Thứ trưởng Công
Thương nói về thuế quan Mỹ: Xuất khẩu sắp tới sẽ gặp nhiều thách thức
BBC News Tiếng Việt
6
tháng 4 năm 2025
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/c0m91xrwwllo
Một
số lãnh đạo đã bày tỏ sự lo ngại trước chính sách thuế nhập khẩu 46% Mỹ vừa áp
lên hàng hóa của Việt Nam tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng Ba vào Chủ nhật
6/4, ba ngày trước khi mức thuế này dự kiến có hiệu lực.
Tại
buổi họp báo, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài cho biết mức thuế
quan đối ứng 46% của Mỹ do Tổng thống Donald Trump tuyên bố hôm 2/4 sẽ có tác động
tiêu cực đến hoạt động xuất khẩu và tăng trưởng kinh tế, thu hút FDI, dịch vụ
và lao động.
''Nguyên
nhân thì chúng ta thấy rất rõ, khi mà tăng thuế, giá cả hàng hóa của Việt Nam tại
Hoa Kỳ sẽ tăng lên thì mức độ cạnh tranh với hàng hóa nước khác sẽ kém đi. Thứ
hai là sức mua của người tiêu dùng Hoa Kỳ cũng suy giảm, cho nên hàng hóa Việt
Nam sẽ giảm,'' Báo Chính Phủ dẫn lời ông Hoài.
Ông
cũng đưa ra nhận định: "Trong thời gian tới, xuất khẩu của chúng ta sẽ gặp
nhiều thách thức.''
Một
số mặt hàng xuất khẩu chủ lực như máy tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; máy
móc, thiết bị dụng cụ, phụ tùng khác; dệt may, da giày, bên cạnh sản phẩm xuất
khẩu vào Mỹ thuộc lĩnh vực chế biến, chế tạo sẽ đối mặt nguy cơ giảm kim ngạch
xuất khẩu, theo ông Hoài.
Với
các hợp đồng đã ký kết, ông Hoài cho biết phía doanh nghiệp Mỹ sẽ cân nhắc lại
việc có tiếp tục thực hiện mua bán hàng hóa hay không.
Riêng
các hợp đồng mới, ông bày tỏ lo ngại rằng việc ký kết sẽ càng trở nên khó khăn
hơn.
Ông
Hoài cho biết thêm rằng Bộ Công Thương đã tích cực triển khai nhiều hoạt động
tiếp xúc với các cấp khác nhau phía Mỹ nhằm làm rõ lập trường của Việt Nam.
Theo
ông, hai bên đều thể hiện mong muốn tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác song
phương trong bối cảnh tình hình chung của hai nước.
Trong
thời gian tới, ông Hoài cho biết Bộ Công Thương sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với
các cơ quan liên quan của Mỹ để xử lý và trao đổi các vấn đề còn tồn tại trong
quan hệ thương mại và đầu tư giữa hai nước.
Ông
cũng nhắc đến cuộc điện đàm ''thành công'' giữa Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống
Mỹ Donald Trump, như một trong những nỗ lực của Việt Nam trong việc đàm phán với
Mỹ.
Hai
vị lãnh đạo này đã nhất trí vào hôm 4/4 về một thỏa thuận xóa bỏ thuế quan, sau
cuộc điện đàm mà ông Trump nói là "rất hiệu quả".
Ông
Tô Lâm, trong khi đó, nói trong cuộc điện đàm rằng ông sẵn sàng giảm thuế hàng
Mỹ về 0%, và "đề nghị Mỹ áp dụng mức thuế tương tự đối với hàng hóa nhập
khẩu từ Việt Nam," theo Bộ Ngoại giao Việt Nam.
Báo
Đại biểu Nhân dân hôm 6/4 đã đăng bài khen ngợi ông Tô Lâm là ''trụ cột bản
lĩnh, người 'cầm tay lái' chính trị trong những làn sóng biến động toàn cầu.''
''Cuộc
điện đàm tối ngày 4/4 đã ghi dấu đầy tự hào trên bản đồ ngoại giao thế giới: Việt
Nam không phải là bên bị động, mà là bên kiến tạo. Hơn bao giờ hết, thế giới
đang nhìn Việt Nam bằng con mắt của sự tôn trọng, tin tưởng. Và người dân Việt
Nam cũng đang nhìn về tương lai với tâm thế chủ động, tự cường và đầy hy vọng,''
báo này viết.
Trong
khi đó, tại buổi họp báo hôm 6/4, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần
Văn Sơn nói Việt Nam đã sớm triển khai nhiều biện pháp chủ động nhằm giảm thuế,
gia tăng nhập khẩu hàng hóa và đáp ứng các yêu cầu hợp lý từ doanh nghiệp Mỹ.
Đồng
thời, các bộ ngành liên quan cũng đã tích cực làm việc với phía Mỹ, tiến hành
trao đổi qua tất cả các kênh chính trị và ngoại giao.
Cũng
tại buổi họp báo, Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Thành Trung cũng nhận thức được
tác động tâm lý của việc ông Trump áp thuế đến các nhà đầu tư và môi trường
kinh doanh.
Nhưng
ông nói Chính phủ đã vào cuộc rất nhanh và cho rằng các nhà đầu tư đã phản ứng
"thái quá" khi kể đến sàn giao dịch chứng khoán HoSE đã mất hơn 100
điểm chỉ trong hai ngày.
Ông
Trung tin rằng nỗ lực của Chính phủ ''chắc chắn sẽ lấy lại niềm tin của nhà đầu
tư, doanh nghiệp", theo báo Tuổi Trẻ.
Vào
sáng cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính, người đứng đầu chính phủ, tuyên bố
không thay đổi mục tiêu tăng trưởng GDP 8% đã đặt ra năm 2025, mặc cho chính
sách thuế quan của Mỹ.
Chính
sách này của Mỹ cũng là cơ hội để Việt Nam tiếp tục cơ cấu lại nền kinh tế theo
hướng nhanh và bền vững, số hóa, dựa vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo,
ông Chính nói trong phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 và quý 1/2025 trực
tuyến với các địa phương diễn ra vào sáng 6/4.
Ông
Chính cho rằng dù Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam nhưng không
phải là thị trường duy nhất và còn nhiều thị trường tiềm năng khác như Trung
Đông, Trung Á, Đông Á, Nam Mỹ, Ấn Độ, các nước ASEAN.
Để
vào những thị trường này, thủ tướng cho rằng Việt Nam cần cơ cấu lại thị trường
xuất khẩu, đồng thời nâng cao chất lượng hàng hóa.
Thuế
đối ứng mà ông Trump công bố hôm 2/4 có thể được hiểu là một loại thuế bổ sung
bên cạnh các loại thuế, phí và khoản thu khác mà Mỹ hiện đang áp dụng đối với
hàng hóa nhập khẩu vào nước này.
Không
phải tất cả các hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam vào Mỹ đều bị đánh thuế đối ứng,
tuy nhiên mức 46% mà ông Trump áp lên hàng Việt sẽ gây một tác động rất lớn.
Chính
vì thế, giới chức Việt Nam đang nỗ lực để trì hoãn thời gian áp dụng cũng như
tìm cách thương thuyết giảm thuế.
Điều
này cũng phù hợp với tuyên bố của ông Trump rằng ông vẫn để ngỏ việc đàm phán mức
thuế quan mà ông vừa công bố.
Các
doanh nghiệp Mỹ và Việt Nam cũng đã lên tiếng đề nghị chính quyền Trump hoãn mức
thuế 46% dự kiến áp dụng đối với hàng hóa Việt Nam.
Họ
cho rằng mức thuế này sẽ gây tổn hại cho họ cũng như quan hệ thương mại song
phương.
Liên
đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cùng Hiệp hội Thương mại Mỹ tại
Hà Nội (AmCham) đã bày tỏ quan ngại trong một bức thư gửi Bộ trưởng Thương mại
Hoa Kỳ Howard Lutnick đề ngày 5/4, cho biết mức thuế dự kiến có hiệu lực vào thứ
Tư 9/4 tới là "cao một cách đáng kinh ngạc", theo hãng tin Reuters
hôm 6/4.
"Việc
giảm thuế đối với các sản phẩm nhập khẩu vào Việt Nam và các sản phẩm đến tay
người tiêu dùng Mỹ mới là điều có lợi cho các công ty Mỹ, nền kinh tế và người
tiêu dùng," AmCham và VCCI nêu trong bức thư.
"Việc
tăng thuế sẽ không mang lại điều đó."
No comments:
Post a Comment