Việt Nam phản ứng thế
nào trước thuế quan của Mỹ?
Trường Sơn - RFA
2025.04.03
https://www.rfa.org/vietnamese/trong-nuoc/2025/04/03/my-hoa-ky-trump-danh-thue-viet-nam/
Mục
tiêu phát triển của Việt Nam đang bị đe dọa nghiêm trọng bởi đòn thuế quan từ
Hoa Kỳ.
Tổng
thống Hoa Kỳ Donald Trump vừa mới công bố mức thuế quan 46% áp đặt lên hàng hóa
nhập khẩu từ Việt Nam, biến Việt Nam trở thành một trong những nước bị đánh thuế
nặng nề nhất thế giới.
Việt
Nam có nền kinh tế phụ thuộc phần lớn vào thương mại, kim ngạch xuất-nhập khẩu
tương đương với 165% GDP vào năm 2024 theo số liệu của WTO, trong
đó Hoa Kỳ đóng vai trò là thị trường xuất khẩu lớn nhất của hàng hóa Việt Nam,
chiếm khoảng một phần ba.
Việc
phải hứng chịu mức thuế cao lên đến 46% đã tạo ra chấn động không chỉ với nền
kinh tế Việt Nam, mà còn khiến giới lãnh đạo chính trị phải hành động ngay lập
tức.
Thị trường
phản ứng dữ dội
Mức
thuế quan mà chính quyền của Tổng thống Donald Trump áp đặt lên Việt Nam được
công bố lúc 16h ngày 2 tháng 4 giờ miền đông Hoa Kỳ, lúc đó ở Việt Nam đang là
3h sáng ngày 3 tháng 4.
9h
sáng ngày 3 tháng 4, thị trường chứng khoán Việt Nam mở cửa và chứng kiến làn
sóng bán tháo chưa từng có trong lịch sử thị trường chứng khoán Việt Nam.
Tới
cuối ngày, VN-Index, sàn chứng khoán lớn nhất Việt Nam giảm 88 điểm, tương
đương 6,68%. Theo CafeF, một tờ báo tài
chính, 500.000 tỷ vốn hóa toàn thị trường đã bốc hơi. Báo VnExpress gọi đây là "phiên
giao dịch khốc liệt nhất trong lịch sử“.
Mạng
xã hội tràn ngập hình ảnh biểu đồ thị trường chứng khoán Việt Nam, với hình
“cây nến” biểu trưng cho sự lao dốc thẳng đứng của thị trường.
Chính
phủ hành động
Ngay
trong sáng ngày 3 tháng 4 Thủ tướng Phạm Minh Chính đã triệu tập cuộc họp của
Thường trực Chính phủ với các bộ, ngành nhằm đánh giá tình hình.
Phát biểu trong cuộc họp
ông Chính nói “Việt Nam muốn Mỹ có chính sách phù hợp hơn với quan hệ tốt đẹp
giữa hai nước”.
Việt
Nam và Hoa Kỳ đã thiết lập mối quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện từ tháng 9
năm 2023.
Cũng
trong cuộc họp này, người đứng đầu chính phủ đã yêu cầu thành lập “tổ phản ứng
nhanh” để đối phó với mức thuế mà Hoa Kỳ vừa áp lên hàng hóa Việt Nam.
Trong
ngày 3 tháng 4, truyền thông nhà nước cũng xác minh Phó Thủ tướng Hồ
Đức Phớc sẽ tới Mỹ vào ngày 6 tháng 4, với mục đích " đàm phán lại việc
đánh thuế đối ứng mà chính quyền tổng thống Mỹ đưa ra đối với Việt Nam".
Đứng
trước nguy cơ xuất khẩu vào Mỹ bị ảnh hưởng nặng nề bởi mức thuế quan cao ngất
ngưởng, và tác động không nhỏ đến phát triển kinh tế của Việt Nam. Thủ tướng Phạm
Minh Chính vẫn khẳng định sẽ không thay đổi mục tiêu tăng trưởng 8% trong năm
2025.
Đảng
định hướng
Trong
sáng ngày 3 tháng 4, Tổng Bí thư Tô Lâm đã công bố bài viết mới với tiêu đề
"Vươn mình trong hội nhập quốc tế“.
Dù
không đề cập trực tiếp đề cập đến vấn đề thuế quan mà Hoa Kỳ áp đặt lên Việt
Nam, nhưng nội dung của bài viết lại vô cùng liên quan đến những thách thức mà
Việt Nam đang gặp phải.
Ông
Tô Lâm cho rằng từ nay đến năm 2030 là khoảng thời gian quyết định đối với sự
phát triển của Việt Nam, khi "trật tự thế giới mới" sẽ được xác lập,
và các nước vừa và nhỏ như Việt Nam "bị đặt ở thế bị động, không kịp thích
ứng".
Người
đứng đầu đảng Cộng sản khẳng định Việt Nam vẫn cần phải tiếp tục hội nhập bất
chấp sự “cạnh tranh không công bằng” đến từ môi trường quốc tế.
Nhằm
định hướng cho chiến lược phát triển trong những năm tiếp theo, ông Tô Lâm đưa
ra tám đường hướng hội nhập cần phải được " triển khai quyết liệt và hiệu
quả“.
No comments:
Post a Comment