Tuesday, August 4, 2015

ĐIỂM TIN THỨ BA 4-8-2015





ĐIỂM TIN THỨ BA 4-8-2015
.
.
Dân Luận tổng hợp
05/08/2015
.
Dân Luận : Phần điểm tin sẽ được cập nhật thường xuyên từ 8h sáng tới 20h khuya mỗi ngày. Độc giả có thể gợi ý tin cần điểm cho Dân Luận bằng cách bấm vào đây: Gợi ý điểm tin.

CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI

Dùng dằng số phận Tổng cục Thống kê (Vneconomy):"TS. Trần Du Lịch: “Thuộc ai mà không có định chế độc lập thì cũng thế thôi”...
Hà Nội: Người đàn ông tử vong sau 2 ngày ở trụ sở công an (Dân Trí): Sau hơn 2 ngày anh Trường bị giữ tại trụ sở Công an huyện Quốc Oai, gia đình anh này được công an thông báo anh đã tử vong. - Làm rõ vụ người đàn ông tử vong sau khi vào trụ sở công an (NguoiDuaTin): "Chiều ngày 3/8, cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân cái chết của anh Nguyễn Quảng Tr. (SN 1972, trú tại Du Nghệ, thị trấn Quốc Oai, Hà Nội)."
Hai tù nhân lương tâm mãn án tù được trả tự do (RFA): Hai tù nhân lương tâm Paulus Lê Văn Sơn và Gioan Nguyễn Văn Oai trong nhóm thanh niên Công giáo và Tin Lành bị bắt hồi tháng 8 năm 2011 vừa được tự do sau khi mãn án tù. Mỗi người bị tuyên án 4 năm tù giam và 4 năm quản chế về tội danh theo điều 79 ‘hoạt động lật đổ chính quyền’.
Việt nam sẽ chấp nhận công đoàn độc lập? (RFA): Ở Việt nam cũng đã có những nguồn thông tin về nghiệp đoàn, và tại sao lại phải có nghiệp đoàn độc lập. Xã hội bắt đầu biết nhiều về nghiệp đoàn. Về sự khả thi để thành lập nghiệp đoàn độc lập thì Minh Hạnh nghĩ là tương lai của VN sẽ có, nhưng nó không phải là những bước đi đơn giản.
Công đoàn là của ai? (Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn): Ông Thang Văn Phúc vẫn còn nhớ như in một trải nghiệm khi đi thăm Ý lúc còn làm Thứ trưởng Bộ Nội vụ. Lần đó, ông và phái đoàn Việt Nam đến làm việc với một quan chức cao cấp trong Chính phủ Ý. Đang trao đổi, vị quan chức Ý xin dừng cuộc gặp và xin đoàn Việt Nam chờ. Một tiếng sau, ông quay lại, xin lỗi và giải thích là phải gặp đại diện một tổ chức công đoàn ngay lập tức. Kể lại câu chuyện trên, ông nói: “Họ coi tổ chức của người lao động rất quan trọng, chứ không như ta đâu. Tất cả các doanh nghiệp phải có tổ chức công đoàn để thiết lập cơ chế trao đổi tiếng nói giữa ba bên là nhà nước, giới chủ và người lao động”.
Giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong mọi tình huống (Tuổi Trẻ): Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ quân sự TP.HCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020 tổ chức trong hai ngày 2 và 3-8, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải đánh giá những thành quả mà Đảng bộ quân sự TP.HCM đạt được nhiệm kỳ qua khá toàn diện.
Thiếu tướng Lê Đông Phong làm Bí thư Đảng bộ Công an TP.HCM (Thanh Niên): "Ngày 3.8, Công an TP.HCM tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an TP lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đến dự có đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; ông Lê Hoàng Quân, Chủ tịch UBND TP.HCM cùng 250 đại biểu đại diện các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở trực thuộc."
Lời kêu gọi của Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (Lao Động): "Những ngày qua, đồng bào cả nước đã chứng kiến trận mưa lũ lịch sử lớn nhất trong vòng 40 năm qua đã tàn phá nghiêm trọng tỉnh Quảng Ninh và nhiều tỉnh miền núi phía bắc như Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La..."
Đám đông hàng trăm bạn trẻ tụ tập làm náo loạn phố Nguyễn Huệ (PLO): Xuất phát từ một lời hẹn "giải quyết mâu thuẫn" vào 19 giờ tối nay 3-8 giữa 2 cô gái trẻ có lượng người theo dõi rất lớn trên Facebook, hàng trăm bạn trẻ đã kéo đến phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1, TP.HCM) vì hiếu kỳ và đã gây ra cảnh tượng náo loạn tại đây. - Náo loạn phố đi bộ vì cuộc hẹn giải quyết mâu thuẫn của 2 cô gái (Tuổi Trẻ): Hai cô gái hẹn giải quyết mâu thuẫn ở phố đi bộ trên đường . - Vụ 2 thiếu nữ hẹn đánh nhau: Do chê nhau xấu! (Dân Trí): Liên quan đến vụ cả nghìn người náo loạn vì 2 thiếu nữ hẹn đánh nhau ở phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Bến Nghé, quận 1, TPHCM), sáng 4/8, Thượng tá Nguyễn Nhật Thành – Phó trưởng công an quận 1, TPHCM cho biết, đang lập hồ sơ xử phạt hành chính đối với 15 người. - Hai hot girl đại náo phố đi bộ Nguyễn Huệ bị phạt 150.000 đồng/người (Thanh Niên): Hai hot girl Đoàn Thanh Thúy Vi và Võ Huỳnh Thanh Vân (cùng 18 tuổi) gây ra vụ đại náo ở phố đi bộ Nguyễn Huệ bị phạt hành chính 150.000 đồng/người; 14 người khác cũng bị lập hồ sơ, xử phạt.
Cần bỏ án tử hình đối với tội phạm tham nhũng' (PLO): Đó là đề xuất của trung tướng Trần Văn Độ, nguyên phó chánh án TAND Tối cao. - Nhiều lo ngại nếu bỏ án tử hình tội tham nhũng (Tuổi Trẻ): Có quan điểm cho rằng áp dụng tử hình đối với tội ma túy, tham nhũng cũng không thể làm tội phạm giảm đi nhưng có đại biểu kiên quyết phản đối việc bỏ án tử hình tội tham nhũng.
Người VN nộp bảo hiểm xã hội cao hàng đầu Đông Nam Á (Tuổi Trẻ): Đó là khẳng định của ông Trương Văn Cẩm, tổng thư ký Hiệp hội Dệt may VN, về chính sách tiền lương và bảo hiểm ở VN trong buổi họp báo của hiệp hội này chiều 3-8.
Xã nghèo nợ cả chục tỷ sau khi đạt 'nông thôn mới' (VNN): Để đạt được xã chuẩn nông thôn mới (NTM), nhiều xã của Thanh Hóa đã cố gắng hoàn thành chỉ tiêu sớm để cán đích trước thời hạn. Tuy nhiên, sau khi đã đạt chuẩn NTM các xã này lại phải gánh một khoản nợ “khổng lồ” lên tới cả chục tỷ đồng.
