Wednesday, January 22, 2020

PHIÊN XỬ LUẬN TỘI TRUMP - GAY CẤN NHƯNG ĐÃ AN BÀI (VietNamNet)




NỘI DUNG :

VietNamNet
.
Đông Phong  (Zing.vn)

VOV.VN

========================================

VietNamNet
23/01/2020    06:10 GMT+7

Ngày đầu phiên xử luận tội Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chứng kiến những tranh cãi gay gắt kéo dài giữa hai phe Dân chủ và Cộng hòa nhưng kết quả rốt cộc được cho là sẽ "an bài".


Theo CNN, dù những lời lẽ và lý luận được cả hai bên đưa ra rất gay gắt nhưng khó có thể làm thay đổi thực tế rằng sẽ đạt đủ đa số 2/3 số phiếu ở Thượng viện - vốn do đảng Cộng hòa của Tổng thống Trump kiểm soát - không đồng ý kết tội và phế truất ông. 

Các thượng nghị sĩ đã tranh luận nhiều giờ đồng hồ, với phe Dân chủ vạch ra bằng chứng ông Trump đã thu thập sự ủng hộ chính trị từ một quốc gia nước ngoài, Ukraina, lợi dụng khoản viện trợ gần 400 triệu USD của người đóng thuế Mỹ cho Kiev rồi sau đó tìm cách che đậy hành động của mình.

Các thành viên Cộng hòa buộc phải ngồi im nghe trong phần trình bày, và không thể bỏ qua những bằng chứng đó. Tuy nhiên, trưởng nhóm luật sư bảo vệ Trump phản bác rằng những gì đảng Dân chủ đưa ra là một nỗ lực vô căn cứ nhằm lật ngược kết quả bầu cử Tổng thống năm 2016.

Tranh cãi kéo dài hơn 12 giờ đồng hồ và kéo dài tới tận sáng, xoay quanh đề xuất các quy tắc cho phiên xử của lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện – nghị sĩ Mitch McConnell. Do sự phản đối dữ dội của phe Dân chủ cùng những quan ngại của một số chính khách Cộng hòa, ông McConnell đã đồng ý thay đổi một số điểm trong nghị quyết.

Cụ thể, các nghị sĩ đóng vai trò công tố viên đại diện cho Hạ viện và nhóm biện hộ cho Tổng thống Trump sẽ trình bày các luận điểm của mình trong 3 ngày, thay vì 2 ngày như đề xuất ban đầu. Song, tổng thời gian của mỗi bên sẽ tối đa là 24 giờ. Mỗi ngày xét xử sẽ phải kết thúc vào khoảng 21h theo giờ Bờ Đông nước Mỹ, thay vì lúc 1h sáng hôm sau như nội dung nghị quyết ban đầu.

Ông McConnell cũng thay đổi các quy định về bằng chứng, cho phép nhóm công tố viên của Hạ viện đệ trình những tài liệu thu thập được trong các phiên xét xử trừ khi đa số Thượng viện phản đối điều này.

Với thế mạnh kiểm soát Thượng viện, các thành viên Cộng hòa liên tiếp bác bỏ các kiến nghị của lãnh đạo phe thiểu số Chuck Schumer về việc thu thập tài liệu và ghi chép từ Nhà Trắng, Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng và phòng Quản lý và Ngân sách, liên quan tới cách thức ông Trump làm việc với Ukraina. Họ cũng phủ quyết các yêu cầu gọi thêm nhân chứng của đảng Dân chủ.

Tổng cộng trong ngày xử luận tội đầu tiên, phe Dân chủ 11 lần đề xuất sửa đổi các quy định xét xử nhưng đều bị các thành viên Cộng hòa phản đối.

Donald Trump là Tổng thống Mỹ thứ ba bị đưa ra xét xử trong lịch sử nước này, đối mặt với các cáo buộc lạm dụng quyền lực và cản trở Quốc hội khi thúc ép người đồng cấp Ukraina điều tra đối thủ chính trị của ông, cựu Phó Tổng thống Joe Biden. Phát biểu từ khu nghỉ dưỡng Davos của Thụy Sỹ vài giờ trước ngày đầu tiên của phiên xử, ông Trump đã gọi sự kiện này là "trò chơi khăm".

"Kết luận duy nhất sẽ là Tổng thống hoàn toàn không làm gì sai, và những điều khoản luận tội đó không đạt đến tiêu chuẩn mà Hiến pháp yêu cầu", cố vấn Nhà Trắng Pat Cipollone khẳng định.

Giới phân tích cho rằng, phiên tòa chống lại Tổng thống Trump được mở ở Thượng viện có thể kéo dài và gay cấn nhưng nhà lãnh đạo Mỹ chắc chắn sẽ không hề hấn gì. Tờ báo Pháp Le Figaro chỉ ra rằng vụ việc mang tính chính trị nhiều hơn là pháp lý, và sẽ chẳng thể khiến ông Trump bị ảnh hưởng uy tín.

Thanh Hảo

----------------------------------------------
.
Đông Phong  (Zing.vn)
08:33 22/01/2020

Phiên tòa lịch sử mở màn bằng tranh cãi gay gắt khi phe Dân chủ giận dữ cáo buộc phe Cộng hòa tại Thượng viện tìm cách "che đậy", không cho nhân chứng hay tài liệu mới xuất hiện.

Với việc Tổng thống Mỹ Donald Trump phải đối mặt với nguy cơ bị phế truất vì lạm quyền, đồng minh thân cận của ông, Mitch McConnell - người đồng thời là lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện, đã đề ra các quy định cơ bản cho phiên tòa bắt đầu hôm 21/1.
Các quy định này bao gồm việc không cho phép triệu tập nhân chứng hoặc tài liệu quan trọng, trong khi mỗi bên trình bày lập luận của mình.

Với thế đa số 53-47 vững chắc (53 nghị sĩ Cộng hòa, 47 nghị sĩ Dân chủ) tại Thượng viện, ông McConnell cũng nói rõ rằng ông sẽ ngăn chặn mọi nỗ lực của đảng Dân chủ nhằm thay đổi các quy định mà ông đề ra, theo AFP.

Adam Schiff, lãnh đạo của các nghị sĩ Hạ viện đã ra quyết định luận tội ông Trump, cho rằng các quy định đó là "vô nghĩa" đối với một phiên tòa, và được thiết kế để đảm bảo bằng chứng không bao giờ xuất hiện và ông Trump được tuyên vô tội.

Các quy định của ông McConnell là để làm cho vụ việc "biến mất càng nhanh càng tốt để che đậy những hành vi sai trái của mình", ông Schiff nói trong phần trình bày mở đầu tại Thượng viện.

"Đó chính xác là bước đi lùi, xét xử trước khi có bằng chứng", ông nói. "Hầu hết người Mỹ không tin sẽ có một phiên tòa công bằng".

Phiên tòa luận tội ông Trump tại Thượng viện bắt đầu hôm 21/1. Ảnh: AP.

Ông Trump đã bị Hạ viện luận tội vào ngày 18/12, và cáo trạng chính thức được chuyển đến Thượng viện vào tuần trước, buộc tội ông về hành vi lạm quyền và cản trở quốc hội.

Đây mới là lần thứ ba trong lịch sử Mỹ một tổng thống trải qua phiên tòa luận tội, sau Bill Clinton năm 1999 và Andrew Johnson vào năm 1868.

Giống như hai người tiền nhiệm của mình, ông Trump gần như chắc chắn sẽ được Thượng viện, đang do đảng Cộng hòa kiểm soát, tha bổng trong một phiên tòa có thể diễn ra trong hai tuần.

Vấp phải phản ứng từ phe Dân chủ cũng như từ chính các thành viên phe Cộng hòa, ông McConnell đã thay đổi một số quy định. Mỗi bên sẽ có 24 tiếng tranh luận kéo dài trong 3 ngày, thay vì lịch trình 2 ngày như ban đầu (tức 8 tiếng/ngày thay vì 12 tiếng/ngày).

Đảng Cộng hòa dường như cũng sẵn sàng để các nghị sĩ Hạ viện trình bày bằng chứng thu được từ cuộc điều tra ban đầu của họ trước Thượng viện ngay khi bắt đầu phiên tòa, thay vì chỉ sau khi tranh luận được đưa ra

Song hai yêu cầu của phe Dân chủ về việc triệu tập nhân chứng và tài liệu từ Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao Mỹ chủ đều đã bị bác bỏ tại Thượng viện với tỷ lệ phiếu bầu mang tính đảng phái rõ rệt 53-47.

Đảng Dân chủ muốn nghe lời khai từ bốn trợ lý hàng đầu của ông Trump hiện tại và trước đây, bao gồm Chánh văn phòng Nhà Trắng Mick Mulvaney và cựu cố vấn an ninh quốc gia John Bolton.

------------------------------------------------
.
VOV.VN
Thứ 5, 05:21, 23/01/2020

Các đại diện của Hạ viện đã bắt đầu quá trình tranh luận của mình ngày 22/1.

Các đại diện của Hạ viện, những người đóng vai công tố viên trong quá trình luận tội Tổng thống Trump tại phiên xét xử ở Thượng viện đã bắt đầu quá trình tranh luận của mình ngày 22/1.

Đại diện cho các công tố viên của Hạ viện, Hạ nghị sỹ Adam Schiff đã đọc lời mở đầu phiên xử luận tội Tổng thống Donald Trump đồng thời bắt đầu phần tranh luận tại Thượng viện. Ông Schiff đưa ra các chứng cứ cáo buộc Tổng thống Trump đã lạm dụng quyền lực trong việc trì hoãn viện trợ cho Ukraine để ép nước này điều tra Cựu phó Tổng thống Joe Biden đồng thời cản trở Quốc hội điều tra sự việc này.

Trước đó, với tỷ lệ 53 phiếu thuận và 41 phiếu chống, Thượng viện Mỹ đã thông qua kế hoạch cho phép tiến hành các phiên tranh luận về bản luận tội Tổng thống được Hạ viện gửi lên trước đó. Phiên xử luận tội ở Thượng viện theo dự kiến sẽ diễn ra liên tục tục sáu ngày một tuần, từ thứ Hai đến thứ Bảy, cho đến ít nhất là cuối tháng Một. Mỗi bên sẽ có 24 giờ để trình bày các lập luận của mình.

Ông Trump là Tổng thống thứ 3 trong lịch sử nước Mỹ bị luận tội. Để luận tội thành công, cần phải có 2/3, tức là 67 trong số 100 ghế ở Thượng viện, đồng ý. Giới phân tích dự đoán khả năng Tổng thống Trump bị Thượng viện buộc tội và miễn nhiệm gần như là bằng 0 vì đảng Cộng hòa có tới 53 ghế, còn đảng Dân chủ chỉ có 45 ghế, rất khó có thể giành đủ số phiếu để miễn nhiệm ông Trump./.





No comments: