Wednesday, May 6, 2015

ĐIỂM TIN THỨ TƯ 6-5-2015





ĐIỂM TIN THỨ TƯ 6-5-2015
.
.
Dân Luận tổng hợp
07/05/2015

Dân Luận: Phần điểm tin sẽ được cập nhật thường xuyên từ 8h sáng tới 12h khuya mỗi ngày. Độc giả có thể gợi ý tin cần điểm cho Dân Luận bằng cách bấm vào đây: Gợi ý điểm tin.

Chính trị - Xã hội

Bộ trưởng Bộ ngoại giao Hoa Kỳ kêu gọi trả tự do cho Blogger Tạ Phong Tần (Dân Trí): Thông cáo báo chí của ông John Kerry, Bộ trưởng Bộ ngoại giao Hoa Kỳ nhân Kỷ niệm Ngày Tự do Báo Chí Thế Giới kêu gọi trả tự do cho blogger Tạ Phong Tần và các blogger khác bị kết án "chỉ vì làm đúng chức phận của mình".
Cử tri Hà Nội: HĐND chỉ quyết những... "sự đã rồi" (!) (Dân Trí): Nhiều cử tri Hà Nội cho rằng, HĐND quyết những việc đã được quyết định trước và bàn cái mà người khác đã bàn. Do vậy, một số hoạt động của HĐND chỉ mang nặng tính hình thức, “hợp pháp hóa”… sự đã rồi.
Hàng chục công nhân tập trung đòi lương trước cổng công ty (Dân Trí): Ngày 4/5, khoảng 50 công nhân đã tụ tập trước cổng Công ty cổ phần Xây lắp đường ống bể chứa dầu khí (35G đường 30/4, P.9, TP Vũng Tàu) yêu cầu được đối thoại với lãnh đạo công ty về việc bị nợ lương 3 tháng nay.
Hội Nhà văn VN 'loại Văn đoàn độc lập' (BBC): Hội Nhà văn Việt Nam vừa có hành động được cho là 'loại bỏ' những hội viên tham gia Văn đoàn độc lập Việt Nam.
Nhà nước VN cần sửa đổi Hiến Pháp' (BBC): Một luật gia hiện đang sống ở miền Nam California nói với BBC rằng ông bỏ đất nước để đi vượt biên vì đã ‘mất hết niềm tin’ vào cuộc sống và ‘khác biệt trong quan điểm với chính quyền cộng sản’. Nhìn về tương lai Việt Nam, ông nói cần phải thay đổi Hiến Pháp và loại bỏ quyền lãnh đạo độc tôn của Đảng Cộng sản.
Từ 21g tối 5-5, tăng giá xăng 1.950 đồng/lít (Tuổi trẻ): Do giá xăng dầu thế giới tăng đột biến, liên bộ Công thương Tài chính đã quyết định tăng giá xăng thêm 1.950 đồng/lít. - Giá xăng tăng kỷ lục (VnExpress): Mức tăng giá xăng lần này mạnh nhất kể từ tháng 3/2011. Tính cả lần điều chỉnh gần nhất vào 11/3, giá xăng đã tăng tổng cộng gần 3.600 đồng và vượt mốc 19.000 đồng sau nhiều tháng người tiêu dùng được hưởng mức giá 15.000-17.000 đồng một lít.
Nhiều cán bộ xã đứng tên hồ sơ khống, nhận đền bù tiền tỉ (Lao Động): Một số cán bộ xã Kỳ Nam (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đã “đứng tên” 11 hồ sơ khống để nhận hơn 1,3 tỉ đồng tiền đền bù đất nhằm... có tiền trả nợ cho dân. Không chỉ sai khi lập hồ sơ khống, những cán bộ đó còn nhận tiền trích phần trăm khi đứng tên.
Tắm ở vòi phun nước đường Nguyễn Huệ: phản cảm hay vui? (Tuổi trẻ): Nghịch nước, tắm ở vòi phun nước tại Quảng trường đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM) là chuyện "vui thôi mà" hay "hành vi phản cảm"?
Đường sắt Cát Linh - Hà Đông: Tổng thầu TQ lại viện cớ (Đất Việt): Tổng thầu cho biết giá được duyệt hiện nay khiến chưa thống nhất được với nhà thầu phụ về tỷ lệ chi phí quản lý.
Nổ hầm tàu khiến ba công nhân bị bỏng (Tuổi trẻ): Sở Lao động thương binh và xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết cơ quan này đang cùng các ngành chức năng điều tra nguyên nhân vụ nổ hầm tàu làm ba người bị bỏng vào sáng 4-5 tại một cảng ở TP Vũng Tàu.
Vinaconex lại hứa khởi công đường ống nước số 2 trong tháng 8 (VnExpress): Lãnh đạo công ty nước sạch Vinaconex cho hay dự kiến đường ống số 2 sông Đà, cung cấp nước cho Hà Nội sẽ được khởi công trong tháng 8, tức là chậm gần một năm so với cam kết trước đó.

Sức khỏe - Môi trường

Nhiều nhà dân thiệt hại do giông lốc, mưa đá (VnExpress): Chỉ trong một tuần, khoảng 500 nhà dân, trường học công sở tại các huyện miền núi Nghệ An bị tốc mái, đổ sập do giông lốc, mưa đá. Dự báo mưa lốc vẫn có thể xảy ra trong vài ngày tới.
Cần Thơ mưa lớn nước mênh mông, bằng lăng tím gãy hàng loạt (Tuổi trẻ): Sau nhiều ngày nắng oi bức, cơn mưa kéo dài hơn một giờ kèm dông lớn chiều 5 - 5 đã khiến nhiều tuyến đường TP Cần Thơ ngập nặng và hàng loạt cây xanh bị gãy.

Thế giới - Đối ngoại

Úc hồi hương 46 người Việt xin tỵ nạn (BBC): Australia phối hợp với giới chức Việt Nam buộc 46 người Việt muốn xin tỵ nạn ở nước này hồi hương. Báo Anh The Guardian dẫn lời Bộ trưởng Bộ Di trú Úc Peter Dutton nói những người bị bắt ở ngoài khơi khi trên đường tới Úc bị buộc phải quay về Việt Nam.
Tàu Cảnh sát biển Nhật Bản thăm Đà Nẵng (Tuổi trẻ): Tàu Cảnh sát biển Nhật Bản JCGS Yashima (PL22) do chỉ huy Akihiro Hirano dẫn đầu sẽ cùng 130 sĩ quan, thủy thủ thăm hữu nghị TP Đà Nẵng.
Trung Quốc điều hai tàu tuần tra trái phép tới Hoàng Sa (VnExpress): Trung Quốc điều hai tàu hải giám 2169 và 2168, có trọng tải 1.000 tấn, xuất phát từ Hải Khẩu tới tuần tra trái phép quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền Việt Nam.
Trung Quốc ngang ngược tố Philippines vi phạm DOC (Tuổi trẻ): Ngày 5-5, chính quyền Trung Quốc ngang ngược tố cáo Philippines vi phạm Tuyên bố về ứng xử trên biển Đông (DOC) để phản ứng lại những lời chỉ trích đối với chương trình xây đảo nhân tạo trái phép của nước này.
Trung Quốc đẩy mạnh hiện thực hóa giấc mơ Nam Cực (VnExpress); Trung Quốc đang đẩy mạnh xây dựng các trạm nghiên cứu, chế tạo tàu phá băng, máy bay chuyên dụng hay cử nhiều đoàn thám hiểm tới Nam Cực nhằm biến ước mơ chinh phục lục địa băng thành hiện thực.
“Tội ác chiến tranh” khủng khiếp ở Aleppo, Syria (Tuổi trẻ): Tổ chức Ân xá quốc tế (AI) công bố báo cáo khẳng định cả quân đội Syria và các nhóm nổi dậy đều vi phạm hàng loạt tội ác chiến tranh tàn bạo hằng ngày ở thành phố Aleppo.
IS xác nhận vụ tấn công đầu tiên trên đất Mỹ (Tuổi trẻ): Ngày 5-5, tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) xác nhận đứng sau vụ xả súng tại cuộc thi biếm họa chống đạo Hồi ở Garland, Texas. Như vậy đây là vụ tấn công khủng bố đầu tiên do IS tổ chức trên đất Mỹ. - "IS châu Phi" ném đá, cán chết con tin (Tuổi trẻ): Phiến quân Boko Haram - còn gọi là "IS châu Phi", đã ném đá đến chết hoặc cán xe bọc thép qua các con tin là phụ nữ và trẻ em gái Nigeria khi lực lượng giải cứu đang tiến vào.
Đảng Cộng hòa có nữ ứng viên ứng cử tổng thống Mỹ (Tuổi trẻ): Thêm hai ứng viên của Đảng Cộng hòa chính thức tuyên bố tranh cử tổng thống Mỹ năm 2016, trong đó có bà Carly Fiorina, cựu CEO của Tập đoàn Hewlett-Packard (HP).
90% di sản tại Nepal bị phá hủy sau động đất (VnExpress): 90% di sản được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO) công nhận ở Nepal đã bị phá hủy trong thảm họa động đất cuối tháng trước và phải mất nhiều năm để khôi phục.
Indonesia cấm công nhân đến vùng Trung đông (RFA): Lý do được đưa ra là vừa qua hai người phụ nữ Indonesia giúp việc nhà tại Saudi Arabia bị nước này xử tử, việc này là một trong những việc mà Jakarta nói là công dân của mình phải chịu những đối xử vi phạm nhân phẩm và vì thế ảnh hưởng đến bộ mặt của quốc gia.

Văn hóa - Nghệ thuật - Giải trí

Đầu tư 30 tỉ đồng tổ chức thi Hoa hậu Hoàn Vũ VN 2015 (Tuổi trẻ): Sáng 5-5, Công ty cổ phần Hoàn Vũ Sài Gòn - SG Unicorp đã chính thức công bố tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2015.
Trao giải Goncourt cho người đang bị kết án tử hình (Tuổi trẻ): Ngày 5-5, giải Goncourt 2015 cho tiểu thuyết đầu tay đã vinh danh tác phẩm Meursault, contre-enquête (Meursault, cuộc điều tra lại) của nhà văn kiêm nhà báo Algeria Kamel Daoud - người đang bị kết án tử hình tại Algeria theo luật fatwa.
Dê chiến Hà Giang về Hà Nội đấu chọi (VnExpress): Lần đầu tiên dê chiến từ trên vùng núi đá Hà Giang theo chân ông chủ người H'Mông về Hà Nội tranh tài, đem đến những màn đấu sừng hấp dẫn khán giả thủ đô.

------------------------------------

.

.
Theo dõi đài Đáp Lời Sông Núi qua:
.
.
.
.
.
.
Thứ Ba, ngày 05 tháng 5 năm 2015

Tin Ngoài Nước-Tín Châu 
Tin Trong Nước-Lê Hồng Lĩnh
Chuyện Việt Nam-Thanh Ly



---------------------------------------

Thứ ba, 5 tháng 5, 2015

Dân tộc từ những trải nghiệm riêng tư (VHNA 5-5-15) -- Điểm cuốn hồi ký của bà Nguyễn Thị Bình
Phun nước miếng khi chạy xe: cần bổ sung quy định để xử phạt (TT 5-5-15) -- Chuyện này rất quan trọng, cần trình lên Bộ Chính trị để xin quyết định!

Xây dựng một viện nghiên cứu đàng hoàng (TS 4-5-15) -- Bài GS Hòang Tụy 
Câu chuyện ngoại ngữ (TBKTSG 5-5-15)
Trường học không có nhà vệ sinh (TT 4-5-15) -- Tôi không hiểu: Có nhà vệ sinh để làm gì?








No comments: