Friday, September 9, 2011

QUỸ TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM (Mặc Lâm, RFA)

Mặc Lâm, biên tập viên RFA
2011-09-06

Quỹ Tù Nhân Lương Tâm là một trong các nỗ lực của người Việt tại Úc nhằm giúp đỡ những tù nhân chính trị trong nước để họ và gia đình vượt qua những khó khăn tạm thời trong đời sống.
Mặc Lâm phỏng vấn luật sư Nguyễn Văn Đài, một trong những thành viên của Quỹ để biết thêm chi tiết.

Quỹ của lòng nhân ái

Mặc Lâm: Thưa luật sư chúng tôi vừa được thông tin về Quỹ Tù nhân Lương tâm mà luật sư là một thành viên, xin ông cho biết Quỹ được thành lập như thế nào và các hoạt động của nó là gì?
LS Nguyễn Văn Đài: Vâng. Quỹ Tù nhân Lương tâm này ở Úc và tôi thường xuyên liên hệ với anh Phùng Mai là một thành viên của Quỹ. Quỹ này thường xuyên giúp đỡ những người đang bị giam giữ trong nhà tù Việt Nam, hay những người sau khi kết thúc án trở về với gia đình mà gặp khó khăn thì Quỹ luôn luôn có sự trợ giúp cho tất cả những người như vậy.

Mặc Lâm: Xin ông cho biết là ngân khoản để hoạt động của Quỹ lấy từ đâu? Từ các tổ chức NGO hay từ sự vận động kiều bào sống ở nước ngoài?
LS Nguyễn Văn Đài: Quỹ Tù nhân Lương tâm hoàn toàn dựa trên sự đóng góp của kiều bào Việt Nam ở Úc là chủ yếu. Ngoài ra họ có kêu gọi một số kiều bào ở Mỹ hay Âu châu nữa chứ không có một tổ chức NGO nào tài trợ cho Quỹ này.

Mặc Lâm: Xin ông cho biết sự phân phối những trợ giúp của Quỹ đối với thân nhân người tù nhân lương tâm như thế nào?
LS Nguyễn Văn Đài: Những thành viên của Quỹ thông qua các mối quan hệ trong nước để nhận thông tin những gia đình gặp khó khăn thì những người trong nước sẽ giúp cho Quỹ để biết được hoàn cảnh cụ thể từng người một. Từ khi tôi trở về thì tôi đã hợp tác với Quỹ để giúp anh em ở Tây Nguyên đang bị giam giữ trong nhà tù Nam Hà cũng như giúp đỡ cho gia đình của họ. Một số tù nhân là người Thượng khi họ trở về gia đình mà gặp khó khăn, ốm đau hay bệnh tật thì đều được Quỹ Tù nhân Lương tâm giúp đỡ.

Giá trị tinh thần rất lớn

Mặc Lâm: Theo chúng tôi được biết thì nhà nước rất quan tâm đến những hoạt động như thế này do đó nhiều người thắc mắc làm cách nào quà tặng tới tay những người tù nhân lương tâm mà không bị nhà nước phát hiện?
LS Nguyễn Văn Đài: Đây là điều bí mật anh ạ, vì nếu trả lời công khai thì sẽ gây khó khăn cho những trường hợp về sau, những người mà Quỹ Tù nhân Lương tâm muốn giúp cho nên tôi không thể công khai phương cách giúp đỡ cho họ được. Hiện nay chính quyền rất quan tâm và theo dõi rất là chặt chẽ về việc đó cho nên rất nhiều người bạn của tôi ở Tây Nguyên bị cơ quan an ninh gọi lên thường xuyên để hỏi về việc này cho nên rất khó khăn anh ạ.

Mặc Lâm: Riêng cá nhân của luật sư là một người tranh đấu rất nổi tiếng trong nước khi ông yểm trợ cho hoạt động này thì có bị khó khăn từ nhà nước hay không?
LS Nguyễn Văn Đài: Là một luật sư tôi hiểu pháp luật nên tôi hoàn toàn không e ngại vì đây chỉ là vấn đề nhân đạo thôi, nhà nứơc không thề can thiệp vào việc này được. Chúng tôi giúp đỡ những người đang bị giam giữ trong tù, hay những người mới vừa ra tù với hoàn cảnh khó khăn. Ngoài vấn đề nhân đạo bình thường của xã hội thì chúng tôi là người Thiên Chúa thì phải cho người đói được ăn, do đó cho nên chúng tôi giúp cho họ vượt qua khó khăn trong cuộc sống và an ủi khích lệ thân nhân những người đang bị giam giữ. Đó là khía cạnh hết sức nhân đạo chứ chúng tôi không có mục đích chính trị nào khác, ngoài vấn đề nhân đạo ra.

Mặc Lâm: Theo những thông tin mà luật sư có trong tay thì có bao nhiêu tù nhân lương tâm mà ông đựơc biết hiện vẫn còn bị giam giữ thưa ông?
LS Nguyễn Văn Đài: Theo thông tin tôi được biết thì hiện khoảng gần 300 người đang bị giam giữ trong nhà tù, trong đó khoảng hơn 200 người Thượng Tây nguyên, một số người H’mong và còn lại những người đấu tranh tự do dân chủ ở các nơi khác.

Mặc Lâm: Thưa luật sư làm cách nào để phân biệt được họ là tù nhân lương tâm chứ không phải là tù hình sự?
LS Nguyễn Văn Đài: Bởi vì anh biết Hiến pháp Việt Nam chia ra ba nhóm quyền, quyền chính trị, quyền kinh tế và quyền dân sự thì tất cả những người đấu tranh cho nhóm quyền chính trị, về tự do dân chủ, tự do ngôn luận, tự do báo chí hay tự do lập hội, lập đảng hay tự do tôn giáo thì khi họ bị bắt giam và kết tội bởi hành vi đấu tranh liên quan tới quyền chính trị thì đương nhiên họ là tù nhân chính trị và tù nhân lương tâm.
Những điều này tôi đã tranh luận với những người ở trại giam Nam Hà thì họ bảo ở Việt Nam không có tù nhân chính trị hay tù nhân lương tâm và họ nói với tôi là anh có hiểu biết thì anh để trong đầu mà đừng tuyên truyền ra bên ngoài!

Mặc Lâm: Xin ông cho biết tính cho tới thời điểm này thì đã có bao nhiêu người nhận đựơc trợ giúp từ Quỹ Tù nhân Lương tâm này thưa ông?
LS Nguyễn Văn Đài: Số người nhận thì nhiều nhưng giá trị thì rất là thấp. Trong trại Nam Hà có khoảng 80 người. Chúng tôi cũng giúp để cho họ có những buổi liên hoan vào những dịp lễ Giáng sinh hay Phục sinh thì họ rất vui mừng vì từ trước tới nay để có một buổi liên hoan tập thể cho những tù nhân như vậy thì rất hiếm, hình như không bao giờ xảy ra được.
Từ khi có sự giúp đỡ của Quỹ Tù nhân Lương tâm thì mặc dù giá trị không lớn nhưng sự an ủi khích lệ rất lớn. Họ không còn mặc cảm bị bỏ rơi nữa. Những hy sinh của họ rất nhiều năm tháng trong tù như vậy mà bây giờ có sự động viên thì họ cảm thấy được an ủi rất nhiều.

Mặc Lâm: Xin cám ơn luật sư Nguyễn Văn Đài đã cho chúng tôi biết những thông tin về vần đề này.

Copyright © 1998-2011 Radio Free Asia. All rights reserved

---------------------------



Our mission is to provide moral and financial support to
all Prisoners of Conscience and their family in their fight for
freedom, democracy and human rights in Vietnam.



-------------------------------------------

Văn Khố Tù Nhân Chính Trị Việt Nam

Nguyễn Công Bằng
Saturday, 01 January 2011 01:11

Ngày 01 tháng 01 năm 2011

Kính thưa quý đoàn thể và đồng bào thân thương,

Kể từ tháng 4/1975, sau giai đoạn hàng trăm ngàn sĩ quan, viên chức chính quyền VNCH bị Cộng sản tập trung và giam giữ tập thể với danh xưng "tù cải tạo", hàng chục ngàn người khác đã lần lượt bị bắt vì chống lại sự cai trị độc tài, tàn ác của chế độ mới trong suốt hơn ba thập niên qua.

Suốt hai mươi năm đầu, vì sự kiểm soát hà khắc và giới hạn của các phương tiện thông tin, những người này không được thế giới biết đến. Trong số đó có không ít người đã bị tử hình, bị án chung thân hoặc bị giam tù vô hạn định. Một số không nhỏ đã bỏ mình trong các nhà tù một cách âm thầm.

Trong những năm gần đây, số người bị bắt bớ, xử án và giam cầm tiếp tục gia tăng, nhưng nhà cầm quyền CSVN vẫn luôn phủ nhận rằng họ đã đàn áp thô bạo những người đứng lên đấu tranh chống nộ lệ, độc tài, tham ô và bất công, cho dù phần lớn hình thức những nỗ lực đó là hoàn toàn ôn hoà.

Dù bị bắt trong thời gian nào và với chủ trương đấu tranh ra sao, những người đã vào tù vì có hành động đấu tranh chống lại sự phản quốc, độc tài, tham ô, bất công đều đáng được ghi nhớ và tri ân.

Trong tinh thần đó, với sự khuyến khích thêm của một số thân hữu có cùng quan tâm, VPLL Đảng Vì Dân mạo muội thành lập một mạng toàn cầu với nội dung dành riêng cho các Tù Nhân Chính Trị Việt Nam kể từ năm 1975, không phân biệt tôn giáo, xuất xứ, tổ chức hay chính kiến. Mạng Tù Nhân Lương Tâm Việt Nam mang tên miền là: www.tnltvn.net

Chủ trương của mạng là để góp phần tưởng nhớ và tri ân những người đã hy sinh mạng sống, hoặc một phần cuộc đời cho công cuộc chống Cộng sản và độc tài ở Việt Nam, đặc biệt là đối với những chiến sĩ dân chủ vô danh. Mục tiêu lâu dài của chương trình này là thành hình một dạng thức "Văn khố Tù Nhân Chính Trị Việt Nam".

Tôn chỉ của mạng TNLTVN.net là khách quan và trung thực; tôn trọng sự thật và lẽ phải.

Trong tinh thần đó, những kinh nghiệm được nêu lên trong mạng tnltvn.net không nhằm khơi dậy lòng hận thù hay khích động sự báo oán dưới bất cứ hình thức nào; mà là để những hy sinh đã có không bị bỏ quên, đồng thời nhằm ghi lại hậu quả của một giai đoạn đau thương mà dân tộc Việt Nam đã phải trải qua.

Chuỗi hy sinh của hàng trăm ngàn Tù Nhân Chính Trị Việt Nam trong hơn ba thập niên qua quá nhiều và lớn, việc sưu tầm và ghi lại các dữ kiện liên hệ chắc chắn cần thời gian và nhiều nỗ lực hoàn chỉnh. Do đó, mạng TNLTVN.net rất cần và tha thiết kêu gọi các chiến hữu, chí hữu và đồng bào ở cả trong và ngoài nước cùng đóng góp một bàn tay xây dựng nội dung của mạng.

Sự đóng góp có thể là cung cấp cho Ban Biên Tập mạng hình ảnh và thông tin của các trường hợp tù nhân lương tâm chưa được nêu danh, cập nhật các thông tin chưa được chính xác, hay bổ túc các thông tin chưa được phổ biến. Thể thức đóng góp cho nỗ lực này có trình bày rõ ràng trong phần Chủ trương của mạng.

Xin hãy góp một bàn tay để đốt nén hương cho những người đã nằm xuống, và lên một tiếng nói cho những người vì lý tưởng Dân chủ Tự do mà đã hoặc đang phải bị chôn một khoảng đời trong lao tù Cộng sản.
Trân trọng kính giới thiệu,

Nguyễn Công Bằng
TTK/ĐVDVN
------------------------------

Chú thích:
Kể từ ngày 22/01/2011, danh xưng của chương trình đã được thay đổi thành "Văn Khố Tù Nhân Chính Trị Việt Nam" và tên miền cũng đã đổi thành: www.VKTNCT.net
Xin vui lòng xem nội dung Thông Báo số 2.

-------------------------------

Thursday, 27 January 2011 09:38

Danh sách Tù Nhân Chính Trị Việt Nam
(hiện bị giam giữ và có thông tin ghi nhận được)


Do các nguồn tin về những trường hợp bắt giữ, xử án và giam tù được sưu tầm từ nhiều nguồn khác nhau, một số chi tiết trong danh sách này chắc chắn cần được điều chỉnh. BBT khẩn thiết kêu gọi bạn đọc giúp cập nhật thông tin bằng cách gửi cho các tư liệu sưu tập được, kể cả các bài báo hay bài viết liên quan.

Chúng tôi sẵn sàng cung cấp danh sách mới nhất (bằng Việt và Anh ngữ) cho các tổ chức đấu tranh nhân quyền khi có nhu cầu.

Mọi đóng góp, bổ túc, điều chỉnh thông tin liên quan đến chương trình này xin vui lòng gửi email đến: lienlac@dvdvn.us

Chân thành cảm ơn sự tiếp tay của quý bạn. BBT

.
.
.

No comments: