Thursday, February 5, 2026

Ý : TRANH CÃI VỀ SỰ HIỆN DIỆN CỦA CÁC ĐẶC VỤ ICE TẠI THẾ VẬN HỘI MÙA ĐÔNG 2026 (Chi Phương / RFI)

 



Ý: Tranh cãi về sự hiện diện của các đặc vụ ICE tại Thế Vận Hội 2026

Chi Phương  -  RFI

Đăng ngày: 05/02/2026 - 12:21  -  Sửa đổi ngày: 05/02/2026 - 13:44

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20260205-%C3%BD-tranh-c%C3%A3i-v%E1%BB%81-s%E1%BB%B1-hi%E1%BB%87n-di%E1%BB%87n-c%E1%BB%A7a-c%C3%A1c-%C4%91%E1%BA%B7c-v%E1%BB%A5-ice-t%E1%BA%A1i-th%E1%BA%BF-v%E1%BA%ADn-h%E1%BB%99i-2026

 

Thế Vận Hội Mùa Đông 2026, sẽ diễn ra từ ngày 06-22/02/2026 tại Milan, Ý, đang gây nhiều tranh cãi trước ngày khai mạc do sự hiện diện của lực lượng HSI, thuộc Cơ quan Thực thi di trú và Hải quan Hoa Kỳ (ICE), chính thức là để bảo đảm an ninh cho sự kiện. Để trấn an dư luận, Roma khẳng định các đặc vụ này « không có chức năng hành pháp » trên lãnh thổ Ý.

 

HÌNH :

(Ảnh minh họa) Công tác chuẩn bị cho Thế vận hội Mùa đông 2026, tại Milan, Ý, ngày 03/02/2026. AP - Christophe Ena

 

Kế hoạch bảo đảm an ninh cho Thế Vận Hội Mùa Đông Milan Cortina, được công bố hồi cuối tháng Giêng, với sự hiện diện của các đặc vụ ICE, đã vấp phải nhiều phản đối. Trước tiên thị trưởng thành phố Milan tuyên bố « không chào đón những kẻ giết người », theo trích dẫn từ AFP. Nhiều cuộc biểu tình phản đối ICE cũng đã nổ ra tại Ý trong thời gian gần đây.

 

Trước làn sóng phản đối từ công luận, hôm qua, bộ trưởng Nội Vụ Ý đã giải trình tại Quốc Hội rằng các đặc vụ ICE không hoạt động trên lãnh thổ Ý với tư cách là cảnh sát di trú, mà họ thuộc bộ phận chống khủng bố, tách biệt với bộ phận chống nhập cư chuyên sử dụng các biện pháp bạo lực bắt người nhập cư bất hợp pháp, gây tranh cãi ở Hoa Kỳ.

 

Ý khẳng định các hợp tác giữa Roma và cơ quan này của ICE đã tồn tại từ nhiều năm qua, trong khuôn khổ một hiệp ước song phương năm 2014. Tuy nhiên, phe đối lập tại Ý vẫn kiên quyết phản đối, cho rằng chính phủ của thủ tướng Meloni muốn lấy lòng ông Trump.

 

Từ Roma, thông tín viên Anne Le Nir cho biết thêm :

 

« Theo như lời của bộ trưởng Nội Vụ Ý, Matteo Piantedosi, các đặc vụ ICE sẽ không thực hiện bất cứ hoạt động với tư cách là cảnh sát trên lãnh thổ Ý ». Ông Piantedosi nêu rõ : « Họ sẽ gần như vô hình vì bị giới hạn trong các văn phòng ngoại giao của Hoa Kỳ, tôi nói điều này để chấm dứt cuộc tranh luận vô nghĩa. »

 

Những lời khẳng định này không hề dập tắt được tranh cãi tại Ý. Phe đối lập cáo buộc bộ trưởng Ý không muốn hiểu cốt lõi của vấn đề, cụ thể là ICE đại diện cho « một lực lượng dân quân, mang ý thức hệ của tổng thống Trump ». Nghị sĩ Dân Chủ Sandro Ruotolo cho biết « nước Ý trong thế phục tùng đã hợp pháp hóa thách thức mà ông Trump đặt ra cho châu Âu và thế giới dân chủ, như thể là « tôi nắm quyền ngay cả bên ngoài Hoa Kỳ ».

 

Về phần mình, nghị sĩ Phong trào Năm sao Alfonso Colucci tuyên bố : « chính phủ Meloni đang cúi đầu bằng cách biện minh cho nhiệm kỳ 4 năm của Trump và điều này là không thể chấp nhận được ».

 

Một ngày trước Thế Vận Hội, ngoại trưởng Ý Antonio Tajano cho biết đã ngăn chặn được một vụ tấn công mạng, nhắm vào 120 cơ sở của bộ Ngoại Giao, trong đó có sứ quán Ý tại Hoa Kỳ, cũng như một số địa điểm diễn ra Thế Vận Hội Milan Cortina. Ngoại trưởng Ý nêu rõ những hành động phá hoại này « có liên quan tới Nga ». Sau đó, một nhóm tin tặc Nga đã lên tiếng thừa nhận đứng đằng sau vụ tấn công này, nêu rõ mục đích là để đáp trả sự ủng hộ của chính phủ Ý đối với Ukraina.





TẬP CẬN BÌNH KÊU GỌI TRUNG QUỐC VÀ MỸ "TÔN TRỌNG LẪN NHAU", CỦNG CỐ QUAN HỆ VỚI NGA (Phan Minh / RFI)

 



Tập Cận Bình kêu gọi Trung Quốc và Mỹ "tôn trọng lẫn nhau", củng cố quan hệ với Nga

Phan Minh  -   RFI

Đăng ngày: 05/02/2026 - 12:41  -  Sửa đổi ngày: 05/02/2026 - 14:48

https://www.rfi.fr/vi/ch%C3%A2u-%C3%A1/20260205-t%E1%BA%ADp-c%E1%BA%ADn-b%C3%ACnh-k%C3%AAu-g%E1%BB%8Di-trung-qu%E1%BB%91c-v%C3%A0-m%E1%BB%B9-t%C3%B4n-tr%E1%BB%8Dng-l%E1%BA%ABn-nhau-c%E1%BB%A7ng-c%E1%BB%91-quan-h%E1%BB%87-v%E1%BB%9Bi-nga

 

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm qua, 04/02/2026, đã thảo luận lần lượt với tổng thống Nga Vladimir Putin và tổng thống Mỹ Donald Trump. Lãnh đạo Trung Quốc kêu gọi Bắc Kinh và Washington cần "tôn trọng lẫn nhau" và ca ngợi mối quan hệ ngày càng chặt chẽ với Matxcơva. Cả Donald Trump và Vladimir Putin đều nhấn mạnh mối quan hệ hữu hảo với Trung Quốc sau những cuộc điện đàm của họ với Tập Cận Bình, làm nổi bật vị thế trọng tâm của đại cường châu Á trên trường quốc tế.

 

HÌNH :

Tổng thống Nga Vladimir Putin nói chuyện với chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình qua video tại điện Kremlin, Matxcơva, Nga, ngày 04/02/2026. AP - Vyacheslav Prokofyev

 

Theo hãng tin AFP, trên mạng xã hội Truth Social của ông, tổng thống Donald Trump cho biết đã có một cuộc trò chuyện "tuyệt vời" với chủ tịch Tập Cận Bình, rằng mối quan hệ cá nhân của ông với lãnh đạo Trung Quốc rất tốt đẹp và cả hai đều nhận thức rõ tầm quan trọng của việc duy trì mối quan hệ đó.

 

Về phần mình, Tập Cận Bình cảnh báo Donald Trump nên thận trọng về vấn đề Đài Loan và bày tỏ hy vọng các vấn đề song phương, điển hình là thương mại, cần được giải quyết một cách hòa bình giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

 

Từ Bắc Kinh, thông tín viên Clea Broadhurst cho biết thêm thông tin :

 

Trung Quốc đã chuẩn bị kĩ càng cho sự kiện này. Khi trao đổi lần lượt với Matxcơva và Washington, Tập Cận Bình xây dựng hình ảnh một nước Trung Quốc có thể đối thoại với tất cả các đại cường, trong bối cảnh cấu trúc an ninh toàn cầu đang chao đảo.

 

Với Vladimir Putin, Bắc Kinh tái khẳng định sự phối hợp chiến lược, trật tự đa cực và một lập trường đồng nhất đối với Mỹ. Đáp lại, Matxcơva ủng hộ rõ ràng lập trường của Trung Quốc về vấn đề Đài Loan.

 

Với Donald Trump, chủ tịch Trung Quốc có giọng điệu thận trọng hơn. Ông kêu gọi đối thoại, giải quyết bất đồng, hợp tác dựa trên lợi ích thực tế. Tuy nhiên, thông điệp về Đài Loan vẫn rất rõ ràng. Tập Cận Bình cảnh báo Washington nên thận trọng vì họ không chấp nhận bất cứ sự mơ hồ nào về điều mà Bắc Kinh coi là vấn đề cốt lõi của chủ quyền.

 

Về cơ bản, Trung Quốc vẫn kiềm chế, tránh đưa ra những cam kết mang tính ràng buộc trong các vấn đề nhạy cảm nhất như kiểm soát vũ khí, hiệp ước New START vừa hết hiệu lực và chương trình hạt nhân Iran.

 

Bắc Kinh chiếm lĩnh không gian ngoại giao, mà không đóng vai trò trung gian chính thức, bảo vệ các quan hệ đối tác và những phương án ứng biến của mình, đồng thời khai thác những rạn nứt trong nội bộ phương Tây. Đối thoại với tất cả các bên, ít cam kết, xác định các lằn ranh đỏ, Trung Quốc ít chú trọng vào việc giải quyết các cuộc khủng hoảng, mà tập trung nhiều hơn vào việc xây dựng trật tự chiến lược sau này.

 

Về phần mình, tổng thống Đài Loan Lại Thanh Đức hôm qua đã hoan nghênh cuộc điện đàm giữa chủ tịch Tập Cận Bình và tổng thống Donald Trump, cho rằng cuộc đối thoại này sẽ góp phần "ổn định" khu vực, trong bối cảnh Trung Quốc liên tục gia tăng sức ép quân sự với hòn đảo.

 

------------------------------

Các nội dung liên quan

Bộ trưởng Quốc Phòng Trung Quốc kêu gọi « tăng cường phối hợp chiến lược » với Nga

 

Trump dọa áp thuế 100% hàng Canada, nếu Ottawa ký thỏa thuận thương mại tự do với Trung Quốc

 

Ngoại trưởng Trung Quốc: Quan hệ Bắc Kinh - Matxcơva có thể « chuyển sang một giai đoạn mới »

 

 

 



OLYMPIC MÙA ĐÔNG 2026 KHAI MẠC KHI NHỮNG CÔNG TRÌNH CÒN DANG DỞ và ‘BÓNG MÂY’ COVID-19 (Người Việt)

 



Olympic Mùa Đông 2026 khai mạc khi những công trình còn dang dở và ‘bóng mây’ COVID-19

Người Việt

February 5, 2026 : 7:36 PM

https://www.nguoi-viet.com/the-thao/olympic-mua-dong-2026-khai-mac-khi-nhung-cong-trinh-con-dang-do-va-bong-may-covid-19/

 

MILAN, Ý (NV) – Ngày 6 Tháng Hai khai mạc Olympic Mùa Đông 2026 nhưng những ngày qua, chủ nhà Ý đang khiến các đoàn thể thao lo lắng bởi nhiều công trình, hạng mục còn dang dở trong khi công tác y tế thì phải đối phó với dịch COVID-19, theo Daily Mail.

 

Olympic Mùa Đông 2026 diễn ra từ ngày 6 đến 22 Tháng Hai song song tại hai địa danh ở nước Ý là thành phố Milan và Cortina d’Ampezzo.

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2026/02/TT-olympic-mua-dong-2026-be-boi-1-1920x1280.jpg

Ảnh chụp ngày 4 Tháng Hai một công trình phục vụ Olympic Mùa Đông 2026 tại Cortina d’Ampezzo đang gấp rút hoàn thành cho kịp ngày khai mạc. (Hình: Stefano Rellandini/AFP via Getty Images)

 

Quyền đăng cai cho Olympic Mùa Đông 2026 được Ủy Ban Olympic (IOC) công bố từ Tháng Sáu, 2019, nhưng nhiều đoàn thể thao có mặt tại Ý đã không giấu được sự thất vọng. Nhiều công trình còn dang dở và đang gấp rút hoàn tất các hạng mục. Cụ thể là một số khu vực thi đấu vẫn đang thi công hoàn thiện mặt sân, khu kỹ thuật và các tiện ích phục vụ vận động viên, phục vụ truyền thông…

 

Các báo tại Ý và những mạng xã hội quan tâm đến Olympic cũng không ngần ngại đưa hình ảnh các công nhân làm việc ngày, đêm kéo theo làn sóng chỉ trích tốc độ quá chậm không xứng với tầm vóc của một kỳ Thế Vận Hội Mùa Đông.

 

Ngoài sự lo lắng nơi những cơ sở vật chất, điểm thi đấu đang chạy đua trong những ngày sắp diễn ra những cuộc tranh tài, các đoàn thể thao còn ám ảnh khi COVID-19 bất ngờ quay trở lại. Mới nhất là ghi nhận từ đoàn thể thao Hòa Lan có nhiều ca nhiễm trong quá trình tập trung tại làng vận động viên.

 

Để xoa dịu những nỗi lo từ các đoàn thể thao, ban tổ chức Olympic Mùa Đông 2026 khẳng định mọi hạng mục then chốt sẽ kịp hoàn thành trước giờ khai mạc và lên tiếng trấn án rằng các phương án phòng dịch đã được cập nhật, sẵn sàng kích hoạt khi cần.

 

Trước những hiện tượng đáng lo ngại trên, nhiều chuyên gia quản lý sự kiện thể thao Châu Âu cho rằng đây là lần thứ tư Ý đăng cai Olympic Mùa Đông nhưng lần này lại nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp và bị chê trách nhiều nhất.

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2026/02/TT-olympic-mua-dong-2026-be-boi-2-1920x1280.jpg

Hai vận động viên Kristen Santos-Griswold và Brandon Kim của đội tuyển trượt băng Mỹ trong buổi tập luyện hai ngày trước khai mạc. (Hình: Matthew Stockman/Getty Images)

 

Nguyên do được chỉ ra vì chủ nhà quá “tham” thay cho mô hình tập trung truyền thống là trải rộng ở nhiều điểm. Ngoài hai trung tâm chính Milan và Cortina d’Ampezzo, ban tổ chức còn thêm các vệ tinh thi đấu như Valtellina, Val di Fiemme, Verona.

 

Olympic Mùa Đông 2026 quy tụ hơn 3,500 vận động viên đến từ 93 quốc gia, tranh tài ở 195 nội dung huy chương gồm 16 môn thể thao Olympic và 6 môn Paralympic.

 

Bất ngờ nhất năm nay là đoàn thể thao Mỹ tham dự với con số kỷ lục trong lịch sử các lần tham dự với 232 vận động viên với mục tiêu soán ngôi ba đoàn đứng đầu Olympic Mùa Đông 2022 tại Bắc Kinh, Trung Quốc là Na Uy, Đức và Trung Quốc. (Yến Nhi) [kn]

 





'KHỞI NGHIỆP' LẦN HAI, TÀI SẢN TRUMP VỌT LÊN HƠN $7 TỶ (Trúc Phương / Người Việt)

 



‘Khởi nghiệp’ lần hai, tài sản Trump vọt lên hơn $7 tỷ

Trúc Phương/Người Việt

February 5, 2026 : 5:00 PM

https://www.nguoi-viet.com/tin-chinh/khoi-nghiep-lan-hai-tai-san-trump-vot-len-hon-7-ty/  

 

Từ khi trở lại nắm quyền, Tổng Thống Trump và gia đình đã tham gia một chiến dịch kiếm tiền chưa từng có trong lịch sử hiện đại Mỹ. Trái ngược với không khí hỗn loạn bởi hàng loạt chính sách bất cập, chiến dịch kiếm tiền với tốc độ vũ bão của đại gia đình Trump rất trơn tru. Chỉ vài tháng sau khi nhậm chức lần hai, giá trị tài sản ròng của ông Donald Trump – “tổng thống không lương” – đã vọt lên $7.3 tỷ so với 3.9 tỷ vào năm 2024, theo thống kê tỉ mỉ mà tờ Forbes công bố vào Tháng Chín, 2025.


https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2026/02/BL-Trump-khoi-nghiep-lan-hai-1920x1280.jpg

Eric Trump – phó chủ tịch điều hành của tổ chức The Trump Organization (phải), đồng sáng lập World Liberty Financial, Zach Witkoff (giữa) và người sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử Tron, Tôn Vũ Thần (trái), tham gia một phiên thảo luận trong hội nghị tiền điện tử Token 2049 tại Dubai vào ngày 1 Tháng Năm, 2025. (Hình minh họa: Giuseppe Cacace / AFP via Getty Images)

 

Hỏi “gương thần,” ai giàu bằng Trump

 

Và theo điều tra của nhà báo David D. Kirkpatrick (The New Yorker), tài sản của gia đình ông Trump “khiêm tốn” hơn, với khoảng $4 tỷ tính đến cuối Tháng Giêng – nhỉnh hơn một chút so với $3.4 tỷ mà Kirkpatrick phân tích trong bài báo vào Tháng Tám, 2025. Tất cả, như chính ông Trump viết trên Truth Social ngày 4 Tháng Tư, 2025, “ĐÂY LÀ THỜI ĐIỂM TUYỆT VỜI ĐỂ LÀM GIÀU, GIÀU HƠN BAO GIỜ HẾT.”

 

Trong bài báo đăng vào ngày cuối cùng của năm 2025, The New York Times lập một sơ đồ ông Trump nằm ở trung tâm, từ đó tỏa ra hơn một chục “chi nhánh” gồm các thành viên gia đình và cơ quan chính phủ cùng doanh nghiệp liên quan. Nổi bật nhất trong đó là hai “cậu ấm” Eric Trump, Donald Jr. Trump; cùng ông Steve Witkoff, đặc phái viên tổng thống.

Toàn bộ sơ đồ có đến hơn 100 người và tổ chức, và hơn 200 đường nối liên kết. Hệ thống chằng chịt này liên hệ với nhau chủ yếu qua bốn hình thức làm ăn: liên doanh tiền điện tử; chip và trí tuệ nhân tạo; bất động sản; và quốc phòng và công nghệ. Với màn làm ăn tinh vi của ông Trump, The New York Times viết, “những câu hỏi về xung đột lợi ích đã tăng lên gấp bội.”

 

Một phần trong sơ đồ cho thấy mối liên hệ giữa ông Trump và một tay “Ba Tàu.” Đó là Tôn Vũ Thần (Justin Sun). Mới 35 tuổi, Tôn Vũ Thần là doanh nhân khét tiếng lĩnh vực tiền điện tử. Sinh tại Thanh Hải, Trung Quốc, hiện mang quốc tịch Saint Kitts and Nevis, Tôn Vũ Thần là người sáng lập TRON – công ty phát triển blockchain TRON cùng với tiền điện tử Tronix (TRX), cũng như USDD – một stablecoin do TRON DAO Reserve phát hành.

 

Hoạt động mờ ám của Tôn Vũ Thần bị Ủy Ban Chứng Khoán và Giao Dịch (SEC) thời Tổng Thống Joe Biden “sờ gáy,” nhưng sau khi ông Trump đắc cử lần hai và khuyếch trương mạnh tiền điện tử, cùng với việc họ Tôn chi hơn $40 triệu cho memecoin của ông Trump, thì bản án treo tại SEC được gỡ.

 

Ngay sau khi ngồi ghế tổng thống, ông Trump và thành viên gia đình ký loạt thỏa thuận quy mô với ngoại quốc. Họ khởi động ít nhất năm dự án tiền điện tử khác nhau, tất cả đều lợi dụng vị thế tổng thống để thu hút người mua hoặc nhà đầu tư. Các tổ chức giám sát đạo đức cho rằng chưa có tổng thống nào trong lịch sử Mỹ lợi dụng chức vụ một cách trắng trợn với quy mô kinh khủng như vậy.

 

Tờ Forbes ước tính tài sản tiền điện tử của ông Trump là $2.4 tỷ, chủ yếu nhờ đầu tư vào American Bitcoin, một công ty khai thác bitcoin, với sự tham gia của hai quý tử Eric và Donald Jr. Loạt giao dịch chồng chéo mang lại cho họ khoảng 13% cổ phần trong American Bitcoin. Hiện tại, ông Eric Trump được liệt kê là người đồng sáng lập kiêm giám đốc chiến lược, và là gương mặt đại diện của American Bitcoin. Cổ phần Eric và Donald Jr. trong công ty này hiện khoảng $200 triệu.

 

Gia đình ông Trump còn kiếm được bộn thông qua World Liberty Financial (WLF), công ty khởi nghiệp tài chính kỹ thuật số có liên hệ mật thiết với họ. Trang web WLF liệt kê Trump là “đồng sáng lập danh dự;” Eric, Donald Jr. và Barron Trump là đồng sáng lập. Steven Witkoff, đặc phái viên của ông Trump, cũng được ghi là đồng sáng lập danh dự, và con trai ông, Zach, là giám đốc điều hành.

 

Tháng Năm, WLF bắt đầu bán loại tiền điện tử gọi là stablecoin. Không như các loại tiền kỹ thuật số như bitcoin vốn biến động, stablecoin luôn giữ giá trị cố định tương đương với đồng đô la – tức một stablecoin (gọi là “USD1”) luôn có giá trị chính xác là $1. Người mua có thể dùng USD1 để chuyển tiền hoặc thanh toán giao dịch. Đầu năm 2025, một công ty thuộc sở hữu chính quyền Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất (UAE) mua số USD1 trị giá $2 tỷ. Việc này được giới quan sát xem là một vụ hối lộ vì lúc đó UAE tìm cách mua công nghệ trí tuệ nhân tạo nhạy cảm của Mỹ. Sự việc càng rõ ràng hơn, khi sau đó, ông Trump duyệt bán công nghệ AI cho UAE.

 

Trong lĩnh vực bất động sản, gia đình ông Trump kiếm lợi từ nhiều đối tác, từ các nước Trung Đông đến Việt Nam, đặc biệt với Dar Al Arkan, một đại gia bất động sản của Saudi Arabia có lịch sử quan hệ mật thiết với hoàng gia nước này. Ngày 17 Tháng Mười Giêng, tổ chức The Trump Organization thông báo thỏa thuận cấp phép sử dụng tên thương hiệu cho Dar Al Arkan trong dự án Trump International Hotel Maldives, ​​gồm khoảng 80 biệt thự “siêu sang trên bãi biển và trên mặt nước.” Giá thuê các biệt thự cực sang ở quần đảo này có thể lên đến $10,000/đêm vào mùa cao điểm; và với việc ăn tiền phí 2-10% trên tổng doanh thu, gia đình ông Trump có thể thu vào khoản tiền khổng lồ.

 

Đầu Tháng Giêng, The Trump Organization cũng cấp phép sử dụng tên thương hiệu cho Dar Al Arkan để xây một câu lạc bộ golf, một khách sạn hạng sang và một số biệt thự ở Diriyah, gần Riyadh. The Trump Organization còn bán quyền sử dụng tên Trump cho dự án Trump Plaza ở Jeddah. Ziad El Chaar, giám đốc điều hành chi nhánh quốc tế của Dar Al Arkan, DarGlobal, nói với Reuters rằng hai dự án của Trump có tổng giá trị $10 tỷ; và gia đình Trump có thể kiếm được hàng chục triệu từ mỗi dự án.

 

Đại công tử Donald Jr.

 

Trước cuộc bầu cử 2024, Donald Jr. Trump được biết đến như một công tử không có nhiều kinh nghiệm thương trường, trừ bất động sản vốn là “món” quen thuộc của gia đình. Lúc đó, ông Donald Jr. chỉ ngồi trong hội đồng quản trị một công ty duy nhất: Trump Media & Technology Group, nơi ông bố Donald làm chủ tịch. Tuy nhiên, từ sau cuộc bầu cử, khoảng nửa tá công ty ve vãn mời ông Donald Jr. làm cố vấn hoặc giám đốc.

 

Hiện tại, ông Donald Jr. “ngồi chơi xơi nước” ở vị trí thành viên hội đồng quản trị công ty khởi nghiệp BlinkRx, một nhà bán lẻ dược phẩm trực tuyến. Chính BlinkRx chứ không phải Tòa Bạch Ốc là nơi tung ra cái gọi là sáng kiến ​​TrumpRx một nỗ lực của chính quyền Trump nhằm thúc đẩy doanh số bán thuốc trực tiếp cho người tiêu dùng (direct-to-consumer). Vụ này dính dáng 1789 Capital, một công ty mà ông Donald Jr. cũng là đối tác. Rất vòng vèo, 1789 Capital chính là nơi đầu tư $140 triệu vào BlinkRx.

 

Chưa hết, ông Donald Jr. cũng là cố vấn cho hai hãng chuyên về dự đoán thị trường Polymarket và Kalshi.

 

Còn nữa, theo điều tra của David D. Kirkpatrick (The New Yorker), GrabAGun, một nhà bán lẻ vũ khí trực tuyến, đã tặng ông Donald Jr. số cổ phiếu hiện có giá gần $1 triệu. Một công ty môi giới chứng khoán có tên Dominari Securities cấp cho hai quý tử Donald Jr. và Eric Trump số cổ phiếu hiện có giá thị trường hơn $6 triệu.

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2026/02/BL-Trump-khoi-nghiep-lan-hai-2-1920x1280.jpg

The Trump Organization ký thỏa thuận phát triển đầu tiên tại Qatar vào ngày 30 Tháng Tư, 20265 để xây dựng một sân golf và các biệt thự dân cư gần thủ đô Doha. (Hình minh họa: Karim JAAFAR via Getty Images)

 

PublicSquare, sàn giao dịch trực tuyến mang màu sắc chính trị khi mô tả họ “chống lại trào lưu thức tỉnh xã hội,” đã tặng ông Donald Jr. cổ phần trị giá khoảng $130,000. Một công ty tên Mixed Martial Arts Group Limited bổ nhiệm ông Donald Jr. làm cố vấn chiến lược và trả thù lao bằng cổ phiếu, với giá trị hiện khoảng $1.3 triệu. Unusual Machines, công ty khởi nghiệp sản xuất phi cơ không người điều khiển, bổ nhiệm ông Donald Jr. vào ban cố vấn ngay sau cuộc bầu cử tổng thống 2024 và tặng đương sự số cổ phiếu có giá hiện tại hơn $5 triệu.

 

“Trả tiền mới được chơi”

 

Để xây dựng đế chế khổng lồ từ ghế tổng thống, ông Trump và gia đình kết giao với mọi thành phần, kể cả với cộng sản (Việt Nam) hoặc độc tài (như trường hợp Serbia). Tờ The Guardian thuật, chỉ hai tuần sau khi ông Trump thắng cử lần hai, Estela Radonjic Zivkov – phó giám đốc Viện Bảo Tồn Di Tích Lịch Sử Serbia – được hai nhân viên từ Bộ An Ninh đến gặp.

 

Họ đi thẳng vào vấn đề: Chính phủ Serbia quyết định phá dỡ một địa điểm mang tính biểu tượng của thủ đô để nhường chỗ cho một khách sạn và tòa tháp. Đó là trụ sở cũ của quân đội Nam Tư. Hóa ra dự án mang lại “lợi ích quốc gia” và “có ý nghĩa đặc biệt” là “Trump Tower Belgrade,” khu phức hợp gồm khách sạn và chúng cư trị giá $500 triệu.

 

Bật đèn xanh cho “Trump Tower Belgrade” là Tổng Thống Aleksandar Vucic của Serbia, người từng ngồi ghế bộ trưởng thông tin và nổi tiếng trấn áp báo chí nặng tay. Cai trị Serbia từ năm 2017, Vucic luôn bị ghẻ lạnh ở Châu Âu. Những năm tháng vun đắp quan hệ với Vladimir Putin khiến Vucic bị xa lánh. Bất chấp điều đó, Jared Kushner – con rể của ông Trump đến Belgrade gặp Vucic. Vụ việc gây ra làn sóng phản đối với loạt biểu tình khắp Serbia. Cuối cùng, trước áp lực dư luận, Tháng Mười Hai, 2025, dự án “Trump Tower Belgrade” bị hủy.

 

Tháng Năm, thư ký báo chí Tòa Bạch Ốc Karoline Leavitt khẳng định Trump luôn tuân thủ tất cả luật về xung đột lợi ích. “Tôi nghĩ mọi người, công chúng Mỹ, đều tin rằng thật vô lý khi ai đó ám chỉ tổng thống đang kiếm lợi từ chức vụ của ông,” Leavitt nói. Tuy nhiên, chứng cứ về việc ông Trump và gia đình lợi dụng ghế tổng thống để làm ăn ngày càng rõ, đến mức giới quan sát tin rằng nhiều quyết định của ông Trump được đưa ra chỉ nhằm có lợi cho bản thân ông và gia đình hơn là cho đất nước.

 

Kristofer Harrison – cố vấn Bộ Quốc Phòng và Bộ Ngoại Giao thời George W. Bush – chỉ trích gay gắt ông Trump, nói: “Trump đang biến những giấc mơ điên rồ nhất của các nhà độc tài thành hiện thực.” Tổ chức chống tham nhũng Dekleptocracy Project của Kristofer Harrison đang nhắm tối đa vào đế chế Trump.

 

Mức độ ảnh hưởng đối với quốc gia từ hệ thống “trả tiền đi rồi chơi” (“pay to play”) mà ông Trump đang thực hiện – như cách nói của Kristofer Harrison – chắc chắn sẽ lộ ra nhiều tình tiết kinh khủng hơn nữa qua thời gian. Điều gây lo ngại nhất là một khi yếu tố lợi ích cá nhân và băng nhóm chen vào thì chính sách dễ bị thao túng và điều đó chỉ có lợi cho các đối thủ của Mỹ, đặc biệt Trung Quốc. [dt]






KHI NHỮNG VỊ SƯ BƯỚC ĐI — MỘT CUỘC CÁCH MẠNG THẦM LẶNG VỀ HÒA BÌNH TẠI HOA KỲ (Nguyễn Ngọc Mùi – Nhật Báo Calitoday)

 



KHI NHỮNG VỊ SƯ BƯỚC ĐI — MỘT CUỘC CÁCH MẠNG THẦM LẶNG VỀ HÒA BÌNH TẠI HOA KỲ  

Nguyễn Ngọc Mùi  -  Nhật Báo Calitoday

February 4, 2026

https://www.baocalitoday.com/breaking-news/khi-nhung-vi-su-buoc-di-mot-cuoc-cach-mang-tham-lang-ve-hoa-binh-tai-hoa-ky-2.html#google_vignette

 

Ánh sáng đầu tiên của buổi sớm chỉ vừa chạm đến đường chân trời khi các vị sư Phật giáo Việt Nam thuộc cộng đồng Panankara đặt những bước chân đầu tiên lên con đường tĩnh lặng. Những chiếc y nâu vàng chắp vá nhẹ nhàng lay động theo từng bước đi chánh niệm. Không có biểu ngữ, không có loa phóng thanh, không khẩu hiệu. Chỉ có âm thanh đều đặn của những bàn chân chạm đất — chậm rãi, tỉnh thức, và đầy an hòa.

 

HÌNH : https://www.baocalitoday.com/wp-content/uploads/2026/02/image-9.png

 

Đối với nhiều người Mỹ tình cờ gặp họ, đây là lần đầu tiên họ thấy các vị sư Phật giáo ngoài đời thực. Thế nhưng cảnh tượng ấy lại mang đến cảm giác gần gũi lạ thường. Có lẽ vì sự giản dị. Có lẽ vì sự im lặng. Hoặc có lẽ vì sự chân thành toát lên từ gương mặt các vị sư — một sự bình an không cần lời giải thích.


Một cuộc hành trình không lời, nhưng đầy ý nghĩa


Các vị sư Panankara đi bộ vì hòa bình không bằng diễn thuyết hay triết lý cao siêu, mà bằng chính sự hiện diện của họ. Thông điệp của họ được thể hiện bằng thân giáo, không phải khẩu giáo. Họ không thuyết giảng. Họ không tranh luận. Họ không đòi hỏi điều gì. Họ chỉ bước đi — trong chánh niệm, trong tỉnh thức, trong lòng từ bi.

 

HÌNH : https://www.baocalitoday.com/wp-content/uploads/2026/02/image-10.png

 

Vậy mà chừng đó đã đủ để lay động trái tim con người.

Ở những thị trấn nhỏ, người dân bước ra hiên nhà để nhìn họ đi qua. Ở các thành phố lớn, người đi làm vội vã cũng dừng lại vài giây. Trẻ em vẫy tay. Những cặp vợ chồng già nắm tay nhau. Có người nhập đoàn đi vài phút, có người đi theo hàng dặm. Có người chỉ đứng yên, nước mắt rưng rưng mà không hiểu vì sao.


Điều các vị sư mang đến không phải là giáo lý. Đó là lời nhắc nhở — rằng hòa bình là có thật, rằng lòng tốt rất giản đơn, rằng trái tim con người vẫn nhận ra sự chân thành khi đối diện với nó.

 

Một quốc gia Kitô giáo tiếp xúc với Phật giáo theo cách chưa từng có


Hoa Kỳ từ lâu là một quốc gia đa số theo Kitô giáo, và đối với nhiều người, Phật giáo từng chỉ là một khái niệm xa lạ — gắn với những ngôi chùa phương Đông, với hương trầm, hoặc những câu trích dẫn trên mạng xã hội. Nhưng cuộc hành trình của các vị sư đã thay đổi điều đó.


Lần đầu tiên trong lịch sử phương Tây, một cộng đồng Kitô giáo đang học về Phật giáo không qua sách vở hay bài giảng, mà qua đời sống thực tiễn. Người dân thấy các vị sư buông bỏ vật chất, sống đơn giản, ăn uống đạm bạc, khiêm cung và mở lòng từ bi với tất cả chúng sinh. Họ thấy sự khiêm nhường mà không yếu đuối, sự hiền hòa mà không thụ động, sự kỷ luật mà không cứng nhắc.


Một mục sư ở Raleigh đã nói sau khi nhìn đoàn sư đi ngang nhà thờ của ông:


“Họ không giảng, nhưng bằng cách nào đó họ vẫn dạy.”


Cuộc gặp gỡ thầm lặng giữa hai truyền thống tâm linh đã mở ra một đối thoại mới — không dựa trên thần học, mà dựa trên tình người.


Ảnh hưởng lan rộng hơn bao giờ hết


Nước Mỹ từng đón nhận nhiều bậc thầy Phật giáo — Thiền sư Thích Nhất Hạnh, Shunryu Suzuki, Đức Đạt Lai Lạt Ma — mỗi vị đều để lại dấu ấn sâu sắc. Nhưng ảnh hưởng của cuộc hành trình Panankara lại khác. Nó không diễn ra trong các trường đại học, thiền viện hay khóa tu. Nó diễn ra trên vỉa hè, trong bãi đậu xe siêu thị, dọc những con đường quê, và giữa các khu dân cư.

 

HÌNH : https://www.baocalitoday.com/wp-content/uploads/2026/02/image-12.png

 

Từ những làng nhỏ ở Đông Nam đến những đại lộ đông đúc ở Virginia, người dân đang tiếp xúc với Phật giáo lần đầu tiên qua từng bước chân của các vị sư. Phong trào này tự nhiên, không tổ chức rầm rộ, và rất đỗi con người.

 

Một phụ nữ ở Richmond kể lại sau khi đi bộ thinh lặng cùng các vị sư nửa dặm:

 

“Tôi chẳng biết gì về Phật giáo. Nhưng tôi cảm thấy có gì đó thay đổi trong lòng mình. Tôi thấy… nhẹ hơn.”

 

Sức mạnh của sự giản dị

 

Điều khiến người Mỹ rung động nhất chính là sự giản dị. Phật giáo, ở cốt lõi, dạy về hòa bình qua lòng tốt, lòng từ bi, sự tha thứ, không sở hữu, và giảm thiểu ham muốn. Các vị sư Panankara thể hiện những điều ấy một cách gần gũi, dễ hiểu.

 

Họ không sống trong những ngôi chùa nguy nga. Họ không có đoàn tùy tùng. Họ ngủ nơi được mời, ăn những gì được cúng dường, và chỉ mang theo những vật dụng tối thiểu. Cuộc sống của họ đối lập hoàn toàn với hình ảnh một số tu sĩ sống trong tiện nghi xa hoa.

Sự giản dị ấy không phải nghèo khó — mà là tự do.

 

Và người Mỹ — vốn bị cuốn vào nhịp sống căng thẳng, tiêu thụ quá mức, và tiếng ồn không dứt — nhận ra sự tự do ấy ngay lập tức.

 

Những khoảnh khắc chạm đến trái tim

 

Trên hành trình, vô số khoảnh khắc nhỏ đã để lại dấu ấn sâu sắc:

Một tài xế xe tải dừng lại tặng nước, rồi đi bộ cùng đoàn vài phút trước khi tiếp tục hành trình.

 

Một thiếu niên Columbia lần đầu gặp sư thầy, rụt rè hỏi: “Tại sao thầy đi bộ?” và chỉ nhận được một nụ cười hiền.

 

Một người mẹ ở North Carolina dẫn con ra xem đoàn sư đi qua, mong chúng “nhớ được hình ảnh của hòa bình.”

 

Một người vô gia cư ở Virginia cúi đầu thật sâu khi đoàn đi ngang, thì thầm: “Cảm ơn vì đã nhìn thấy tôi.”

 

Những khoảnh khắc ấy không ồn ào. Chúng rất đời thường. Nhưng chúng ở lại mãi.

 

Một cuộc cách mạng thầm lặng trong trái tim con người

 

Trong thời đại đầy chia rẽ, ồn ào và bất an, cuộc hành trình của các vị sư đã trở thành một cuộc cách mạng thầm lặng. Nó nhắc nhở rằng hòa bình không phải lý tưởng xa vời.

 

HÌNH : https://www.baocalitoday.com/wp-content/uploads/2026/02/image-13.png

 

Hòa bình là thực tập — từng bước chân, từng hơi thở, từng hành động tử tế.


Các vị sư không tuyên bố sẽ thay đổi thế giới. Nhưng họ thay đổi những người gặp họ. Và những con người ấy, theo thời gian, thay đổi gia đình, cộng đồng và cuộc sống của chính họ.


Hòa bình lan tỏa theo cách ấy — không bằng sức mạnh, mà bằng tấm gương.


Một hành trình thuộc về tất cả mọi người


Khi các vị sư tiếp tục bước đi trên đất Mỹ, họ không mang theo biểu ngữ hay yêu sách. Thông điệp duy nhất của họ là thông điệp được viết bằng chính bước chân:
Hòa bình bắt đầu từ bên trong.
Hòa bình lớn lên khi ta sống đơn giản.
Hòa bình trở thành hiện thực khi ta đối xử với nhau bằng lòng từ bi.

 

HÌNH : https://www.baocalitoday.com/wp-content/uploads/2026/02/image-14.png

 

Và khi chứng kiến điều đó, người Mỹ — từ nông dân đến giáo viên, từ mục sư đến sinh viên, từ Phật tử lâu năm đến những người chưa từng nghe chữ “chánh niệm” — đều nhận ra một điều sâu sắc.


Đôi khi thông điệp mạnh mẽ nhất lại là thông điệp không cần lời.

 

 

 

 



LÃNH ĐẠO NGA và TRUNG QUỐC HỘI ĐÀM TRỰC TUYẾN (NHK WORLD-JAPAN Tiếng Việt)

 



Lãnh đạo Nga và Trung Quốc hội đàm trực tuyến

NHK WORLD-JAPAN Tiếng Việt

February 5, 2026

https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/vi/news/20260205_04/

 

Tổng thống Nga Vladimir Putin nói với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình rằng Nga sẽ hành động có trách nhiệm liên quan đến hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân Nga - Mỹ hết hiệu lực vào thứ Năm.

 

Hôm thứ Tư, hai nhà lãnh đạo đã hội đàm trực tuyến trước khi kỳ nghỉ Tết Nguyên đán bắt đầu.

 

Ông Yury Ushakov, phụ tá của tổng thống Nga, cho biết Hiệp ước Cắt giảm Vũ khí Chiến lược (New START) nằm trong chương trình nghị sự.

 

Ông dẫn lời ông Putin nói rằng Nga sẽ hành động “một cách thận trọng và có trách nhiệm dựa trên phân tích kỹ lưỡng về tình hình an ninh tổng thể”, đồng thời cho biết Nga “vẫn để ngỏ khả năng tìm kiếm các phương thức đàm phán nhằm bảo đảm ổn định chiến lược”.

 

Trong cuộc hội đàm, ông Tập đã mời ông Putin tham dự hội nghị thượng đỉnh APEC mà Trung Quốc sẽ chủ trì vào tháng 11.

 

Ông Ushakov cho biết ông Putin “chắc chắn” sẽ sẵn sàng tham dự.

 

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết ông Tập đã nói rằng tình hình quốc tế trở nên bất ổn hơn kể từ đầu năm nay.

 

Ông bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác với Nga, đồng thời nói rằng Bắc Kinh và Moscow có nghĩa vụ chung tay duy trì ổn định toàn cầu thông qua phối hợp chiến lược chặt chẽ hơn.

 

 




HIỆP ƯỚC CẮT GIẢM VŨ KHÍ HẠT NHÂN NGA - MỸ NEW START HẾT HIỆU LỰC, QUỐC TẾ LO NGẠI (Minh Anh / RFI)

 



Hiệp ước cắt giảm vũ khí hạt nhân Nga - Mỹ New Start hết hiệu lực, quốc tế lo ngại

Minh Anh   -  RFI

Đăng ngày: 05/02/2026 - 11:41  -  Sửa đổi ngày: 05/02/2026 - 13:40

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20260205-hi%E1%BB%87p-%C6%B0%E1%BB%9Bc-c%E1%BA%AFt-gi%E1%BA%A3m-v%C5%A9-h%E1%BA%A1t-nh%C3%A2n-nga-m%E1%BB%B9-new-start-h%E1%BA%BFt-hi%E1%BB%87u-l%E1%BB%B1c-qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF-lo-ng%E1%BA%A1i

 

Hiệp ước cắt giảm vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga và Mỹ, hiệp ước New Start hôm nay, 05/02/2025, hết hạn, đánh dấu một bước ngoặt lớn trong lịch sử kiểm soát vũ khí kể từ Chiến Tranh Lạnh, khơi lại nỗi lo sợ về phổ biến vũ khí hạt nhân.

 

HÌNH :

Ảnh chụp từ đoạn phim không ghi ngày do Cơ quan Báo chí Bộ Quốc phòng Nga cung cấp: Một tên lửa đạn đạo liên lục địa được phóng từ bệ phóng gắn trên xe tải tại một nơi không được xác định ở Nga. AP

 

Hiệp ước New Start, được ký kết năm 2010, quy định mỗi bên chỉ được duy trì tối đa 800 dàn phóng tên lửa và oanh tạc cơ hạng nặng, cũng như 1.550 đầu đạn hạt nhân chiến lược, kèm theo một cơ chế kiểm soát.

 

Nhưng các cuộc thanh tra giữa hai bên đã bị đình lại vào năm 2023 do cuộc chiến tranh xâm lược quy mô lớn của Nga tại Ukraina, bắt đầu từ tháng 02/2022. Vào tháng 9/2025, tổng thống Nga Vladimir Putin đã đề nghị Washington triển hạn hiệp ước thêm một năm. Tuy tổng thống Donald Trump đánh giá đó là một « ý tưởng hay », nhưng phía Mỹ đã không đáp ứng đề xuất của ông Putin.

 

Một ngày trước khi New Start chính thức hết hiệu lực, Matxcơva tuyên bố « không còn bị ràng buộc » bởi hiệp ước. Tuy nhiên, trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Trung Quốc Tập Cận Bình hôm qua, tổng thống Nga Putin nhấn mạnh « trong tình hình này, Nga và Trung Quốc phải hành động một cách có suy nghĩ và có trách nhiệm », đồng thời cho biết vẫn để ngỏ cánh cửa cho « đàm phán và bảo đảm ổn định chiến lược ».

 

Từ Matxcơva, thông tín viên Anissa El Jabri cho biết thêm quan điểm của Nga: 

 

« Khi chỉ còn vài giờ nữa là hiệp ước hết hạn, hôm qua, tổng thống Nga Vladimir Putin, theo phát ngôn viên của điện Kremlin, đã đề cập đến chủ đề này trong cuộc điện đàm với chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Vẫn theo thông tin chính thức, ông Putin tuyên bố: "Chúng ta sẽ hành động một cách thận trọng và có trách nhiệm".

 

Đây là cách để nguyên thủ Nga nhấn mạnh mà không nói thẳng ra rằng ông biết Donald Trump quan tâm đến kho vũ khí hạt nhân của Trung Quốc hơn là của Nga. Truyền thông thân chính phủ thường xuyên nhắc rằng chỉ có Washington và Matxcơva là "ngang vai ngang vế" trên phương diện này.

 

Nhật báo Vedomosti hôm qua dẫn lời một chuyên gia nói đến "sự khó chịu của Trung Quốc" về "nỗi ám ảnh bất tương xứng của Mỹ đối với quy mô kho vũ khí của Bắc Kinh". Phát ngôn viên điện Kremlin hôm thứ Ba lưu ý "chỉ còn vài ngày nữa, thế giới có nguy sẽ rơi vào tình trạng còn nguy hiểm hơn so với trước đây."

 

Chỉ có điều hiệp ước New Start đã hầu như không còn giá trị kể từ tháng 8/2022 khi Nga thông báo đình chỉ các cuộc thanh sát của Mỹ tại các cơ sở quân sự của nước này trong khuôn khổ hiệp ước. Matxcơva khi ấy biện minh rằng hành động này là nhằm đáp trả việc Washington cản trở các cuộc thanh sát của Nga trên lãnh thổ Hoa Kỳ ».

 

Phản ứng của quốc tế

 

Ngay khi hiệp ước hết hạn, tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres cho đây là « một thời điểm nghiêm trọng cho hòa bình và an ninh quốc tế », đồng thời hối thúc Mỹ và Nga « nhanh chóng tìm kiếm một khuôn khổ mới ».

 

Về phần mình, Bắc Kinh tuyên bố loại trừ khả năng tham gia vào các cuộc đàm phán về giải trừ hạt nhân như đòi hỏi của Washington, với lý là hiện giờ « năng lực hạt nhân của Trung Quốc có tầm mức khác rất nhiều so với Nga và Mỹ ».  

 

Tại châu Âu, nhiều nước quy trách nhiệm cho Nga về thất bại của hiệp ước. Riêng Pháp, cường quốc hạt nhân duy nhất trong Liên Hiệp Châu Âu, cho rằng các đại cường hạt nhân – Nga, Mỹ cũng như Trung Quốc – nên có hành động hướng tới một hệ thống kiểm soát vũ khí quốc tế, trong khi NATO kêu gọi các bên « kềm chế và có trách nhiệm ».

 

Tại Nhật Bản, tổ chức Nihon Hidankyo, tập hợp những nạn nhân sống sót của hai quả bom nguyên tử do Mỹ thả xuống ở Hiroshima và Nagasaki năm 1945, bày tỏ lo lắng cho một thế giới bị mất kiểm soát, cảnh báo một « cuộc chiến hạt nhân trong tương lai » có nguy cơ đưa thế giới đến « một sự hủy diệt ».

 

Cuối cùng, giáo hoàng Lêô XIV, hiếm khi bày tỏ về vấn đề hạt nhân, hôm qua cũng đã kêu gọi thế giới nên « đề phòng một cuộc chạy đua vũ khí hạt nhân mới ».

 

 

-----------------------------

Các nội dung liên quan

Hiệp ước Mỹ-Nga New START bị đình chỉ: Bốn câu hỏi để hiểu thêm

 

Nga « ngừng tham gia » hiệp ước New Start làm dấy lên đe dọa hạt nhân?

 

Hoa Kỳ công khai kho vũ khí hạt nhân, hối thúc Nga trở lại New Start

 

 

                                                       *****

 

Hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân Mỹ - Nga hết hiệu lực

NHK WORLD-JAPAN Tiếng Việt

February 5, 2026

https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/vi/news/20260205_03/

 

Hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân giữa Mỹ và Nga, hai quốc gia sở hữu phần lớn đầu đạn hạt nhân trên thế giới, đã chính thức hết hiệu lực vào ngày thứ Năm.

 

Hiệp ước Cắt giảm Vũ khí Chiến lược (New START) là thỏa thuận giải trừ hạt nhân duy nhất ràng buộc Mỹ và Nga.

 

Hiệp ước này giới hạn số đầu đạn hạt nhân chiến lược mỗi bên được triển khai ở mức 1.550, đồng thời hạn chế số tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm và máy bay ném bom chiến lược không vượt quá 800.

 

Tháng 9 năm ngoái, Tổng thống Nga Vladimir Putin trên thực tế đã đề xuất gia hạn hiệp ước thêm một năm.

 

Tuy nhiên, theo truyền thông Mỹ, hồi tháng 1, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết có thể để hiệp ước này hết hiệu lực, ông nói: “Nếu hiệp ước hết hiệu lực thì cứ để nó hết hiệu lực”.

 

Trong trường hợp không đạt được một thỏa thuận mới, hai quốc gia này, hiện nắm giữ gần 90% kho vũ khí hạt nhân của thế giới, sẽ không còn bất kỳ giới hạn nào về năng lực hạt nhân.

 

Ông Trump cũng nhấn mạnh cần thiết phải xây dựng một khuôn khổ mới có sự tham gia của cả Trung Quốc, song cho đến nay các bên liên quan vẫn chưa tiến hành biện pháp cụ thể nào.

 

Phát biểu với báo giới hôm thứ Tư, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết bất kỳ thỏa thuận hạt nhân nào trong tương lai với Nga đều phải bao gồm cả Trung Quốc. Ông cho rằng việc đạt được kiểm soát vũ khí có ý nghĩa trong thế kỷ 21 sẽ là “điều không thể” nếu không có sự tham gia của Bắc Kinh.

 

Hiệp ước nói trên hết hiệu lực diễn ra trong bối cảnh Mỹ, Nga và Trung Quốc tiếp tục phát triển các loại tên lửa mới có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, đồng thời hiện đại hóa lực lượng vũ trang.

 

Ngày càng có nhiều quan ngại rằng điều này có thể thúc đẩy một cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân mới trên toàn cầu