Tuesday, April 20, 2010

TRUNG QUỐC CÔNG BỐ "KẾT QUẢ TUẦN TRA" TRÊN BIỂN NĂM 2009

Trung Quốc công bố kết quả “tuần tra kiểm soát” trên biển năm 2009

Thứ ba, 20/04/2010, 10:34(GMT+7)

http://vitinfo.com.vn/Muctin/Quansu/THSK/LA75743/default.htm

VIT - Vừa qua, cục hải dương Trung Quốc đã công bố thông báo hành chính hải dương. Theo như thông báo này, năm 2009 vừa qua, Trung Quốc đã tiến hành xử phạt 1578 vụ vi phạm khác nhau với tổng mức xử phạt lên tới 828,7277 triệu NDT.

Cũng theo thông báo trên, trong năm qua Trung Quốc đã tiến hành xử lý 426 lượt thuyền nước ngoài, 106 lượt máy bay, ngoài ra còn phát hiện và xủ lý hơn 75 lượt vi phạm các loại.

Báo cáo trên còn cho biết, trong năm 2009 Trung Quốc còn tiến hành hàng loạt các biện pháp tăng cường duy trì chủ quyền và quyền lợi trên biển. Tiếng hành tuần tra định kỳ trên phạm vi biển rộng, bắc đến mũi JiangHou, phía nam đến AnSha (một đảo nằm ở cực nam của quần đảo Trường Sa tại vĩ độ: 3 phút 58 giây, kinh độ: 112 phút 17 giây), phía đông tiếp giáp với lãnh hải một số nước trong khu vực.

Bên cạnh đó Trung Quốc đã tăng cường các hoạt động tuần tra, kiểm soát trái phép tại một số vùng biển trọng yếu như quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa của Việt Nam.

Căn cứ theo báo cáo trên, trong năm qua Trung Quốc cũng đã tiến hành cử 130 lượt tàu tuần tra trên các vùng biển với tổng cộng 1435 ngày hành trình trên 228322 hải lý; Bên cạnh đó Trung Quốc cũng đã cho 540 lượt chiếc máy bay tuần tra trên biển, với quãng đường bay lên tới 627943 km, qua đó đã tiến hành kiểm tra giám sát hơn 426 lượt tàu ngước ngoài, 106 lượt máy bay và 277 mục tiêu các loại.

Trong năm qua với việc tăng cường hàng loạt các hoạt động của tàu ngư chính, hải cảnh, hải tuần trên các vùng biển, đặc biệt là tại Trường Sa và Hoàng Sa của Việt Nam, các tàu này đã không ít lần gây khó khăn cho ngư dân của Việt Nam tác nghiệp tại đây. Bên cạnh đó Trung Quốc còn tiến hành bắt giữ trái phép tàu cá của ngư dân Việt Nam đòi tiền chuộc, khi cho rằng họ đã xâm phạm lãnh hải của nước này mà trên thực tế đây là vùng biển của Việt Nam bị Trung Quốc chiếm đóng một cách bất hợp pháp.

Cao Phong (theo LRN)

Tin dịch

Nguồn tin: nguồn 1

.

.

.

No comments: