Saturday, April 4, 2020

ĐIỂM TIN THỨ BẢY 04/04/2020 (Tin Tức Hàng Ngày)




NGÀY 04/04/2020

BÀI MỚI


*
*

·         “Khóc một dòng sông” (BoxitVN) - Nguyễn Tuấn Khoa Giờ Vạn Vật Học lớp Đệ Lục (1972), khi giảng về sông Cửu Long thầy tôi nói: Đó là con sông hùng vĩ, thượng nguồn ở Trung Quốc (TQ) chảy qua 5 nước. Sông có 9 nhánh...
·         VNTB – Điều 109 và điều 117 của Bộ luật hình sự: khá mơ hồ, dễ suy diễn (VNTB) - Nguyễn Nam (VNTB) – Cùng nằm trong nhóm hành vi của “Các tội xâm phạm an ninh quốc gia”, nhưng trong khi tội danh ‘lật đổ chính quyền’ là dễ nhận ra, nhưng ‘chống nhà nước’ lại khá mơ hồ, dễ suy diễn. Cần hỗ trợ tư pháp của Hoa Kỳ về chống khủng bố. Tin tức trên báo chí cho biết, trưa 2-4, đại tá Lâm Thành Sol – thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra, phó giám đốc Công an tỉnh An Giang – thông báo Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh đã khởi tố, bắt tạm giam bị can Nguyễn Thị Kim Phượng về tội “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” theo điều 109, Bộ luật hình sự sửa đổi bổ sung năm 2017
·         Ủy Hội Hoa Kỳ về Tự do Tôn giáo Quốc tế kêu gọi thả tự do cho ông Nguyễn Bắc Truyển (RFA) - Ủy hội Hoa Kỳ về Tự do Tôn giáo Quốc tế vào ngày 3/4 nhắc lại lời kêu gọi chính phủ Việt Nam hãy trả tự do cho ông Nguyễn Bắc Truyển, một trong những tù nhân lương tâm tôn giáo tại Việt Nam.
·         Trung Quốc ‘trao trả 8 ngư dân Quảng Ngãi sau khi đâm chìm tàu’ (BBC) - Trung Quốc đã trao trả 8 ngư dân trên tàu cá Quảng Ngãi bị tông chìm ở khu vực đảo Phú Lâm, quần đảo Hoàng Sa.
·         Hà Nội xác nhận tàu hải cảnh Trung Quốc đâm chìm tàu cá Việt Nam (RFA) - Người phát ngôn Bộ Ngoại gia Việt Nam, bà Lê Thị Thu Hằng, tại cuộc họp báo vào ngày 3 tháng 4, cho báo giới biết theo thông tin từ các cơ quan chức năng thì tàu hải cảnh Trung Quốc vừa mới đâm chìm tàu cá của ngư dân Việt Nam.
·         12 dự án thua lỗ nghìn tỷ của ngành Công thương: nếu không thể phục hồi thì kiên quyết giải thể (RFA) - Trong danh sách 12 dự án kém hiệu quả thuộc ngành Công Thương, nếu dự án nào không thể phục hồi thì kiên quyết giải thể, phá sản, không nói chung chung là đang tốt hơn nhưng thực tế vẫn đang lỗ, có khi còn lỗ nặng, càng xử lý, càng mất vốn.
·         Quảng Ngãi: khai thác đất trái phép kéo dài trong nhiều năm (RFA) - Người dân thôn An Hội Nam 2, xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi bức xúc trước tình trạng khai thác đất trái phép đi bán kéo dài trong nhiều năm qua nhưng phía chính quyền giải quyết quá chậm.
·         Covid-19 sẽ tác động gì đến Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam? (BBC) - Tiến sỹ Hà Hoàng Hợp cho rằng Đại hội toàn quốc lần thứ 13 của đảng CSVN vẫn có thể chịu tác động của đại dịch đang diễn ra hiện nay.
·         Năm nhà máy sản xuất ô tô dừng hoạt động vì dịch COVID-19 (RFA) - Năm tập đoàn sản xuất ô tô tại Việt Nam bao gồm Ford, Toyota, TC MOTOR, Honda và Nissan tạm đóng cửa nhà máy trong thời gian 14 ngày theo yêu cầu cách ly xã hội của Chính phủ Hà Nội.
·         “Kinh tế Việt Nam cần thêm một gói ‘giải cứu’ mới tối thiểu 140 ngàn tỷ đồng” (RFA) - GDP của Việt Nam trong Quý I/2020 được công bố tăng 3,82%, thấp nhất kể từ năm 2009. Song song đó, hàng loạt doanh nghiệp Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn trong tình hình dịch COVID-19 suốt 3 tháng đầu năm 2020.
·         Việt Nam đến tối ngày 3/4 có tổng cộng 237 ca COVID-19 (RFA) - Bộ Y Tế vào tối ngày 3 tháng 4 công bố thêm 4 ca bệnh Covid-19 mới. Cộng với 6 trường hợp công bố vào buổi sáng, đến lúc này Việt Nam có tổng cộng 237 người nhiễm virus SARS- CoV-2 trên cả nước.
·         Hoãn phiên phúc thẩm vụ VN Pharma vì dịch COVID-19 (RFA) - Toà án nhân dân cấp cao TP.HCM hôm 3/4 cho biết vừa ra quyết định hoãn phiên xử phúc thẩm vụ án Công ty Cổ phần VN Pharma buôn hơn 9000 hộp thuốc trị ung thư giả, dự kiến diễn ra vào ngày 6/4 tới đây.
·         Trung Quốc sẽ cung cấp và viện trợ thiết bị phòng chống dịch COVID-19 cho Việt Nam (RFA) - Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường trong cuộc điện đàm với người tương nhiệm Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc vào ngày 2 tháng tư cho biết Bắc Kinh sẽ cung cấp và viện trợ vật tư, thiết bị phòng chống dịch bệnh COVID-19 cho Hà Nội.
·         Nỗi lo về chất lượng thiết bị y tế từ Trung Quốc (RFA) - Tin Trung Quốc sẽ cung cấp và viện trợ thiết bị y tế phòng chống dịch COVID-19 cho Việt Nam không làm cho nhiều người Việt Nam vui; mà trái lại nhắc họ nhớ đến bài học của một số nước nhận phải sản phẩm kém chất lượng.
·         Cà Mau không đồng ý cho ngừng hoạt động nhà máy xử lý rác mùa dịch COVID-19 (RFA) - Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã có ý kiến chỉ đạo Công ty Công Lý tiếp tục cho Nhà máy xử lý rác thải thành phố này hoạt động.
·         Cựu tù nhân chính trị và gia đình tham gia phát khẩu trang miễn phí bị gây khó khăn (RFA) - Cựu tù nhân chính trị, nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa và gia đình, trong những ngày qua tham gia phát khẩu trang miễn phí tại Hải Phòng bị chính quyền gây khó khăn đòi tịch thu số khẩu trang dù được mua từ doanh nghiệp có đăng ký.
·         Virus corona: 'Dân khen hai ông Vũ Đức Đam và Nguyễn Đức Chung' (BBC) - Nhà hoạt động xã hội dân sự nói dân khen Phó Thủ tướng và Chủ tịch Hà Nội tích cực trong chỉ đạo chống đại dịch virus corona
·         Virus corona: Vì sao Đại sứ Anh kêu gọi công dân về nước? (BBC) - Chính phủ Anh phát đi kêu gọi toàn cầu, nói rằng khoảng 1 triệu công dân Anh đang ở nước ngoài - đi du lịch hay làm việc - hãy quay về nước ngay lập tức.
·         Virus corona: VN có nên cho hơn 8.000 lao động nước ngoài nhập cảnh lúc này? (BBC) - Liệu những nỗ lực chống dịch của VN có 'toang' nếu cho 8.500 người nước ngoài nhập cảnh theo đề nghị của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội?
·         Virus corona: Lúng túng và tranh cãi quanh chỉ thị của TT Nguyễn Xuân Phúc (BBC) - Hôm 31/3, Thủ tướng Chính phủ VN ra chỉ thị “cách ly toàn xã hội” từ 1/4 để chống dịch COVID-19, ngay lập tức dư luận hoang mang, băn khoăn và tranh cãi về chỉ thị này.
·         Lễ Bách nhật Cụ Nguyễn Trọng Vĩnh: Giá mà lãnh đạo biết lắng nghe… (BoxitVN) - Đinh Hoàng Thắng Thấm thoắt 100 ngày Nhà ngoại giao - Lão tướng Nguyễn Trọng Vĩnh đã đi xa. Di sản của Cụ hôm nay tuy chưa được chính thống nghiên cứu và tiếp thu, nhưng các giá trị lâu...
·         Vietnam War: 'Cuộc chiến day dứt tất cả chúng tôi' (BBC) - Bộ phim tài liệu do Hoa Kỳ sản xuất mổ xẻ những phân mảnh đối lập tàn bạo và đầy tranh cãi như giai đoạn Mậu Thân 1968, thuyền nhân, trại cải tạo.
·         '30 tháng Tư và cuộc chiến của tôi' (BBC) - Ngày 30 tháng Tư và cuộc chiến Việt Nam qua hồi ức của một cựu binh sỹ dù Việt Nam Cộng Hòa từ Paris sau 43 năm.
·         Phi công Việt-Mỹ: 'Kẻ thù xưa, anh em nay' (BBC) - Cựu lính phi công Cộng Sản Bắc Việt và Hoa Kỳ gặp gỡ với quy mô chưa từng có tại San Diego, California hôm 21/9.
·         Phụ nữ Việt bị lính Đại Hàn hiếp thời chiến tới Anh đòi công lý (BBC) - Tại Quốc hội Anh, bà Trần Thị Ngải kể lại vụ bị lính Đại Hàn hãm hiếp thời chiến khi bà 24 tuổi và lên tiếng đòi công lý.
·         Quân Anh ở Sài Gòn và câu chuyện Lê Văn Tám (BBC) - Nhà báo Nguyễn Giang bình luận về các nguồn sử liệu về chiến dịch Masterdom và tinh thần cảm tử chống Pháp của người Sài Gòn năm 1945-46.
·         Ý kiến về lễ kỷ niệm 50 năm Mậu Thân 'rầm rộ' (BBC) - Một cựu quan chức nói lễ kỷ niệm 50 năm trận Mậu Thân 1968 'khoét sâu vào nỗi đau về cuộc chiến huynh đệ tương tàn'.
·         Nhóm người nhà Phan Văn Anh Vũ giả trang “cái bang” ở Hội An sẽ bị xử phạt (RFA) - Nhóm người nhà của bị án Phan Văn Anh Vũ giả trang "cái bang" ở phố cổ Hội An rồi quay clip đăng lên mạng xã hội sẽ bị cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam xử phạt hành chính.
·         Nhiều băng nhóm tội phạm bị công an bắt giữ trong quý I năm 2020 (RFA) - Bộ Công an Việt Nam cho biết ngoài xử lý đối tượng lợi dụng dịch bệnh Covid-19 để tuyên truyền, chống phá, vi phạm pháp luật, công an còn bắt giữ nhiều băng nhóm tội phạm trong quý I năm 2020.
·         Các chế độ chuyên chế coi đại dịch Covid-19 là cơ hội để tăng cường quyền lực (BoxitVN) - Selam Gebrekidan Vũ Quốc Ngữ dịch Tại Hungary, thủ tướng hiện có thể cai trị bằng sắc lệnh. Ở Anh, bộ trưởng có quyền bắt giữ người dân và đóng cửa biên giới. Thủ tướng Israel đã đóng cửa tòa án...
·         Hiểm họa từ đợt dịch thứ hai ở Trung Quốc (BoxitVN) - Đặng Sơn Duân Trung Quốc hiện lo ngại đợt dịch thứ hai sẽ ùa đến, đẩy nước này quay trở lại tình trạng cách ly xã hội như hơn hai tháng qua. Hiện có vài diễn biến lo ngại từ...
·         Covid-19: Virus corona chủng mới kỵ khí hậu nóng ? (RFI) - Mai Vân - Vào lúc đại dịch Covid-19 hoành hành dữ dội tại châu Âu và Bắc Mỹ, nơi khí hậu vẫn còn rất lạnh, một câu hỏi dưới dạng hy vọng đang được đặt ra : Liệu khí hậu nóng có thể làm giảm sức lây lan của con virus corona chủng mới có cái tên chính thức là SARS-CoV-2 hay không ? Từ ngày dịch bệnh bùng phát, nhiều công trình nghiên cứu đã được tiến hành để tìm ra câu trả lời, nhưng chưa có kết luận dứt khoát. Nhật báo Pháp Le Figaro ngày 02/04/2020 đã giới thiệu một nghiên cứu mới nhất về tác động của khí hậu trên con virus corona do một nhóm nghiên cứu Pháp và Úc thuộc công ty tham vấn dịch tễ học Ausvet thực hiện. Công trình này cho rằng nhiệt độ ngoài trời từ 20 đến 30°C có khả năng giảm thiểu tuổi thọ và sức lây lan của con virus.
·         Covid-19: Thế giới gặp đại họa, nhưng vẫn còn vài lãnh đạo ngoan cố (RFI) - Tú Anh - Covid-19 vẫn là đề tài thời sự nổi bật hôm nay 03/04/2020 trên báo chí Pháp: Kịch bản nào sau biện pháp hạn chế đi lại ? Chính phủ Pháp tìm ngõ ra, Ý chuẩn bị bình thường hóa sinh hoạt, nhưng khó khăn là làm sao phối hợp 27 thành viên Liên Âu; Giải pháp Hàn Quốc, Đài Loan gây tranh luận. Trong toàn cảnh đó Le Monde đã có bài viết lý thú về một "bộ tứ" phản khoa học.
·         Sau đại dịch Covid-19, phương Tây đối mặt với những « núi » nợ khổng lồ (RFI) - Minh Anh - Nước Pháp 45 tỷ euro, Ý 50 tỷ euro, Anh Quốc 34 tỷ bảng Anh,… và ấn tượng nhất là Hoa Kỳ 2.000 tỷ đô la. Những kế hoạch hỗ trợ kinh tế này sẽ đẩy các nước phương Tây vào một thời kỳ mắc những khoản nợ to lớn chưa từng có. Làm thế nào để đối phó ? Theo thẩm định của công ty dịch vụ tài chính Thụy Sĩ UBS, tổng giá trị các kế hoạch tái thiết kinh tế chiếm đến 2,6% tổng thu nhập toàn cầu (GDP), vượt xa con số 1,7% hồi xảy ra khủng hoảng tài chính năm 2008. Tỷ lệ này sẽ còn tăng cao hơn tại một số nước như Hoa Kỳ (10%), Anh Quốc (8%)…
·         Đại dịch Covid-19: Xét nghiệm kháng thể giúp ra khỏi ''phong tỏa'' thành công? (RFI) - Trọng Thành - Đầu năm 2020, đại dịch Covid-19 bùng lên từ Vũ Hán, Trung Quốc, lan khắp thế giới, khiến hàng tỉ người buộc phải sống trong tình trạng bi phỏng tỏa toàn phần hoặc cục bộ. Vác-xin khó lòng hoàn thiện trước một năm. Thuốc điều trị đặc hiệu không thể sớm có. Phong tỏa cũng không thể kéo dài. Để ra khỏi giai đoạn ‘‘phong tỏa’’, ‘‘cách ly’’ thành công, xã hội hoạt động bình thường trở lại, nhiều quốc gia đặt niềm tin vào xét nghiệm kháng thể.
·         Virus corona: Dịch còn kéo dài, Mỹ - Trung chia rẽ, thế giới mất niềm tin (BBC) - Ý kiến của Lý Hiển Long, Yuval Harari, John Kampfner về thế giới giữa đại dịch chống Covid-19 và vai trò của niềm tin từ công chúng.
·         Virus corona: Thuyền trưởng USS Theodore Roosevelt bị sa thải vì cảnh báo về virus (BBC) - Thuyền trưởng tàu USS Theodore Roosevelt bị sa thải sau khi ông nói Mỹ đã không làm đủ để để ngăn chặn bùng phát dịch trên tàu.
·         VNTB – Thượng Nghị sỹ Mỹ yêu cầu giám đốc WHO từ chức (VNTB) - Ngân Bình dịch (VNTB) – Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Martha McSally, kêu gọi Tổng Giám đốc WHO từ chức vì tổ chức này bao che cho Trung Quốc. Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Martha McSally đang kêu gọi Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới từ chức vì những gì bà cho là giúp bao che báo cáo dịch bệnh corona của Trung Quốc. Đảng Cộng hòa ở Arizona cho biết trên Fox Business hôm thứ Năm rằng ông Tedros Adhanom Ghebreyesus cần phải từ chức vì việc xử lý dịch bệnh của WHO
·         Virus corona: Có còn không gian cho quyền riêng tư? (BBC) - Công chúng có sẵn sàng đánh đổi quyền riêng tư để có quyền tự do đi lại và trở lại làm việc không?
·         Tấn công mạng liên quan đến Covid-19 ngày càng tăng (RFA) - Các vụ tấn công mạng liên quan đến dịch bệnh viêm phổi cấp do coronavirus gây ra đang ngày càng tăng mạnh thời gian gần đây.







No comments: