Friday, October 10, 2008

NGƯỜI VIỆT Ở AUSTRALIA CHUẨN BỊ CHỐNG NGUYỄN TẤN DŨNG

Biểu tình chống Nguyễn Tấn Dũng đến Úc

THÔNG BÁO VÀ LỜI KÊU GỌI KHẨN CẤP CỦA CỘNG ÐỒNG NGƯỜI VIỆT TỰ DO LIÊN BANG
V/V: BIỂU TÌNH CHỐNG THỦ TƯỚNG CSVN NGUYỄN TẤN DŨNG

Nhân chuyến công du 2 ngày (13 và 14 tháng 10) của Thủ tướng CSVN Nguyễn Tấn Dũng tại Úc, BCH/CÐNVTDUC phối hợp với các BCH Tiểu Bang và Lảnh Thổ sẽ tổ chức 2 cuộc biểu tình, một tại Canberra và một tại Melbourne để lên án chế độ độc tài, độc đảng, phi nhân và phản quốc do Nguyễn Tấn Dũng và tập đoàn CSVN lãnh đạo.

BCH chúng tôi kêu gọi toàn thể đồng bào cùng các hội đoàn đoàn thể cùng nhau tham dự đông đủ hai cuộc biểu tình:

Tại Canberra ngày thứ Hai, 13-10-2008, lúc 10 giờ sáng, trước Quốc Hội (Parliament House, Canberra)

Tại Melbourne ngày thứ Ba, 14-10-2008, lúc 10 giờ sáng, trước Quốc Hội Tiểu Bang Victoria, Spring Street, Melbourne

Sự hiện diện của Nguyễn Tấn Dũng là một thách thức to lớn đối với cộng đồng người Việt tỵ nạn Úc Châu.
Ðứng trước tình trạng khủng bố đàn áp dân chúng trong nước, phản quốc dâng đất dâng biển cho Trung Cộng, tiếp tục bắt bớ, cầm tù, giam giữ các nhà tranh đấu dân chủ và đối kháng trong nước của tập đoàn CSVN, cộng đồng người Việt tự do Úc Châu chúng ta nói riêng và tập thể người Việt hải ngoại nói chung có bổn phận lên tiếng và vạch trần bộ mặt thật của đảng CSVN và tình trạng vi phạm nhân quyền trầm trọng của chế độ do Nguyễn Tấn Dũng cầm đầu cho toàn thể thế giới và chính phủ và cộng đồng Úc thấy rỏ.

Trân trọng kính báo và kính mời.

TM. BCH/CÐNVTDUC
Nguyễn Thế Phong Chủ tịch

7-10-2008


RIÊNG TẠI MELBOURNE

Ban Chấp Hành Cộng Ðồng Người Việt Tự Do Victoria xin trân trọng kính mời:
- quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo
- quý vị lãnh đạo các hội đoàn đoàn thể và tổ chức
- quý vị đại diện truyền thông
- cùng toàn thể đồng bào
tụ họp tại trước tiền đình toà nhà Quốc Hội Tiểu Bang Victoria, Spring Street, Melbourne
Vào ngày: Thứ Ba, 14-10-2008 Lúc: đúng 10 giờ sáng
để tham dự cuộc biểu tình chống Thủ tướng CSVN Nguyễn Tấn Dũng đến Melbourne và lên án nhà cầm quyền CSVN đàn áp tôn giáo, nhân quyền và bán nước cho Trung Cộng.

Cộng Ðồng sẽ có 4 xe bus đón rước đồng bào tại 2 địa điểm: hai xe bus tại Văn phòng cộng đồng 214 Nicholson St, Footscray và hai xe bus tại Văn phòng Hiệp Hội Tương Trợ Người Ðông Dương Springvale 9 Hillcrest Grove, Springvale, xe sẽ khởi hành từ Springvale và Footscray vào đúng 9 giờ sáng.

Phương tiện di chuyển dễ dàng và thuận tiện nhất là xe lửa xuống trạm Parliament Station và xe tram số 88,87,96 và 111 xuống trạm Parliament House.

Vì tầm quan trọng của cuộc biểu tình, Ban Chấp Hành rất mong nhận được sự tham dự đông đủ của toàn thể đồng bào và các hội đoàn đoàn thể. Mọi thắc mắc, xin quý vị vui lòng liên lạc với ông Nguyễn Thế Phong đt số 0411 756 552 hay cô Thanh Trúc đt số 0432 456 077
Trân trọng kính mời,

TM. BCH-CÐNVTD-VIC
Nguyễn Thế Phong Chủ tịch

6-10-2008
http://www.ausviet.net/


NSW
THÔNG BÁO
V/V BIỂU TÌNH LÊN ÁN VI PHẠM NHÂN QUYỀN CỦA CỘNG SẢN VIỆTNAM (CSVN) TRONG CHUYẾN ĐẾN ÚC CỦA THỦ TƯỚNG CSVN NGUYỄN TẤN DŨNG
Nhân dịp Thủ Tướng CSVN Nguyễn Tấn Dũng đến Úc, BCH/CĐNVTDUC/NSW trân trọng thông báo và kính mời Quý vị Lãnh đạo Tinh thần các Tôn giáo, Quý vị Đại diện các Hội đoàn Đoàn thể, Quý vị Đại diện các cơ quan truyền thông và toàn thể quý đồng hương tham dự cuộc biểu tình do CĐNVTD/UC/NSW phối hợp cùng CĐNVTD/Úc Châu tổ chức với những chi tiết như sau:

- Ngày Thứ Hai 13/10/2008

- Địa điểm Trước Quốc Hội Parliament House Canberra
- Thời gian 10:00 giờ sáng

Xe buýt khởi hành tại ba địa điểm như sau:
1. Marrickville: Trước Marrickville RSL Club, trên đường Illawarra Rd; vào lúc 5g00 sáng
2. Bankstown: Đối diện văn phòng Cộng Đồng, đường Olympic Pde; vào lúc 5g30 sáng
3. Cabramatta: Tại Cabra Vale Park trên đường Railway Pde, vào lúc 6g00 sáng.

Nhà nước do Nguyễn Tấn Dũng và tập đoàn cộng sản Việt Nam lãnh đạo là một chế độ độc đảng, độc tài, phản quốc và phi nhân bản. Sự có mặt của Nguyễn Tấn Dũng tại Úc là một thách thức lớn lao đối với cộng đồng tỵ nạn chúng ta tại Úc Châu.

Chúng ta sẽ tiếp tục lên án chế độ Cộng Sản Việt Nam đã phản quốc dâng đất, dâng biển cho Trung Cộng. Đã khiếp nhược im lặng trước mưu đồ xâm lăng bá chủ của Trung Cộng, để mặc cho chúng chiếm đóng hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam.

Chúng ta sẽ cực lực lên án chế độ CSVN vẫn tiếp tục chính sách đàn áp các tôn giáo. Cướp đất đai tài sản của các Giáo Hội, mà gần đây nhất là vụ đàn áp dã man gây thương tích cho nhiều giáo dân vô tội tại giáo xứ Thái Hà và Toà Khâm Sứ Hà Nội. Chúng ta đòi nhà cầm quyền CSVN phải lập tức chấm dứt những hành vi tàn ác này.

Người Việt hải ngoại nói chung và Úc Châu nói riêng có trách nhiệm tố cáo những vi phạm nhân quyền trầm trọng của CSVN trước công luận quốc tế; đồng thời yêu cầu Thủ Tướng Kevin Rudd và chính phủ Úc phải lưu tâm đến vấn đề nhân quyền và các giá trị nhân bản trong mối bang giao giữa Úc và Việt Nam.
Sydney ngày 06 tháng 10 năm 2008

TM/BCH/CĐNVTD/UC/NSW
Chủ tịch LS Võ Trí Dũng

---o0o0---

Melbourne

Ban Chấp Hành Cộng Ðồng Người Việt Tự Do Victoria xin trân trọng kính mời:
- quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo
- quý vị lãnh đạo các hội đoàn đoàn thể và tổ chức
- quý vị đại diện truyền thông
- cùng toàn thể đồng bào
tụ họp tại trước tiền đình toà nhà Quốc Hội Tiểu Bang Victoria, Spring Street, Melbourne

Vào ngày: Thứ Ba, 14-10-2008 Lúc: đúng 10 giờ sáng để tham dự cuộc biểu tình chống Thủ tướng CSVN Nguyễn Tấn Dũng đến Melbourne và lên án nhà cầm quyền CSVN đàn áp tôn giáo, nhân quyền và bán nước cho Trung Cộng.

Cộng Ðồng sẽ có 4 xe bus đón rước đồng bào tại 2 địa điểm: hai xe bus tại Văn phòng cộng đồng 214 Nicholson St, Footscray và hai xe bus tại Văn phòng Hiệp Hội Tương Trợ Người Ðông Dương Springvale 9 Hillcrest Grove, Springvale, xe sẽ khởi hành từ Springvale và Footscray vào đúng 9 giờ sáng.
Phương tiện di chuyển dễ dàng và thuận tiện nhất là xe lửa xuống trạm Parliament Station và xe tram số 88,87,96 và 111 xuống trạm Parliament House.

Vì tầm quan trọng của cuộc biểu tình, Ban Chấp Hành rất mong nhận được sự tham dự đông đủ của toàn thể đồng bào và các hội đoàn đoàn thể. Mọi thắc mắc, xin quý vị vui lòng liên lạc với ông Nguyễn Thế Phong đt số 0411 756 552 hay cô Thanh Trúc đt số 0432 456 077

Trân trọng kính mời, TM. BCH-CÐNVTD-VIC
Nguyễn Thế Phong Chủ tịch 6-10-2008


BBC
Thủ tướng Việt Nam thăm Australia
10 Tháng 10 2008 - Cập nhật 08h08 GMT
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/story/2008/10/081010_pm_australia.shtml
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ thăm Australia trong hai ngày 13/10 và 14/10 để thúc đẩy quan hệ song phương.
Đây là chuyến thăm Úc châu đầu tiên của ông Dũng trong tư cách Thủ tướng Chính phủ.
Trong khi đó cộng đồng người Việt tỵ nạn tại đây tuyên bố sẽ có hoạt động để phản đối chuyến đi của ông Thủ tướng.
Tin chính thức từ VN cho biết chuyến thăm được thực hiện trong khuôn khổ kỷ niệm 35 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao và theo lời mới của thủ tướng Úc Kevin Rudd.
Lịch trình của ông Nguyễn Tấn Dũng tại Australia sẽ bao gồm hội đàm với thủ tướng Kevin Rudd; hội kiến Toàn quyền, Chủ tịch Thượng viện và Chủ tịch Hạ viện đồng thời tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp hai nước.
Hợp tác kinh tế Việt Nam - Australia đã phát triển mạnh trong những năm gần đây.
Úc đã trở thành thị trường xuất khẩu lớn thứ ba của VN với kim ngạch thương mại hai chiều trong bảy tháng đầu năm nay đạt tới 3,6 tỷ đôla Mỹ.
Nước này cũng có 174 dự án đầu tư vào VN với giá trị hơn một tỷ đôla. Úc còn cung cấp nhiều viện trợ ODA cho VN, riêng năm 2007- 2008 là 93,1 triệu đôla Mỹ.

Biểu tình phản đối

Theo dự kiến ông Dũng cũng sẽ có cuộc gặp gỡ với đại diện cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập tại Úc châu.
Cộng đồng Việt tại Australia có khoảng 250.000 người, lớn thứ ba trên thế giới. Đa phần là người di tản sau cuộc chiến Việt Nam, nhưng cũng có khoảng 10.000 sinh viên hiện đang theo học tại các trường cao đẳng và đại học.
Cộng đồng người Việt tỵ nạn tại Úc châu đã có kêu gọi tổ chức biểu tình phản đối chuyến thăm của ông Nguyễn Tấn Dũng.
Ban Chấp Hành Cộng đồng Người Việt Tự Do Úc Châu tuyên bố sẽ tổ chức hai cuộc biểu tình tại Canberra và tại Melbourne để lên án chế độ Hà Nội về các vi phạm nhân quyền và vì đã "dâng đất cho Trung Quốc".
Cộng Ðồng Người Việt Tự Do tại New South Wales cũng ra thông cáo yêu cầu Thủ Tướng Kevin Rudd và chính phủ Úc "phải lưu tâm đến vấn đề nhân quyền và các giá trị nhân bản trong mối bang giao giữa Úc và Việt Nam".
Các chuyến thăm Úc của chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và ông Phan Văn Khải khi còn là Thủ tướng cũng
đã gặp phải các cuộc biểu tình tương tự

QUAN HỆ SONG PHƯƠNG
Úc là thị trường xuất khẩu lớn thứ ba của VN
174 dự án đầu tư với tổng vốn hơn một tỷ đôla Mỹ
ODA cho VN: 93,1 triệu đôla Mỹ trong năm 2007-2008
250.000 người Việt định cư tại Australia




Vietnamnet
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm chính thức Australia
18:43' 09/10/2008 (GMT+7)
http://vietnamnet.vn/chinhtri/2008/10/807745/
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Dũng cho biết Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ thăm chính thức Australia từ ngày 13 đến 14/10 tới.
Tại cuộc họp báo thường kỳ chiều 9/10, ông Lê Dũng thông báo chuyến thăm chính thức Australia của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thực hiện theo lời mời của Thủ tướng Australia Kevin Rudd và phu nhân.
Đây là chuyến thăm Australia đầu tiên của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trên cương vị Thủ tướng Việt Nam. Chuyến thăm nhằm củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước, nâng quan hệ song phương lên tầm cao mới.
Trong lịch trình, Thủ tướng sẽ thảo luận với các nhà lãnh đạo Australia về các biện pháp thúc đẩy hợp tác song phương, thảo luận các vấn đề quốc tế, khu vực hai bên cùng quan tâm.
Ông sẽ hội đàm với Thủ tướng Kevin Rudd, gặp Chủ tịch Thượng Viện, Hạ Viện, gặp gỡ lãnh đạo một số doanh nghiệp hàng đầu của Australia, dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Australia, thăm trường Đại học Tổng hợp quốc gia Australia, gặp gỡ đại diện cộng đồng người Việt và lưu học sinh tại Australia.
Xuân Linh

No comments: