Wednesday, April 21, 2010

ĐỀ NGHỊ GIÚP ĐỠ NGƯ DÂN BỊ TRUNG QUỐC BẮT GIỮ

Đề nghị giúp đỡ ngư dân bị Trung Quốc bắt giữ

21/04/2010 - 01:11 AM

http://phapluattp.vn/2010042112221172p0c1013/de-nghi-giup-do-ngu-dan-bi-trung-quoc-bat-giu.htm

(PL)- Về việc tàu cá QNg-66478-TS do ông Mai Phụng Lưu làm thuyền trưởng cùng 10 ngư dân bị phía Trung Quốc bắt giữ và đòi phạt tiền 70.000 nhân dân tệ, ông Trần Cao Mưu, Tổng Thư ký Hội Nghề cá Việt Nam, nói: “Đây là hành động gây khó khăn cho ngư dân.

Quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền Việt Nam, ngư dân Việt Nam có quyền khai thác cá trên vùng biển đó”.

.

Trước đó, ngày 19-4, Trung ương Hội Nghề cá Việt Nam đã có văn bản đề nghị Chính phủ và các ngành chức năng cần sớm qua đường ngoại giao yêu cầu phía Trung Quốc chấm dứt ngay những việc làm sai trái trên, không lặp lại những hành động tương tự và bồi thường thiệt hại cho ngư dân.

.

Ông Mưu cho biết thêm ngày 8-4, Hội Nghề cá Việt Nam đã có văn bản gửi Đại sứ quán nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Hà Nội kịch liệt phản đối phía Trung Quốc bắt giữ tàu cá QNg-0362-TS do ông Tiêu Viết Là làm thuyền trưởng và 11 thuyền viên. Yêu cầu phía Trung Quốc thả vô điều kiện người và tàu cá của ngư dân Việt Nam. Đến nay, phía Trung Quốc vẫn chưa thả 12 ngư dân trên tàu cá QNg-0362-TS.

PV

.

.

.

No comments: