Saturday, July 17, 2010

CÁC NHÀ LẬP PHÁP MỸ YÊU CẦU BÀ CLINTON ĐẶT VẤN ĐỀ NHÂN QUYỀN VỚI VIỆT NAM

Dân biểu Hoa Kỳ yêu cầu Clinton đặt vấn đề nhân quyền với Việt Nam
DCVOnlineTin AFP

17-07-2010

http://www.dcvonline.net/php/modules.php?name=News&file=article&sid=7611

Hoa Thạnh Đốn (Washington) – Các nhà lập pháp Hoa Kỳ yêu cầu Bộ trưởng Bộ Ngoại giao bà Hillary Clinton nêu vấn đề nhân quyền khi bà viếng thăm Việt Nam vào tuần tới, họ nói rằng vấn đề tôn trọng nhân quyền của nhà nước cộng sản Việt Nam nên là trọng tâm trong mối quan hệ ngày càng gia tăng giữa hai nước.

Trong lá thư gởi cho bà Clinton hôm thứ Năm ngày 15 tháng Bảy, 19 dân biểu Hoa Kỳ đã viết rằng Việt Nam “đang giữ trong nhà tù của họ hằng trăm tù nhân mà tội duy nhất của họ là tán thành và ủng hộ - một cách ôn hòa – cho sự công bằng xã hội.”

Chuyến viếng thăm của bà Clinton “là một cơ may cốt yếu không những chỉ đưa ra mối quan tâm cấp thiết dành cho những người hoạt động cho dân quyền hiện đang bị ở tù, nhưng cũng để đưa vấn đề nhân quyền vào trọng tâm cốt lõi trong chính sách quan hệ song phương giữa Hoa Kỳ và Việt Nam,” họ viết.

Lá thư được ký bởi dân biểu Howard Berman và Ileana Ros-Lehtinen, là hai dân biểu cao cấp nhất của hai đảng Dân chủ và Cộng hòa trong Ủy ban Đối ngoại của Hạ Viện, và dân biểu Anh “Joseph” Cao, vị dân biểu người Mỹ gốc Việt duy nhất ở Quốc hội Hoa Kỳ.

Lá thư yêu cầu Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ bà Clinton đưa vấn đề ra, đặc biệt là trường hợp của nhà văn và cũng là nhà bất đồng chính kiến Trần Khải Thanh Thủy. Bà Thủy đã bị kết án hôm tháng Hai ba năm rưỡi tù ở vì tội hành hung người khác, một tội phạm mà bà Thủy phủ nhận.

Bà Clinton sẽ viếng thăm Hà Nội vào tuần tới để tham dự buổi họp của Hiệp hội Các Nước Đông Nam Á châu (ASEAN), và cũng nhân dịp Hoa Kỳ và Việt Nam đánh dấu 15 năm ngày tái lập mối quan hệ ngoại giao.

Hoa Kỳ và Việt Nam đang có mối quan hệ tốt đẹp, ngày càng gắn bó trong những năm vừa qua bao gồm lãnh vực quốc phòng, dù hai bên có “vết thẹo” di sản chiến tranh còn sót lại.

© DCVOnline

Nguồn: (1) Lawmakers ask Clinton to raise rights in Vietnam. AFP, 16 July 2010

.

.

.

Nghị sĩ Mỹ thúc bà Clinton về nhân quyền

BBC

Cập nhật: 10:55 GMT - thứ bảy, 17 tháng 7, 2010

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2010/07/100717_clinton_lawmakers_vn_hamanrights.shtml

19 nghị sĩ quốc hội Hoa Kỳ vừa gửi thư thúc giục về vấn đề nhân quyền tại Việt Nam tới Ngoại trưởng Hoa Kỳ trước thềm chuyến tham dự Diễn đàn An ninh Khu vực ASEAN (ARF) tại Việt Nam sắp diễn ra từ ngày 19 đến 23 tháng Bảy của bà Hillary Clinton.

Các dân biểu liên bang đồng ký tên trong bức thư, vốn coi chủ đề nhân quyền ở Việt Nam là những 'quan tâm khẩn thiết', đề nghị bà Ngoại trưởng đặt vấn đề nhân quyền vào trung tâm chương trình nghị sự của bà khi làm việc tại Việt Nam.

"Vào thời điểm khi chính phủ Việt Nam đã và đang leo thang tấn công các nhà hoạt động dân chủ và có các bước đi nhằm làm im bặt các tiếng nói trên mạng, cộng đồng quốc tế, trong đó có Hoa Kỳ, đã nhiều lần kêu gọi chính phủ Việt Nam tuân thủ luật lệ quốc tế về nhân quyền," bức thư của các nhà làm luật Mỹ viết.

"Nay, nhân dịp chuyến thăm sắp tới của bà tới Việt nam, chúng tôi trân trọng và mạnh mẽ khuyến nghị bà nhân dịp này đặt ra các vấn đề này với các đối tác ở Việt Nam."

Bức thư đồng ký tên bởi các dân biểu của cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa tại Ủy ban Đối ngoại Quốc hội như nghị sĩ Howard Berman, nghị sĩ Ileana Ros-Lehtine cùng nhiều dân biểu khác trong đó có nghị sĩ liên bang gốc Việt duy nhất, ông Joseph Cao, hối thúc bà Clinton đề nghị Hà Nội thả ngay lập tức, vô điều kiện tất cả các nhà bất đồng chính kiến ôn hòa, các nhà hoạt động tôn giáo, các blogger và các nhà hoạt động dân chủ trên mạng Internet.

Một số nhân vật hoạt động dân chủ, nhân quyền đang bị tù hoặc quản thúc lâu dài như Trần Khải Thanh Thủy, Phạm Thanh Nghiên, Lê Công Định, Cha Nguyễn Văn Lý đã được yêu cầu thả tự do trong bức thư.

Bà Clinton, người sẽ đại diện cho Hoa Kỳ tới Việt Nam nhân dịp 15 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, cũng được các dân biểu đề nghị "tổ chức một cuộc họp với các nhà hoặt động dân chủ và/hoặc thành viên gia đình của các tù nhân chính trị" để qua đó nâng cao tinh thần của các nhà hoạt động và gia đình, người thân của họ.

Họp báo

Trước đó, trong cuộc gặp báo giới tại Hà Nội ngày 29/6 nhằm kỷ niệm 15 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Mỹ-Việt, đại sứ Michael Michalak loan báo về chuyến thăm của ngoại trưởng Clinton tới Việt Nam cuối tháng Bảy dự Diễn đàn ARF, vốn họp bàn về sáng kiến thúc đẩy an ninh vùng Á châu, quy tụ đại diện của khối Asean và quan chức cao cấp từ 17 nước.

Trong đó có Nga, Mỹ, EU, Trung Quốc, Nhật, Ấn Độ, Úc, Canada, Nam Hàn và Bắc Hàn v.v...

Bên cạnh diễn đàn ARF, bà Clinton sẽ tham dự các hoạt động song phương, trong đó sẽ gặp các quan chức chính phủ Việt Nam bàn về các chủ đề hai bên cùng quan tâm như thương mại, giáo dục, không phổ biến vũ khí hạt nhân.

Tại cuộc gặp báo giới nói trên, ông Michalak cũng loan báo Thượng nghị sĩ Jim Webb và đại sứ đầu tiên của Hoa Kỳ tại Việt Nam Pete Peterson sẽ đến Hà Nội tuần tới dự hội thảo nhìn lại quan hệ giữa hai nước trong 15 năm.

Đại sứ Mỹ cũng cho hay tòa đại sứ đang “làm việc chặt chẽ” với chính phủ Việt Nam để thu xếp chuyến thăm của tàu hải quân Hoa Kỳ trong tháng Tám.

Ông Michalack đưa ra nhận xét về quan hệ song phương 15 năm qua và cho rằng mặc dù hai nước không phải lúc nào cũng trùng quan điểm trong mọi chủ đề, đối với những khác biệt, hai nước nay đã ngồi lại nói chuyện thẳng thắn với nhau.

Trả lời BBC Việt ngữ, ông nói: "Rõ ràng là quan hệ song phương đã rộng hơn và sâu hơn rất nhiều trong những năm qua."

.

.

ĐẠI SỨ MICHALAK Trả Lời PHỎNG VẤN CỦA BÁO NGƯỜI VIỆT (Người Việt)

.

Mỹ - Việt gia tăng lòng tin (BBC)

.

.

.

No comments: