Tuesday, October 7, 2008

VỀ CUỘC GẶP GỠ THANH NIÊN VIỆT - TRUNG

Vì sao Việt Nam Net cắt bỏ: “Ban tổ chức cũng thu xếp đưa đoàn Thanh Niên Việt Nam đến tham Trường Sa”?
Vnnet: http://vietnamnet.vn/chinhtri/2008/10/806813/

Bản chụp hình trên Blog Vàng Anh và Blog Lê Minh Phiếu thì có đoạn“Ban tổ chức cũng thu xếp đưa đoàn Thanh Niên Việt Nam đến tham Trường Sa”.

Blog Vàng Anh :
Trung Quốc đưa đoàn Thanh niên Việt nam đến thăm đảo Trường Sa?
http://blog.360.yahoo.com/blog-fkTaeFY2dbKNOic32.Yv?p=36985

Trung Quốc đã đưa đoàn báo chí VN sang thăm Thác Bản Giốc
http://blog.360.yahoo.com/blog-fkTaeFY2dbKNOic32.Yv?p=37238

Blog Lê Minh Phiếu:
Đoàn Thanh niên Cộng sản với Trường Sa
http://blog.360.yahoo.com/blog-qKfmKgM9fqvmBC219LPdVL0rbx8G6Q--?cq=1&p=1333

Những thông tin về cuộc cặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung - Việt
http://blog.360.yahoo.com/blog-qKfmKgM9fqvmBC219LPdVL0rbx8G6Q--?cq=1&p=1336

Chuyện về việc Trung Quốc đưa các nhà báo sang thăm Thác Bản Giốc
http://blog.360.yahoo.com/blog-qKfmKgM9fqvmBC219LPdVL0rbx8G6Q--?cq=1&p=1335
http://blog.360.yahoo.com/blog-Y1bNDbUhc6_xbHr46jMSYzEFXQ--?cq=1&p=621#comments



Những thông tin về cuộc cặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung - Việt
Lê Minh Phiếu 2’s Blog
http://blog.360.yahoo.com/blog-qKfmKgM9fqvmBC219LPdVL0rbx8G6Q--?cq=1&p=1336

Trong một entry trước, tôi có đăng lại và bình luận về một bài báo của Vietnamnet đưa tin về cuộc gặp hữu nghị thanh niên Việt - Trung mà theo đó, Vietnamnet đã nói là thanh niên Việt Nam sẽ được ban tổ chức đưa đi thăm Trường Sa. Để có các thông tin chi tiết hơn về cuộc gặp gỡ này, tôi xin post lại những thông tin mà chị Trang Hạ đã cung cấp thông qua email. Dưới đây là nội dung thư:


Chào bác Phiếu, tôi đã tìm trên các mạng Trung Quốc nhưng thông tin rất ít ỏi. Không rõ vì sao.

Cho đến nay, mới chỉ có 1 tin duy nhất của Thông tấn xã Việt Nam, tin tiếng Việt đăng trên các báo về Cuộc gặp gỡ Hữu nghị Thanh Niên Trung Việt 2008, tin tiếng Hoa đăng trên website của Đảng Cộng Sản Việt Nam http://www.cpv.org.vn/chinese/qhe_viet_trung/details.asp?Object=10334322&news_ID=41041606

Phía Trung Quốc, mạng Tin nhanh Việt Nam http://www.vn163.cn/news/ hôm qua có trích đăng lại nguyên văn tin này từ website ĐCSVN http://www.vn163.cn/news/vn/200810/1481.html
Website của Đoàn TNCS TQ chưa đưa tin nào http://www.ccyl.org.cn/.

Đó là tất cả những tin có được về cuộc gặp lần này.

Tôi đã từng tham gia Cuộc gặp gỡ này lần 3 tại Việt Nam, đây là Cuộc gặp gỡ chính thức lớn nhất, có tính chất quan trọng và chính thức nhất hiện nay giữa các Đoàn Thanh Niên Cộng Sản 2 nước, được tổ chức vào tháng mười hàng năm, luân lưu 1 năm ở TQ 1 năm ở VN. Thành phần đại biểu thường là thanh niên ưu tú, các nghệ sĩ trẻ tài năng, sinh viên giỏi, cán bộ đoàn xuất sắc và các cán bộ lãnh đạo Trung ương Đoàn 2 nước. Thường mỗi khi tổ chức tại Trung Quốc (như năm nay) thì phía Trung Quốc đều làm 1 website riêng cho cuộc gặp đó, có thể tìm được website các cuộc trước đây như 2003 2006 v.v... Ở đây có thể thấy một vài hình ảnh của cuộc 2005 tổ chức ở VN http://www.cycnet.com/cms/2004/cycnetact/zyqn/zxbd/t20051107_39042.htm

Năm nay, Ban tổ chức là Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Trung Quốc, do chính Bí thư TW Đoàn TNCS Trung Quốc đứng đầu.

Trường Sa là cách gọi của Việt Nam. Vì thế tôi tin Ban tổ chức sẽ đưa các đại biểu đến Nam Sa. Tôi đang theo dõi xem có tin nào mới không. Rất ngạc nhiên là phía TQ chưa đưa tin về cuộc gặp lớn này.

Các bác nếu rảnh cũng có thể theo dõi Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc ban Việt ngữ, họ có phóng viên và lãnh đạo năm nào cũng đi theo cuộc này để tường thuật tại chỗ hàng ngày.
(Hết trích).


Sau 1 ngày gửi email trên, chị Trang Hạ đã cung cấp thêm thông tin như sau:

Việc này giống y như khi lấy được thác Bản Giốc, khi khánh thành Đệ nhất hùng quan này, TQ đã mời 1 đoàn đại biểu cao cấp của VN sang tham dự lễ khánh thành. Bạn tôi đi lần đó đã viết bài ở đây:
http://blog.360.yahoo.com/blog-.TCNsRA5eqJBYixAJi62?p=110&n=28500
Nếu lịch sử lặp lại thì ko lạ.
Bản tin tiếng Hoa của Website ĐCSVN không có câu cuối đi thăm Trường Sa nên tôi chưa xác định được đây là Nam Sa hay Trường Sa.

Về tính chính thức và quan trọng của chương trình thì ko cần phải bàn. Năm 2002 Hồ Cẩm Đào gặp gỡ các đại biểu thanh niên VN:
http://big5.xinhuanet.com/gate/big5/news.xinhuanet.com/newscenter/2002-09/27/...
Website chương trình năm 2003 và chương trình bế mạc tại TPHCM http://cyc90.cycnet.com/othermis/sinonam/index.jsp
http://www.cycnet.com/acyf/gj2/sinonam/
(Hết trích).

(Các bình luận cá nhân liên quan đến sự kiện này sẽ viết sau).
Nếu bạn muốn comment/đọc comment về entry này, vui lòng bấm vào
đây.



Đoàn Thanh niên Cộng sản với Trường Sa
Lê Minh Phiếu Blog 2
Sunday October 5, 2008 - 01:26am (CEST)
http://blog.360.yahoo.com/blog-qKfmKgM9fqvmBC219LPdVL0rbx8G6Q--?cq=1&p=1333


Hình chụp :
http://i194.photobucket.com/albums/z167/hoangngockhoa2000/ew.jpg
Nguồn : http://vietnamnet.vn/chinhtri/2008/10/806813/

Nhân đọc bài báo trên đây, mình có 2 bình luận.

1 là Đoàn trên tham gia không biết thành phần gồm những ai. Nhưng nếu chỉ là đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản không thì họ không thể đại diện cho cả thanh niên Việt Nam như bài báo đã nêu. Bài báo viết như thế là sai.

2 là trong câu "Ban tổ chức sẽ thu xếp đưa đoàn thanh niên Việt Nam đến thăm Trường Sa" viết không rõ ràng. Không biết "Ban tổ chức" này là của Việt Nam hay "Ban tổ chức" của phía Trung Quốc? Hay "Trường Sa" này là một nơi thuộc tỉnh Hồ Nam của Trung Quốc hay là quần đảo Trường Sa?

Nếu như Trường Sa thuộc Hồ Nam thì thôi. Chắc Trung Quốc cũng có dụng ý gì đó, nhưng không quan trọng (nhưng nếu như thế thì tại sao không viết luôn là: "... và tham gia các hoạt động tổ chức tại Bắc Kinh, Nam Kinh, Quảng Tây, Trường Sa/Hồ Nam" mà lại phải viết 1 câu riêng?).

Nhưng nếu như Trường Sa là quần đảo Trường Sa thì là chuyện khác.

Nếu là quần đảo Trường Sa và nếu ban tổ chức là phía Việt Nam thì ok. Hành động ra thăm Trường Sa nhân danh Việt Nam là 1 hành động thể hiện sự thực thi chủ quyền của Việt Nam, thể hiện sự quan tâm của những ở đất liền đối với những người đang gìn giữ hải đảo.

Còn nếu thăm quần đảo Trường Sa mà "Ban tổ chức" ở đây là phía Trung Quốc, thì các đoàn viên tham gia vào đoàn nên động não suy nghĩ một chút trước khi bước lên tàu do Trung Quốc tổ chức để đến Trường Sa. Hành động này sẽ bị Trung Quốc diễn giải nhiều kiểu về sau theo chiều hướng có lợi cho họ và bất lợi cho việc bảo vệ chủ quyền của Việt Nam. Nếu như các đoàn viên này không có việc gì làm thì về nhà hò hát cũng không sao, nó là hành động vô thưởng vô phạt (với điều kiện là phải hát đúng chỗ và đúng lúc). Chứ bước lên tàu của Trung Quốc để đến Trường Sa, nếu có, là một điều thể hiện sự thiếu trí tuệ một cách đáng báo động.

No comments: