Tuesday, September 20, 2011

ĐỐI THOẠI QUỐC PHÒNG MỸ - VIỆT LẦN HAI (RFA, BBC)



RFA
09.20.2011

Đối thọai quốc phòng Việt- Mỹ cấp thứ trưởng lần thứ hai diễn ra hôm qua 19 tháng 9 tại thủ đô Washington, Hoa Kỳ.
Dẫn đầu phái đòan Việt Nam tham gia cuộc đối thọai này là trung tướng Nguyễn Chí Vịnh, thứ trưởng quốc phòng Việt Nam. Đòan đã rời Việt Nam vào cuối tuần qua để đến Hoa Kỳ tham gia lần đối thọai này. Phía Hoa Kỳ do trợ lý bộ trưởng quốc phòng Robert Sher dẫn đầu.

Mục tiêu của cuộc đối thọai quốc phòng
Tin cho biết Bộ quốc phòng hai phía trong dịp đối thọai lần này đã ký bản ghi nhớ về thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương. Theo thông tấn xã Việt Nam thì bản ghi nhớ này mang tính chất định hướng cho phát triển quan hệ quốc phòng Việt- Mỹ.

Trước khi lên đường sang Hoa Kỳ dự đối thọai quốc phòng hai nước lần hai tại Washington D.C., trung tướng Nguyễn Chí Vịnh trả lời báo chí trong nước cho biết mục tiêu của lần đối thọai quốc phòng Việt- Mỹ này được tập trung vào các vấn đề: trao đổi chính sách quốc phòng giữa hai nước, đánh giá tình hình quốc tế, khu vực và bàn về hợp tác Việt- Mỹ trong lĩnh vực quốc phòng. Bên cạnh đó là một số vấn đề được thực hiện trong thời gian qua như việc khắc phục hậu quả chiến tranh gồm công tác rà, phá bom mìn còn sót lại, tìm kiếm hài cốt quân nhân Mỹ mất tích trong cuộc chiến… Thứ trưởng quốc phòng Việt Nam, Nguyễn Chí Vịnh cũng cho biết vấn đề an ninh biển cũng sẽ được bàn đến tại đối thọai lần này.

Ngày 15 tháng 9, trung tướng Nguyễn Chí Vịnh, thứ trưởng quốc phòng Việt Nam có cuộc làm việc với đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, ông David Shear. Tin cho biết tại cuộc làm việc hai phía nhấn mạnh đến những kết quả đạt được trong lĩnh vực hợp tác quốc phòng trong thời gian qua.

Phát ngôn nhân đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội, ông Beau J. Miller, cho biết về cuộc gặp giữa đại sứ David Shear và thứ trưởng quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh:
Đại sứ đến thăm ra mắt thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và đưa ra cam kết làm việc với Bộ Quốc phòng Việt Nam nhằm mở rộng hợp tác an ninh và quốc phòng giữa hai nước trên cơ sở tin tưởng, hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau.

Xin được nhắc lại đối thọai chính sách quốc phòng cấp thứ trưởng Việt Nam- Hoa Kỳ lần thứ nhất diễn ra tại Hà Nội hồi tháng 8 năm ngóai.
Hôm 28 tháng 8 vừa qua, Việt Nam và Trung Quốc tiến hành vòng đối thọai chiến lược an ninh quốc phòng lần thứ hai tại Bắc Kinh. Cũng thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh dẫn đầu đòan Việt Nam trong cuộc đối thọai đó.

Copyright © 1998-2011 Radio Free Asia. All rights reserved.

-----------------------------------

BBC
Cập nhật: 08:15 GMT - thứ ba, 20 tháng 9, 2011

Đối thoại chính sách quốc phòng Việt-Mỹ cấp thứ trưởng lần thứ hai vừa diễn ra hôm thứ Hai 19/09 tại Washington DC trong bối cảnh đang có những diễn biến căng thẳng mới tại Biển Đông.

Trong vòng đối thoại hàng năm lần này, trưởng đoàn Mỹ - Phó trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Robert Scher, lặp lại với phía Việt Nam lập trường của Washington đối với hiện diện của Hoa Kỳ tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
Hoa Kỳ đã nhiều lần khẳng định là với tư cách một cường quốc Thái Bình Dương, Mỹ sẽ không bao giờ từ bỏ lợi ích của mình trong khu vực.
Washington cũng thường xuyên nhấn mạnh rằng tự do lưu thông hàng hải là một trong các lợi ích quốc gia của Mỹ.
An ninh biển là một trong 5 nội dung chính của Bản ghi nhớ về thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương mà ông Robert Scher đã ký với trưởng đoàn Việt Nam tại cuộc đối thoại, Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh.
Một nội dung chính khác là thiết lập cơ chế đối thoại thường xuyên cấp cao giữa Bộ Quốc phòng hai nước.
Vòng đối thoại được mô tả là diễn ra trong không khí 'thẳng thắn và tôn trọng lẫn nhau'.
Đối thoại chính sách quốc phòng Việt-Mỹ lần đầu được tổ chức vào tháng Tám năm ngoái tại Hà Nội, cũng dưới sự chủ trì của hai ông Nguyễn Chí Vịnh và Robert Scher.
Trong lần gặp đầu, hai bên đã chia sẻ một số quan điểm của mình về việc hiện đại hóa quân đội của Trung Quốc.
Chủ đề này không thấy được nhắc đến trong các thông tin về cuộc đối thoại lần hai.

Cân bằng ảnh hưởng
Đối thoại chính sách quốc phòng Mỹ-Việt diễn ra sau khi ông Nguyễn Chí Vịnh đã có các cuộc gặp tương tự với tương nhiệm Trung Quốc (29/08 tại Bắc Kinh) và Ấn Độ (14/09 tại Hà Nội).
Đây cũng là lần thứ hai Việt Nam và Trung Quốc đối thoại chiến lược quốc phòng cấp thứ trưởng.
Dường như Hà Nội đang cố gắng giữ cân bằng quan hệ với các nước, nhất là các nước lớn, trong khi kêu gọi thêm hợp tác thông qua tăng cường đối ngoại quốc phòng.
Các cuộc đối thoại chiến lược quốc phòng, theo ông Nguyễn Chí Vịnh, được báo chí trong nước dẫn lời, đều nhằm đi đến nhận thức chung là "duy trì môi trường hòa bình ổn định trong khu vực để phát triển kinh tế, đồng thời giải quyết mọi vấn đề vì hòa bình và bằng biện pháp hòa bình".
Việc gần đây Ấn Độ gia tăng hiện diện, đặc biệt trong một dự án thăm dò khai thác dầu khí chung với Việt Nam tại hai lô 127-128 ở Biển Đông, đang bị Trung Quốc chỉ trích như nỗ lực lôi kéo nước thứ ba của Việt Nam.
Hôm thứ Hai 19/09, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi cảnh báo tại Bắc Kinh: "Những nước bên ngoài khu vực nên tôn trọng các nỗ lực của các nước trong khu vực trong việc giải quyết tranh chấp thông qua đàm phán song phương".
Ông Hồng cũng khẳng định Trung Quốc giữ 'chủ quyền không thể chối cãi' tại khu vực Biển Đông.
Trước đó, Bắc Kinh cũng đã đòi hỏi Ấn Độ đình chỉ dự án hoạt động chung này, điều mà Delhi bác bỏ.

Các bài liên quan

--------------------------------

Thanh Phương   -    RFI
Thứ ba 20 Tháng Chín 2011

Theo hãng tin Bernama, tuyên bố với báo chí sau khi khai mạc Hội nghị Quốc tế về Tội phạm Tài chính và Tài trợ Khủng bố hôm qua 19/9/2011, Bộ trưởng Nội vụ Malaysia Hishammuddin Tun Hussein thông báo là Kuala Lumpur sẽ ký hiệp định hợp tác an ninh với Việt Nam và Trung Quốc để phòng chống tội phạm xuyên quốc gia.

Theo lời Bộ trưởng Hishammuddin, riêng đối với Việt Nam, hiệp định hợp tác sẽ bao gồm các lĩnh vực chống nạn buôn người, visa nhập cảnh cho công nhân và sinh viên, ngoài mối quan hệ an ninh giữa hai nước. Bộ trưởng Nội vụ Malaysia cho biết ông sẽ đến Trung Quốc và sau đó đến Việt Nam trong những tháng tới để ký các hiệp định hợp tác an ninh nói trên.
Ông Hishammuddin nhắc lại là Malaysia đã từng ký hiệp định hợp tác với Ả Rập Xê Út vào tháng 4/2011 và ba tháng sau đó đã ký với nước Anh một biên bản ghi nhớ về phòng chống tội phạm xuyên biên giới.
Theo lời Bộ trưởng Nội vụ Malaysia, tội phạm xuyên quốc gia là một trong những mối đe dọa lớn đối với thế giới ngày nay, « lớn hơn cả suy thoái kinh tế, phong trào nổi dậy ở Trung Đông và lớn hơn cả động đất hay sóng thần ». Ông cho rằng tội phạm xuyên quốc gia nay phức tạp đến mức một quốc gia riêng lẻ không thể chống một cách hiệu quả, vì đây là một vấn đề toàn cầu, đòi hỏi những giải pháp toàn cầu, bên cạnh việc tăng cường phòng chống ở mỗi nước.

--------------------------------


.
.
.

No comments: