Wednesday, April 7, 2010

CÔNG NHÂN ĐÌNH CÔNG Ở CẦN THƠ

Cần Thơ:

Hơn 1.000 công nhân đình công đòi tăng chế độ

Thứ Tư, 07/04/2010 - 09:47

http://dantri.com.vn/c133/s133-389098/hon-1000-cong-nhan-dinh-cong-doi-tang-che-do.htm

(Dân trí) - Trưa ngày 6/4, hơn 1.000 công nhân Công ty Kwong Lung Meko có vốn 100% Đài Loan (Khu công nghiệp Trà Nóc, quận Bình Thủy) cùng đình công đòi Ban Giám đốc giải quyết một số chế độ.

Theo một số công nhân cho biết, thời gian qua Công ty áp dụng hỗ trợ tiền ăn 5.000 đồng/ngày và tiền xăng 5.000 đồng/ngày, với mức này khiến đời sống của các công nhân gặp rất nhiều khó khăn. Các công nhân đã có ý kiến lên Ban Giám đốc xin tăng mức hỗ trợ từ 5.000 đồng lên 10.000 đồng nhưng không được chấp nhận.

Ngoài ra, Công ty còn liên tục bắt công nhân phải tăng ca thường xuyên nhưng lại không có hỗ trợ tiền tăng ca. Việc tăng ca và khẩu phần ăn thấp đã khiến nhiều công nhân mệt mỏi và ngất xỉu trong khi đang làm.

Trước những phản ứng của các công nhân, Ban Giám đốc có quyết định tăng tiền ăn từ 5.000 đồng lên 7.000 đồng và tiền xăng từ 5.000 đồng lên 6.000 đồng, áp dụng từ ngày 1/5/2010. Thông báo này nhiều công nhân vẫn không đồng tình.

Ông Lê Thành Dũng- Chủ tịch Công đoàn Công ty cho biết, nếu công nhân nào không đồng tình với mức tăng trên thì có quyền xin nghỉ việc, Công ty sẽ giải quyết ngay.

Còn ông Nguyễn Văn Hiếu- Chủ tịch Công đoàn các Khu chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ thì cho rằng, hiện nay nhiều công ty có tình hình hoạt động kinh doanh gặp khó khăn nên các mức hỗ trợ là có hạn, vì thế giữa Công ty và công nhân cần thông cảm lẫn nhau. Mức tăng đưa ra của Công ty Meko có thể nói là hợp lý vì Công ty cũng vừa hỗ trợ vừa phải trả tiền lương đầy đủ.

Ngô Nguyễn

.

.

.

No comments: