TIN TỔNG HỢP NGÀY 26/08/2025
*****
Chuyển
toàn bộ chuyến bay quốc tế về Long Thành: Giới chuyên gia Việt Nam quan ngại
Thanh
Phương - RFI
Đăng
ngày: 25/08/2025 - 12:44
==============
Không ai chiến thắng
được tuổi già hay cái chết
Song Chi
26/08/2025
https://baotiengdan.com/2025/08/26/khong-ai-chien-thang-duoc-tuoi-gia-hay-cai-chet/
Có
lẽ Hiến pháp, Luật pháp Mỹ nên nghĩ đến chuyện sửa đổi, không cho phép người từ
70 tuổi trở lên được ra ứng cử chức vụ Tổng thống. Tổng thống, Thủ tướng luôn
là những công việc hết sức nặng nề, nhiều trách nhiệm, nó tàn phá sức khỏe tinh
thần lẫn thể chất của con người kinh khủng. Nhất là Tổng thống Mỹ, vì không chỉ
phải giải quyết chuyện nước Mỹ mà còn cả chuyện thế giới.
Chúng
ta thấy, cựu TT Joe Biden vì lý do sức khỏe phải ngừng giữa chừng cuộc đua vào
Tòa Bạch Ốc năm 2024, và tháng Tư vừa qua thì thế giới được biết ông bị ung thư
tuyến tiền liệt giai đoạn 4. Bây giờ thì lại đến TT Donald Trump. Những dấu hiệu
đáng chú ý như mắt cá chân bị sưng, những vết bầm trên bàn tay, mà theo người
phát ngôn Tòa Bạch Ốc thì đó là do “suy tĩnh mạch mãn tính (chronic venous
insufficiency), chứng bệnh phổ biến và lành tính, đặc biệt của người trên 70 tuổi”.
Nhưng với một chính phủ bị cáo buộc nói dối về nhiều chuyện, liệu đa số người
dân Mỹ và cả thế giới, có tin vào thông báo đó, khi những dấu hiệu có vẻ nghiêm
trọng hơn thế?
Khi
TT Donald Trump ngày càng phải makeup mặt và hai bàn tay dày hơn để che giấu
tình trạng sức khỏe, thường xuyên đội mũ để che giấu mái tóc ngày càng thưa,
khi có cả những hình ảnh cho thấy ông Trump đang phải mang những dây, hộp gì đó
bên người, lộ ra bên hai ống chân; và những dấu hiệu về suy giảm trí nhớ, lẫn lộn
từ ngữ, thiếu năng lượng đã từng bộc lộ ở ông Biden trước đây, bây giờ cũng bộc
lộ ở ông Trump. Và mới đây nhất là câu phát biểu của ông Trump rằng động lực
thúc đẩy ông nỗ lực chấm dứt chiến tranh ở Ukraine là vì muốn được lên thiên đường
sau khi chết.
Ông
Trump được đồn đoán có vấn đề ở bàn tay phải, gần như tương tự nữ hoàng
Elizabeth II thời gian trước khi qua đời năm 2022. Nguồn: Internet
Phát
biểu trên chương trình buổi sáng Fox & Friends của Fox News, Donald Trump
cho biết, việc giải quyết chiến tranh Nga-Ukraine, nếu có thể, cải thiện cơ hội
lên thiên đàng của ông. Đề cập đến việc ông liên tục nghe nói rằng mình đang
không ổn và đang ở vị trí cuối cùng trong danh sách những người được tôn trọng,
Trump nói rằng ông muốn thử lên thiên đàng. (“I’m hearing I’m not doing well. I
am really at the bottom of the totem pole. But if I can get to heaven, this
will be one of the reasons,” Trump said).
Ngay
Vladimir Putin, một kẻ quyền lực nhất nước Nga từ hàng mấy thập kỷ nay và nghe
đâu là một trong những người giàu nhất thế giới, từ lâu cũng đã có những lời đồn,
những thông tin rò rỉ về tình trạng sức khỏe, về bệnh này bệnh kia, và rằng
Putin đã sống đến hôm nay là nhờ có cả một đội ngũ y tế chăm sóc 24/24, với những
điều kiện thuốc men tốt nhất. Nhưng kéo dài được bao lâu thì không ai biết.
Hay
ở Việt Nam, vừa rồi ông Nguyễn Phú Trọng, miệt mài lao tâm khổ tứ tìm cách bảo
vệ đảng, bảo vệ chế độ, tìm cách tiêu diệt bao nhiêu đối thủ, giành được ghế Tổng
Bí thư nhiệm kỳ thứ ba (là nhân vật thứ ba của đảng CSVN đảm nhiệm nhiệm kỳ thứ
ba chức vụ này sau Hồ Chí Minh và Lê Duẩn), nhưng rồi cũng phải đầu hàng bệnh tật,
bỏ lại sự nghiệp “đốt lò” dang dở. Nhưng điều đáng nói hơn là những người mà
ông Trọng nhắm nhe muốn tiếp nối mình giữ chức Tổng Bí thư như Vương Đình Huệ,
Võ Văn Thưởng… thì đều bị “bay” chức.
Cuối
cùng quyền lực vào trọn tay Tô Lâm, Tô Lâm không chỉ quét sạch những người thân
tín của ông Trọng mà còn đưa kẻ cựu thù của ông Trọng là ông Nguyễn Tấn Dũng xuất
hiện trở lại chỗ này chỗ kia. Đồng thời chỉ sau hơn một năm với cái đám tang hết
sức “hoành tráng”, bây giờ còn ai nhắc gì đến ông Nguyễn Phú Trọng nữa? Không
biết ở dưới suối vàng ông Trọng nghĩ gì về điều này?
Không
ai có thể chiến thắng được thời gian và cái chết. Cho dù nghèo hay giàu, dù là
một người vô gia cư đang sống tạm bợ trên đường phố hay một tỷ phú, nhà độc tài
Nga hoặc Tổng thống Mỹ. Chính vì vậy, khi tuổi đã cao có lẽ nên buông bỏ bớt,
khỏe cho mình mà bớt hại cho người khác.
Trở
lại với nước Mỹ, từ 70 tuổi trở lên có lẽ Hiến pháp, Luật pháp Mỹ không nên cho
phép ứng viên ra ứng cử tổng thống nữa, bởi vì nếu 70 mà ngồi 4 năm, 8 năm thì
đã là 74, 78 tuổi rồi.
================================
. . . . .
Đăng ngày: 26/08/2025 - 16:15
https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20250826-tin-t%E1%BB%95ng-h%E1%BB%A3p
(AFP/VTV News) - Việt Nam : Ba người chết và
13 người bị thương vì bão Kajiki.
Bão số 5 - Kajiki đã đổ bộ vào miền trung Việt
Nam hôm qua, 25/08/2025, với sức gió lên tới 130 km/h, giật cấp 13-14. Cơn bão
đã làm tốc mái hàng ngàn ngôi nhà và các công trình công cộng, gây ngập lụt và
mất điện trên diện rộng tại nhiều tỉnh thành. Sáng nay, bão đã suy yếu thành áp
thấp nhiệt đới và di chuyển sang khu vực trung Lào. Tuy nhiên, theo trung tâm dự
báo khí tượng thủy văn, hoàn lưu bão sẽ còn tiếp tục gây mưa lớn, nguy cơ rất
cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất, nhất là tại các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà
Tĩnh.
=======================
Nhật
Bản lên án Trung Quốc xây dựng 21 giàn khoan dầu ở biển Hoa Đông
Chi
Phương - RFI
Đăng ngày: 26/08/2025 - 12:24 - Sửa
đổi ngày: 26/08/2025 - 15:54
====================
Đài Loan chuẩn bị cho
một cuộc tấn công của Trung Quốc bằng diễn tập, máu giả và tên lửa
Tessa Wong
Phóng viên Kỹ thuật số Châu Á
26 tháng 8 2025, 16:06 +07
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/c39de0ejr9no
Đó chỉ là một buổi sáng thứ Sáu bình thường
trên đảo Kim Môn của Đài Loan, cách bờ biển Trung Quốc vài kilômét, khi còi báo
động không kích xé tan bầu không khí yên ả.
Tại một văn phòng của chính quyền địa phương,
mọi người tắt đèn và chui xuống gầm bàn. Người khác thì chạy xuống bãi đỗ xe ngầm.
Ở một bệnh viện gần đó, nhân viên y tế vội vã cấp cứu những người loạng choạng
bước vào với các vết thương bê bết máu.
Nhưng máu ấy là giả, và các nạn nhân đều là
tình nguyện viên đóng vai. Cùng với nhân viên chính quyền, họ tham gia các cuộc
diễn tập phòng thủ dân sự và quân sự bắt buộc được tổ chức khắp Đài Loan hồi
tháng trước.
Mục đích?
Luyện tập cách ứng phó trước một cuộc tấn
công có thể xảy ra từ Trung Quốc.
Các cuộc diễn tập nhằm luyện tập phản ứng
quân sự và dân sự trước một cuộc tấn công của Trung Quốc
Trung Quốc từ lâu đã thề sẽ "thống nhất"
với Đài Loan tự trị và chưa bao giờ loại trừ khả năng sử dụng vũ lực.
Đây là mối đe dọa mà Đài Loan ngày càng lưu
tâm.
Tổng thống Lại Thanh Đức, người nhậm chức vào
năm ngoái, đang thúc đẩy một trong những nỗ lực mạnh mẽ nhất trong nhiều năm
qua nhằm củng cố quốc phòng.
Tuy nhiên, một trong những thách thức lớn nhất
của ông là thuyết phục chính người dân Đài Loan về tính cấp bách của vấn đề
này.
Trong khi chiến lược tăng cường quốc phòng của
ông nhận được sự ủng hộ, nó cũng làm dấy lên tranh cãi.
"Chúng tôi thực sự cần những cuộc diễn tập
quốc phòng này, tôi tin rằng vẫn có mối đe dọa nào đó từ Trung Quốc," Ben,
một nhân viên tài chính làm việc tại Đài Bắc, nói. "Nhưng khả năng Trung
Quốc xâm lược là thấp. Nếu họ thật sự muốn tấn công chúng tôi, thì họ đã làm từ
lâu rồi."
Giống như Ben, hầu hết người dân Đài Loan –
65% theo một khảo sát công bố hồi tháng Năm của Viện Nghiên cứu Quốc phòng và
Chiến lược Quốc gia (INDSR) trực thuộc quân đội – đều cho rằng khó có khả năng
Trung Quốc sẽ tấn công trong vòng năm năm tới.
Điều này trái ngược với cảnh báo từ Mỹ rằng mối
đe dọa đối với Đài Loan là "cận kề" và Bắc Kinh đang chuẩn bị lực lượng
quân sự đủ khả năng tiến hành xâm lược trước năm 2027.
==========================
Thượng
đỉnh Mỹ - Hàn tăng cường hợp tác an ninh - thương mại, hướng tới cuộc gặp Trump
- Kim
Anh Vũ - RFI
Đăng ngày: 26/08/2025 - 12:00
================================
An
ninh và kinh tế: Hai nội dung chính của thượng đỉnh Mỹ-Hàn tại Washington
Thanh
Hà
- RFI
Đăng ngày: 25/08/2025 - 11:48 - Sửa
đổi ngày: 25/08/2025 - 13:48
================
Ông Trump ra lệnh
cách chức Thống đốc Fed Lisa Cook
BBC News Tiếng Việt
26 tháng 8 2025, 12:48 +07
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/c70xger56z6o
Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ ngay lập
tức cách chức Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), bà Lisa Cook, một động
thái leo thang nghiêm trọng trong cuộc đối đầu của ông với Ngân hàng Trung ương
Hoa Kỳ.
Bà Cook (phải) là một trong bảy thành viên của
hội đồng quản trị Fed và là người phụ nữ Mỹ gốc Phi đầu tiên đảm nhiệm vai trò
này
Trong một thông báo được đăng tải trên mạng
xã hội Truth Social của mình, ông Trump đã đăng bức thư gửi cho bà Cook, trong
đó ông thông báo về quyết định loại bà khỏi hội đồng quản trị của Ngân hàng
Trung ương với hiệu lực tức thì.
Nhà lãnh đạo Mỹ rằng ông có "đủ lý
do" để tin rằng bà Cook đã khai gian tình trạng bất động sản thế chấp để
được vay với lãi suất thấp hơn, và trích dẫn các quyền hiến định mà ông Trump
cho rằng cho phép ông cách chức bà Cook.
Đáp lại, bà Cook nói rằng ông Trump không có
thẩm quyền để sa thải bà, và bà sẽ không từ chức.
"Tổng thống Trump đã cố tình sa thải tôi
'vì lý do chính đáng' trong khi không có lý do nào theo luật định, và ông ấy
không có thẩm quyền làm như vậy", bà Cook nói trong một tuyên bố.
"Tôi sẽ không từ chức. Tôi sẽ tiếp tục
thực hiện nghĩa vụ của mình để hỗ trợ nền kinh tế Mỹ như tôi đã làm kể từ năm
2022", Thống đốc Fed nói thêm.
Fed vẫn chưa bình luận về thông báo của Tổng thống Trump, được đưa ra vào cuối ngày 25/8.
============================
Tiền,
thuế quan và hù dọa : Công cụ đàm phán của Mỹ thời Trump ?
Thanh
Hà - RFI
Đăng ngày: 26/08/2025 - 15:41
=======================
LHQ
chỉ trích thái độ thờ ơ của quốc tế trước vụ Israel oanh kích bệnh viện tại
Gaza
Minh
Phương - RFI
Đăng ngày: 26/08/2025 - 12:36
================================
Cuba nghèo do Mỹ cấm
vận hay cơ chế chính trị?
Trần Trung Đạo
26/08/2025
https://baotiengdan.com/2025/08/26/cuba-ngheo-do-my-cam-van-hay-co-che-chinh-tri/
Hai đảng Cộng sản Việt Nam và Cuba là hai anh
em từng chia ngọt sẻ bùi trong suốt thời kỳ Chiến tranh lạnh, từng đổ máu cho
tham vọng của các đảng Cộng sản đàn anh. Cuba đổ máu ở Angola, Nicaragua, CSVN
đổ máu ở Miên, Lào.
Ngày 28 tháng 9 năm 2009, ông Nguyễn Minh Triết,
chủ tịch nước CSVN, thăm Cuba và tại đây ông phát biểu: “Việt Nam Cuba, như
là trời đất sinh ra, một anh ở phía Đông, một anh ở phía Tây, chúng ta thay
nhau canh giữ hòa bình cho thế giới. Cuba thức thì Việt Nam ngủ, Việt Nam gác
thì Cuba nghỉ”.
Nhiều người nghĩ ông Nguyễn Minh Triết ví von
một cách vô duyên nên cười mai mỉa mà quên đi ý nghĩa rất thật trong câu nói của
ông. Ông nói đúng. Giờ đây trong cảnh chợ chiều, những tên lái buôn quốc tế đã
phá sản hay bỏ đi, hai anh em canh cánh một mối lo cho tương lai chủ nghĩa xã hội
còn xa hơn đường lên sao hỏa. Nhìn lại hai đảng, thân thể già nua, bệnh hoạn,
hai cánh tay tuyên truyền và trấn áp một thời gân guốc đang mỗi ngày thêm run rẩy
và yếu dần. Trí nhớ còn tốt nhưng chỉ nhớ những chuyện đáng quên đi.
Chưa bao giờ người anh em Cuba của CSVN phải
chịu đựng nghèo đói như hôm nay. Tại Cuba, ngoại trừ giới lãnh đạo đảng, người
dân thiếu gần như mọi thứ cần thiết cho đời sống, từ điện nước tới thức ăn.
Tháng 3 năm 2024, Cuba lần đầu tiên phải gởi thư lên Liên Hiệp Quốc để xin sữa
cho trẻ em. (Cuba for the first time asks UN for urgent aid to provide milk for
children, El Pais, MAR 01, 2024 – 07:04 EST).
Trong suốt thế kỷ 19, Cuba là nước giàu nhất ở
châu Mỹ La Tinh với sự phát triển của các ngành thuốc lá, mía, café. Vào thời
điểm 1959, GDP theo đầu người Cuba là 2.067 dollar. Mức phát triển này gần với
các nước đang phát triển trong khu vực như Ecuador (1.975), Jamaica (2.541),
Panama (2.322).
Theo cập nhật mới nhất của Federal Reserve
Bank of St. Louise, GDP trên đầu người chính thức vào ngày 2 tháng 7 năm 2025
là 7.433 dollar nhưng lương trung bình của công nhân Cuba chỉ từ 15 đến 30
dollar mỗi tháng. Nếu khấu trừ mức lạm phát, tiền lương của công nhân Cuba
không tăng một đồng nào trong suốt 20 năm qua.
====================================
Cuba
kinh tế khó khăn, Việt Nam quyên tiền và gạo hỗ trợ
Thu
Hằng
- RFI
Đăng ngày: 26/08/2025 - 11:50 - Sửa
đổi ngày: 26/08/2025 - 16:57
=========================
Pháp : Thủ
tướng Bayrou dùng giải pháp bỏ phiếu tín nhiệm để vượt khủng hoảng ngân sách
Anh Vũ - RFI
Đăng ngày: 26/08/2025 - 12:49
========================
Paris
triệu đại sứ Mỹ lên để phản đối việc chỉ trích Pháp về tình trạng bài Do Thái
Anh Vũ - RFI
Đăng ngày: 25/08/2025 - 12:12 - Sửa
đổi ngày: 25/08/2025 - 15:25
=====================
Nước Nga đang âm thầm
chinh phục thế giới bên ngoài phương Tây như thế nào?
Juliana Gragnani
Biên tập viên, Đơn vị Thông tin sai lệch Toàn
cầu của BBC
Maria Korenyuk
Đơn vị Thông tin sai lệch Toàn cầu của BBC
26 tháng 8 2025, 17:51 +07
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/cx29l838018o
Anh Javier Gallardo bắt đầu buổi sáng bằng việc
xem chương trình âm nhạc cổ điển trên truyền hình - thói quen giúp anh có tâm
trạng tốt trước khi lên đường lái xe tải.
Nhưng vào một sáng thứ Hai của tháng Sáu, anh
bật ti vi và, thay vì nhạc, màn hình tràn ngập hình ảnh chiến trường trong một
bản tin từ một kênh truyền hình mà anh chưa bao giờ nghe tới.
"Chuyện gì đang xảy ra vậy?", anh
Javier tự hỏi. Sau 20 phút, anh tắt máy: "Tôi không thể kết nối được."
Trên màn hình hiện logo màu xanh lá cây với
dòng chữ "RT". Lên mạng tìm kiếm, anh Javier phát hiện đây là kênh
truyền hình của Nga.
Anh sống ở Chile, nơi kênh truyền hình tư
nhân Telecanal bị cáo buộc đã nhượng sóng cho RT – đài do nhà nước Nga hậu thuẫn,
trước đây có tên Russia Today.
Hoa Kỳ, Anh, Canada và EU đã áp đặt các hạn
chế đối với RT
Cơ quan quản lý phát sóng Chile đã mở thủ tục
chế tài Telecanal vì nghi ngờ vi phạm luật phát thanh truyền hình, và đang chờ
phản hồi chính thức. Telecanal hiện chưa trả lời yêu cầu bình luận.
Trong khi đó, khán giả như anh Javier cảm thấy
bối rối.
"Tôi rất bực mình," anh Javier thừa
nhận. "Họ không hề thông báo trước, và tôi chẳng hiểu tại sao cả."
Trong ba năm qua, kênh truyền hình RT do nhà
nước Nga hậu thuẫn và hãng thông tấn kiêm phát thanh Sputnik đã mở rộng sự hiện
diện quốc tế; hiện nay, họ phát sóng khắp Châu Phi, Balkan, Trung Đông, Đông
Nam Á và Mỹ Latinh.
Tất cả điều này đều trùng hợp với lệnh cấm ở
các nước phương Tây.
Năm 2024, chính quyền Hoa Kỳ đã trừng phạt một
số lãnh đạo của RT, trong đó có Margarita Simonyan
Sau cuộc xâm lược toàn diện của Nga vào
Ukraine tháng 2/2022, Mỹ, Anh, Canada, toàn bộ Liên minh châu Âu cùng các tập đoàn
công nghệ lớn đã áp đặt lệnh cấm phát sóng RT, cáo buộc kênh này lan truyền
thông tin sai lệch về chiến tranh.
Đỉnh điểm là vào năm 2024, chính quyền Mỹ áp
thêm lệnh trừng phạt đối với các lãnh đạo RT – trong đó có Tổng biên tập
Margarita Simonyan – với cáo buộc tìm cách làm xói mòn "niềm tin công
chúng" vào các thể chế dân chủ.
Sự việc xảy ra giữa lúc Điện Kremlin bị cáo
buộc đang tiến hành một chiến dịch quy mô nhằm can thiệp bầu cử tổng thống Mỹ.
RT phủ nhận mọi liên quan.
Tuy nhiên, ở các khu vực khác, ảnh hưởng của
RT không ngừng gia tăng.
================================
TT Zelensky:
Sự có mặt của các lực lượng châu Âu tại Ukraina là cần thiết
Anh Vũ|Trọng
Thành
- RFI
Đăng ngày: 25/08/2025 - 11:56 - Sửa
đổi ngày: 25/08/2025 - 14:39
https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20250825-tit
=================================
Ukraine- Đất nước lịch
sử ngàn năm trên ngã ba Âu Á
Đoàn Xuân Thu – Saigon
Nhỏ trên
24 tháng 8, 2025
https://saigonnhonews.com/thoi-su/the-gioi/ukraine-dat-nuoc-lich-su-ngan-nam-tren-nga-ba-au-a/
Tượng đài ở Ukraine. (Hình minh họa:
Rostislav Artov/Unsplash)
Ngày 24 Tháng Tám, 1991, Ukraine tuyên bố độc
lập sau khi Liên Xô tan rã. Đây là bước ngoặt lịch sử, nhưng cũng mở ra thử
thách mới.
Ukraine, quốc gia rộng lớn ở Đông Âu, diện
tích 603,628 km², là nước lớn nhất châu Âu (nếu không tính Nga, vốn trải dài cả
Á lẫn Âu).
Thủ đô Kyiv, bên bờ sông Dnipro, vừa là trung
tâm chính trị vừa là trái tim văn hóa. Dân số 2025 khoảng 33.4 triệu người, phần
lớn là người Ukraine, ngoài ra còn có cộng đồng Nga, Ba Lan, Do Thái, Tatar… Sự
đa dạng này tạo nên bản sắc phong phú nhưng cũng nhiều lần dẫn đến tranh chấp.
Lịch sử Ukraine bắt nguồn từ Kyivan Rus thế kỷ
IX – liên minh bộ lạc Slavic do Đại Công Quốc Kyiv dựng nên, từng được coi là
cái nôi của văn minh Đông Slav. Sang thế kỷ XIV, lãnh thổ bị chia cắt: phía tây
chịu ảnh hưởng Ba Lan – Lithuania, phía đông dần rơi vào Nga. Sau nhiều thế kỷ
tranh giành, Ukraine bị sáp nhập vào Đế quốc Nga và sau đó là Liên Xô.
Ngày 24 Tháng Tám, 1991, Ukraine tuyên bố độc
lập sau khi Liên Xô tan rã. Đây là bước ngoặt lịch sử, nhưng cũng mở ra thử
thách mới. Quốc gia nằm ở vị trí chiến lược – “vùng đệm” giữa Nga và Châu Âu –
nên luôn bị cuốn vào xung đột địa chính trị.
Địa lý Ukraine là đồng bằng rộng lớn, đất đai
phì nhiêu, đặc biệt là đất đen (chernozem) nổi tiếng màu mỡ bậc nhất thế giới.
Nhờ vậy, Ukraine được mệnh danh “vựa lúa của Châu Âu,” xuất khẩu nhiều lúa mì,
bắp, dầu hướng dương. Ngoài nông nghiệp, các ngành công nghiệp nặng, năng lượng,
khai khoáng và công nghệ thông tin cũng đóng vai trò quan trọng.
====================================
Bên trong Donetsk,
nơi người dân sơ tán khỏi khu vực của Ukraine mà Putin muốn kiểm soát
Quentin Sommerville
BBC News, tường thuật từ Donetsk, Ukraine
25 tháng 8 năm 2025
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/cd0dmyre0rlo
Khu vực Donetsk ở miền đông Ukraine từ lâu đã
nằm trong tầm ngắm của Moscow.
Vladimir Putin được cho là đã nói rằng ông ta
sẽ đóng băng cuộc chiến để đổi lấy toàn quyền kiểm soát nơi đây.
Nga hiện đã kiểm soát 70% Donetsk và gần như toàn
bộ tỉnh láng giềng Luhansk – và đang từng bước mở rộng kiểm soát, chậm nhưng chắc.
Tôi đang trên đường tới thị trấn Dobropillia ở
tiền tuyến Donetsk cùng với hai tình nguyện viên nhân đạo, chỉ cách tiền tuyến
của quân Nga 8km.
Họ đang làm nhiệm vụ đưa người bệnh, người
già và trẻ em đến nơi an toàn hơn.
Các thành viên của đơn vị cảnh sát Thiên thần
trắng (White Angels) sơ tán dân thường khỏi thành phố Kostiantynivka tại vùng
Donetsk sau các cuộc tấn công dữ dội vào tuần trước, chụp vào ngày 23/8/2025
Ban đầu, mọi việc diễn ra trơn tru.
Chúng tôi lao nhanh vào thị trấn trên một chiếc
xe bọc thép, được trang bị thiết bị gây nhiễu drone trên nóc, chạy với tốc độ
130km/h.
Những tấm lưới xanh phủ lên con đường, che
khuất tầm nhìn từ trên cao – nhằm bảo vệ nó khỏi các drone của Nga.
Đây là chuyến đi thứ hai của họ trong buổi
sáng và các con phố hầu như vắng lặng. Những cư dân ít ỏi còn lại chỉ ra khỏi
nhà để nhanh chóng lấy nhu yếu phẩm.
Các cuộc tấn công của Nga diễn ra hằng ngày.
======================
Khi
nước “Mỹ trên hết” muốn đẩy đồng minh ra ngoài các đàm phán về Ukraina
Anh Vũ - RFI
Đăng ngày: 26/08/2025 - 14:33
=======================
Mỹ
đang tìm lối thoát « danh dự » trong hồ sơ Ukraina
Thanh
Hà
- RFI
Đăng ngày: 25/08/2025 - 15:17Sửa đổi
ngày: 25/08/2025 - 16:23
====================
Cặp
Trump-Putin : Mối đe dọa cho tương lai Ukraina
Thụy
My
- RFI
Đăng ngày: 26/08/2025 - 12:03
========================
Putin
và nghệ thuật thương lượng kiểu Xô Viết
Minh
Phương - RFI
Đăng ngày: 25/08/2025 - 12:43
========================
Ukraina
: TT Zelensky thảo luận biện pháp trừng phạt Nga với đặc phái viên Mỹ
Chi
Phương
- RFI
Đăng ngày: 26/08/2025 - 14:32 - Sửa
đổi ngày: 26/08/2025 - 14:48
=====================
The Economist
Đỗ Đặng Nhật Huy, biên dịch
https://nghiencuuquocte.org/2025/08/26/the-gioi-hom-nay-26-08-2025/
No comments:
Post a Comment