Tòa phán quyết chính
quyền Trump dẹp bỏ đài VOA là bất hợp pháp
Người Việt
March
9, 2026 : 11:53 AM
https://www.nguoi-viet.com/hoa-ky/toa-phan-quyet-chinh-quyen-trump-dep-bo-dai-voa-la-bat-hop-phap
WASHINGTON,
DC (NV) –
Chánh án liên bang hôm Thứ
Bảy, 7 Tháng Ba, phán quyết bà Kari Lake, người được Tổng Thống Donald Trump chọn
làm lãnh đạo Cơ Quan Truyền Thông Toàn Cầu Hoa Kỳ (USAGM), không có quyền làm
những việc bà đã làm để dẹp bỏ hầu như toàn bộ đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA), theo
AP.
Tuy
nhiên, hiện chưa rõ phán quyết của ông Royce C. Lamberth, chánh án liên bang ở
Washington, DC, sẽ ảnh hưởng ra sao tới hoạt động của VOA. Bà Lake nói phán quyết
này là “giả” và tuyên bố sẽ kháng cáo.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2026/03/TS-toa-phan-quyet-1920x1280.jpg
Bảng
hiệu đài VOA trước trụ sở đài này ở Washington, DC. (Hình: Alex Wong/Getty
Images)
VOA,
đài cung cấp tin tức cho hàng loạt quốc gia khắp thế giới kể từ khi được chính
phủ Mỹ thành lập thời Đệ Nhị Thế Chiến tới nay, hiện chỉ còn nhân viên vài ngôn
ngữ làm việc sau khi bà Lake hủy bỏ một loạt hợp đồng và sa thải hầu hết nhân
viên đài này.
Tổng
Thống Trump giao cho bà Lake phụ trách USAGM, cơ quan giám sát đài truyền thông
công cộng như VOA và Âu Châu Tự Do. Nhưng từ đó tới nay, bà Lake vẫn chưa được
Thượng Viện chuẩn thuận giữ chức vụ này, nên Chánh Án Lamberth xác định bà
không có thẩm quyền lãnh đạo USAGM.
Ông
Lamberth đưa ra phán quyết này trong vụ kiện của ba nhân viên đài VOA, gồm bà
Patsy Widakuswara, bà Kate Neeper và bà Jessica Jerreat. Ba người này nằm trong
số nhân viên VOA bị bà Lake sa thải.
“Chúng
tôi cảm thấy được thanh minh và vô cùng biết ơn,” ba ký giả này ra tuyên bố cho
hay. Họ cho biết phán quyết bất lợi cho bà Lake này “là bước đi mạnh mẽ hướng tới
giải quyết thiệt hại mà bà gây ra cho định chế Mỹ mà chúng ta yêu quý.” Họ nói
họ vẫn đang cố gắng tìm hiểu phán quyết này có ý nghĩa gì đối với nhân viên VOA
bị sa thải.
Phe
ủng hộ VOA cho rằng đài này là ví dụ về “quyền lực mềm” của Mỹ thông qua việc
đưa tin tức khách quan tới những quốc gia độc tài, kiểm soát thông tin.
Bà
Lake lập luận rằng những đài truyền thông của chính phủ là lãng phí và lẽ ra phải
đưa tin theo quan điểm của chính quyền Tổng Thống Trump.
Trên
mạng xã hội X, bà Lake tuyên bố bà cực lực phản đối phán quyết của Chánh Án
Lamberth, gọi ông là “chánh án tranh đấu.”
“Người
dân Mỹ giao cho Tổng Thống Trump nhiệm vụ cắt giảm nạn quan liêu ngày càng
phình ra, dẹp bỏ nạn lãng phí, và khôi phục trách nhiệm đối với chính phủ,” bà
Lake viết. “Một chánh án tranh đấu đang cố gắng cản trở USAGM làm những việc
đó. Chánh Án Lamberth có xu hướng đưa ra phán quyết theo kiểu tranh đấu – mà vụ
này cũng không hề khác.” (Th.Long) [kn]
No comments:
Post a Comment