Thursday, April 22, 2010

CSVN XỬ 4 THÀNH VIÊN ĐẢNG VÌ DÂN 15 NĂM TÙ

CSVN xử 4 thành viên Đảng Vì Dân ở Lâm Đồng

Thông Báo của ĐVD

Viết bởi VPLL/ĐVD

Thứ ba, 20 Tháng 4 2010 08:01

http://dangvidan.org/index.php/tb/1466-1466

Thông báo số 26 – Ngày 20.04.2010

v/v: CSVN xử 4 thành viên Đảng Vì Dân ở Lâm Đồng

Vào sáng ngày 20/04/2010, toà án CSVN tỉnh Lâm Đồng đã xử án các anh Phùng Quang Quyền, Dương Âu, Trương Văn Kim và chị Trương Thị Tám.

Tổng cộng bốn bản án là 15 năm tù giam và 15 năm quản chế.

Phiên toà kết thúc vào lúc 1 giờ trưa, và toà án CSVN đã tuyên án:
- Phùng Quang Quyền: 4 năm tù và 4 năm quản chế.

- Dương Âu:
5 năm tù và 5 năm quản chế.
- Trương Văn Kim:
3 năm tù và 3 năm quản chế.
- Trương thị Tám:
3 năm tù và 3 năm quản chế.
Tất cả đều bị cáo buộc vi phạm Điều 91 của Bộ Luật Hình Sự Việt Nam, là "Tội trốn đi nước ngoài... nhằm chống chính quyền nhân dân". Theo thông tin sơ khởi ghi nhận được, Viện Kiểm Sát Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã cáo buộc 4 người liên hệ vượt biên trái phép sang Campuchia để gặp gỡ cán bộ của Đảng Vì Dân, và “mua sắm vũ khí, chất nổ, tung về nước tiến hành khủng bố."
Hai anh Dương Âu và Trương văn Kim bị bắt ngày 26/8/2009 tại vùng biên giới Việt-Miên trong địa bàn tỉnh An Giang. Anh Phùng Quang Quyền và chị Trương thị Tám bị bắt tại tư gia ở Lâm Đồng vào ngày 30/8/2009. Sau đó 4 người bị giam giữ điều tra liên tục tại Trại tạm giam B34 ở TP.HCM và di chuyển về trại giam tỉnh Lâm Đồng vào trung tuần tháng 4 để xét xử.
Theo tin ghi nhận được từ láng giềng của gia đình bốn tù nhân lương tâm này, công an đã nhiều lần đến nhà hăm doạ, khủng bố tinh thần và buộc mọi người phải lên tiếng tố cáo chồng trước máy quay phim là "có tội với nhà nước", đặc biệt là không được trả lời phỏng vấn Báo, Đài quốc tế.
Để làm sáng tỏ nội vụ, Văn phòng Liên lạc Đảng Vì Dân ở hải ngoại sẽ tổ chức một buổi Họp Báo để trình bày chi tiết của vụ án; và trả lời thắc mắc của các đoàn thể, cơ quan truyền thông báo chí, cùng quý đồng hương có quan tâm đến nỗ lực đấu tranh chống độc tài, tham ô và bất công ở Việt Nam của Đảng Vì Dân.

Thời gian: 1 giờ chiều ngày Thứ Bảy 24/4/2010
Địa điểm:
Trụ sở Cộng đồng Người Việt Quốc Gia tại Houston và VPC.
7100 Clarewood Dr., Houston, TX 77036

Trong buổi này, đại diện VPLL Đảng Vì Dân sẽ chính thức trả lời các câu hỏi liên quan đến quan điểm và chủ trương của tổ chức đã được dư luận nêu lên trong thời gian qua như:

Thành phần lãnh đạo Đảng Vì Dân là ai, ở trong hay ngoài nước?

Nguồn tài chánh hoạt động của Đảng Vì Dân từ đâu?

Việc báo chí CSVN cáo buộc Đảng Vì Dân đưa người “qua Campuchia, Thái Lan huấn luyện, rồi mua sắm vũ khí, chất nổ, tung về nước tiến hành khủng bố" là thế nào?

Có phải Đảng Vì Dân chủ trương sẵn sàng đấu tranh bằng vũ lực để thúc đẩy nhanh chóng tiến trình dân chủ hóa Việt Nam?

Đảng Vì Dân có chủ trương đối thoại với CSVN để tìm một giải pháp chính trị thích hợp cho đất nước?

Đảng Vì Dân có tiếp tục duy trì chủ trương kêu gọi tổ chức Tổng Tuyển Cử Tự Do như đã có từ ngày thành lập đến nay?

Chúng tôi đồng thời sẽ trả lời toàn bộ các thắc mắc liên quan đến chủ trương, đường lối của Đảng Vì Dân do các đoàn thể, cơ quan truyền thông báo chí, và đồng hương nêu lên trong buổi họp báo; kể cả về nội dung đánh phá Đảng Vì Dân trên các tờ báo Công An Nhân dân, An Ninh Thế Giới, Quân đội Nhân dân, Lao Động và trên các đài truyền thanh, truyền hình của CSVN ở trong nước.
Quý đồng hương ở xa và có thắc mắc muốn được giải thích hay ý kiến đóng góp xin vui lòng gửi về địa chỉ email:
lienlac@hoamai.net hoặc để lại lời nhắn rõ ràng ở số điện thoại: 713-849-0636.

Kính chào đoàn kết và quyết thắng!
Trân trọng thông báo.
TM. VPLL Đảng Vì Dân
Nguyễn Công Bằng (TTK/ĐVDVN)

Kính nhờ bạn tiếp chuyển nội dung bản Thông Báo #26 này đến thân hữu khắp nơi.
http://www.dangvidan.org/index.php/tb/1466-1466
Chân thành cảm ơn.

.

.

.

Xử tù bốn người Đảng Vì dân

BBC

Cập nhật: 05:27 GMT - thứ năm, 22 tháng 4, 2010

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2010/04/100422_dangvidan_trial.shtml

Đảng Vì dân ở hải ngoại ra thông cáo nói bốn thành viên của họ vừa bị tòa án tỉnh Lâm Đồng xử tổng cộng 15 tù giam và 15 năm quản chế.

Văn phòng liên lạc của đảng này, đặt tại Houston, bang Texas (Hoa Kỳ), nói bốn người vừa bị đưa ra xét xử trong phiên tòa sơ thẩm sáng thứ Ba 20/04 là các ông Phùng Quang Quyền, Trương Văn Kim, Dương Âu và bà Trương Thị Tám.

Những người này đều bị bắt từ cuối tháng 08/2009 và bị xử tù tội "Trốn ra nước ngoài nhằm lật đổ chính quyền nhân dân", theo Điều 91 Bộ Luật Hình sự Việt Nam.

Thông cáo của Đảng Vì dân cũng nói họ bị Viện Kiểm Sát buộc tội liên hệ vượt biên trái phép sang Campuchia để gặp gỡ cán bộ của đảng này, và"mua sắm vũ khí, chất nổ, tung về nước tiến hành khủng bố".

Theo phán quyết của Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, ông Phùng Quang Quyền (54 tuổi) lãnh 4 năm tù giam và 4 năm quản chế tại gia; ông Dương Âu (53 tuổi) 5 năm tù và 5 năm quản chế; ông Trương Văn Kim (59 tuổi) 3 năm tù và 3 năm quản chế; còn bà Trương Thị Tám (47 tuổi) bị xử 3 năm tù và 3 năm quản chế.

Ông Phùng Quang Quyền mới mãn hạn tù 18 tháng vì tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân".

Ông và bà Trương Thị Tám bị bắt tại tư gia ở Lâm Đồng vào ngày 30/08/2009

Hai ông Dương Âu và Trương Văn Kim bị bắt ngày 26/08/2009 khi trên đường từ Campuchia vào Việt Nam.

'Chống Nhà nước'

Thông tấn xã Việt Nam nói theo Viện Kiểm sát, "đây là vụ án xâm phạm an ninh quốc gia có tính chất rất nghiêm trọng".

Hãng thông tấn nhà nước cũng nói "các bị cáo đều ăn năn hối lỗi, thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, mong được hưởng chính sách khoan hồng".

Báo An ninh Thế giới của Bộ Công an thì cáo buộc lãnh đạo Đảng Vì dân ở Mỹ là ông Nguyễn Công Bằng đã "móc nối với nhóm chuyên đi khiếu kiện Dương Âu ở Lâm Đồng với ý đồ đưa nhóm này qua Campuchia, Thái Lan huấn luyện, rồi mua sắm vũ khí, chất nổ, tung về nước tiến hành khủng bố".

Thông tấn xã Việt Nam nói Đảng Vì dân đã "sử dụng các website phản động trên Internet để tuyên truyền nhằm liên kết các tổ chức phản động ở nước ngoài, móc nối lôi kéo một số đối tượng chống đối trong nước, có tiền án tiền sự, những đối tượng thường xuyên khiếu kiện cực đoan để tiến hành các hoạt động chống phá Nhà nước".

Đảng Vì dân trong thông cáo nói sẽ tổ chức họp báo ngày 24/04 để làm sáng tỏ các cáo buộc đối với đảng này, nhất là cáo buộc âm mưu khủng bố.

Hiện đảng Vì dân còn một thành viên khác là ông Trương Minh Đức đang phải thi hành án 5 năm tù giam vì tội “Lợi dụng dân chủ chống phá nhà nước Việt Nam” từ tháng 03/2008 theo điều 258 bộ luật Hình sự.

.

.

.

No comments: