TIN TỔNG HỢP VIỆT NAM & QUỐC TẾ
NGÀY
23/09/2025
*****
Liên Hợp Quốc: Việt
Nam có nguy cơ mất 25 tỷ USD do thuế quan Mỹ
23 tháng 9 năm 2025
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/c701j984dlgo
Một
báo cáo mới xuất bản từ Liên Hợp Quốc chỉ ra Việt Nam chịu thiệt hại nặng nề nhất
do thuế quan của Mỹ ở Đông Nam Á, Reuters đưa tin.
Các
biện pháp thuế quan mà Mỹ áp đặt từ tháng 8/2025 có nguy cơ làm giảm tới 1/5
kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường này, khiến Việt Nam trở thành
quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất ở Đông Nam Á, theo ước tính của Chương
trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP).
Việt Nam là nước xuất khẩu lớn thứ sáu
thế giới sang Mỹ với tổng giá trị hàng hóa năm 2024 lên tới 136,5 tỷ USD, theo
số liệu từ phía Mỹ.
Những
mặt hàng này phần lớn được sản xuất tại các nhà máy do các công ty đa quốc gia
của Mỹ và nước ngoài hoặc các nhà cung cấp của họ điều hành.
Ông
Philip Schellekens, kinh tế trưởng của UNDP khu vực châu Á-Thái Bình Dương, nói
rằng trong kịch bản xấu nhất về lạm phát rất cao ở Mỹ do thuế quan gây ra, mức
thuế 20% áp lên hàng hóa Việt Nam có thể khiến kim ngạch xuất khẩu sang Mỹ
"giảm dần theo thời gian hơn 25 tỷ USD, gần 1/5 tổng kim ngạch hàng
năm".
Bộ
Tài chính và Bộ Công thương đã không phản hồi ngay lập tức yêu cầu bình luận.
Số
liệu đầu tiên của Việt Nam được công bố kể từ khi thuế quan có hiệu lực vào
ngày 7/8 cho thấy, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường lớn nhất là
Mỹ đã giảm 2% trong tháng Tám so với tháng Bảy, với mặt hàng giày dép giảm
5,5%, theo Hải quan Việt Nam.
Việt
Nam là nhà cung cấp giày dép lớn thứ hai thế giới.
Tuy
vậy, việc xuất khẩu giảm mặt hàng này là điều dễ hiểu, vì trước đó đã có một đợt
tăng mạnh nhằm chạy đua với thời điểm áp thuế.
Ngân
hàng Thế giới (WB) đã hạ dự báo tăng trưởng của Việt Nam trong năm nay sau khi
thuế quan của Mỹ có hiệu lực.
Nike,
Adidas và Puma, những hãng sản xuất phần lớn sản lượng giày dép toàn cầu thông
qua các nhà cung cấp tại Việt Nam, cũng từ chối bình luận.
Việt
Nam chịu thiệt hại nặng nề nhất
Báo
cáo được xuất bản khoảng giữa tháng Chín của UNDP cho thấy Việt Nam là quốc gia
chịu thiệt hại nặng nhất ở Đông Nam Á. Cụ thể, xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ
có thể giảm 19,2%, cao gần gấp đôi so với mức giảm trung bình 9,7% của toàn khu
vực.
====================
Cuộc tranh cãi về
quyền tự do ngôn luận đã lên đến đỉnh điểm ra sao?
Nick Robinson
BBC
News Tiếng Việt
24
tháng 9 năm 2025
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/cyv6821lpm0o
"Chúng
ta đã trở thành Triều Tiên từ khi nào?" Đó là câu hỏi mà ông Nigel Farage
đặt ra khi được một ủy ban quốc hội Hoa Kỳ hỏi về những hạn chế đối với quyền tự
do ngôn luận ở Anh.
Ông
lên án "tình trạng độc tài khủng khiếp mà chúng ta đã sa vào", mà ông
cho rằng đã dẫn đến nhiều vụ bắt giữ, bao gồm cả việc bắt giữ ông Graham
Linehan, một trong những người làm nên chương trình truyền hình Father Ted, vì
quan điểm của ông này về việc thách thức "một người đàn ông chuyển giới"
trong "một không gian chỉ dành cho phụ nữ".
Khi
nghe câu hỏi này, tôi thú nhận rằng tôi nghĩ rằng vị lãnh đạo của Đảng Cải cách
Anh đã đi quá đà.
Ông
Farage đã so sánh đất nước của ông - và cũng là đất nước của tôi - với một chế
độ độc tài tàn bạo đi giết người, bỏ tù và tra tấn những người đối lập.
Và
ông đã làm điều đó trước sự chứng kiến của nhiều nhà lập pháp Hoa Kỳ có ảnh hưởng.
'Tôi
không hối hận về bất cứ điều gì tôi đã đăng tải,' ông Graham Linehan nói vào đầu
tháng này
Khi
tôi phỏng vấn cấp phó của ông Farage là Richard Tice trong chương trình Today của
Radio 4, tôi đã hỏi liệu ông có thật sự tin rằng Thủ tướng Anh Keir Starmer giống
lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un hay không.
Tôi
đã hỏi câu hỏi này ba lần. Cả ba lần ông Tice đều lảng tránh, cho rằng ông
Farage chỉ đang dùng "một phép so sánh".
Nhưng
ông Farage không phải là người duy nhất đặt câu hỏi về mức độ hạn chế quyền tự
do ngôn luận ở Anh.
Căng
thẳng xung quanh giới hạn của quyền tự do ngôn luận không phải là điều mới mẻ
và các cuộc tranh luận đã diễn ra sôi nổi kể từ khi mạng xã hội ra đời vào giữa
những năm 2000.
Nhưng
giờ thì các cuộc tranh luận này đang tiến đến điểm bùng nổ.
Trong
chuyến thăm gần đây, Phó Tổng thống Hoa Kỳ JD Vance cho biết ông không muốn
Vương quốc Anh đi vào "con đường rất đen tối" là mất đi quyền tự do
ngôn luận.
Tạp
chí kinh doanh Forbes của Mỹ tháng này có bài xã luận đưa ra lập luận sâu hơn về
vấn đề này.
Ông
Farage chỉ trích gay gắt 'tình trạng độc tài tồi tệ mà chúng ta đã sa vào'
Trong
đó, tổng biên tập Steve Forbes lên án việc Vương quốc Anh "lao vào kiểu kiểm
duyệt ngôn luận vốn thường gắn liền với những chế độ độc tài tầm thường ở Thế
giới thứ ba".
Ông
lập luận rằng, hoàn toàn trái ngược với Hoa Kỳ - nơi quyền tự do ngôn luận được
tu chánh án đầu tiên của Hiến pháp bảo vệ, "Với sự quyết liệt ngày càng
tăng, Vương quốc Anh đã hạn chế những gì một người được phép nói, tất cả đều
nhân danh cuộc chiến chống phân biệt chủng tộc, phân biệt giới tính, bài trừ Hồi
giáo, chuyển giới, phủ nhận biến đổi khí hậu và bất cứ điều gì khác mà những kẻ
cực đoan thức tỉnh (woke) nghĩ ra".
Vậy,
chính xác thì làm thế nào mà Vương quốc Anh bị so sánh với một chế độ độc tài
và cần phải làm gì để hạ nhiệt khi tình hình đã trở nên gay gắt?
Sự
tham gia của các công ty công nghệ lớn
Vụ
việc của bà Lucy Connolly đã trở thành sự kiện nổi tiếng đối với một số người ở
Anh và nhiều nơi khác.
Cựu
bảo mẫu ở Northampton, người đã kết hôn với một ủy viên hội đồng Đảng Bảo thủ,
đã đăng một thông điệp đáng gờm trên X và kêu gọi mọi người "phóng hỏa"
các khách sạn đang chứa người xin tị nạn sau vụ sát hại ba bé gái tại một lớp học
khiêu vũ ở Southport vào tháng 7/2024.
Bài
viết đã được đọc hàng trăm ngàn lần vào thời điểm mà mối đe dọa bạo lực là rất
thực tế.
========================
Nghe Trump phát biểu,
cử tọa sáu năm trước bật cười, giờ thì im lặng
James Landale, Phóng viên ngoại giao
New
York
24
tháng 9 2025, 11:58 +07
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/cn958gdrlz7o
Bài
phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Liên Hợp Quốc năm nay là một trong
những màn trình bày rõ ràng nhất về cách ông nhìn nhận thế giới - hệ tư tưởng
của ông được thể hiện ở mức nguyên sơ nhất.
Với
những người ủng hộ, đây là Trumpism (một từ chỉ phong cách chính trị, hệ tư tưởng
và chiến lược của ông Trump) trần trụi; còn với giới chỉ trích, đó là Trumpism
đã mất kiểm soát.
Trong
gần một tiếng đồng hồ, ông lần lượt công kích đối thủ lẫn ý tưởng của họ, như
thể đang dạo một vòng quanh thế giới để "hạ gục" từng mục tiêu. Ông bắt
đầu từ quê nhà, ca ngợi nước Mỹ và chính bản thân mình.
Ông
Trump nói nước Mỹ đang sống trong "thời kỳ hoàng kim" và lặp lại
tuyên bố gây tranh cãi rằng ông đã tự mình chấm dứt bảy cuộc chiến. Theo ông,
đây là một thành tích xứng đáng đạt giải Nobel Hòa bình.
Nhưng
rồi tổng thống quay sang chỉ trích luôn nhà tổ chức.
Ông
nói Liên Hợp Quốc không hề giúp ích gì cho những nỗ lực hòa giải của ông. Ông
đặt dấu hỏi về vai trò của tổ chức này: "Liên Hợp Quốc có tiềm năng to lớn
nhưng không thể phát huy. Tất cả những gì họ làm là viết những lá thư đầy lời lẽ
đao to búa lớn rồi để đấy. Những lời lẽ sáo rỗng không thể chấm dứt chiến
tranh."
Ông
Trump còn tấn công Liên Hợp Quốc vì những khoản viện trợ cho những người tị
nạn muốn nhập cảnh Mỹ:
"Liên
Hợp Quốc được lập ra để ngăn chặn các cuộc xâm lăng, chứ không phải kiến tạo
hay tài trợ cho việc đó."
Ông
thậm chí còn chỉ trích cả chuyện một thang cuốn và chiếc máy nhắc chữ bị
hỏng đã làm gián đoạn chuyến thăm và bài phát biểu của ông.
Ở
một khía cạnh nào đó, ông có lý. Nhiều nhà phân tích cũng hoài nghi về sự
hiệu quả của Liên Hợp Quốc trong việc giải quyết xung đột hiện nay, đặc
biệt là trong bối cảnh Hội đồng Bảo an rơi vào tình trạng bế tắc và bộ máy
quan liêu trì trệ.
Nhưng
ở khía cạnh khác, ông Trump chính là nguyên nhân và cũng là triệu chứng của
tình trạng kém hiệu quả đó.
Tổng
thống Mỹ tin rằng khủng hoảng toàn cầu chỉ có thể được giải quyết khi những
"người đàn ông quyền lực" như ông ngồi lại thương lượng, chứ không phải
nhờ các cơ chế đa phương. Dưới thời ông Trump, Mỹ đã cắt giảm phần lớn đóng góp
tài chính cho Liên Hợp Quốc, buộc tổ chức này phải thu hẹp nhiều hoạt động
nhân đạo khắp thế giới.
Gay
gắt nhất có lẽ là đòn công kích của Trump nhằm vào châu Âu. Ông chỉ
trích châu lục này vì chuyện đổ tiền vào năng lượng tái tạo và mở cửa biên giới
cho làn sóng nhập cư.
"Châu
Âu đang gặp rắc rối nghiêm trọng. Họ đã bị một lực lượng di dân bất hợp pháp,
chưa từng có tiền lệ, xâm lược… Cả vấn đề nhập cư và những ý tưởng năng lượng
tự sát sẽ là dấu chấm hết cho Tây Âu," ông nói.
Điều
khiến cả khán phòng thốt lên là khi ông Trump tuyên bố biến đổi khí hậu
là "trò lừa vĩ đại nhất được thực hiện trên thế giới" và đang khiến
các nước châu Âu phải gánh chi phí năng lượng đắt đỏ khi so với việc sử dụng
nhiên liệu hóa thạch.
Ông
đặc biệt công kích chính phủ Anh vì chuyện áp thêm thuế dầu ở Biển Bắc.
"Nếu
không thoát ra khỏi cú lừa mang tên năng lượng xanh, đất nước quý vị sẽ thất bại,"
ông Trump cảnh báo.
"Tôi
yêu châu Âu. Tôi yêu người dân châu Âu. Nhưng tôi không thể chịu nổi khi chứng
kiến cảnh họ bị tàn phá do chuyện năng lượng và tình trạng nhập cư. Con
quái vật hai đầu này cuốn phăng mọi thứ… Vì muốn có sự chuẩn mực về chính trị
thành ra quý vị đang hủy diệt di sản của mình."
Câu
nói cuối cùng ấy lặp lại những gì ông Trump đã nói vào tuần trước trong
chuyến thăm cấp nhà nước tới Anh, khi ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo
vệ các giá trị của điều mà ông gọi là "thế giới nói tiếng Anh".
=======================
Triệt tiêu văn hóa miền
Nam sau 1975: Đốt sách, độc chiếm xuất bản, bỏ tù tri thức
APR 26, 2025
https://www.youtube.com/watch?v=Is1_VLpCb4A&t=244s
113,891 views Apr 26, 2025 Việt Nam Cộng hoà
Triệt tiêu văn hóa miền Nam sau 1975:
Đốt sách, độc chiếm xuất bản, bỏ tù tri thức
(Xin lưu ý tại đoạn 3:18 - 3:26, Luật Khoa có sử dụng một bức ảnh không phải là ảnh đốt
sách sau năm 1975. Bức ảnh này được chụp vào năm 1966 khi các sinh viên chống
chính quyền đốt một thư viện của Mỹ tại Huế. Do đó, trong video này chúng tôi
đã ghi "ảnh minh họa" ở dưới góc trái bức ảnh. Việc sử dụng bức ảnh
này chỉ nhằm mục đích minh họa cho hành động đốt sách vì các tư liệu đốt sách
sau năm 1975 ở miền Nam rất khan hiếm. Xin quý vị đặc biệt lưu ý về bức ảnh
này.)
====================
Khi Quốc hội và
Chính phủ cùng có quyền sửa luật
23 tháng 9 năm 2025
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/c4gkkyd8gxxo
================
Indonesia
và Liên Âu ký thỏa thuận tự do thương mại: 80% hàng Indonesia vào châu Âu được
miễn thuế
Trọng Thành - RFI
Đăng ngày: 23/09/2025 - 12:45
===================
Tổng
thống Hàn Quốc kêu gọi xây dựng một quân đội độc lập với lực lượng Hoa Kỳ
Minh
Anh - RFI
Đăng ngày: 23/09/2025 - 11:53
===================
Lao
động Hàn Quốc tại Mỹ : Công cụ đàm phán thương mại Seoul-Washington
Đăng ngày: 23/09/2025 - 15:43
==================
Nicolle Wallace công kích Trump là “tổng thống
vịt què” với hàng loạt lời hứa chưa thực hiện!
TRUYEN HINH VIET NAM 1 - CALITODAY
September 23, 2025
https://www.youtube.com/watch?v=dZFWbfCe1J0
682 views
Sep 23, 2025
NGUYỄN XUÂN NAM
Wallace gọi Trump là “một tổng thống vịt què,
loạng choạng,”
======================
Giới công nghệ Mỹ
phản đối phí thị thực 100.000 USD của Trump
BBC News Tiếng Việt
23 tháng 9 năm 2025
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/clyd9rl3zl0o
=====================
Tượng Trump và tội phạm
ấu dâm Epstein đặt tại National Mall.
CALITODAY
September 23, 2025
https://www.baocalitoday.com/wp-content/uploads/2025/09/86317101007-2236950561.webp
Bức tượng mô tả Tổng thống Donald Trump và
Jeffrey Epstein nắm tay nhau được nhìn thấy gần Điện Capitol Hoa Kỳ vào ngày 23
tháng 9 năm 2025, tại Washington, DC. Một tấm bảng bên dưới bức tượng có ghi
"Tôn vinh Tháng hữu nghị". Anna Moneymaker, Getty Images
CALITODAY (23/9/2025): Các bức tượng mô tả Tổng thống Trump và cố tội phạm tình
dục Jeffrey Epstein đã được nhìn thấy vào ngày thứ Ba tại National Mall ở
Washington, D.C. — sự kiện mới nhất trong tranh cãi về mối quan hệ của tổng thống
với nhà tài chính này.
National Mall and Memorial Parks là Công viên
và Khu tưởng niệm Quốc gia (National Mall and Memorial Parks) nơi tọa lạc của
nhiều đài tưởng niệm mang tính biểu tượng nhất của đất nước Hoa Kỳ.
Mỗi năm, hàng triệu người đến đây để vui
chơi, tưởng nhớ các di sản tổng thống, tôn vinh các cựu chiến binh và bày tỏ tiếng
nói của mình.
Một tấm bảng giữa hai bức tượng khắc hình
Donald Trump và nhà tài phiệt tổ chức kinh doanh Ấu dâm Jeffrey Epstein có nội
dung: “Kỷ niệm Tháng Tình Bạn”, tiếp theo là: “Chúng tôi tôn vinh mối quan hệ
lâu dài giữa Tổng thống Donald J. Trump và ‘người bạn thân nhất’ của ông,
Jeffrey Epstein.”
Các tấm bảng dưới chân tượng tổng thống và
Epstein cũng trích dẫn một thông điệp mà Trump được cho là đã viết nhân dịp
sinh nhật của Epstein hơn hai thập kỷ trước, và các thành viên đảng Dân chủ
trong Ủy ban Giám sát và Cải cách Chính phủ Hạ viện đã công bố vào đầu tháng
này, sau khi di sản của Epstein trao tài liệu cho ủy ban.
Trong vài tháng gần đây, chính quyền Trump đã
phải đối mặt với phản ứng dữ dội từ cả hai phía về cách xử lý thông tin liên
quan đến Epstein.
The Wall Street Journal tuần này đã yêu cầu một
thẩm phán bác bỏ vụ kiện của Trump chống lại tờ báo do các bài báo về Epstein,
coi vụ kiện là một mối đe dọa đối với quyền tự do ngôn luận.
“Vụ việc này cần được bác bỏ,” đội ngũ pháp
lý của Journal viết trong một hồ sơ hôm thứ Hai. “Đây là một hành động xúc phạm
Tu chính án thứ Nhất, khi Tổng thống Hoa Kỳ khởi kiện để bịt miệng một tờ báo
vì đã đăng tải thông tin mà sau đó được chứng minh là đúng thông qua các tài liệu
do Quốc hội công bố cho công chúng Mỹ.”
Khi được liên hệ để bình luận, phát ngôn viên
Nhà Trắng Abigail Jackson nói với The Hill qua email rằng:
“Những người theo chủ nghĩa tự do có quyền
lãng phí tiền của họ theo cách họ muốn – nhưng việc Epstein biết Donald Trump
không phải là tin mới, vì Donald Trump đã đuổi Epstein ra khỏi câu lạc bộ của
ông vì anh ta là một kẻ khó chịu.”
Cô cũng nói thêm:
“Đảng Dân chủ, truyền thông và tổ chức lãng
phí tiền cho bức tượng này đã biết về Epstein và các nạn nhân của hắn trong nhiều
năm nhưng không làm gì để giúp họ, trong khi Tổng thống Trump kêu gọi minh bạch
và giờ đang thực hiện điều đó với hàng ngàn trang tài liệu.”
HUY-ANH
Theo The Hill.
====================
TRUMP ĐỌC DIỄN VĂN NHỤC
MẠ LIÊN HIỆP QUỐC VÀ TỰ KHEN MÌNH GIỎI!
Nhật Báo Calitoday
September 23, 2025
https://www.baocalitoday.com/wp-content/uploads/2025/09/gettyimages-2236146009-1024x683.jpg
Tổng thống Donald Trump phát biểu tại một cuộc
họp báo cùng Thủ tướng Anh Keir Starmer, không có trong ảnh, tại Chequers ở
Aylesbury, Anh, vào ngày 18 tháng 9 năm 2025. Leon Neal/Getty Images
CALITODAY (23/9/2025):
Hôm nay Thứ Ba 23/9, Tổng thống Trump đã phát biểu gần 1 tiếng đồng hồ trước Đại
hội đồng Liên Hợp Quốc (UN), đặt câu hỏi về mục đích tồn tại của tổ chức này và
chỉ trích các đồng minh khi ông nêu bật chương trình nghị sự “Nước Mỹ trên hết”;
cùng lúc tự khen mình là “Rất giỏi”!
Trump khoe rằng ông đã góp phần chấm dứt bảy
cuộc xung đột toàn cầu và lên án các quốc gia thành viên vì điều mà ông gọi là
tình trạng di cư mất kiểm soát.
VIDEO :
TRUMP
ĐỌC DIỄN VĂN NHỤC MẠ LIÊN HIỆP QUỐC VÀ TỰ KHEN MÌNH GIỎI!
https://www.youtube.com/watch?v=Qtf3687w330
==================
Trump sa sả mắng Liên
Hiệp Quốc vô dụng, kể thành tích 'dẹp loạn' thế giới
HOÀNG VY - NGƯỜI VIỆT TV
Người Việt Daily News
SEP 23, 2025
https://www.youtube.com/watch?v=w1Ao4K9gHPw
13,445
views Premiered 6 hours ago #NgườiViệtOnline #tintứcthờisự
Trump sa sả mắng Liên Hiệp Quốc vô dụng, kể thành tích 'dẹp
loạn' thế giới
Tổng Thống Trump sáng Thứ Ba đã có bài phát biểu ngay tại
sân nhà Liên Hiệp Quốc, ông chỉ trích nặng nề tổ chức này vô dụng, và ca ngợi
thành tích bản thân trong việc "dẹp loạn" 7 cuộc xung đột khác nhau
trên thế giới.
=============
Sự
trở lại đầy lo ngại của Donald Trump tại Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc
Minh
Anh - RFI
Đăng ngày: 23/09/2025 - 15:42
==============
Đến
năm 2030, Úc nhận được tàu ngầm hạt nhân từ đồng minh Mỹ không ?
Thu Hằng - RFI
Đăng ngày: 23/09/2025 - 11:20 - Sửa
đổi ngày: 23/09/2025 - 13:43
=================
Công
nhận Nhà nước Palestine : Vì sao Mỹ ủng hộ Israel vô điều kiện ?
Minh
Anh|Thùy Dương|Trọng Thành - RFI
Đăng ngày: 23/09/2025 - 11:30 - Sửa
đổi ngày: 23/09/2025 - 14:49
===================
Pháp
và nhiều nước công nhận Nhà nước Palestine tại Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc
Anh
Vũ|Thanh Hà|Thu Hằng - RFI
Đăng ngày: 22/09/2025 - 12:19 - Sửa
đổi ngày: 22/09/2025 - 15:04
================
HOÀNG VY
23/09/2025
https://www.youtube.com/watch?v=aFuNI7FyPBo
5,219 views Premiered 3 hours ago #saigontv #sukientrongngay #hoangvy
-------
SAIGON TV
📺 Cám ơn quý vị đã ủng hộ đài SaiGon TV 57.5
Like, Share và Subscribe để xem thêm nhiều
videos khác
Sự Kiện 23/09/2025 | FULL🔴
====================
David' Trump đối đầu
với 'Goliath' Liên Hiệp Quốc
Đỗ Dzũng & Nguyễn Văn Khanh
23/09/2025
https://www.youtube.com/watch?v=UoGOK7YFPuc
15,267 views Premiered 4 hours ago TỪ THỦ ĐÔ VỚI NGUYỄN
VĂN KHANH
'David' Trump đối đầu với 'Goliath' Liên Hiệp
Quốc
Tổng Thống Donald Trump công khai đối đầu và
chỉ trích Liên Hiệp Quốc trong bài diễn văn hôm Thứ Ba, 23 Tháng Chín.
==================
Vụ
chiến đấu cơ Nga xâm phạm không phận Estonia : NATO họp theo đề nghị của
Tallinn
Thùy Dương|Trọng Thành - RFI
Đăng ngày: 23/09/2025 - 11:39 - Sửa
đổi ngày: 23/09/2025 - 13:42
=====================
Nga :
Khoảng 4.000 người bị kết án vì phản đối chiến tranh chống Ukraina
Trọng Thành - RFI
Đăng ngày: 23/09/2025 - 13:23
==============
Bảo
vệ bầu trời : Châu Âu nhờ Ukraina giúp kinh nghiệm chống drone Nga
Thụy My - RFI
Đăng ngày: 24/09/2025 - 14:01
No comments:
Post a Comment