Saturday, August 15, 2015

ĐIỂM TIN THỨ BẢY 15-8-2015





ĐIỂM TIN THỨ BẢY 15-8-2015
.
Dân Luận tổng hợp
16/08/2015
.
Dân Luận :  Phần điểm tin sẽ được cập nhật thường xuyên từ 8h sáng tới 20h khuya mỗi ngày. Độc giả có thể gợi ý tin cần điểm cho Dân Luận bằng cách bấm vào đây: Gợi ý điểm tin.

CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI

Không được lợi dụng tự do tín ngưỡng tôn giáo để chống phá nhà nước (Lao Động): Nói đi thì cũng phải nói lại: Nhà nước không được lợi dụng quyền lực người dân giao phó để cấm đoán quyền tự do tôn giáo...
Ở tù cũng được dùng kinh sách, bày tỏ niềm tin tín ngưỡng (?) (Dân Trí): Nội dung quan trọng được đề xuất quy định trong dự thảo luật Tín ngưỡng, tôn giáo trình UB Thường vụ Quốc hội cho ý kiến lần đầu hôm nay, 14/8 là về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người bị tạm giữ, tạm giam, người đang chấp hành hình phạt tù.
Đặc xá thể hiện truyền thống nhân ái của dân tộc (Tuổi Trẻ): Phó thủ tướng NGUYỄN XUÂN PHÚC - chủ tịch Hội đồng tư vấn đặc xá năm 2015 - kêu gọi cộng đồng mở rộng vòng tay giúp đỡ, động viên, xóa bỏ kỳ thị để người được đặc xá tái hòa nhập.
Chủ tịch nước: Cần tiếp tục nâng cao vai trò của Hội Luật gia VN (NguoiDuaTin): "Sáng 14/8, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Trưởng ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp TƯ đã làm việc với Đảng đoàn, BTV Hội Luật gia Việt Nam để thúc đẩy vai trò của đội ngũ Luật gia." - Chủ tịch nước gặp mặt thân mật các thế hệ tướng lĩnh Công an nhân dân (Dân Trí): "Chiều 14/8, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp thân mật đại diện các thế hệ tướng lĩnh, Anh hùng lực lượng vũ trang Công an nhân dân (CAND) nhân dịp 70 năm Ngày Truyền thống CAND và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc (19/8/1945 – 19/8/2015)."
Chủ tịch huyện, xã tự cấp đất cho... vợ mình (Lao Động): "Rà sát quy hoạch, UBND TP.Đà Nẵng phát hiện hàng chục hecta rừng ở khu vực Ngầm Đôi, xã Hòa Phú, Hòa Vang bị cấp trái quy định để xây dựng khu du lịch. Việc quản lý đất rừng lỏng lẻo, được ví như vụ xây dựng trái phép biệt thự, biệt phủ trên núi Hải Vân tai tiếng mới xảy ra tại Đà Nẵng. Chính vì thế, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng - ông Huỳnh Đức Thơ, vừa yêu cầu huyện Hòa Vang có báo cáo, rà soát…"
Hà Nội đặt mục tiêu tinh giản 10% biên chế (Dân Trí): UBND TP Hà Nội vừa đặt mục tiêu cho các sở ngành, quận huyện từ nay đến năm 2021 phải tinh giản tối thiểu 10% biên chế. Cùng đó, Hà Nội hướng đến kế hoạch nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.
Công an tỉnh Bình Dương diễu binh chào mừng ngày truyền thống lực lượng (Dân Trí): Lực lượng hùng hậu công an tỉnh Bình Dương; các loại xe đặc chủng của lực lượng Công an, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy... đã được huy động tham gia buổi diễu bình kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng và 10 năm ngày hội Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc.
Xem hàng trăm cảnh sát khống chế bạo động, bắt băng cướp taxi (Dân Trí): Hàng trăm chiến sĩ cảnh sát cơ động đã dàn đội hình với sự hỗ trợ của lá chắn, dùi cui và đạn nổ, khống chế kẻ cầm đầu, giải tán đám đông kích động và bắt gọn 5 tên cướp xe taxi có hung khí.
Chấm dứt chuyện “loạn xử phạt báo chí” (Dân Trí): Từ ngày 1/10 tới, khi Nghị định 65/2015 của Chính phủ có hiệu lực, câu chuyện “loạn xử phạt báo chí” ồn ào dư luận suốt 2 năm qua sẽ chấm dứt.
Đưa TP.HCM thành điểm sáng an ninh trật tự (Thanh Niên): "Ngày 14.8, UBND TP.HCM tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 521/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về ""Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"". Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự hội nghị."
Nhiều người ‘không kỳ thị, cũng không ủng hộ’ LGBT (Thanh Niên): Chiều 14.8, tại TP.HCM, Trung tâm ICS và Tổng lãnh sự quán Mỹ tại TP.HCM đã tổ chức buổi tọa đàm về môi trường làm việc của cộng đồng LGBT (người đồng tính, song tính và chuyển giới tại Việt Nam).
Liên tiếp các vụ thảm sát, chuyện gì đang xảy ra? (Dân Trí): Ăn trộm chanh, nhìn đểu, chê nước mía đắt, không chịu uống bia, bị truy sát đến tận bệnh viện… 1001 những lý do tưởng chừng rất vu vơ nhưng đã dẫn đến nhiều vụ án mạng dã man, tàn độc khiến dư luận không khỏi bàng hoàng, lo sợ.
Tin mới nhất vụ Chủ tịch xã Uy Nỗ 'bị' thi hộ: Huyện sẽ xử lý nghiêm (NguoiDuaTin): "Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Anh cho biết: “UBND huyện sẽ tổ chức cuộc họp trong tuần này để làm rõ sự việc của ông Sướng. Dù sao không trung thực trong quá trình học tập cũng là một tiêu cực"".
Clip: Xem MC truyền hình “xoay” chuyên viên đa cấp với loạt câu hỏi chất vấn (Kênh 14): Toàn giả danh Bộ Quốc Phòng để đi lừa đảo. Nhưng có nhiều quan chức, cả cựu lẫn đương chức, hỗ trợ cho trò lừa đảo này. 

KINH TẾ

Thủ tướng: Bảo đảm ổn định giá trị đồng tiền Việt Nam (Tuổi Trẻ):Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì cuộc họp với các ban, bộ ngành, cơ quan liên quan về việc nhân dân tệ giảm giá và những ảnh hưởng có thể đến nền kinh tế Việt Nam. - Thủ tướng: Điều hành chính sách tiền tệ, tỉ giá chủ động, linh hoạt (Dân Trí): "Ngày 14/8, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì cuộc họp với các Ban, Bộ, ngành, cơ quan liên quan về việc đồng Nhân dân tệ của Trung Quốc giảm giá và những tác động, ảnh hưởng có thể đến nền kinh tế Việt Nam."
Tăng nội lực để đối phó hàng Trung Quốc (Thanh Niên): "Nhiều chuyên gia cho rằng, để đối phó hàng Trung Quốc giá rẻ tràn vào VN trong thời gian tới khi Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đã phá giá nhân dân tệ, không phải chỉ tăng mạnh tỷ giá hay giảm giá VND tương ứng với mức giảm của nhân dân tệ như suy nghĩ của nhiều người."
Sự thật của chính sách phá giá đồng nhân dân tệ (CafeF): Có câu “Đừng nghe những gì Trung Quốc nói, hãy nhìn những gì Trung Quốc làm”. Lý do chính cho động thái của Trung Quốc trong những ngày qua là kích thích gia tăng luồng vốn chảy vào. Thật sai lầm nếu nói rằng điều này kích thích cuộc chiến tranh tiền tệ toàn cầu.
Chính thức phá thế độc quyền kinh doanh điện của EVN (Dân Trí): 5 Tổng công ty Điện lực được quyền tham gia và bán buôn điện cạnh tranh, thay vì chỉ một Công ty mua bán điện Thuộc Tập đoàn Điện lực việt Nam (EVN) như trước kia. Khách hàng, người dân được quyền mua điện từ các nhà phân phối điện năng không thuộc quyền quản lý của EVN.
Thị trường tài chính VN tạm ổn định (Tuổi Trẻ): Sau mấy ngày liền rung lắc mạnh vì nỗi lo ngại mang tên phá giá nội tệ TQ, thị trường tài chính VN tới thời điểm này mới tạm thời ổn định trở lại trên các lĩnh vực. - DongA Bank bị kiểm soát đặc biệt (Thanh Niên): Ngày 14.8, Ngân hàng Nhà nước VN (NHNN) chính thức công bố tình hình tại Ngân hàng TMCP Đông Á (DongA Bank) và quyết định kiểm soát đặc biệt đối với ngân hàng này.
Sẽ miễn nhiệm nhiều lãnh đạo chủ chốt của NH Đông Á (Tuổi Trẻ): Chiều 14-8, Ngân hàng nhà nước (NHNN) có thông tin chính thức về kết luận thanh tra toàn diện Ngân hàng TMCP Đông Á (NH Đông Á).

PHÁP LUẬT

Nguyên Trưởng công an H.Khánh Sơn bị đề nghị 7 - 8 năm tù (Thanh Niên): "Ngày 14.8, TAND tỉnh Khánh Hòa tiếp tục xét xử sơ thẩm (lần 2) vụ “ăn chặn” trầm xảy ra trên địa bàn H.Khánh Sơn (Khánh Hòa) hồi tháng 9.2012. Trong phần tranh luận, các luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thành Trung (nguyên Trưởng công an H.Khánh Sơn) cho rằng bị cáo có bằng chứng ngoại phạm, không tham gia bàn bạc việc bán trầm, đưa ra tỷ lệ ăn chia và trực tiếp chi tiền cho những người khác." - Vụ “ăn chặn” trầm kỳ: Cựu trưởng công an huyện bị đề nghị 7-8 năm tù (Dân Trí): Trong vụ án "ặn chặn" trầm kỳ xảy ra vào hồi năm 2012, cựu trưởng công an huyện Khánh Sơn (tỉnh Khánh Hòa) đã bị đề nghị từ 7-8 năm tù về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”
Bắt giam nguyên Tổng giám đốc Công ty mía đường Tây Ninh (Thanh Niên): "Ngày 14.8, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Tây Ninh tống đạt quyết định bắt tạm giam Trần Cảnh Lạc, nguyên Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV mía đường Tây Ninh, để điều tra hành vi cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng."
Ra mắt TAND cấp cao tại TP.HCM và Đà Nẵng (Thanh Niên): "Chiều 14.8, tại TP.HCM, TAND tối cao tổ chức lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm thẩm phán cao cấp và ra mắt TAND cấp cao tại TP.HCM. Quyết định của Chủ tịch nước bổ nhiệm 52 thẩm phán cao cấp công tác tại TAND cấp cao, trong đó TAND cấp cao tại TP.HCM có 16 thẩm phán."
Phá vụ mua bán vật liệu nổ cực lớn tại Quảng Nam (NLĐ): Đại tá Bộ cho biết, đây là chuyên án phức tạp, số lượng vật liệu nổ mua bán, tàng trữ, vận chuyển lớn, nhiều đối tượng tham gia, có đường dây, tổ chức chặt chẽ. "Nếu không phát hiện sẽ để lại hậu quả khó lường, nhất là khi đối tượng cơ hội lợi dụng sử dụng vào mục đích chính trị bởi sức công phá của lượng thuốc nổ trên là cực kỳ lớn", ông Bộ nhấn mạnh.
Doanh nhân tù oan được bồi thường 22,9 tỷ: Lỗi do luật Hình sự? (NguoiDuaTin): "Chuyện đã qua rồi, tôi không muốn nói lại làm gì nữa. Cũng không muốn đổ lỗi cho cá nhân, tổ chức nào cả. Nhưng nói thật, lúc đó nhiều người thi hành công vụ... hăng hái quá'."

THẾ GIỚI - ĐỐI NGOẠI

Mỹ - Trung Quốc: Ai mạnh hơn ai? (VNN): "Trung Quốc hiện là cường quốc trẻ nhất và tham vọng nhất thế giới. Thập niên trước, nước này đã đổ hàng tỷ đôla vào quân sự, khiến nhiều nhà phân tích lo ngại."
Nga yêu cầu Mỹ bỏ lá chắn tên lửa châu Âu (Tuổi Trẻ): Ngày 14-8, chính phủ Nga lên tiếng kêu gọi Mỹ hủy bỏ kế hoạch lập một hệ thống phòng thủ tên lửa tại châu Âu vì Iran đã ký thỏa thuận hạn chế hạt nhân với các cường quốc.
Hàn Quốc ân xá tội phạm tài chính để thúc đẩy kinh tế (Thanh Niên): Hàn Quốc vừa có quyết định ân xá hơn 6.500 tù nhân, trong đó có ông Chey Tae-won - Chủ tịch tập đoàn SK Group lớn thứ ba nước này - và hàng chục doanh nhân khác trong nỗ lực hỗ trợ nền kinh tế.
Mỹ thượng cờ tại Đại sứ quán ở Cuba sau 54 năm (Thanh Niên): Lúc 10 giờ 40 phút sáng ngày 14.8 (21 giờ 40 giờ Việt Nam), Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã chủ trì lễ thượng cờ Mỹ tại Đại sứ quán Mỹ ở Havana, Cuba, đặt cột mốc lịch sử cho việc hai nước bình thường hóa quan hệ.

---------------------------

.
.
Theo dõi đài Đáp Lời Sông Núi qua:
.
.
.
.
.
.
Posted on 15/08/2015 by Doi Thoai

  • Tin Ngoài Nước-Tín Châu
  • Tin Trong Nước-Lê Hồng Lĩnh
  • Chuyện Việt Nam-Thanh Ly



---------------------------------------

.
Tin Nổi Bật Trong Ngày

----------- -------------

Thưa sáu, 14 tháng 8, 2015

.





No comments: