Thursday, May 28, 2020

TWITTER, MIỀN CHIẾN SỰ MỚI CỦA TỔNG THỐNG TRUMP (Nguyễn Ngọc Như Quỳnh)




Nguyễn Ngọc Như Quỳnh
29/05/2020

Sau khi bị Twitter dán nhãn kiểm chứng tin, Tổng thống đời thứ 45 của Hoa Kỳ, Donald Trump đã ký sắc lệnh giới hạn quyền tự do của các mạng xã hội.

Hành động này cho thấy Twitter sẽ là một yếu tố mới trong cuộc chiến giả tạo, được tạo ra nhằm đánh lạc hướng công chúng khỏi các con số tồi tệ của đại dịch mà đáng ra chính Tổng thống Trump với vai trò lãnh đạo phải chịu trách nhiệm.

Twitter như một cái phao cứu sinh giữa lúc các lá bài như thương chiến với Trung Quốc, cắt tài trợ với WHO, tranh cãi với thống đốc các tiểu bang… đang đi dần vào ngõ cụt vì sự thật sẽ bóc trần hết những toan tính mưu mô ba xạo kia.

Các nước tố mới như tạo thuyết âm mưu về vụ án mạng cũ, hay sự gian lận bầu cử qua thư… cũng khó lòng thành công vì gặp nhiều phản biện trung thực chính xác quá.

Twitter thực hiện cam kết bảo vệ giá trị của mạng xã hội này và không có ngoại lệ ngay cả với Tổng thống đã tạo cuộc chiến rất đúng thời điểm.

Tổng thống Trump với lý do bảo vệ quyền tu
̛̣ do ngôn luận của mình đã chụp bắt lấy cơ hội này và phóng rocket ngay lập tức bằng cách ban hành sắc lệnh cho mạng xã hội.

Chưa rõ Twitter sẽ đáp trả lại ra sao, nhưng cách Twitter đã làm với tổng thống Trump chính là một trong những giá trị tự do tạo nên sự vĩ đại của nước Mỹ.

Không có ưu tiên – mọi công dân tham gia mạng xã hội đều phải có trách nhiệm với thông tin mình đưa!

Chưa rõ Tổng thống với quyền lực trong tay sẽ giới hạn vai trò của Twitter ra sao vì hiện tại rõ ràng là ông Trump không thể tẩy chay Twitter – nơi ông và thần dân của ông đang xưng hùng xưng bá!

Điểm cần chú ý ở đây là sắc lệnh mới được ban hành cho mạng xã hội đã thể hiên sự kiểm soát và xâm phạm đến giá trị tự do được bảo vệ bởi tu chính án số 1 của Hoa Kỳ.

Sau báo chí, nay đến mạng xã hội sẽ bị kiểm soát bởi ý chí và tư duy độc tài chăng!?

Hãy tự đặt câu hỏi, khi một nhà lãnh đạo sẵn sàng đạp đổ mọi giá trị đẹp đẽ, tạo nên sự độc tôn vững mạnh đáng tự hào của một quốc gia, nhà lãnh đạo đó có thực hiện đúng cam kết làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại hay không? Hỏi tức là trả lời!





No comments: