Friday, April 2, 2010

QUẢNG NAM HÀO PHÓNG VỚI ĐẤT TRỒNG RỪNG

Quảng Nam hào phóng với đất trồng rừng

talawas blog

03/04/2010 3:11 sáng Chưa có phản hồi.

http://www.talawas.org/?p=18385

.

Bài viết số 11 của nhóm phóng viên VietNamNet điều tra về việc cho nước ngoài thuê rừng đầu nguồn đề cập tới việc tỉnh Quảng Nam cho công ty Innov Green thuê khoảng 30.000 ha đất trồng rừng chỉ với giá 2,75 đồng/ m2 trong vòng 50 năm. Như vậy so sánh với giá cả thị trường hiện nay, tiền cho thuê 1 m2 đất trong vòng một năm chỉ mua được một cọng rau muống.

Nghi ngờ về tính hiệu quả của dự án cho thuê rừng tại tỉnh Quảng Nam và lo ngại việc người dân ở đây sẽ thiếu đất canh tác, nhóm phóng viên đặt câu hỏi tới những nhà chức trách liệu quỹ đất cho người dân nghèo miền núi trong 50 năm tới sẽ như thế nào và họ sẽ sống ra sao khi đất canh tác không còn.

TIN LIÊN QUAN :

>> Thủ tướng: Không cấp phép mới cho dự án thuê rừng
>> Tướng Đồng Sỹ Nguyên cảnh báo việc cho nước ngoài thuê rừng
>> Bài 1: Tận mắt chứng kiến việc giao đất rừng cho người nước ngoài
>> Bài 2: Chưa có giấy phép, công ty nước ngoài hối hả trồng rừng
>> Bài 3: ’Giật mình’ khi nghe thông tin cho nước ngoài thuê đất
>> Bài 4: Thuê đất rừng: “50 năm nữa, ai làm người đó kiểm soát”?
>> Bài 5: Kiên quyết không giao đất rừng cho người nước ngoài
>> Bài 6: Quảng Ninh cho thuê đất rừng không nhằm thu ngân sách?
>> Bài 7: Đường "vào rừng" Nghệ An của công ty Innov Green
>> Bài 8: Bản làng mất đất, dân nan giải mưu sinh
>> Bài 9: Cho thuê đất rừng thuộc quy hoạch quốc phòng
>> Bài 10: Thuê đất rừng đầu tư 50 năm không phải để sinh lợi?

Bài 11: Quảng Nam hào phóng “cho không” đất trồng rừng (VNN)

.

.

.

No comments: