ga sân bay Phú Quốc (Tuổi Trẻ): Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) vừa đề nghị Bộ GTVT phê duyệt chủ trương đầu tư 1.000 tỉ đồng để nâng công suất ga hành khách Cảng hàng không (CHK) Phú Quốc lên 4 triệu hành khách/năm.
Chuẩn bị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về KHCN (Báo Đất Việt): Việc xét tặng giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ sẽ được cơ sở tổ chức xét tặng từ 01/12/2015.
Tổng Bí thư: Báo chí cần góp phần tạo ra sức mạnh toàn dân tộc (Dân Trí): Theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng các cấp Hội Nhà báo cần chú trọng hơn nữa tập hợp hội viên, tiếp tục đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với việc thực hiện những quy định về đạo đức người làm báo Việt Nam; phối hợp chặt chẽ với các ban ngành chức năng, các cơ quan báo chí, cơ sở đào tạo trong việc không ngừng nâng cao vai trò, vị trí, chất lượng và hiệu quả hoạt động Hội...
Ông Thuận Hữu tái đắc cử Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam (Dân Trí): Sáng nay (9/8), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Hội Nhà báo Việt Nam đã chính thức khai mạc. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến dự Đại hội... Tại Đại hội, ông Thuận Hữu - Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam khóa IX, tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch hội khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020. - Facebook hấp dẫn hay vì ta quá rảnh! (NLĐ): "Dành thời gian quá nhiều cho việc theo dõi, cập nhật rồi “làm trò” trên Facebook, không ít người trẻ đang góp phần gây rối xã hội", - Không thể né tránh mạng xã hội (Tuổi Trẻ): Tôi còn nhớ vụ rơi máy bay quân sự cách đây nhiều năm. Một tai nạn thảm khốc! Khi đó, mạng xã hội chưa phát triển như bây giờ nhưng thông tin râm ran khắp nơi, cho dù có chỉ đạo không đưa tin về vụ này. - Mạng xã hội đang thách thức báo chí (VTC): Mạng xã hội cũng tạo điều kiện cho các cơ quan báo chí tương tác nhiều hơn với công chúng. Bên cạnh những thuận lợi đó, mạng xã hội cũng đặt ra nhiều thách thức cho mỗi nhà báo cũng như các cơ quan báo chí.
Bẫy' nguy hiểm bên dòng kênh đẹp nhất Sài Gòn (VNN): Mặt đường vỉa hè xuất hiện nhiều điểm sụp lún, hàng rào chắn vỉa hè với dòng kênh được làm bằng gỗ mục nát... là những cái bẫy nguy hiểm cho người dân Sài Gòn.
Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị bị tố học "không giống ai" (Dân Trí): Sau khi đã có giấy làm y sĩ, ông Nguyễn Sanh - Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Đức Cơ (Gia Lai) - tiếp tục đi học THPT. "Oái oăm" hơn, học xong THPT ông Sanh mới thi tốt nghiệp... THCS.
“Quyền lực ngầm” xà xẻo đất nông nghiệp thành nhà ở giá bèo (NguoiDuaTin): "Về tình trạng đất nông nghiệp bị xâm chiếm thời gian qua, chúng tôi coi đó là “cuộc đổ bộ ồ ạt”, bởi nhìn trên bình diện chung thì đi đâu người ta cũng bắt gặp câu chuyện ngang nhiên đầy phi lý này."
Lấy đất làm dự án không đền bù, “quan” xui dân đi kiện (Lao Động): "Cho rằng đất của gia đình được cấp và sử dụng từ năm 1978 nhưng khi dự án thi công cầu vượt đường sắt và QL1A tại Ngã tư Quán Bánh (TP.Vinh, Nghệ An) không đền bù, một số hộ gia đình xóm 2, xã Nghi Phú đã quyết liệt ngăn cản thi công, gây náo loạn cả một vùng."
Xông vào bệnh viện đâm bệnh nhi 9 ngày tuổi (NLĐ): Rạng sáng, một phụ nữ đã vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long đâm vào mặt một bệnh nhi đang nằm điều trị bệnh tại đây.