Dân quê phải đóng cả phí... nuôi vịt, phụ cấp cán bộ (Tuổi Trẻ): Cứ sau mỗi vụ thu hoạch mùa, người dân tại một số làng quê ở Hà Tĩnh phải ngậm ngùi bán lúa gạo, vay mượn tiền đóng phí, đóng quỹ. Có những khoản phí hết sức vô lý như phí nuôi vịt, quỹ xây dựng trường chuẩn quốc gia, quỹ phụ cấp cán bộ.
Phát hiện 149 sai phạm về an toàn lao động tại Vũng Áng (Thanh Niên): Đây là kết quả thanh tra việc thực hiện pháp luật lao động về an toàn lao động, vệ sinh lao động của 19 nhà thầu đang thi công tại Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) vừa được Thanh tra Bộ LĐ-TB-XH công bố chiều nay 3.8.
Bộ Xây dựng tư vấn quy hoạch điểm dân cư an toàn cho Quảng Ninh (Tuổi Trẻ): Đó là khẳng định của Bộ trưởng Xây dựng Trịnh Đình Dũng tại buổi thị sát tình hình lũ lụt tại Quảng Ninh và làm việc với tỉnh này ngày 3-8.
Tiếp nhận hai lô đất do con gái Bí thư Đà Nẵng trả lại (PLO): Theo nguyện vọng của con gái Bí thư, TP. Đà Nẵng đồng ý thù hồi và sẽ xem xét bố trí lại đất cho bà này sau.
Ngành y đưa “xin chào, xin lỗi, cảm ơn” vào bệnh viện (VNN): Cơ sở vật chất khang trang, kỹ thuật cao nhưng nhân viên y tế thái độ ứng xử kém, thủ tục hành chính rườm rà, thời gian chờ đợi lâu thì bệnh nhân vẫn…quay lưng với bệnh viện.
Nới ưu đãi vốn, thắt quy chế quản lý với ngân hàng chính sách (Dân Trí): Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa sửa đổi quy chế quản lý tài chính đối với Ngân hàng chính sách xã hội. Thủ tướng mở ra cơ chế ưu tiên cho ngân hàng này vay tiền từ các nguồn vốn lãi suất thấp, không lãi suất nhưng cũng quản chặt hơn khoản chi cho hoạt động nghiệp vụ.
Nguy cơ biến tướng dịch vụ đòi nợ (Thanh Niên): "Nhiều chuyên gia đánh giá dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số quy định mới cho loại hình dịch vụ đòi nợ vừa được công bố để lấy ý kiến còn nhiều lỏng lẻo, chưa triệt được các kiểu biến tướng đòi nợ như “xã hội đen”..."
Chủ tịch quận Hoàng Mai: “Thu thùng trà miễn phí là hơi thái quá” (Dân Trí): Ông Nguyễn Quang Hiếu - Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai (Hà Nội) đánh giá, công an phường Thịnh Liệt thu thùng trà miễn phí của người dân là hơi thái quá, cần rút kinh nghiệm. Lãnh đạo quận này hoàn toàn ủng hộ người dân tiếp tục đặt thùng trà để người qua đường uống.
Lũ chồng lũ nhấn chìm Quảng Ninh (NLĐ): "Từ ngày 2 đến trưa 3-8, toàn bộ TP Hạ Long, TP Cẩm Phả của tỉnh Quảng Ninh tê liệt hoàn toàn về giao thông, nhiều khu dân cư nhà ngập đến mái."
Hàng chục người ngồi trước UBND tỉnh phản đối khai thác cát (VnExpress): "Cho rằng việc doanh nghiệp khai thác cát sẽ gây sạt lở đất nông nghiệp, khoảng 60 người dân huyện Tân Kỳ mang theo xoong nồi, bếp củi tới cổng UBND tỉnh Nghệ An để kiến nghị."

KINH TẾ

Giá xăng giảm xuống dưới 20.000 đồng một lít (Vnexpress): Mỗi lít xăng RON 92 và E5 giảm khoảng 800 đồng. Các loại dầu cũng giảm giá mạnh từ 14h30 hôm nay (4/8).
Cẩn trọng “vốn nóng” ồ ạt vào Việt Nam hậu TPP (Vneconomy): TS. Nguyễn Đức Thành nói, Việt Nam cần phòng ngừa kịch bản nở rộ bong bóng tài sản sau khi gia nhập TPP...
Cà phê Đà Lạt chính thức vào hệ thống Starbucks (Vneconomy): Đây là lần đầu tiên một loại cà phê arabica trồng tại Việt Nam được Starbucks chọn để bán...
Một loạt công ty niêm yết thay đổi nhân sự (Vneconomy): SHB, PAN, ACC, SAM, VNM, ACB, OGC, CTG... thông báo thay đổi nhân sự cao cấp...
Giá vàng SJC tuột mốc 33 triệu đồng/lượng (Vneconomy): Giá vàng thế giới đang ở mức thấp nhất trong 5 năm rưỡi do giới đầu tư tin rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ sớm tăng lãi suất...
Tổng giám đốc Ocean Group thời ông Hà Văn Thắm bị bãi nhiệm (VNN): "Ông Dương Trọng Nghĩa, Tổng giám đốc Ocean Group bị bãi nhiệm. Thay vào đó, HĐQT Ocean Group đã bổ nhiệm ông Lê Huy Giang đảm nhận chức vụ Tổng giám đốc thay cho ông Nghĩa."
Chứng khoán đỏ sàn sau ...TPP (Tuổi Trẻ): Hai sàn mất điểm do giới đầu tư cho rằng đàm phán Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) chưa đạt được thỏa thuận cuối cùng. - Việt Nam kết thúc đàm phán TPP với Hoa Kỳ và Nhật bản (Tuổi Trẻ): Theo tin từ Vụ chính sách thương mai đa biên, Việt Nam vừa kết thúc toàn bộ đàm phán song phương với một số thành viên trong khuôn khổ Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP). - Việt Nam trước ngưỡng cửa TPP: 10 triệu nông dân lao đao (Lao Động): "10 triệu nông dân Việt Nam (VN) đang sống nhờ chăn nuôi. Tuy nhiên trên 50% số sản phẩm chăn nuôi là theo quy mô nông hộ. Nếu TPP được ký kết, chăn nuôi sẽ là một trong những ngành bị thiệt hại nặng nhất."
Sẽ không bảo lãnh vốn cho doanh nghiệp nhà nước (Tuổi Trẻ): Chính phủ chỉ cấp bảo lãnh vốn cho các chương trình xóa đói giảm nghèo, dự án trọng điểm không có khả năng huy động vốn.
Sẽ có thông báo mới về giá xăng dầu bán lẻ (Thanh Niên): "Theo đúng chu kỳ điều hành giá xăng dầu theo cơ chế điều hành giá xăng dầu nêu trong Nghị định 83/2014-NĐ-CP của Chính phủ, hôm nay (4.8) liên bộ Công thương - Tài chính sẽ có thông báo về giá xăng dầu bán lẻ định hướng với các công ty kinh doanh xăng dầu đầu mối. Theo nguồn tin của PV Thanh Niên, có khả năng giá xăng, dầu tiếp tục được giảm do giá xăng dầu bình quân trên thị trường thế giới trong 15 ngày qua vẫn tiếp tục giảm."
GIÁO DỤC
Ký kết hỗ trợ học bổng và cho vay dành cho sinh viên (Tuổi Trẻ): Ngày 3-8, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) và Trường đại học quốc tế Hồng Bàng (HBU) ký kết thỏa thuận hợp tác đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực.
Đà Nẵng: Cụ ông 82 tuổi được tuyển đặc cách cao học (VNN): Thông tin từ Trường ĐH Duy Tân cho biết trường vừa xét tuyển đặc cách cao học cho cụ ông Lê Phước Thiệt (82 tuổi).

PHÁP LUẬT

Buôn 1.800 bánh heroin, trùm ma túy Tàng 'Keangnam' hầu tòa (Vnexpress): "Hôm nay, Tàng ""Keangnam"", nghi can cầm đầu đường dây mua bán, vận chuyển heroin với số lượng cực lớn đã bị xét xử cùng 11 đồng phạm."
Có vụ giảm án chưa đảm bảo căn cứ (PLO): Ông Trương Hòa Bình đề nghị Ban Thường vụ tỉnh Kiên Giang chỉ đạo các cơ quan tố tụng rà soát lại những sai phạm để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
TP.HCM kiến nghị chính thức công nhận thừa phát lại (PLO): Tất cả đại biểu tham dự hội nghị đánh giá kết quả thí điểm chế định thừa phát lại tại TP.HCM do UBND TP.HCM tổ chức chiều 3-8 đều thống nhất kiến nghị Quốc hội xem xét, cho phép áp dụng chính thức chế định thừa phát lại.
Xử lại vụ án có số tiền bồi thường oan sai tới...21 tỷ (VNN): Vụ án oan đầu tiên được xét xử và xin lỗi công khai theo NQ 388, cơ quan tố tụng tỉnh Thái Bình có trách nhiệm bồi thường với số tiền kỷ lục: trên 21 tỷ đồng… sẽ được đem ra xét xử lại vào hôm nay (4/8).
Không khởi tố vụ phá rừng rồi tung ảnh lên facebook (Tuổi Trẻ): Ngày 3-8, Công an huyện Krong Pa (Gia Lai) cho biết đã kết thúc điều tra vụ một nhóm đối tượng vào rừng khai thác gỗ trái phép rồi tung ảnh lên facebook.
Hợp thức hóa hồ sơ hoàn thuế GTGT, chiếm đoạt trên 27 tỷ đồng (Dân Trí): Sáng 3/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh ra quyết định khởi tố bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Mỹ (sinh năm 1988, trú tại ấp An Hòa, xã Khánh Anh, huyện An Phú, An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
An ninh điều tra bắt giám đốc một công ty luật (NLĐ): Cơ quan An ninh điều tra-Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam Dương Kim Sơn, 40 tuổi, Luật sư-Giám đốc Công ty luật TNHH Minh Sơn, để điều tra về hành vi vi phạm được xác định là đặc biệt nghiêm trọng. - Bắt một luật sư liên quan đến Công ty cổ phần VN Pharma (Thanh Niên): "Ngày 3.8, Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Dương Kim Sơn (40 tuổi, luật sư, Giám đốc Công ty luật TNHH Minh Sơn) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản."
Vụ Công ty Phương Nam: sếp ngân hàng lãnh án cao hơn thuộc cấp (Tuổi Trẻ): Chiều 3-8, TAND tỉnh Sóc Trăng tuyên án sơ thẩm đối với 27 bị cáo. Trong đó, 2 bị cáo là người của Công ty Phương Nam (Sóc Trăng) và 25 bị cáo là nguyên cán bộ của 5 ngân hàng.
Xét xử sơ thẩm vụ 'đại gia thủy sản' trốn ra nước ngoài: Nguyên 5 giám đốc ngân hàng lãnh án tù (Thanh Niên): "Sau nhiều ngày xét xử sơ thẩm và nghị án vụ “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty CP chế biến thực phẩm Phương Nam (gọi tắt là Công ty Phương Nam, địa chỉ P.7, TP.Sóc Trăng), chiều 3.8, TAND tỉnh Sóc Trăng tuyên phạt bị cáo Lâm Minh Mẫn (nguyên kế toán trưởng) 14 năm tù và Trịnh Thị Hồng Phượng (nguyên Phó giám đốc Công ty Phương Nam) 12 năm tù cùng tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. 25 bị cáo nguyên là lãnh đạo, cán bộ tại 5 ngân hàng (NH), từ 2 - 7 năm tù về tội “vi phạm quy
định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”."

THẾ GIỚI - ĐỐI NGOẠI

Các Ngoại trưởng ARF quan ngại hoạt động của Trung Quốc ở Biển Đông (Dân Trí): Các Ngoại trưởng của hơn 20 quốc gia tham dự Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF) sẽ ra tuyên bố bày tỏ quan ngại sâu sắc về những hoạt động bồi lấp và xây dựng đảo quy mô lớn của Trung Quốc ở Biển Đông.
Trung Quốc muốn khống chế tây Thái Bình Dương (Thanh Niên): Quân đội Trung Quốc đang lên kế hoạch mở rộng năng lực tấn công và giám sát trên không tại tây Thái Bình Dương, đến tận đảo Guam của Mỹ.
Thủ tướng Malaysia 'không tham nhũng' (BBC): Cơ quan chống tham nhũng của Malaysia nói hàng trăm triệu đôla trong tài khoản cá nhân của Thủ tướng Najib Razak là 'tiền tài trợ'.
Ông John Kerry hiểu người Việt Nam khát khao hòa bình như thế nào' (NLĐ): "“Trong chuyến công du của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đến VN tới đây, chủ đề sẽ được bàn bạc nhiều là Biển Đông. Bởi cả Mỹ và VN đều chung lo lắng trước những hành động ngạo mạn của TQ”, ông Huỳnh nói."
Lực lượng dân quân biển: Chiến lược mới của Bắc Kinh ở Biển Đông (VOA): "Trung Quốc đang mở rộng vai trò của dân quân biển, biến lực lượng này thành một ‘hạm đội’ đánh cá mới ở Biển Đông, một động thái có thể gây thêm căng thẳng trong khu vực tranh chấp. Tờ Want China Times dẫn lời của một chuyên gia nghiên cứu quốc tế cho biết như vậy trong cuộc hội thảo 2 ngày tại Trung tâm Phân tích Hải quân, Mỹ, hôm 3/8."
Trung Quốc ngại nói về biển Đông ở hội nghị ASEAN (Tuổi Trẻ): Ngày 3-8, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Lưu Chấn Dân tuyên bố Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN lần thứ 48 (AMM48) “không nên” thảo luận vấn đề biển Đông. - Biển Đông là một quan tâm tại các Hội nghị của ASEAN (Dân Trí): Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã nhấn mạnh điều đó khi trả lời phỏng vấn báo chí về nội dung Hội nghị các quan chức cao cấp ASEAN (SOM) và các cuộc họp trù bị khác (từ ngày 2-3/8), cũng như các Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 48 (AMM 48) và các Hội nghị liên quan sẽ diễn ra từ ngày 4-6/8 tới.
Không quân Trung Quốc xem Việt Nam là mối đe dọa vào năm 2030 (Thanh Niên): Trong báo cáo về chiến lược trên không, Học viện Chỉ huy Không quân Trung Quốc xem Mỹ, Nhật Bản, Đài Loan và Việt Nam là “những mối đe dọa” đối với không phận quân sự của nước này vào năm 2030. - Cảnh báo Trung Quốc xây thêm đường băng quân sự trên Biển Đông (Tuổi Trẻ): Ngày 3-8, Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS) ở Washington (Mỹ) cảnh báo Trung Quốc đang chuẩn bị xây trái phép đường băng quân sự dài 3.000m thứ hai trên Biển Đông.
Từ vụ kiện của Philippines đến chuyện Trung Quốc đâm chìm tàu Việt Nam (RFA); "Sau khi xảy ra vụ tàu cá ĐNa 90152 TS bị một tàu Trung Quốc đâm chìm vào ngày 25 tháng 6 năm ngoái tại vùng biển Hoàng Sa, văn phòng Luật sư Đỗ Pháp ở Đà Nẵng đứng ra xúc tiến vụ kiện để bảo vệ quyền lợi cho chủ tàu bị nạn."
Giải pháp cho Biển Đông: Con đường gian nan (Thanh Niên): Tranh chấp Biển Đông tiếp tục sẽ được đưa ra thảo luận tại Hội nghị Bộ trưởng ngoại giao ASEAN (AMM) lần thứ 48. Tuy nhiên, con đường đi tìm tiếng nói chung về vấn đề này xem ra còn khá gian nan

-----------------------------

.
.
Theo dõi đài Đáp Lời Sông Núi qua:
.
.
.
.
.
.
Posted on 03/08/2015 by Doi Thoai

  • Tin Ngoài Nước-Tín Châu
  • Tin Trong Nước-Lê Hồng Lĩnh







No comments: