The Economist
Nguyễn Thị Kim Phụng,
biên dịch
https://nghiencuuquocte.org/2026/05/25/the-gioi-hom-nay-25-05-2026/
Donald
Trump nói
rằng thỏa thuận với Iran “thậm chí vẫn chưa được đàm phán
xong,” rút lại tuyên bố của ông trước đó rằng thỏa thuận này đã được “đàm phán
phần lớn,” và bác bỏ những người “chỉ trích một điều mà họ chẳng biết gì cả.”
(Một số thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa đã chỉ trích các chi tiết được báo cáo của
thỏa thuận). Các nhà ngoại giao tiết lộ một điểm bế tắc chính là thời điểm tài
sản của Iran sẽ được giải tỏa: vào thời điểm bắt đầu thỏa thuận, hay sau đó 30
đến 60 ngày tùy thuộc vào tiến độ của vấn đề hạt nhân.
Giá
dầu giảm
xuống mức thấp nhất trong hơn hai tuần giữa lúc có hy vọng rằng Eo biển
Hormuz sẽ sớm được mở cửa lại hoàn toàn. Trong khi đó, một số tàu đã
tìm cách đi qua tuyến đường thủy này, bao gồm một siêu tàu chở dầu đã vượt qua
phòng tuyến phong tỏa của Mỹ với khoảng 2 triệu thùng dầu thô của Iraq và lên
đường tới Trung Quốc sau khi bị mắc kẹt gần ba tháng.
Cảnh
sát Thổ Nhĩ Kỳ áp giải Özgür Özel ra khỏi trụ sở của Đảng
Nhân dân Cộng hòa, bắn hơi cay và đạn cao su vào những người ủng hộ đứng
bên ngoài. Hôm thứ Năm, Ozel đã bị một phán quyết của tòa án phế truất khỏi
vị trí lãnh đạo đảng đối lập chính của đất nước. Khi ra khỏi tòa nhà, ông thề sẽ
đấu tranh chống lại điều mà ông gọi là “cuộc đảo chính tư pháp” trước khi dẫn đầu
những người ủng hộ tiến về quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ.
Trung
Quốc phóng
ba phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung của mình. Sứ mệnh
Thần Châu 23 là một phần trong nỗ lực của nước này nhằm đưa con người lên Mặt
Trăng vào năm 2030 và đánh bại chương trình Artemis của Mỹ. Một phi hành gia
Trung Quốc sẽ sống một năm trên quỹ đạo – đây sẽ là một kỷ lục quốc gia. Một
người khác, từng là sĩ quan cảnh sát từ Hong Kong, là người đầu tiên từ vùng
lãnh thổ này bay vào vũ trụ.
Fine
Gael, một thành viên trong liên minh cầm quyền của Ireland, và Đảng
Dân chủ Xã hội, một đảng đối lập nhỏ hơn, mỗi bên đã giành được một ghế trong
các cuộc bầu cử phụ vốn được xem như một cuộc trưng cầu dân ý về chính phủ. Kết
quả này là một đòn giáng mạnh đối với Fianna Fáil, đảng của thủ tướng Micheál
Martin, và Sinn Féin, đảng đối lập chính của Ireland.
Một
chuyến tàu chở lực lượng an ninh Pakistan đã bị đánh bom ở
Balochistan, Pakistan, làm ít nhất 24 người thiệt mạng và khoảng 70 người khác
bị thương. Quân đội Giải phóng Baloch – một nhóm ly khai – đã
nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Tình hình tại tỉnh này, nằm tại biên giới của
Pakistan với Iran, đã trở nên ngày càng bạo lực trong những năm gần đây, khi
làn sóng nổi dậy của chủ nghĩa dân tộc Baloch dâng cao, nhắm mục tiêu vào các lực
lượng an ninh và cơ sở hạ tầng của Pakistan.
Tổ
chức Y tế Thế giới (WHO) nâng mức đe dọa do đợt bùng phát dịch Ebola ở
Cộng hòa Dân chủ Congo từ “cao” lên “rất cao.” Số người chết theo ước tính đã
lên tới 119, bên cạnh 900 trường hợp khác bị nghi nhiễm bệnh. Giới chức đã cấm
tổ chức lễ tang và các cuộc tụ tập trên 50 người để ngăn chặn virus lây lan. Chủng
virus gây ra đợt bùng phát này hiện vẫn chưa có vaccine được phê duyệt hoặc
phương pháp điều trị đặc hiệu.
Từ
vựng của tuần: Silica
vô định hình (Amorphous silica), chất tạo nên ánh lấp lánh cho đá opal. Một
công ty khởi nghiệp của Israel đang dự định bắn những quả cầu siêu nhỏ của chất
này vào tầng bình lưu để làm mờ ánh sáng mặt trời và làm mát hành tinh.
TIÊU ĐIỂM
Hiệp
định Mỹ-Mexico-Canada (USMCA) chịu áp lực
Mexico
may mắn thoát khỏi đợt áp thuế tồi tệ nhất của Donald Trump vào năm ngoái. Hàng
hóa thuộc khuôn khổ Hiệp định Mỹ-Mexico-Canada (USMCA) đã được miễn trừ, bảo vệ
hầu hết các mặt hàng xuất khẩu của Mexico sang Mỹ. Ngoại lệ này rất quan trọng.
Các chuỗi cung ứng của Bắc Mỹ đan xen chặt chẽ với nhau, với xe hơi và linh kiện
vượt qua biên giới nhiều lần trong quá trình sản xuất. Nhờ được bảo vệ khỏi các
mức thuế cao nhất, Mexico đã củng cố vị thế là đối tác thương mại thống trị của
Mỹ, cung cấp khoảng một phần sáu lượng hàng nhập khẩu của Mỹ tính theo giá trị.
Nhưng
giờ đây, thỏa thuận đó phải đối mặt với một phép thử lớn. Tuần này, các quan chức
Mỹ và Mexico sẽ gặp nhau tại Thành phố Mexico để bắt đầu các cuộc đàm phán
USMCA. Mỹ muốn có những hạn chế chặt chẽ hơn đối với các nguyên liệu đầu vào từ
Trung Quốc trong các chuỗi cung ứng Bắc Mỹ. Còn Mexico muốn được giảm thuế đối
với thép, nhôm, và xe hơi. Nước này đã nâng các rào cản đối với hàng hóa Trung
Quốc để xoa dịu Trump, nhưng điều đó có thể vẫn chưa đủ. Với việc thời hạn
tháng 7 cho đợt đánh giá sáu năm của USMCA đang đến gần, một cuộc đàm phán lại
toàn diện khó có khả năng xảy ra. Thay vào đó, thỏa thuận có lẽ sẽ bị kéo vào
các chu kỳ đánh giá hàng năm, làm gia tăng sự bất ổn cho các doanh nghiệp trên
khắp Bắc Mỹ.
Nước
Mỹ thương tiếc những người lính tử trận tại Iran
Khi
người Mỹ kỷ niệm Lễ Chiến sĩ trận vong (Memorial Day) vào hôm nay, Donald Trump
yêu cầu họ dành một phút mặc niệm cho 13 quân nhân đã hy sinh trong cuộc chiến
Iran. Cuộc xung đột này hoàn toàn không được ủng hộ và đã kéo tỷ lệ tán thành của
Tổng thống xuống mức thấp nhất – 57% người Mỹ không hài lòng với hiệu suất làm
việc của Trump. Liệu cuộc chiến có sớm kết thúc? Ông tuyên bố một lệnh ngừng bắn
đã được “đàm phán phần lớn” với các chi tiết sẽ sớm được công bố.
Nhưng
giải pháp sẽ không thể đến đủ sớm đối với các đảng viên Cộng hòa tại Quốc hội,
những người đang phải đối mặt với nguy cơ thất bại nặng nề trong cuộc bầu cử giữa
kỳ vào tháng 11. Giá xăng trung bình cao hơn 40% so với một năm trước, và Đảng
Dân chủ đang liên tục chỉ trích về vấn đề chi phí sinh hoạt. Thế nhưng, bất chấp
sự thất bại của cuộc chiến Iran, xu hướng lạm quyền của Trump vẫn không hề suy
giảm. Ngay cả các đảng viên Cộng hòa cũng đang phẫn nộ với quỹ “chống vũ khí
hóa” trị giá 1,8 tỷ đô la của Tổng thống, vốn hứa hẹn các khoản chi trả cho những
người ủng hộ ông. Chắc chắn các nhà lập pháp đang nghiên cứu mô hình dự báo bầu
cử giữa kỳ của The Economist, vốn dự đoán Đảng Dân chủ sẽ giành được
Hạ viện, và thậm chí có thể cả Thượng viện.
Ferrari
chuyển hướng sang xe điện
Cho
đến nay, những chiếc xe hơi điện đắt tiền nhất vẫn là mặt hàng rất khó bán.
Ferrari hy vọng rằng chiếc Luce, ra mắt vào hôm nay tại Rome, sẽ là một sản phẩm
thành công giống như Rolls-Royce Spectre, một mẫu coupé hạng sang, thay vì đi
theo vết xe đổ của các siêu xe kém thành công hơn như Rimac Nevera hay
Pininfarina Battista.
Hãng
siêu xe của Ý đã rò rỉ thông tin về mẫu xe chạy bằng pin mang biểu tượng ngựa
chồm nổi tiếng của mình, tiết lộ thông tin kỹ thuật và hình ảnh khoang nội thất
từ rất lâu trước khi xe ra mắt chính thức. Nhưng có lẽ họ chẳng cần phải cố gắng
quá nhiều để tạo ra sự chú ý. Dù chiếc xe sẽ có giá khởi điểm 550.000 euro
(638.000 USD), nhiều nhà sưu tập giàu có vẫn sẽ muốn có một chiếc trong gara của
họ. Hơn nữa, để lọt vào danh sách chờ cho các mẫu xe độc đáo hơn, khách hàng phải
chứng minh lòng trung thành của họ với thương hiệu (bằng cách mua một chiếc
Luce). Đối với những người đam mê xe hơi không rủng rỉnh tiền bạc, thì việc đơn
thuần được nhìn thấy một chiếc Ferrari mới cũng là một sự kiện đáng mong đợi
trên lịch trình của ngành xe hơi.
Thông
điệp về AI của Giáo hoàng Leo
Hôm
nay, Giáo hoàng Leo XIV công bố thông điệp đầu tiên của mình. Các dấu hiệu cho
thấy nó sẽ tạo ra nhiều xung đột hơn nữa với Donald Trump – lần này là về sự
lan rộng của trí tuệ nhân tạo. Giáo hoàng đã ký tài liệu, Magnifica
Humanitas (hay “Nhân loại Tuyệt vời”), vào ngày 15/05, một ngày mang
nhiều ý nghĩa. Vào ngày 15/05/1891, người tiền nhiệm của Ngài, Giáo hoàng Leo
XIII, đã ký thông điệp lịch sử Rerum Novarum (“Về những điều mới
mẻ”) để phản hồi những bất công xã hội do cuộc cách mạng công nghiệp gây ra.
Giáo
hoàng Leo đã lên tiếng về nỗi lo sợ của Ngài, rằng AI có thể mang lại những
thay đổi tiêu cực và to lớn tương tự. Dù không đề cập cụ thể đến công nghệ này,
Đức Thánh Cha đã viết trên mạng xã hội rằng trong bối cảnh “thúc đẩy và triển
khai công nghệ một cách vô độ,” nhân loại đang chứng kiến “sự lu mờ ý thức về ý
nghĩa của việc làm người.” Trump – người từng đụng độ với Giáo hoàng Leo về cuộc
chiến ở Iran – lại có thái độ khá bình thản đối với sự tiến bộ nhanh chóng và
không được kiểm soát của AI, chỉ lập luận rằng nước Mỹ phải vượt qua Trung Quốc
trong việc phát triển nó.
No comments:
Post a Comment