Bị
khởi tố thêm tội vì viết “đả đảo Cộng sản” vào giấy khi đang ngồi tù
Trường Sơn | RFA
2025.05.07
https://www.rfa.org/vietnamese/trong-nuoc/2025/05/07/trinh-ba-phuong-tu-nhan-nong-dan/
Thân nhân
của nhà đấu tranh nông dân Trịnh Bá Phương cho
biết ông vừa bị khởi tố thêm tội danh “tuyên truyền chống Nhà nước” theo điều
117 của luật hình sự.
Điều đáng
chú ý là ông Phương vốn đang phải chịu mức án 10 năm tù giam, cùng dưới tội
danh “tuyên truyền chống Nhà nước”.
Nhà
hoạt động Trịnh Bá Phương (Thịnh Nguyễn)
Bị
bắt hồi tháng 6 năm 2020, người nông dân làng Dương Nội, Hà Nội bị cáo buộc
“làm, tàng trữ, phát tán” những thông tin có nội dung chống nhà nước, và sau đó
bị kết án 10 năm tù giam.
Trao
đổi với RFA, bà Đỗ Thị Thu, vợ của ông Phương, cho biết thêm chi tiết về sự việc:
“Theo
điều tra viên, hồi tháng 11 năm 2024, chồng tôi có những giấy tờ, biểu ngữ nhằm
chống đối nhà nước, nên trại giam An Điểm đã gửi đến cơ quan an ninh tỉnh Quảng
Nam để điều tra. Đến ngày 8 tháng 4 năm 2025, cơ quan an ninh tỉnh Quảng Nam đã
ra quyết định khởi tố chồng tôi theo khoản 1 điều 117.”
Những
giấy tờ, biểu ngữ mà bà Thu đề cập đều được ông Phương viết khi đang bị giam ở
trại giam An Điềm, và sau đó được ông cất giữ trong buồng giam.
Một
trong những nội dung được ông Phương viết gồm dòng chữ “đả đảo Cộng sản”.
Sở
dĩ ông Phương viết những biểu ngữ trên để phản đối chế độ giam giữ hà khắc đối
với các tù nhân chính trị tại trại giam này. Theo lời bà Thu.
Hồi
tháng 4 năm 2024, RFA đã đưa
tin về việc bốn tù nhân lương tâm ở trại giam An Điềm tố cáo bị trại
giam ngược đãi. Trong đó có ông Trịnh Bá Phương.
Trại
giam An Điềm là một trong những trại giam được sử dụng để giam giữ tù nhân
chính trị ở Việt Nam.
Cán
bộ trại giam sau đó đã lục soát buồng giam của ông Phương và tìm thấy những tờ
giấy trên, sau đó chuyển cho cơ quan công an để điều tra.
“Tôi
rất bức xúc về những gì trại giam ở tỉnh Quảng Nam đã làm với chồng tôi! Việc
chồng tôi ghi những dòng chữ đó không ảnh hưởng gì đến xã hội, vì chồng tôi
đang ở trong tù. Họ đang cố gán ghép để kết tội chồng tôi. Nếu án chồng án thì
sô năm chồng tôi phải ngồi tù sẽ rất cao.” Bà Thu chia sẻ với
RFA.
Việc
một tù nhân chính trị bảy tỏ chính kiến của mình ở trong tù rồi bị khởi tối là
điều chưa từng có tiền lệ, theo luật sư Đặng Đình Mạnh.
“Việc
đàn áp tù nhân chính trị trong lao tù Cộng sản khá phổ biến, nhưng đàn áp khi
tù nhân biểu đạt chính kiến đến mức độ khởi tố hình sự thì anh Trịnh Bá Phương
là trường hợp đầu tiền.” Ông khẳng định.
Vị
luật sư có hàng chục năm kinh nghiệm làm việc đối với các vụ án chính trị cho
biết, việc ông Phương bị khởi tố bởi dòng chữ “đã đảo Cộng sản” theo điều 117,
là “không có cơ sở”.
“Điều
117 chỉ được áp dụng đối với các hành vi nhằm chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ
nghĩa Việt Nam. Đảng Cộng sản là một tổ chức chính trị, chứ không phải là nhà
nước. Cũng không có quy định nào cho phép đánh đồng đảng Cộng sản với Nhà nước.” Ông phân tích.
Ông
Trịnh Bá Phương còn có mẹ và em trai là ông Trịnh Bá Tư và bà Cấn
Thị Thêu cũng
đang phải chịu án tù, cả hai người đều bị tuyên án 8 năm tù, dưới tội danh
“tuyên truyền chống Nhà nước” hồi năm 2021.
Gia
đình này được biết đến với các hoạt động chống cưỡng chế đất đai, và hỗ trợ những
nông dân bị mất đất khiếu nại để đòi quyền lợi.
No comments:
Post a Comment