Tuesday, September 1, 2020

HOA KỲ TĂNG CƯỜNG HỖ TRỢ ĐÀI LOAN ĐỐI PHÓ ÁP LỰC TỪ BẮC KINH (RFI)

 


NỘI DUNG :

Tại Đài Loan, chủ tịch Thượng Viện CH Séc nói : « Tôi là người Đài Loan »

Anh Vũ  -  RFI

.

Hoa Kỳ tăng cường hỗ trợ Đài Loan đối phó áp lực từ Bắc Kinh

Minh Anh  -  RFI

 

========================================

.

.

Tại Đài Loan, chủ tịch Thượng Viện CH Séc nói : « Tôi là người Đài Loan »

Anh Vũ  -  RFI

Đăng ngày: 01/09/2020 - 11:41

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20200901-ch%E1%BB%A7-t%E1%BB%8Bch-th%C6%B0%E1%BB%A3ng-vi%E1%BB%87n-s%C3%A9c-t%C3%B4i-l%C3%A0-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-%C4%91%C3%A0i-loan

 

Không chỉ dẫn đầu một đoàn đại biểu đông đảo tới 90 người gồm các nghị sĩ, chính trị gia và doanh nhân đến thăm Đài Loan, chủ tịch Thượng Viện Cộng Hòa Séc trước Nghị Viện Đài Loan, hôm qua 31/08/2020 còn tuyên bố : « Tôi là người Đài Loan » để tỏ sự đồng cảm ủng hộ với hòn đảo, vẫn bị Trung Quốc coi là một tỉnh ly khai.

 

https://s.rfi.fr/media/display/0ad5e724-ec36-11ea-9041-005056a964fe/w:980/p:16x9/2020-09-01T035625Z_1440786605_RC2FPI94LOYZ_RTRMADP_3_TAIWAN-CZECH.webp

Chủ tịch Thượng Viện Cộng Hòa Séc Milos Vystrcil chụp ảnh chung trước khi đọc diễn văn tại Nghị Viện Đài Loan, Đài Bắc, ngày 01/09/2020 REUTERS - ANN WANG

 

Ngay lập tức Bắc Kinh, qua lời ngoại trưởng Vương Nghị đang trong chuyến công du Tây Âu, đã phản ứng gay gắt rằng chủ tịch Thượng Viện Séc sẽ phải « gánh hậu quả nặng nề » cho chuyến này.

 

Thông tín viên RFI tại Praha Alexis Rosenzweig cho biết thêm thông tin :

 

"Ngay lập tức đầu tuần Bắc Kinh đã lên giọng. Lãnh đạo ngoại giao Trung Quốc đánh giá chuyến đi Đài Loan này là một « sự khiêu khích » và thẳng thừng đe dọa chủ tịch Thượng Viện Séc cũng như tất cả những ai phản đối nguyên tắc một nước Trung Quốc duy nhất sẽ phải « trả giá đắt ».

 

Ngay sau đó, bộ Ngoại Giao Séc đã triệu mời đại sứ Trung Quốc tại Praha để giải thích về phát biểu của ngoại trưởng Trung Quốc mà chính quyền Séc đánh giá là « lệch lạc » và không « phù hợp ».

 

Hiếm có chuyến đi nào của đoàn thượng nghị sĩ Séc lại gây sự chú ý như chuyến thăm Đài Loan lần này, dự kiến sẽ kéo dài đến thứ Sáu. Đi cùng đoàn có đô trưởng Praha và nhiều đại diện các doanh nghiệp Séc, chủ tịch Thượng Viện Milos Vystrcil đã không sợ chọc giận chính quyền Trung Quốc.

 

Là thành viên của Liên Hiệp Châu Âu từ năm 2004, Cộng Hòa Séc cùng với 17 nước Đông và Trung Âu đã tham gia chương trình hợp tác do Trung Quốc khởi xướng. Là người rất thiện cảm với Bắc Kinh, tổng thống Cộng Hòa Séc hiện nay Milos Zeman từng thông báo những khoản đầu tư khổng lồ của Trung Quốc mà đất nước ông luôn mong đợi."

 

                                                      ***

 

CÁC NỘI DUNG LIÊN QUAN

Một lãnh đạo CH Séc đến Đài Loan bất chấp áp lực từ Bắc Kinh

 

 

==================================================

.

.

Hoa Kỳ tăng cường hỗ trợ Đài Loan đối phó áp lực từ Bắc Kinh

Minh Anh  -  RFI

Đăng ngày: 01/09/2020 - 13:29

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20200901-hoa-k%E1%BB%B3-t%C4%83ng-c%C6%B0%E1%BB%9Dng-h%E1%BB%97-tr%E1%BB%A3-%C4%91%C3%A0i-loan-%C4%91%E1%BB%91i-ph%C3%B3-%C3%A1p-l%E1%BB%B1c-t%E1%BB%AB-b%E1%BA%AFc-kinh

 

Thứ Hai, 31/08/2020, Hoa Kỳ cho biết đang thiết lập một chương trình đối thoại kinh tế song phương với Đài Loan. Theo Washington, sáng kiến này còn nhằm củng cố mối quan hệ với Đài Bắc và ủng hộ hòn đảo tự trị này đối phó với áp lực ngày càng tăng từ Bắc Kinh.

 

https://s.rfi.fr/media/display/d29d13c8-dd58-11ea-b7bf-005056bf87d6/w:980/p:16x9/2020-08-10T073847Z_800750708_RC2VAI94JDL6_RTRMADP_3_TAIWAN-USA-MOU-NEWSER.webp

Cờ Đài Loan trên đường phố Đài Bắc. Ảnh chụp ngày 10/08/2020. REUTERS - ANN WANG

 

Tại một diễn đàn qua video do Heritage Foundation tổ chức, ông David Stilwell, vụ trưởng Vụ Đông Á – Thái Bình Dương, bộ Ngoại Giao Mỹ, phát biểu rằng sáng kiến mới nhất này của Mỹ không hẳn là một sự chuyển hướng chính sách đối ngoại của Washington nhưng là một phần trong toàn bộ những « điều chỉnh quan trọng ».

 

Giới quan sát đánh giá động thái này của chính quyền Trump như là một hình thức bày tỏ sự ủng hộ nhiều hơn với Đài Loan. Điều này được ông David Stilwell khẳng định tại diễn đàn là Hoa Kỳ « sẽ tiếp tục hỗ trợ Đài Loan kháng cự với chiến dịch của đảng Cộng Trung Quốc gây áp lực, hăm dọa và cô lập Đài Loan ».

 

Cũng tại diễn đàn này, theo TaiwanNews, đại diện bộ Ngoại Giao Mỹ cho biết là Washington đã cho giải mật sáu bảo đảm an ninh dành cho Đài Loan. Những bảo đảm này được đưa ra vào năm 1982, dưới thời tổng thống Ronald Reagan, nhưng chưa bao giờ được công bố công khai, theo đó, Hoa Kỳ không quy định ngày chấm dứt bán vũ khí cho Đài Loan, không chấp nhận tham vấn Bắc Kinh trước về các thương vụ này, không sửa đổi Đạo luật Quan hệ với Đài Loan.

 

Reuters cho rằng thông báo này được đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng gia tăng sức ép với Đài Loan, vùng lãnh thổ mà Bắc Kinh xem như một tỉnh nổi loạn ; quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc mỗi lúc gay gắt liên quan đến nhiều vấn đề từ thương mại, dịch bệnh Covid-19, Hồng Kông, Biển Đông… và nhất là, tổng thống Mỹ Donald Trump, đang có tham vọng tái đắc cử vào tháng 11/2020, đã chọn đường lối cứng rắn đối với Trung Quốc như là một trong những trục chính cho chiến dịch vận động tranh cử.

 

Hoa Kỳ, cũng như nhiều quốc gia khác, không có quan hệ ngoại giao chính thức với Đài Loan, nhưng Mỹ là nước hỗ trợ chính và là nguồn cung cấp vũ khí chính cho hòn đảo tự trị này.

 

                                                   ***

 

CÁC NỘI DUNG LIÊN QUAN

Đài Loan tăng chi quốc phòng, mua hỏa tiễn Mỹ chống Trung Quốc đổ bộ

 

Đài Loan: Mỹ tiến gần “lằn ranh đỏ” của Trung Quốc

 

Mỹ tăng cường hiện diện tại eo biển Đài Loan

 

 

 

 

 


No comments: