Thursday, July 2, 2020

HONG KONG : NHÀ HOẠT ĐỘNG NATHAN LAW CHẠY RA NƯỚC NGOÀI 'VÌ NGUY HIỂM' (BBC Tiếng Việt)




BBC Tiếng Việt
02/07/2020

Một nhà đấu tranh nổi tiếng của Hong Kong, Nathan Law, đã chạy khỏi nơi này sau khi Trung Quốc áp đặt luật an ninh gây tranh cãi.

Nathan Law.  GETTY IMAGES

Nathan Law, từng ngồi tù sau Biểu tình Dù năm 2014, nay nói rằng anh sẽ tiếp tục hoạt động ở hải ngoại.
Anh tiết lộ mình đã trốn đi, hai ngày sau khi Trung Quốc đưa vào luật an ninh mới.

Law, sinh năm 1993, viết trên mạng rằng anh đã ở một nơi không tiết lộ vì đối mặt "hiểm nguy chưa biết rõ".

Nhà hoạt động khác, Joshua Wong, nói trên Facebook: "Cảm ơn Nathan. Đây là quyết định không dễ dàng."

Vào tối thứ Ba tuần này, sau khi luật mới có hiệu lực, Nathan Law xuất hiện qua video trong một buổi điều trần của một ủy ban quốc hội Mỹ.

Hôm 1/7, người phát ngôn tại Bắc Kinh Triệu Lập Kiên tuyên bố luật an ninh quốc gia Hong Kong "không phải là vấn đề nhân quyền, càng không nên bị chính trị hoá".

Cùng ngày, tại Bắc Kinh, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc vụ viện Trung Quốc về công việc Hong Kong và Ma Cao Trương Hiểu Minh nói Trung Quốc xây dựng Luật An ninh quốc gia tại Hong Kong là nhằm "trừng trị một số ít tội phạm gây nguy hại nghiêm trọng cho an ninh quốc gia, tuyệt đối không coi phe đối lập hoặc phe dân chủ mở rộng ở Hong Kong là kẻ địch giả định".

Tại Anh, tuần này, Thủ tướng Anh nói khoảng 3 triệu người Hong Kong sẽ có cơ hội định cư và sau đó xin quốc tịch Anh.

Ông Boris Johnson nói tự do của Hong Kong đã bị xâm phạm vì luật an ninh mới.

Hong Kong có 350.000 người đã có hộ chiếu hải ngoại Anh và khoảng 2,6 triệu có thể đủ điều kiện nộp đơn.

Những người này sẽ được phép định cư tại Anh trong 5 năm. Qua năm thứ sáu, họ sẽ được phép xin quốc tịch Anh.

Anh cho biết họ sẵn sàng giúp công dân Hong Kong có Hộ chiếu Hải ngoại Anh vào Anh Quốc.

Trung Quốc bác bỏ những chỉ trích về hành động của họ, và nói đó là việc nội bộ.

Hộ chiếu Hải ngoại Anh Quốc không xác định về quốc tịch hay quyền sống và làm việc tại Anh.

Luật an ninh quốc gia quy định gì?

Chi tiết đầy đủ của luật an ninh quốc gia chỉ xuất hiện sau khi nó có hiệu lực vào khoảng 23:00 giờ địa phương hôm thứ Ba (16:00 BST).

Luật này áp dụng cho cả dân Hong Kong thường trú và tạm trú. Một số các chi tiết được đưa ra trong luật:

§  Tội ly khai, lật đổ, khủng bố và thông đồng với các lực lượng nước ngoài bị trừng phạt bằng án tù tối thiểu ba năm, mức tối đa là chung thân
§  Kích động hận thù đối với chính quyền trung ương Trung Quốc và chính quyền đặc khu Hong Kong là vi phạm Điều 29
§  Làm hư hại các công trình giao thông công cộng có thể được coi là khủng bố - người biểu tình thường nhắm vào cơ sở hạ tầng của Hong Kong trong các cuộc biểu tình kéo dài
§  Những người bị kết tội sẽ không được phép ứng cử vào các vị trí trong hội đồng thành phố
§  Bắc Kinh sẽ thành lập một văn phòng an ninh mới ở Hong Kong, với các nhân viên thực thi pháp luật của riêng mình - không thuộc thẩm quyền của chính quyền địa phương
§  Đặc khu trưởng Hong Kong có thể bổ nhiệm thẩm phán trong các vụ án an ninh quốc gia, và bộ trưởng tư pháp có thể quyết định liệu có bồi thẩm đoàn hay không
§  Các quyết định của ủy ban an ninh quốc gia, được thiết lập bởi chính quyền địa phương, không thể bị thách thức về mặt pháp lý
§  Trung Quốc cũng nói rằng họ sẽ tiến hành truy tố các trường hợp được coi là "rất nghiêm trọng", trong khi một số phiên tòa sẽ được xử kín
§  Tăng cường kiểm soát các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và các cơ quan tin tức
§  Luật này cũng có thể được cho là bị vi phạm từ nước ngoài bởi những người không phải là thường trú nhân, theo Điều 38

Luật an ninh quốc gia sẽ không áp dụng cho các hành vi xảy ra trước khi nó có hiệu lực.

***

Tin liên quan


--------------------------------------------------

XEM THÊM

02/07/2020

Mình thấy nhiều người viết là đảng Demosisto giải thể. Thực ra, vào thời điểm Joshua Wong, Agnes Chow, Nathan Law và Jeffrey Ngo tuyên bố rời cương vị ngay sau khi luật An ninh quốc gia có hiệu lực hôm qua hôm kia, Demosisto không còn là một đảng (political party).

Về chuyện Demosisto chuyển từ một đảng thành một tổ chức dân chủ, mình từng hỏi Jeffrey Ngo trong cuộc gọi video qua Google Meet.

Jeffrey Ngo và Joshua Wong nói chuyện với bà Nancy Pelosi, Chủ tịch Hạ viện Mỹ, trong một chuyến đi vận động chính trị gần đây. Ảnh: internet

Jeffrey, người giữ cương vị “trưởng ban tuyên giáo” (chief researcher) của Demosisto, cho biết đảng này ra đời là thay thế cho các phong trào trước đó như Học dân tư triều và Học liên (Liên hội Sinh viên) vì tình hình mới đòi hỏi phải có một chính đảng làm nòng cốt. Những nhân vật trụ cột của Học dân và Học liên đã trở thành trụ cột của Demosisto, như Nathan Law, Joshua Wong, Agnes Chow…).

“Ý tưởng ban đầu của chúng tôi đó là lập một chính đảng để tranh cử. Đến năm 2016, Law, là cựu tổng thư ký của Học liên, thắng cử và trở thành nghị viên trẻ nhất châu Á đắc cử qua một cuộc bầu cử dân chủ. Nhưng Bắc Kinh đã can thiệp để loại bỏ anh ấy. Sau đó Agnes Chow tham gia tranh cử nhưng cũng bị chặn. Chúng tôi nhận thấy rằng Bắc Kinh đã cấm chúng tôi tham gia tranh cử. Từ đó, Demosisto trở lại với hình thức là một nhóm hoạt động (activist group), không còn là một đảng chính trị (political party) nữa”, Jeffrey giải thích.

Một activist group phù hợp hơn trong hoàn cảnh Hong Kong lúc bấy giờ.

Tuy nhiên, với diễn biến mới nhất, với cách thức và nội dung mà Bắc Kinh thể hiện trong việc áp đặt luật An ninh quốc gia, Demosisto trong hình thức là một nhóm hoạt động cũng không thể tồn tại được nữa rồi.

Mình vừa nói chuyện với một số một số nhân vật ở Hong Kong về dân chủ, tự do, trong đó có tự do báo chí. Để mình biên dần ra.

Jeffrey nói với mình rằng, Nancy là một người bạn lớn của phong trào dân chủ Hong Kong.

Với luật An ninh quốc gia mới, các cuộc vận động kiểu này sẽ dễ dàng bị khép tội.








No comments: