Monday, August 22, 2016

THẾ VẬN HỘI Ở RIO KHÉP LẠI HÔM 21/8 (VOA Tiếng Việt)





VOA Tiếng Việt
Cập nhật mới nhất21.08.2016
.
Vận động viên thể dục Mỹ Simone Biles trình diễn trên cầu thăng bằng trong đêm gala thể dục dụng cụ tại Thế vận hội Mùa hè 2016 ở Rio de Janeiro, Brazil, ngày 17 tháng 8 năm 2016.

Nữ vận động viên thể dục Mỹ Simone Biles đã được các vận động viên Mỹ lựa chọn làm người cầm cờ Mỹ tại lễ bế mạc hôm 21/8. Biles đã giành 4 huy chương vàng và một huy chương đồng trong cuộc thi đấu năm nay. Chị gọi quyết định kể trên là "một vinh dự tuyệt vời."

Trong ngày 21/8, ngày cuối của Thế vận hội, có 12 bộ môn được trao huy chương, trong đó có bóng rổ nam và marathon nam.

Đội bóng rổ Mỹ đã thắng dễ dàng Serbia trong trận chung kết với tỉ số 96-66, bảo vệ thành công chiếc huy chương vàng Olympic. Đây là chức vô địch Olympic lần thứ ba liên tiếp của các tuyển thủ nam của Mỹ.

Trong trận chung kết, Kevin Durant ghi được 30 điểm, DeMarcus Cousins ghi được 13 điểm. Với chiến thắng này Carmelo Anthony trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử Olympic ba lần đoạt huy chương vàng.

Đội bóng rổ nam của Tây Ban Nha trước đó thắng Australia với tỉ số sít sao 89-88 để giành về chiếc huy chương đồng.

Trên đường chạy marathon bên nam,Eliud Kipchoge của Kenya đoạt huy chương vàng với thành tích thời gian là 2 giờ, 8 phút, 44 giây. Feyisa Lilesa của Ethiopia về nhì và Galen Rupp của Mỹ về thứ ba.

Claressa Shields trở thành võ sĩ quyền Anh của Mỹ đầu tiên, kể cả bên nam lẫn nữ, đoạt huy chương vàng Olympic môn quyền Anh lần thứ hai liên tiếp. Shield thắng điểm tuyệt đối trước Nouchka Fontijin để đoạt huy chương vàng hạng trung nữ. Shields chưa để thua trận nào suốt 4 năm qua.

Shakhobidin Zoirov của Uzbekistan thắng điểm tuyệt đối trước Misa Aloian của Nga để đoạt huy chương vàng hạng nhẹ nữ.

Nga đoạt huy chương vàng môn thể dục nhịp điệu toàn năng. Tây Ban Nha huy chương bạc và Bulgaria huy chương đồng.

Soslan Ramonov của Nga thắng Toghrul Asgarov của Azerbaijan để đoạt huy chương vàng môn vật tự do hạng cân 65 kilôgram.

Nino Schurter của Thụy Sĩ thắng Jaroslav Kulhavy của Cộng hòa Czech để giành huy chương vàng môn xe đạp leo núi.

Giám đốc Ủy ban Olympic Mỹ, ông Scott Balckmun hôm Chủ nhật nói rằng Ryan Lochte, vận động viên bơi của Mỹ 12 lần đoạt huy chương Olympic, và 3 đồng đội của anh sẽ bị kỷ luật vì đã nói sai sự thật là bị cướp ở Rio. Ông Blackmun không nói đến hình thức kỷ luật cụ thể, nhưng ông bày tỏ thất vọng về hành động của các vận động viên này.

Vận động viên bơi của Mỹ Ryan Lochte tại Thế vận hội Mùa hè 2016 ở Rio de Janeiro, Brazil, ngày 9 tháng 8 năm 2016.

Hôm 20/8, vận động viên bơi Mỹ Ryan Lochte thừa nhận anh đã phóng đại vụ anh và 3 đồng đội là nạn nhân của một vụ cướp có vũ trang tại một trạm xăng ở Rio De Janeiro. Tuy nhiên, anh nhấn mạnh rằng anh đã không nói dối, song anh vẫn đưa ra lời xin lỗi. Anh nói: "Tôi xin lỗi. Brazil không đáng bị như vậy".

Lochte vẫn khẳng định anh là nạn nhân của một vụ tống tiền vì anh bị những người bảo vệ có vũ khí ép buộc phải đưa tiền cho họ. Đồng đội Gunnar Benz cho biết một số nhân viên bảo vệ đã gạ tiền họ sau khi họ đi tiểu đằng sau một số bụi cây và Lochte đã bóc một tờ quảng cáo khỏi một bức tường.

Trong cuộc thi đấu hôm 20/8, Brazil đánh bại Đức, giành huy chương vàng Olympic môn bóng đá nam. Đây là chiến thắng Olympic đầu tiên của các cầu thủ bóng đá Brazil ở một đất nước vô cùng yêu thích môn này.

Cầu thủ Neymar của Brazil ăn mừng sau khi ghi bàn trong loạt đá luân lưu tại trận chung kết bóng đá nam giữa Brazil và Đức ở sân vận động Maracana, Rio de Janeiro, ngày 20 tháng 8 năm 2016.

Cầu thủ Neymar của Brazil đã ghi bàn thắng có tính quyết định trong các lượt sút bóng trực tiếp đầy kịch tính kết thúc với tỷ số 5-4, tiếp sau trận đấu có kết quả hòa 1-1.

Trước đó, đội bóng rổ nữ Mỹ đã giành huy chương vàng Olympic thứ 6 liên tiếp. Họ đã thắng Tây Ban Nha 101-72 hôm 20/8.

Diana Taurasi và Lindsay Whalen mỗi người đã ghi được 17 điểm để đưa đội tuyển Mỹ vượt lên trên.

Trong các bộ môn khác hôm 20/8, Gwen Jorgensen đã trở thành vận động viên Mỹ đầu tiên giành chiến thắng trong cuộc thi đấu 3 môn phối hợp, còn gọi là triathlon, của nữ tại Olympic. Chị về đích với kết quả 1 giờ, 56 phút, 16 giây, nhanh hơn 40 giây so với đối thủ về nhì.

Jorgensen đã đánh bại Nicola Spirig của Thụy Sĩ là người đã giành huy chương vàng năm 2012. Năm nay, Nicola Spirig chỉ nhận huy chương bạc.

Trên đường đua, các vận động viên nam nữ Mỹ đều thắng trong các cuộc đua tiếp sức 4x400, trong khi đó, Matthew Centrowitz giành huy chương vàng trong cuộc thi chạy 1.500 mét – đây là người Mỹ đầu tiên giành chiến thắng trong nội dung thi này kể từ năm 1908. Đến nay, Mỹ đã giành được 31 huy chương trong môn điền kinh – trong đó là 13 huy chương vàng.

Vận động viên của Tây Ban Nha Ruth Beitia hôn chiếc huy chương vàng nhảy cao nữ tại Thế vận hội Mùa hè 2016 ở Rio de Janeiro, Brazil, ngày 20 tháng 8 năm 2016.

Ruth Beitia của Tây Ban Nha đã giành huy chương vàng trong môn nhảy cao nữ. Caster Semenya của Nam Phi đã dễ dàng thắng cuộc chạy thi 800 mét nữ. Mo Farah của Anh giành huy chương vàng trong cuộc thi 5.000 mét nam. Còn Thomas Rohler của Đức chiến thắng trong cuộc thi ném lao của nam.

Trên sân golf, Park In-bee của Nam Triều tiên đã đoạt huy chương vàng.

Trung Quốc chiến thắng trong môn bóng chuyền nữ, trong khi đó, Trần Long của Trung Quốc giành huy chương vàng môn cầu lông nam.

Nga đã đoạt 4 huy chương vàng trong các môn bóng ném nữ, thể dục nhịp điệu đồng đội, 5 môn phối hợp hiện đại và vật tự do.

Nicola Adams của Anh đã bảo vệ chức vô địch trong môn đấm bốc ở hạng cân từ 48-51 kilogam.

Vận động viên đấm bốc của Anh Nicola Adams (phải) so găng với vận động viên Pháp Sarah Ourahmoune trong trận chung kết hạng cân 51kg hôm 20 tháng 8 năm 2016.

Và vận động viên đua thuyền canoe Isaquias Queiroz trở thành vận động viên Olympic đầu tiên của Brazil giành 3 huy chương trong môn này. Queiroz và đồng đội là Erlon de Souza giành huy chương bạc trong cuộc thi đôi cự ly 1.000 mét của nam, họ đã thua Sebastian Brendel và Jan Vandrey của Đức.

Queiroz cũng giành huy chương bạc trong cuộc thi đơn 1.000 mét, và cũng thua Brendel. Anh giành huy chương đồng trong cuộc đua 200 mét.

Thế vận hội 2020 sẽ được tổ chức tại Tokyo, Nhật Bản. Ở đó, công tác chuẩn bị đã được tiến hành kể từ khi thành phố được trao quyền đăng cai hồi năm 2013. Tokyo đã đánh bại Instanbul, Thổ Nhĩ Kỳ và Madrid, Tây Ban Nha để giành quyền đăng cai Thế vận hội 2020. Tại Thế vận hội tới, sẽ có thi đấu trong 5 bộ môn thể thao mà vừa rồi đã không có trong danh sách thi đấu ở Rio de Janeiro. Đó là các môn bóng chày, leo núi, karate, trượt ván và lướt sóng.

----------------------------------
Brian Padden  -  VOA
22.08.2016

ân trượt băng đang được xây cất ở thành phố ven biển Gangneung, 11/2/2015.

SEOUL — Ban tổ chức Thế vận hội Mùa đông 2018 ở Hàn Quốc đang nỗ lực để tránh những sai sót mà Thế vận hội Rio đã vấp phải. Thông tín viên Brian Padden của VOA đã đến thăm thành phố đăng cai Pyeongchang, và cho biết hoạt động thi công các địa điểm thể thao và dự án cơ sở hạ tầng mới, vốn chiếm phần lớn ngân sách 12 tỉ đôla dành cho sự kiện thể thao này, đang diễn ra đúng tiến độ.

Những toán công nhân thi công ở Pyeongchang đang làm việc để hoàn tất sân vận động Olympic mới, đường đua xe trượt tuyết và những cơ sở khác.

Tháp trượt tuyết nhảy xa đã xây xong. Đường đua trượt tuyết đổ dốc được xây xuyên qua một khu rừng được bảo vệ trên ngọn núi cao nhất của Hàn Quốc, bất chấp những cuộc biểu tình của những người tranh đấu vì môi trường.

Ban tổ chức nói rằng họ muốn tránh những vấn đề gặp phải vào phút chót ở Rio, bằng cách hoàn thành tất cả những địa điểm trước tháng 9 năm 2017, và tổ chức những cuộc thi thử trước Thế vận hội.

Ông Yeo Hyung-koo, Tổng thư ký Ủy ban Olympic Pyeongchang, cho biết:
"Chúng tôi đang nỗ lực để bảo đảm Olympic Pyeongchang sẽ tiến bộ và thành công sau khi rút ra bài học từ Rio."

Những dự án Olympic tốn kém nhất bao gồm mở rộng quốc lộ, vốn đang gây ùn tắc giao thông hàng ngày trong khu vực, và xây dựng một đường tàu cao tốc mới sẽ rút ngắn ba tiếng thời gian đi từ Seoul tới Pyeongchang. 

Một lá cờ mang logo Thế vận hội Mùa đông 2018 nằm trên mặt đất tại một địa điểm được đề xuất xây sân vận động Olympic ở Pyeongchang, 10/2/2015.

Một số cư dân địa phương lo lắng thuế sẽ gia tăng để chi trả cho Thế vận hội và than phiền rằng tiền thuê nhà của họ đã tăng lên do công nhân đổ tới khu vực này.
Một tài xế taxi cho biết:
"Chúng tôi hy vọng ban tổ chức Olympic sẽ để mắt tới tình hình của chúng tôi lần nữa, và giải quyết những lo ngại của chúng tôi."
Khu trượt tuyết Alpensia sẽ là tâm điểm chính của Thế vận hội Mùa đông, với những trung tâm truyền thông gần đó và nơi ở dành cho những quan chức cao cấp và các nhà tài trợ.

Tuy nhiên, không có kế hoạch xây cất những nơi ở mới. Nhiều người tham gia và khán giả sẽ phải ở trong thành phố ven biển Gangneung cách đây 40 kilômét về hướng tây.

Thành phố 200.000 dân này cũng sẽ tổ chức những cuộc thi trượt băng. Năm sân trượt băng mới đang xây cất sẽ được vận hành cho công chúng sử dụng sau Thế vận hội.
Ban tổ chức đã mở một trung tâm du khách ở Gangneung để thu hút sự quan tâm của công chúng đối với Thế vận hội Mùa đông.

Cô Jeong Ji-young, thuộc nhóm tiếp xúc và quảng bá Thế vận hội Pyeongchang tới công chúng, cho biết:

"Thế vận hội mùa đông không phổ biến ở Châu Á. Do đó điều thực sự quan trọng đối với chúng tôi là quảng bá nó."

Du khách đến dự Thế vận hội cũng có thể khám phá nền văn hóa cổ xưa của Hàn Quốc và thiền định tĩnh lặng tại một ngôi chùa 642 năm tuổi trên rặng núi của Pyeongchang.




No comments: