Saturday, April 4, 2020

TRUMP KÝ LỆNH CẤM XUẤT KHẨU VẬT DỤNG Y TẾ .... ( VOA)




NỘI DUNG :

Trương Nhân Tuấn
.
VOA Tiếng Việt
.
Penelope Poulou  -  VOA
.
=======================================
.
Trương Nhân Tuấn
04/04/2020

Hôm qua thứ sáu 3 tháng 4, Thổng thống Mỹ Donald Trump ký lịnh ngưng xuất khẩu khẩu trang N-95 và các thiết bị bảo hộ y tế cá nhân từ Mỹ sang các nước khác. Mục đích, theo VOA, “nhằm ngăn chặn tình trạng vơ vét, đội giá và trục lợi bằng cách ngăn chặn việc xuất khẩu gây hại những thiết bị bảo hộ cá nhân hết sức cần thiết”.

Có nhiều điều cần bàn lại, vì “lợi bất cập hại”.

Thứ nhứt, hiện tại Mỹ vẫn lệ thuộc 80% thuốc men từ TQ và Ấn độ. Lệ thuộc 50% khẩu trang cũng như các dụng cụ y tế từ TQ. Các quốc gia khác như châu Âu, tỉ lệ lệ thuộc vào TQ còn cao hơn.

Giả sử bây giờ, Tập Cận Bình chỉ cần “rập khuôn” theo Trump, ra lịnh “cấm xuất khẩu khẩu trang cũng như thuốc men, vật dụng y tế…” sang các quốc gia khác. Với  lý do “an ninh quốc gia” và cùng mục đích “ngăn chặn tình trạng vơ vét, đột giá và trục lợi…”. Hệ quả hiển nhiên là tất cả các quốc gia châu Âu, kể cả Mỹ, sẽ lâm vào cơn khủng hoảng y tế trầm trọng.

Hiện nay các quốc gia châu Âu đã sử dụng tới máy trợ thở dành cho thú vật của thú y, cũng như dùng các thứ thuốc mê dành cho súc vật. Việc này cho thấy tình trạng đã bi đát biết bao nhiêu!

Ngay cả khi Mỹ và châu Âu dồn toàn bộ tài lực sẵn có như xí nghiệp, máy móc, viện bào chế… vào việc sản xuất khẩu trang, sản xuất máy móc y khoa, cũng như pha chế các loại thuốc men cần thiết. Thời gian để hoàn tất các việc này phải từ 6 tháng cho tới 3 năm.

Trong thời gian 6 tháng thiếu thốn các vật dụng y tế cần thiết, thiếu thuốc mê, thiếu máy trợ thở… sẽ có hàng chục triệu bịnh nhân bỏ mạng.

Thứ hai, lý do “ngăn chặn tình trạng vơ vét, đội giá và trục lợi…”.

Báo chí nước ngoài hôm qua đăng tin, lô khẩu trang của Đức 200.000 chiếc từ Thái Lan đã bị “cướp” chuyển sang Mỹ.

Các viên chức Đức phê phán đây là một “hành vi ăn cướp hiện đại”, “vô nhân đạo và không thể chấp nhận được”. Hành vi của tổng thống Trump “thiếu đoàn kết và vô trách nhiệm”.

Trước đó thì lô hàng khẩu trang 2 triệu cái của Pháp, trên chiếc máy bay từ phi trường Thượng Hải chuẩn bị bay về Pháp, đã bị chuyển qua Mỹ bằng cách “mua giật” với giá 3 lần hơn (hợp đồng gữa Pháp và TQ).

Thực tế cho thấy không ở đâu có các việc “vơ vét, đội giá và trục lợi”. Ngoài việc nước Mỹ của ông Trump đã sử dụng những thủ đoạn “ăn cướp hiện đại”, “vô trách nhiệm” gây ra những điều đó.

*
 VOA    04/04/2020

--------------------------------
.
VOA Tiếng Việt
04/04/2020

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày thứ Sáu thông báo với Quốc hội rằng ông sẽ sa thải tổng thanh tra của cộng đồng tình báo Hoa Kỳ, người có liên quan đến việc kích hoạt một cuộc điều tra luận tội tổng thống vào năm ngoái.

Trong một bức thư gửi các nhà lập pháp chủ chốt, ông Trump nói rằng ông dự định loại bỏ quan chức này, Michael Atkinson, trong 30 ngày, nói rằng, “điều thiết yếu là tôi có sự tín nhiệm hoàn toàn đối với những người được bổ nhiệm làm tổng thanh tra.”

“Tôi không còn tín nhiệm vị tổng thanh tra này nữa,” ông nói.

Một quan chức Mỹ cho biết Thomas Monheim, một quan chức tình báo chuyên nghiệp, sẽ giữ vai trò tổng thanh tra tạm quyền vào thời điểm hiện tại.

Ông Atkinson, một người được ông Trump bổ nhiệm, đã xác định một báo cáo của một người tố cáo tiêu cực là đáng tin cậy trong cáo buộc ông Trump lạm dụng quyền hành tổng thống nhằm hối thúc Ukraine can thiệp vào cuộc bầu cử năm 2020 của Mỹ vì lợi ích chính trị của ông.

Ông Atkinson cũng lo ngại rằng ông Trump có thể đã tự đưa mình đối diện với “những nguy cơ nghiêm trọng về an ninh quốc gia và phản gián” khi ông thúc giục Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy điều tra ứng cử viên tổng thống Đảng Dân chủ Joe Biden và người con trai trong cuộc điện đàm vào ngày 25 tháng 7, theo một quan điểm pháp lí của Bộ Tư pháp.

Sau các phiên điều trần gay gắt mang tính đảng phái, Hạ viện do Đảng Dân chủ lãnh đạo đã biểu quyết luận tội ông Trump nhưng Thượng viện do Đảng Cộng hòa lãnh đạo xử trắng án cho ông về các cáo buộc vào đầu tháng 2.


------------------------------------
.
Penelope Poulou  -  VOA
04/04/2020

Một tiệm bánh ở Rochester, New York, đã có sáng kiến làm những chiếc bánh ngọt Doughnut, môt món ăn thông dụng của nước Mỹ, mang hình ảnh của Bác sĩ Anthony Fauci.

Là nhà miễn nhiễm học hàng đầu kể từ năm 1984, ông Fauci đã phục vụ 6 đời Tổng thống Mỹ. Vị bác sĩ 79 tuổi đã nổi lên như một tiếng nói khoa học hàng đầu về lý lẽ và sự an ủi trong đại dịch COVID-19.

Thợ làm bánh Nick Semeraro nảy ra thiết kế này. Ông nói doughnut và ông Fauci là một sự kết hợp tuyệt vời vì bác sĩ Fauci là “một anh hùng của nước Mỹ.”

Ông Semeraro và toán làm bánh của ông tại tiệm Donuts Delight thử nghiệm với những thiết kế có liên hệ đến ông Fauci.

“Thiết kế này thực sự bắt đầu bằng những hạt đường màu xanh rải lên mặt bánh dành cho các toán y tế, và sau đó là màu đỏ, trắng và xanh vì bạn phải chứng tỏ lòng tự hào của Mỹ,” ông Semeraro nói.

Trong vòng 48 giờ, các chiếc bánh doughnut đầu tiên vừa ra lò được lan truyền rộng rãi trên truyền thông xã hội và bán rất chạy, ông Semeraro cho biết.

“Do đó chúng tôi không cho người nào nghỉ việc cả vì đó là điều khó khăn. Là chủ nhân một cửa hàng, tôi trằn trọc không ngủ nhiều đêm với suy nghĩ là chúng tôi có nhiều gia đình để nuôi,” ông Semeraro nói. “Chúng tôi có 54 nhân viên trông cậy vào tôi. Gia đình họ trông cậy vào tôi về lợi tức, nhà cửa, trả tiền vay ngân hàng, tiền thuê nhà, tiền chợ.”

Trong khi đó hình tượng của ông Fauci cũng được các nhà chế tạo bobblehead, tức búp bê có đầu lắc lư, để ý.

Bảo tàng Quốc gia về những hình tượng bobblehead nổi tiếng ở Milwaukee, Wisconsin, đang chế tạo và chào hàng sản phẩm này. ‘Búp bê’ Fauci có giá bán 25 đô la. Mỗi sản phẩm bán được, Bảo tàng này sẽ trích 5 đô la gởi tặng cho Hiệp hội Bệnh viện Mỹ và chương trình gây quỹ mua khẩu trang y tế của Hiệp hội.

Giám đốc Bảo tàng, Phil Sklar, nói tổ chức của ông đã nhận được rất nhiều đơn đặt hàng và rằng đây là một cơ hội để quyên tiền cho những mục đích tốt đẹp.
Diễn đàn Facebook





No comments: