Monday, February 13, 2017

SHINZO ABE TẠO CƠ HỘI CHO DONALD TRUMP HẠ NHIỆT (Tú Anh - RFI)








Tú Anh – RFI
Đăng ngày 10-02-2017 

Sau thủ tướng Anh Theresa May, đến lượt thủ tướng Nhật Bản được tân tổng thống Mỹ tiếp tại Nhà Trắng vào thứ Sáu 10/02/2017. Thủ tướng Shinzo Abe cầm trong tay một kế hoạch đầu tư và hợp tác kinh tế khổng lồ, tạo ra 700.000 công ăn việc làm tại Mỹ với kỳ vọng tiếp tục được Washington yểm trợ trước mối đe dọa của Trung Quốc. Tiếp thủ tướng Nhật cũng là cơ hội để ông Donald Trump ý thức được ông là tổng thống của nước Mỹ.

Là nhà lãnh đạo quốc tế thứ hai tới Nhà Trắng từ khi Donald Trump lên cầm quyền, thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tìm bảo đảm cho tương lai của liên minh Mỹ-Nhật trong bối cảnh thế lực Trung Quốc càng ngày càng mạnh.

Qua đường dây liên lạc giữa Tokyo và nhóm cố vấn của ứng cứ viên đảng Cộng Hoà, vào tháng 11/2016, thủ tướng Shinzo Abe là lãnh đạo quốc tế đầu tiên được Donald Trump tiếp kiến ngay khi đắc cử. Trong khi đó, một số nhà lãnh đạo khác từ tổng thống Mêhicô, thủ tướng Úc cho đến nữ thủ tướng Đức bị chủ nhân Nhà Trắng, do tính khí thất thường, không tiếc lời chỉ trích công khai hoặc có cử chỉ thô lỗ. Chính nhờ mối quan hệ được chuẩn bị trước này mà lãnh đạo Nhật Bản được Donald Trump đối xử một cách thân thiện và hy vọng tinh thần hữu hảo tiếp tục kéo dài. Thủ tướng Nhật tuyên bố chờ đợi « cuộc gặp gỡ Mỹ-Nhật lần này chứng tỏ liên minh giữa hai nước sẽ được củng cố với tổng thống Donald Trump ».

Thực ra, chính Washington đã có động thái trước để trấn an Tokyo. Qua chuyến viếng thăm hồi đầu tháng 02/2017, tân bộ trưởng Quốc Phòng James Mattis đã xác quyết : Hoa Kỳ sát cánh với Nhật Bản 100% kể cả để bảo vệ quần đảo Senkaku/Điếu Ngư đang bị Trung Quốc tranh chấp chủ quyền. Tổng thống Trump cũng dẹp qua một bên những đe dọa lúc tranh cử « để Nhật tự vệ một mình nếu không chia sẻ thêm gánh nặng với Mỹ».

Biết rõ thâm thủng cán cân thương mại và nạn thất nghiệp là mối ám ảnh của tổng thống Donald Trump, thủ tướng Shinzo Abe không đến thăm chủ nhà với bàn tay không. Ông đề ra kế hoạch hợp tác kinh tế (để trói tay tỷ phú địa ốc Trump) trong đó Nhật sẽ giúp xây dựng đường xe lửa cao tốc ở hai bang Texas và California, chế tạo robot phục vụ y học… với dự kiến tạo ra 700.000 việc làm tại Hoa Kỳ.

Đối với chủ nhân Nhà Trắng thì chuyến viếng thăm của thủ tướng Nhật tạo hai cơ hội tốt. Thứ nhất để ông tỏ ra xứng đáng với vai trò mới lãnh đạo siêu cường chứ không còn là anh MC, hoạt náo viên truyền hình. Vào lúc Shinzo Abe đáp xuống Washington, tổng thống Mỹ gọi điện cho chủ tịch Trung Quốc, tuyên bố tôn trọng « nguyên tắc một nước Trung Hoa » để xoa dịu Bắc Kinh. Cuộc điện đàm Donald Trump-Tập Cận Bình được mô tả là « rất thân thiện » càng làm nổi bật ý nghĩa của cuộc hội kiến thượng đỉnh Mỹ-Nhật ngày hôm sau.

Các hợp đồng khổng lồ về kinh tế và công nghiệp có thể giúp cho công luận bớt chú ý vào những thất bại và phê phán cay nghiệt, câu chuyện dài nhiều tập do chính ông gây ra : từ những tuyên bố bốc đồng cho đến sắc luật di trú mang tính phân biệt đối xử, phản lại truyền thống tự do, bao dung của Hiệp Chủng Quốc, bị toà án đình chỉ.

Tiếp Shinzo Abe còn là cơ hội để ông Donald Trump hạ nhiệt, tự giác tránh đưa ra những lời tuyên bố thiếu chín chắn hay mắng chửi phóng viên.

---------------------------------

Đăng ngày 13-02-2017

Một cảnh biểu tình chống tổng thống Mỹ Donald Trump ở Monterrey, Mêhicô, ngày 12/02/2017.REUTERS/Daniel Becerril

Hôm qua, 12/02/2017, hàng chục ngàn người Mêhicô đã xuống đường biểu tình để lên án kế hoạch của tổng thống Mỹ Donald Trump xây một bức tường ở biên giới hai nước, đồng thời kêu gọi tổng thống Pena Nieto có thái độ cứng rắn hơn với Washington.

Phong trào biểu tình diễn ra vào lúc quan hệ giữa Hoa Kỳ và Mêhicô trải qua cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất từ nhiều thập niên qua. Đặc biệt, sắc lệnh của tổng thống Trump về việc xây một bức tường dọc theo biên giới để gọi là ngăn chận nhập cư bất hợp pháp từ Mêhicô, và ý định của ông đòi Mêhicô trả tiền xây bức tường đó, đã khiến tổng thống Nieto giận dữ hủy bỏ chuyến công du Hoa Kỳ.

Ngoài ra, tổng thống Donald Trump còn muốn thương lượng lại, thậm chí xóa bỏ, Hiệp định tự do mậu dịch Bắc Mỹ, vì ông cho là hiệp định này có lợi cho phía Mêhicô nhiều hơn.

Mặc dù sau đó hai tổng thống Mỹ và Mêhicô đã nói chuyện với nhau qua điện thoại và cam kết giải tỏa bế tắc, nhưng dư luận Mêhicô vẫn không ngớt phẫn nộ và ngày càng có nhiều lời kêu gọi tẩy chay hàng Mỹ. Việc chính quyền Trump muốn đẩy mạnh trục xuất những người nhập cư bất hợp pháp khiến chính quyền Mêhicô rất lo ngại. Đặc biệt vụ trục xuất về Mêhicô một người mẹ 35 tuổi của hai đứa con sinh tại Mỹ đã càng khiến dư luận Mêhicô thêm bất bình.

Tổng thống Nieto đã hứa sẽ cấp 50 triệu đôla cho các tòa lãnh sự Mêhicô ở Mỹ để hỗ trợ tư pháp cho người Mêhicô gặp rắc rối về giấy tờ.

----------------------

Thanh HàLê Hải – RFI
Đăng ngày 31-01-2017





No comments: