Cù
Tuấn
biên dịch
Tóm
tắt:
*
Mỹ cho biết Việt Nam là trung tâm buôn bán hàng giả và vi phạm bản quyền kỹ thuật
số
*
Tăng cường kiểm tra hàng giả nhập khẩu của Google, Mattel, J&J
*
Các công ty được cảnh báo không sử dụng phần mềm giả sau khi có các phàn nàn từ
công ty phần mềm
*
Hàng giả, vi phạm bản quyền là một phần trong các cuộc đàm phán thương mại Mỹ-Việt
Nam, theo nguồn tin cho biết
*
Hàng giả vẫn được trưng bày tại 'chợ hàng giả khét tiếng' Saigon Square
HÀ
NỘI, ngày 13 tháng 5 (Reuters) - Việt Nam đang đẩy mạnh cuộc chiến chống
hàng giả và vi phạm bản quyền kỹ thuật số sau khi Mỹ cáo buộc quốc gia này là
trung tâm chính cho các hoạt động bất hợp pháp này và đe dọa áp dụng mức thuế
quan nghiêm trọng, các tài liệu mà Reuters xem xét cho thấy.
Theo
một tài liệu có ngày 1 tháng 4 từ Cục hải quan của Bộ Tài chính, trong số các sản
phẩm phải chịu sự kiểm tra tăng cường tại biên giới để xác định tính xác thực của
chúng có hàng xa xỉ từ Prada và chủ sở hữu Gucci Kering, các thiết bị điện tử
do Google và Samsung sản xuất, cùng đồ chơi từ Mattel và Lego.
Tài
liệu cho biết các mặt hàng tiêu dùng như dầu gội và dao cạo râu của Procter
& Gamble và Johnson and Johnson cũng nằm trong danh sách bị làm giả.
Cuộc
đàn áp này tập trung vào hàng giả nhập khẩu, không phải hàng giả có thể sản xuất
tại Việt Nam, vốn cũng là mối quan ngại đối với chính quyền của Tổng thống Mỹ
Donald Trump.
Một
cuộc đàn áp việc sử dụng phần mềm giả mạo cũng đang được tiến hành, theo cảnh
báo từ các thanh tra viên tại Bộ Văn hóa gửi đến một công ty địa phương vào
ngày 14 tháng 4, tên của công ty này đã được xóa khỏi tài liệu mà Reuters đã
xem.
Bức
thư này, theo như nội dung, được đưa ra sau khiếu nại từ Liên minh Phần mềm
Doanh nghiệp (BSA), hiệp hội thương mại toàn cầu của ngành, có các thành viên
bao gồm Microsoft, Oracle và Adobe.
Một
người quen thuộc với vấn đề này cho biết những bức thư tương tự đã được gửi đến
hàng chục công ty kể từ đầu tháng 4.
Bộ
Tài chính, Bộ Văn hóa và cơ quan hải quan của Việt Nam đã không trả lời yêu cầu
bình luận, cũng như bất kỳ công ty nào được đề cập.
Một
người phát ngôn của BSA cho biết trong nhiều năm qua, họ đã kêu gọi Việt Nam
giám sát và có hành động chống lại việc sử dụng phần mềm trái phép.
Những
động thái gần đây của Việt Nam là một phần trong loạt biện pháp được trung tâm
công nghiệp phụ thuộc vào xuất khẩu của Đông Nam Á này thực hiện hoặc cam kết để
thuyết phục chính quyền Trump xem xét lại các mức thuế trừng phạt. Việt Nam phải
đối mặt với mức thuế 46% đối với hàng xuất khẩu sang Mỹ, thị trường lớn nhất của
nước này, nếu được xác nhận vào tháng 7 sau một thời gian tạm dừng trên toàn cầu.
Việt
Nam và Mỹ đã bắt đầu các cuộc đàm phán không chính thức để tránh thuế quan trước
khi Trump công bố mức thuế "đối ứng" trên toàn cầu vào ngày 2 tháng
4.
Tăng
cường bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm cả cuộc chiến chống hàng giả và vi
phạm bản quyền kỹ thuật số, là một trong những vấn đề đang được Việt Nam thảo
luận với Mỹ trong các cuộc đàm phán thuế quan đang diễn ra.
Theo
một người được thông báo về vấn đề này, việc giảm thặng dư thương mại lớn của
Việt Nam, cuộc chiến chống gian lận thương mại như chuyển tải bất hợp pháp và
giảm các rào cản thuế quan và phi thuế quan đối với các doanh nghiệp Mỹ, cũng
đang được thảo luận.
Tháng
trước, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chỉ thị cho các quan chức tăng cường cuộc
chiến chống gian lận thương mại, "đặc biệt là về nguồn gốc hàng hóa, hàng
giả".
Các
biện pháp đó nhằm làm hài lòng Washington nhưng việc này có thể khiến Trung Quốc
khó chịu. Quốc gia này là nguồn nhập khẩu chính của Việt Nam.
"CHỢ
HÀNG GIẢ NỔI TIẾNG"
Mặc
dù kiểm soát chặt chẽ hơn đối với hàng giả nhập khẩu, hàng xa xỉ giả mạo mà
chính quyền nhắm đến vẫn được trưng bày vào tuần trước tại Trung tâm thương mại
Saigon Square ở Thành phố Hồ Chí Minh, trung tâm kinh tế của Việt Nam.
Trung
tâm thương mại này nằm trong danh sách "các chợ nổi tiếng về hàng giả"
do Đại diện Thương mại Mỹ công bố vào tháng 1.
"Chúng
không phải hàng chính hãng và được sản xuất tại Trung Quốc", một nhân viên
bán hàng tại một trong những gian hàng trong chợ cho biết, ám chỉ đến ví và túi
xách Prada mà cô đang bán.
Cô
lưu ý rằng thắt lưng Prada giả, cũng có bán tại gian hàng của cô, được sản xuất
tại Việt Nam. Người này từ chối nêu tên vì tính nhạy cảm của vấn đề.
Các
cuộc gọi đến Saigon Square đều không được trả lời. Trang web của trung tâm cho
biết trung tâm thương mại này cung cấp "hàng nhái các thương hiệu nổi tiếng
với giá thấp".
Văn
phòng Đại diện Thương mại Mỹ đã xóa một khu chợ của Việt Nam tại biên giới với
Trung Quốc khỏi danh sách theo dõi mới nhất được công bố vào tháng 1 sau một cuộc
trấn áp của chính quyền địa phương. Báo cáo ca ngợi những nỗ lực của Việt Nam
trong việc chống lại các hành vi bất hợp pháp, nhưng cũng bày tỏ lo ngại về việc
tiếp tục bán hàng giả trực tuyến và vai trò của Việt Nam trong việc sản xuất
hàng giả.
Văn
phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) cho biết nền tảng thương mại điện tử Shopee
của Singapore vẫn là trung tâm chính bán các loại hàng giả.
"Khi
ngày càng nhiều thương hiệu chuyển hoạt động sản xuất từ Trung Quốc sang Việt
Nam, các bên liên quan báo cáo rằng Việt Nam đã trở thành nơi sản xuất chính
các sản phẩm giả mạo", USTR cho biết trong một báo cáo riêng được công bố
vào tháng 4.
Văn
phòng Đại diện Thương mại Mỹ và Shopee đã không trả lời yêu cầu bình luận.
Theo
dự thảo luật mà Reuters xem xét và dự kiến được quốc hội thông qua
vào tháng 6, Việt Nam đang có kế hoạch thành lập các tòa án chuyên trách
"để thực hiện cam kết của Việt Nam... về việc thực thi nghiêm ngặt quyền sở
hữu trí tuệ" và thu hút đầu tư nước ngoài.
Hình
ảnh: Hàng giả được bày bán tại một cửa hàng bên trong một trung tâm mua sắm ở
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, ngày 10 tháng 5 năm 2025.
#hanggia
#hangfake
#Shopee
#SAIGONSQUARE
#quanhevietmy
#USVietnamRelations
#USTariffs
#TrumpTariffs
#counterfeiters
#hangnhai
HÌNH
: https://www.facebook.com/photo?fbid=122213460542323532&set=a.122095297286323532
Bài gốc https://www.reuters.com/.../vietnam-cranks-up-fight.../
REUTERS.COM
Exclusive:
Vietnam cranks up fight on imported counterfeits amid US tariff talks
Exclusive: Vietnam cranks up fight on imported counterfeits
amid US tariff talks
No comments:
Post a Comment