KINH TẾ

Hiệp định Thương mại Việt Nam-EU: Điểm danh những mặt hàng được "mở cửa" (Dân Trí): EU sẽ xoá bỏ hoàn toàn thuế nhập khẩu cho các nhóm hàng quan trọng của Việt Nam như dệt may, giày dép và thuỷ sản trong khi Việt Nam đồng ý xoá bỏ thuế nhập khẩu trong thời gian tối đa 10 năm với mặt hàng rượu vang, rượu mạnh, bia, thịt lợn và thịt gà nhập khẩu.
Chật vật với lương tối thiểu (NLĐ): “Với mức lương tối thiểu (LTT) hiện tại, cho dù có nai lưng tăng ca thì cuộc sống của đại bộ phận công nhân (CN) vẫn hết sức chật vật. CN độc thân khổ một thì CN đã lập gia đình khổ gấp 2-3 lần vì có nhiều thứ phải trang trải hơn.
Việt Nam trước sức ép bỏ thuế nhập khẩu xe Nhật (Lao Động): "Dỡ bỏ thuế nhập khẩu xe từ Nhật Bản là nội dung quan trọng trong đàm phán Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP), nhưng tới nay các bên chưa thể thống nhất."
Liên kết để nâng cao sức cạnh tranh (Thanh Niên): "Sáng 8.8, tại Văn phòng Chính phủ, Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh đã gặp gỡ và giao lưu với 100 doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc năm 2015."
2 kg khoai lang bằng ly trà đá, đừng xiết nợ nông dân (Tuổi Trẻ): Khoai lang tím chỉ còn 1.000 đồng/kg loại tốt, nhưng thương lái vẫn chê và không tới mua, trong khi khoai lang không trữ được lâu.
Ngân hàng Việt thứ tư khai trương ngân hàng con tại Lào (Dân Trí): Sau BIDV, Sacombank, SHB, VietinBank đã chính thức khai trương Ngân hàng TNHH Công Thương Việt Nam tại Lào, với tổng vốn điều lệ 50 triệu USD.
Bắt quả tang cơ sở bán xăng không rõ nguồn gốc (Dân Trí): Ngày 8/8, thông tin từ Phòng CSĐT tội phạm về TTQL kinh tế và chức vụ (Công an tỉnh Bến Tre) cho biết, đang tiến hành điều tra để xử lý một vụ bơm xăng không rõ nguồn gốc vào bồn chứa cây xăng để bán cho khách hàng.
Chứng khoán Trung Quốc đẩy giá kim cương đi xuống (Thanh Niên): Giá kim cương thô giảm 20% từ giữa năm 2014 và ngành công nghiệp kim cương thế giới trong tình trạng ảm đạm. Giờ đây, việc thị trường chứng khoán Trung Quốc lao dốc càng làm cho giá đá quý này đi xuống.

PHÁP LUẬT

Bắt xe khách chở hàng trăm đầu đạn trái phép (Petro Times): Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam đã phát hiện xe ô tô BKS 43B-022.13 do tài xế Nguyễn Duy Nhân (43 tuổi, trú tại Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng) điều khiển chở 478 đầu đạn.
Đề nghị truy tố 7 bị can 'rút ruột' trường học tại Sơn La (Thanh Niên): Cơ quan công an xác định 7 bị can nguyên là cán bộ, lãnh đạo một số cơ quan chức năng tỉnh Sơn La đã lập khống hồ sơ, thủ tục bổ sung về khối lượng san nền dự án Trường trung học cơ sở (THCS) khu tái định cư Phiêng Nèn, gây thiệt hại cho Nhà nước 4,6 tỉ đồng.
Khởi tố đối tượng có hành vi mua bán, bắt giữ tiếp viên (Tuổi Trẻ): Làm việc với công an, các tiếp viên khai nhận do mượn tiền của Vũ, bị ép ký vào các giấy nợ và làm tiếp viên cho quán của Vũ mà không được nhận lương.
Đề nghị truy tố nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Nhai (Tuổi Trẻ): Quý đã ký công văn xin điều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Trường THCS Phiêng Nèn gửi Sở KH-ĐT. Đây là nguyên nhân chính, là cơ sở để các bị can khác thực hiện hành vi phạm tội.
Thanh niên giết nữ sinh, trộm điện thoại xong vẫn ung dung ngồi nhậu (Dân Trí): Hết tiền tiêu, thanh niên vừa tròn 17 tuổi lợi dụng lúc hàng xóm đi vắng, gã đột nhập vào nhà, đang lục tìm tài sản thì bị con gái chủ nhà phát hiện. Sợ bị bại lộ, gã thanh niên này dùng dây sạc điện thoại siết cổ nạn nhân cho đến chết.
Mang pháp luật đến tận quán cà phê miệt vườn (PLO): Sáng kiến làm quán cà phê pháp luật ở TP Cần Thơ đã giúp người dân từ thành thị đến miệt vườn đều dễ dàng tiếp cận, tìm hiểu pháp luật và áp dụng vào cuộc sống.

SỨC KHỎE - MÔI TRƯỜNG

Trung Quốc thấp thỏm chờ siêu bão Soudelor (NLĐ): Siêu bão Soudelor di chuyển theo hướng Tây Bắc, dự kiến đổ bộ vào bờ biển tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) vào đêm nay sau khi càn quét Đài Loan. - Siêu bão Soudelor tấn công Đông Nam Trung Quốc (NLĐ): Ở tỉnh Phúc Kiến, gần 160.000 người đã được sơ tán khỏi nhà, đến nơi tập trung an toàn hơn. Hiện gió mạnh và mưa lớn vẫn tiếp tục tấn công vùng tâm bão.

THẾ GIỚI - ĐỐI NGOẠI

Thủ tướng gặp gỡ đại diện cộng đồng người Việt tại Singapore (Dân Trí): Ngay sau khi đến Singapore, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã gặp gỡ, nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và đại diện cộng đồng người Việt.
Việt Nam: Mua tàu ngầm không phải là chạy đua vũ trang (VOA): "Một tư lệnh của Hải quân Việt Nam mới tuyên bố rằng việc ‘tậu’ 6 chiếc tàu ngầm của Nga “không phải để răn đe các nước trong khu vực”, hay “không phải là chạy đua vũ trang”."
Việt Nam chào đón nhà đầu tư ASEAN (NLĐ): "Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Malaysia, sáng 8-8, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tham dự Đối thoại với Câu lạc bộ Doanh nhân ASEAN (ABC) và một số tập đoàn kinh tế lớn của Malaysia."
LHQ cho Campuchia mượn bản đồ để phân định biên giới với VN (VOA): "Liên Hiệp Quốc đã đồng ý cho Campuchia mượn bản đồ gốc, sau yêu cầu của Thủ tướng Hun Sen nhằm giải quyết vấn đề tranh chấp biên giới với Việt Nam."
Trung Quốc 2 lần lừa chiếm bãi cạn Scarborough của Philippines (Thanh Niên): Ít nhất đã 2 lần Trung Quốc dụ dỗ Philippines bỏ trống tiền đồn ở bãi cạn Scarborough để xâm chiếm lãnh thổ trên biển của Manila. - Trung Quốc bị chỉ trích mạnh mẽ về hành động bồi lấn tại Biển Đông (Dân Trí): "Báo “the Economic Times” của Ấn Độ ngày 8/8 đăng bái viết nói rằng tại Hội nghị Ngoại trưởng Đông Á vừa diễn ra ở Malaysia, nhiều nước trên thế giới, trong đó có Mỹ, Ấn Độ, Nhật Bản, Australia đã bày tỏ quan ngại sâu sắc trước hành vi tranh chấp lãnh thổ và xây dựng các đảo nhân tạo của Trung Quốc tại Biển Đông.
Lệnh cấm vận từ phương Tây cản bước phát triển của Hải quân Nga (Dân Trí): Tổng thống Vladimir Putin trong chuyến thăm Kaliningrad mới đây đã có bài phát biểu nhấn mạnh tham vọng hiện đại hoá lực lượng Hải quân Nga. Tuy nhiên, tham vọng này đang vấp phải hàng loạt các rào cản đến từ lệnh trừng phạt kinh tế của Mỹ và châu Âu do cuộc khủng hoảng tại Ukraine.
Triều Tiên tuyên bố hành động cứng rắn với Mỹ-Hàn (NLĐ): Triều Tiên ngày 7-8 tuyên bố sẽ có “hành động quân sự cứng rắn” chống lại Seoul và Washington trong lúc hai nước dự định sẽ tập trận chung vào cuối tháng 8.
Mali giải cứu con tin khỏi nhóm tay súng liên hệ Al-Qaeda (NLĐ): Một nhóm tay súng nghi có liên hệ với Al-Qaeda hôm 7-8 đã tấn công một khách sạn ở miền Trung Mali, giết chết 6 người và bắt giữ một số người khác làm con tin.

--------------------------------------

.
.
Theo dõi đài Đáp Lời Sông Núi qua:
.
.
.
.
.
.
Posted on 09/08/2015 by Doi Thoai

  • Tin Ngoài Nước-Tín Châu
  • Tin Trong Nước-Lê Hồng Lĩnh
  • Chuyện Việt Nam-Thanh Ly



---------------------------------------

.
Tin Nổi Bật Trong Ngày








No comments: