Tuesday, January 7, 2020

TỪ CUỘC NỔI DẬY CỦA NÔNG DÂN THÁI BÌNH ĐẾN VỤ VIỆC ĐỒNG TÂM HÔM NAY (Trịnh Bá Phương)



NỘI DUNG :

.

======================================
.
Thứ Bảy, 01/04/2020 - 16:48 — nguyenvandai

Trong những ngày cuối năm 2019 và những ngày đầu năm 2020, khu vực xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội luôn luôn ở trong tình trạng căng thẳng giữa Nhân dân địa phương và các lực lượng công an, quân đội. Các lực lượng trên với trang bị xe cơ giới, vũ khí,... luôn trong tư thế sẵn sàng tấn công vào Nhân dân xã Đồng Tâm để chiếm 59 ha đất nông nghiệp của họ.


Lấy được 59 ha đất nông nghiệp của Nhân dân xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội là mệnh lệnh mà Trung ương giao cho Chủ tịch Nguyễn Đức Chung, Bộ trưởng công an Tô Lâm, và Bộ trưởng quốc phòng Ngô Xuân Lịch phải thực hiện sớm trong năm 2020.

Trong năm 2019, ba người trên cũng đã muốn lấy cho được, nhưng Nhân dân Đồng Tâm quá cứng rắn và thề quyết tử giữ đất đến cùng. Vậy nên thành phố Hà Nội, Bộ công an, Bộ quốc phòng không dám liều lĩnh dùng vũ lực tấn công cướp đất của Nhân dân Đồng Tâm.

Nếu Nguyễn Đức Chung, Tô Lâm, Ngô Xuân Lịch liều lĩnh dùng sức mạnh của công an và quân đội tấn công vào Nhân dân Đồng Tâm cướp đất mà xảy án mạng đối với người dân hay lực lượng công an, quân đội thì đó là một thảm họa. Với hậu quả đó thì nhà cầm quyền cộng sản không chỉ bị lên án bởi Nhân dân cả nước mà còn bị lên án bởi cộng đồng quốc tế.

Vậy làm thế nào để cướp được đất của Nhân dân Đồng Tâm mà không gây ra hậu quả xấu?

Bộ ba Đức Chung, Tô Lâm, Xuân Lịch lựa chọn mưu lược “rung chà cá nhảy” nhằm để Nhân dân Đồng Tâm bộc lộ hết lực lượng chỉ huy, lãnh đạo, phương án phòng thủ, trang bị vũ khí nếu có,...

Họ dùng lực lượng quân đội với trang bị vũ khí, xe cơ giới, còi hú,.... làm như chuẩn bị tấn công vào Nhân dân xã Đồng Tâm. Đây là chiến thuật nghi binh mà trong quân sự vẫn dùng để đánh lừa đối phương.

Như vậy, buộc người dân Đồng Tâm phải sẵn sàng ứng chiến, tất cả những gì mà người dân Đồng Tâm có thì sẽ bị lộ ra. Bởi chắc chắn một điều là cơ quan an ninh của Bộ công an và Bộ quốc phòng đã cài người hoặc mua chuộc được một vài người dân Đồng Tâm để theo dõi và nắm tình hình.

Tác dụng của chiến thuật nghi binh mà các lực lượng quân đội đang thực hiện cũng gây ra những bức xúc cho những người chỉ huy, lãnh đạo của người dân Đồng Tâm. Và nếu những vị lãnh đạo này thiếu kiềm chế thì sẽ có những hành động hay phát biểu vi phạm pháp luật.

Chiến thuật “nghi binh”, “rung chà cá nhảy” của nhà cầm quyền cộng sản cũng sẽ làm người dân Đồng Tâm căng thẳng, mệt mỏi trong thời gian dài dẫn đến chán nản và cuối cùng bỏ cuộc, đầu hàng chấp nhận sự áp đặt của nhà cầm quyền cộng sản.

Như vậy, trước khi mà các lực lượng quân đội, công an tấn công cướp đất của Nhân dân Đồng Tâm thì chắc chắn các lực lượng trên phải vô hiệu hóa tuyệt đối mọi khả năng kháng cự của Nhân dân Đồng Tâm.

Qua chiến thuật nghi binh để thu thập được các chứng cứ mà nhà cầm quyền cộng sản cho rằng người dân Đồng Tâm vi phạm pháp luật. Họ sẽ tìm cách bắt những người chỉ huy, lãnh đạo, hoạt động tích cực,.... và làm tan rã sự đoàn kết của người dân Đồng Tâm.

Vậy nên, chỉ khi nào các lực lượng quân đội, công an bắt được hay khống chế được những người lãnh đạo và người dân Đồng Tâm, vô hiệu hóa mọi khả năng kháng cự của người dân Đồng Tâm thì họ mới tấn công cướp đất.

Làm thế nào để không mắc lừa kế nghi binh và rung chà cá nhảy của nhà cầm quyền cộng sản?

Đó là những người lãnh đạo và mọi người dân xã Đồng Tâm phải hết sức bình tĩnh quan sát mọi động tĩnh của những kẻ cướp. Không chủ quan, nhưng cũng không nóng vội. Che dấu lực lượng, phương án phòng thủ, trang bị nếu có,... Kẻ cướp sẽ không tấn công ngay, đây là cuộc đối đầu kéo dài và căng thẳng, bởi vậy những người lãnh đạo tại Đồng Tâm phải phân công nhau một cách hợp lý để tránh bị quá căng thẳng, mệt mỏi.

Tôi xin tặng bà con mấy câu thơ copy trên mạng, nhưng đã sửa đôi chút:

Bà con chớ để bị lừa
Bọn giặc cộng sản mưu mô khó lường
Dù cho có kẻ “rung cây”
“Rung chà cá nhảy” ta đây vững vàng.



---------------------------

Năm 1997 cuộc nổi dậy của hàng vạn người dân Thái Bình trên 5 huyện, thị xuất phát từ việc việc quan chức địa phương vi phạm pháp lệnh dân chủ, nhân quyền và tham nhũng đất đai, thuế phí. Sự việc cứ tiếp tục leo thang khi chính quyền không giải quyết khiếu kiện của dân.

Sự nhẫn nhịn dân chúng đã bị vượt giới hạn, khi chính quyền huy động hàng nghìn công an trang bị vũ khí, chó béc-giê, xe vòi rồng, dùi cui lá chắn để đàn áp, bắt một số đại diện của dân. Hậu quả sau đó là đáng tiếc, hàng chục công an, chủ tịch, bí thư...bị người dân trút giận. nhiều người bị thương, nhiều người viết đơn từ chức, nhiều người bỏ trốn, một số bị dân bắt trói dong ngoài đường cả chục km, một số phải huy động hết anh em họ hàng trang bị súng đạn tử thủ, nhiều ngôi nhà, trụ sở chính quyền bị đập phá, thiêu rụi trong lửa. Tuy nhiên phía người dân cũng bị thương cả trăm người.

Sau đó chính quyền đã khởi tố gần 100 người dân, nhưng đồng thời khởi tố cả các quan chức tham nhũng để hòng giảm bớt sự phẫn nộ trong dân.

Đã có bản báo cáo đăng trên trang Bauxite Việt Nam ngày 30.1.2012, chi tiết vụ việc Thái Bình do viện trưởng Viện xã hội học Việt Nam, thành viên Tổ Nghiên cứu Đổi mới của Thủ tướng Chính phủ.

Vậy qua vụ nổi dậy tại Thái Bình đảng cộng sản có rút ra được bài học gì để hạn chế tối đa máu, thậm chí là cả mạng người ở vụ Đồng Tâm hay không?

Giả sử xảy ra cuộc chiến tại Đồng Tâm và người dân tạm thua, thì việc nhà cầm quyền cộng sản đối phó bị động, tạm thời bằng bạo lực, nhà tù thì nhất thời có thể tạm yên sự bùng nổ, nhưng nguyên nhân tới sự bùng nổ thì vẫn còn đó và có thể tái lặp lại ở mức độ khó lường, khốc liệt hơn.

Ba ngày trước lực lượng an ninh chỉ cử một đến hai viên canh cửa nhà tôi, thì hôm nay ngày 7/1 quân số canh tăng lên, họ đi 1 xe oto+ 4 xe máy. Họ nói với tôi rằng sếp họ chỉ đạo đến canh tại vì tôi đưa nhiều tin về vụ Đồng Tâm. Họ còn nói thêm rằng quân đội đang xây tường rào chứ không đụng đến khu đất 59 hecta đang tranh chấp. Miệng họ nói vậy nhưng mấy hôm nay chính quyền vẫn vẫn phát loa đất Đồng Sênh là của bộ quốc phòng, rõ rằng là ý đồ cố cướp đất nông nghiệp của người dân Đồng Tâm.

Đồng Tâm đã qua một đêm yên bình, nhưng chưa biết điều gì sẽ xảy ra trong những ngày tới.






No comments: