Friday, August 29, 2025

TIN TỔNG HỢP NGÀY 28/08/2025 (RFI)

 



TIN TỔNG HỢP

RFI

Đăng ngày: 28/08/2025 - 15:36  -  Sửa đổi ngày: 28/08/2025 - 16:10

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20250828-tin-t%E1%BB%95ng-h%E1%BB%A3p

 

(AP) - Úc, Canada và Philippines tận trận chung ở phía đông bãi cạn Scarborough. 

Cuộc tập trận, huy động ba tàu chiến và nhiều chiến đấu cơ tham gia, đã kết thúc ngày 27/08/2025 mà không có bất kỳ sự cố nào trong bối cảnh lực lượng Trung Quốc đã có những thao tác nguy hiểm để xua đuổi máy bay và tàu của Manila. Bắc Kinh chiếm quyền kiểm soát bãi cạn Scarborough từ Manila năm 2012. Một điểm nóng khác ở Biển Đông là bãi Cỏ Mây nơi Philippines sử dụng tàu BRP Sierra Madre bị mắc cạn từ năm 1999 làm tiền đồn quân sự. Ngày 26/08, Philippines đã cảnh báo Trung Quốc rằng bất kỳ nỗ lực nhằm di chuyển con tàu khỏi khu vực sẽ là vượt qua « ranh giới đỏ ». Manila phát hiện Trung Quốc gia tăng hoạt động xung quanh bãi Cỏ Mây, trong đó có việc triển khai một tàu kéo của hải quân.

 

(AFP) - Chính phủ Mỹ muốn giảm thời hạn thị thực cho nhà báo và sinh viên nước ngoài. 

Theo đề xuất, người nước ngoài có thị thực sinh viên không được phép ở lại quá 4 năm trên lãnh thổ Mỹ, thay vì theo thời hạn của chương trình học. Nhà báo nước ngoài được quyền lưu trú 240 ngày và có thể gia hạn thị thực, thay vì có thể kéo dài tới 5 năm. Riêng nhà báo Trung Quốc chỉ được 90 ngày. Chính sách này nhằm gia tăng các hạn chế về nhập cư hợp pháp vào Mỹ. Đề xuất được đăng trên công báo Federal Register ngày 27/08/2025 để lấy ý kiến trước khi có hiệu lực. Năm học 2023-2024, Mỹ đón hơn 1,1 triệu du học sinh. Đây là nguồn thu nhập vô cùng quan trọng của các trường đại học Mỹ vì du học sinh nước ngoài đóng toàn bộ học phí.

 

(AFP) - FBI mở điều tra vụ xả súng mang động cơ thù hận người Công giáo ở Minneapolis, Mỹ. 

Vụ xả súng xảy ra ngày 27/08/2025 ở một nhà thờ trực thuộc một trường học ở thành phố Minneapolis, bang Minnesota, khiến hai trẻ em thiệt mạng và 14 người bị thương. Thủ phạm là người chuyển giới, cựu học sinh của trường, đã tự sát. Trên mạng X, Kash Patel, giám đốc Cục Điều tra Liên bang FBI cho biết kẻ nổ súng là « Robin Westman, sinh ra là đàn ông với tên Robert Westman ». Cảnh sát đã mở điều tra về « khủng bố trong nước » và « tội ác do động cơ thù hận chống Công giáo ».

 

(VnExpress) - Một công dân Mỹ cướp tiệm vàng PNJ ở Đà Nẵng. 

Ngày 27/08/2025, West Dale James, 29 tuổi, bị công an Việt Nam bắt tại phòng trọ sau 14 tiếng truy lùng. Tối 26/08, thủ phạm mua một chiếc búa, một xe máy rồi tháo biển số, mặc trang phục của Grab xông vào tiệm vàng PNJ ở đường Núi Thành, Đã Nẵng, dùng búa và gậy sắt đánh vào đầu bảo vệ và cướp số vàng trị giá 800-830 triệu đồng. Công an khám xét nơi ở và thu tang vật là các món trang sức giấu trên trần thạch cao nhà vệ sinh, cùng nhiều vật chứng khác như đồng hồ, lắc vàng có thể từ các vụ trộm khác. West Dale James nhập cảnh Việt Nam tháng 06/2025 để du lịch, lưu trú tại TP HCM.

 

(AFP) - Ba Lan công bố sách hướng dẫn sinh tồn trong khủng hoảng. 

Sổ tay an toàn có khoảng 50 trang, với nhiều hình minh họa rõ ràng cho cả trẻ em, được đăng trên trang web của chính phủ ngày 28/08/2025, sau đó sẽ được in và phát đến mỗi hộ gia đình. Trả lời họp báo, bộ trưởng Quốc Phòng Wladyslaw Kosiniak Kamysz cho biết sổ tay hướng dẫn về những việc cần làm trước những mối nguy hiểm, « không chỉ trong những tình huống khó khăn nhất, như thời chiến, hoặc trong bão lũ, thiên tai, hỏa hoạn ». Ba Lan là nước sườn đông của khối NATO, nằm sát với Nga, Belarus và Ukraina.

 

(Reuters) - Lãnh đạo chính quyền quân sự Miến Điện dự hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO). 

Tướng Min Aung Hlaing sẽ tới Trung Quốc dự thượng đỉnh trong hai ngày 31/08-01/09/2025. Chuyến thăm của ông Min Aung Hlaing diễn ra trước cuộc bầu cử đầu tiên của Miến Điện trong gần 5 năm, được Bắc Kinh ủng hộ. Kể từ khi quân đội lật đổ chính phủ của bà Aung San Suu Kyi vào năm 2021, đất nước rơi vào hỗn loạn và nội chiến. Cuộc bầu cử sẽ bắt đầu vào ngày 28/12 tại hơn 300 địa điểm bầu cử trên toàn quốc, bao gồm cả những khu vực do các nhóm vũ trang chống quân đội kiểm soát. 

 

(AFP) - Pháp : Hơn 2.000 trẻ em ngủ ngoài đường. 

Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc Unicef France và Liên đoàn các nhà hoạt động vì sự đoàn kết xã hội (FAS), hôm nay 28/08/2025, báo động là con số này đã tăng mạnh trong vài năm gần đây. Hệ thống tạm trú quá tải và khủng hoảng nhà ở là nguyên nhân chính gây ra tình trạng này. Các tổ chức xã hội kêu gọi chính quyền đầu tư vào nhà ở xã hội và yêu cầu tăng thêm chỗ ở. 

 

(AFP) - Mỹ : Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) bị sa thải. 

Bộ trưởng Y Tế Robert Francis Kennedy Jr., vốn hoài nghi về vac-xin, hôm qua 27/08/2025, đã sa thải Susan Monarez sau khi cáo buộc bà không chịu từ chức và không tuân theo chính sách tiêm chủng của tổng thống Trump. Bà Susan Monarez phủ nhận việc bị sa thải và chỉ trích chính sách của bộ trưởng Kennedy là nguy hiểm. Cuộc xung đột này xảy ra khi Robert Kennedy Jr. đang tìm cách tái cấu trúc chính sách tiêm chủng tại Mỹ.

 

(AFP) - Iran : Sự trở lại của thanh tra AIEA không đồng nghĩa với việc hợp tác được nối lại hoàn toàn. 

Ngoại trưởng Iran, hôm qua 27/08/2025, thông báo rằng các thanh tra của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (AIEA) đã trở lại Iran để giám sát việc thay nhiên liệu tại nhà máy điện hạt nhân Bushehr, nhưng điều này không có nghĩa là hợp tác, bị đình chỉ từ tháng 7, hoàn toàn được nối lại. Iran cáo buộc AIEA không lên án các cuộc tấn công của Israel và Mỹ vào các cơ sở hạt nhân của nước này. Ngoài ra, Teheran đang đàm phán với một số nước châu Âu để không bị tái áp đặt các lệnh trừng phạt quốc tế liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran. 

 

(AFP) - Brazil thông qua đạo luật tăng cường bảo vệ trẻ vị thành niên trên mạng xã hội. 

Văn bản được Quốc Hội thông qua vào hôm qua 27/08/2025, sau một vụ bê bối liên quan đến một người có ảnh hưởng bị cáo buộc lạm dụng tình dục trẻ em. Đạo luật quy định các nền tảng mạng xã hội liên kết tài khoản của người dùng dưới 16 tuổi với tài khoản của cha mẹ, kiểm soát nội dung dành cho trẻ em và kiểm tra độ tuổi người dùng một cách nghiêm ngặt. 

 

(Reuters) - Tổng thống Nga muốn gia tăng giao thương với Trung Quốc. 

Chủ đề này sẽ được ông Putin đề cập với chủ tịch Tập Cận Bình nhân chuyến công du Bắc Kinh dự Hội nghị Hợp tác Thượng Hải và lễ duyệt binh chấm dứt Thế Chiến II. Ngày 28/08/2025, ba nguồn tin Nga cho biết, giao thương giữa hai nước từng lập mức kỉ lục năm 2024 với 245 tỉ đô la nhưng xu hướng này đang giảm. Trung Quốc mua dầu của Matxcơva và xuất khẩu sang Nga ô tô, đồ dùng điện tử.

 





No comments: