Thursday, July 30, 2020

VIỆT NAM KHÔNG CẦN QUÁ LO LẮNG VỚI DỊCH BỆNH (Trường Sơn Nguyễn)



VIỆT NAM KHÔNG CẦN QUÁ LO LẮNG VỚI DỊCH BỆNH  

Trường Sơn Nguyễn

29/07/2020  lúc 03:17

https://www.facebook.com/truongson.nk/posts/3158472884238531

 

Sáu lý do để chúng ta có thể yên tâm rằng Việt Nam sẽ xử lý được dịch bệnh do virus Covid-19 gây ra:

 

Thứ nhất, người dân sợ dịch bệnh. Tâm lý sợ dịch bệnh khiến người dân tự động thực hiện các biện pháp để phòng bệnh mà không cần tới sự can thiệp của nhà nước, do vậy, các chính sách được ban hành nhằm đối phó với dịch bệnh sẽ được chấp hành nghiêm chỉnh.

 

Thứ hai, niềm tin vào khoa học. Đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên, giữ khoảng cách, vân vân. Là những biện pháp được các nhà khoa học chứng minh là hiệu quả để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, và xã hội Việt Nam hoàn toàn không tồn tại quan điểm chống đối nào, thay vào đó là tin tưởng và thực hiện sát sao. Trái ngược với xã hội Mỹ khi mà hàng ngàn người ở đó đi biểu tình chống lại việc đeo khẩu trang, hậu quả là Mỹ là nước có nhiều ca nhiễm và nhiều ca tử vong nhất.

 

Thứ ba, hệ thống y tế có kinh nghiệm. Hệ thống y tế của Việt Nam tuy vẫn bị đánh giá là tụt hậu, nhưng lại có kinh nghiệm dày dặn trong việc đối phó với các bệnh do chủng virus corona gây ra. Thực ra năm nào chúng ta cũng có dịch bệnh, không bệnh này thì bệnh khác, liên quan tới đường hô hấp. Nên hệ thống y tế luôn sẵn sàng để phản ứng.

 

Thứ tư, sự gay gắt của chính quyền trong việc đối phó với dịch bệnh. Là người theo dõi tin tức dịch bệnh ở nhiều nước, và bản thân đang sống ở Thái Lan và chứng kiến chính quyền ở đây đối phó với dịch bệnh, tôi nhận thấy rằng nhà nước Việt Nam là gắt nhất.

 

Hiếm có nước nào mà khi một người bị nghi nhiễm thì cả làng, cả phố phải chịu cách ly như ở ta. Bản thân tôi từng bị nghi nhiễm và phải tự lóc cóc bắt taxi đi tới bệnh viện xét nghiệm, sau đó lại bắt taxi về nhà chờ kết quả, trong khi nếu ở Việt Nam thì chắc tôi đã bị cách ly từ khi có triệu chứng và toà nhà bị tẩy trùng.

 

Thứ năm, sự yếu thế của quyền tự do cá nhân so với lợi ích cộng đồng. Xã hội chúng ta vẫn đề cao lợi ích công hơn là lợi ích cá nhân. Do vậy mới có chuyện cả làng bị cách ly mà không ca thán gì. Thậm chí là cho rằng đó là việc đương nhiên. Khác với các xã hội nơi quyền tự do cá nhân được đề cao hơn thì việc cách ly một cộng đồng dân cư khó thực hiện hơn vì sẽ vấp phải phản đối.

 

Thứ sáu, hệ thống giám sát dân chúng đồ sộ và hoàn chỉnh. Ở Việt Nam, mức độ giám sát của nhà nước đối với dân chúng xuống tới tận cấp thôn, khu phố. Cái này không tồn tại ở các xã hội khác, vì thường giám sát như vậy chỉ tồn tại ở những xã hội nơi nhà nước có nhu cầu “biết tuốt”. Hệ thống giám sát tuy thủ công này, lại tỏ ra rất hiệu quả trong việc chống dịch ở Việt Nam, bởi nó giúp nhà nước nắm tình hình tốt hơn và thực hiện các biện pháp đối phó hiệu quả hơn.

 

Kể trên là 6 lý do sơ lược cho thấy người Việt Nam không cần phải quá lo lắng với dịch bệnh lần này.

Top of Form

 

Bottom of Form

 

29 BÌNH LUẬN  

 

 

 

 


No comments: