Kiến
nghị quốc tế: Hãy để Ngài thực hiện cuộc bộ hành một cách bình an
Nguyễn Ngọc Như Quỳnh
19/04/2025
Về
việc bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng của Thầy Minh Tuệ và ngăn chặn việc lợi dụng
Vesak 2025 cho mục đích đàn áp
Kính
gửi:
–
Ủy ban Tổ chức Vesak Liên Hợp Quốc (ICDV)
–
Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc (OHCHR)
–
Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ (USCIRF)
Chúng
tôi, những cá nhân và tổ chức quan tâm sâu sắc đến quyền con người, đặc biệt là
quyền tự do tôn giáo theo Hiến chương Liên Hợp Quốc và các công ước quốc tế,
xin trân trọng gửi tới quý vị bản kiến nghị này nhằm phản ánh một hành vi đàn
áp tôn giáo có hệ thống đang diễn ra đối với Thầy Minh Tuệ (tên thật: Lê Anh
Tú), một hành giả Phật giáo độc lập đến từ Việt Nam.
1. Về
Thầy Minh Tuệ
Thầy
Minh Tuệ là một cư sĩ hành đạo theo 13 hạnh Đầu Đà – sống khổ hạnh, đi chân trần,
không nhận tiền, không xây chùa, không tổ chức giáo phái, chỉ sống trong chánh
niệm và thực hành ôn hòa.
Trong
nhiều năm, thầy đã đi bộ xuyên Việt Nam, sau đó sang Lào, Thái Lan, Malaysia và
hiện đang có mặt tại Sri Lanka với tâm nguyện hành hương về đất Phật – Ấn Độ.
2. Hành
vi bóp méo thông tin và gây sức ép quốc tế
Ngày
13/4/2025, Thượng tọa Thích Nhật Từ – Trưởng Ban Phật giáo Quốc tế, GHPGVN TP.
Hồ Chí Minh – đã ký công văn số 12/2025/CV-BPGQT gửi đến Trưởng lão Tăng thống
Giáo đoàn Malwatta tại Sri Lanka.
Trong
công văn này, ông Thích Nhật Từ đã trích dẫn sai mục đích bản ghi nhớ do Văn
phòng Phật giáo Quốc gia Thái Lan ban hành ngày 13/2/2025 – một văn bản hoàn
toàn không liên quan đến Thầy Minh Tuệ – để gây sức ép với giới chức Sri Lanka,
nhằm cô lập và cản trở thầy.
Đây
là hành vi bóp méo thông tin nghiêm trọng, vi phạm tinh thần tự do tín ngưỡng
và là ví dụ điển hình cho sự đàn áp tôn giáo xuyên biên giới.
3. Trái
ngược với tinh thần Vesak 2025
Chủ
đề chính thức của Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2025 là:
“Đoàn
kết và bao dung vì nhân phẩm con người: Tuệ giác Phật giáo vì Hòa bình thế giới
và Phát triển bền vững.”
Tuy
nhiên, Giáo hội Phật giáo Việt Nam – đơn vị đăng cai Vesak 2025 – lại có hành
vi đàn áp và xuyên tạc đối với một hành giả Phật giáo ôn hòa. Điều này không chỉ
phản bội lại tinh thần Vesak, mà còn làm tổn hại uy tín của các tổ chức quốc tế
đang đồng hành cùng sự kiện này.
4.
Chúng tôi kiến nghị
Cụ
thể, chúng tôi kính đề nghị:
Ủy
ban Tổ chức Vesak Liên Hợp Quốc (ICDV) yêu cầu GHPGVN làm rõ hành vi bóp méo
văn bản và công khai cam kết không để Vesak bị lợi dụng cho mục đích chính trị.
Văn
phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc (OHCHR) mở hồ sơ theo dõi và điều tra
tình trạng đàn áp tín ngưỡng tại Việt Nam, đặc biệt là đối với các hành giả tu
tập độc lập ngoài hệ thống nhà nước.
Ủy
ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ (USCIRF) ghi nhận trường hợp Thầy Minh Tuệ
trong báo cáo năm 2025 và đưa ra các khuyến nghị minh bạch với chính phủ Việt
Nam và các bên liên quan.
5. Lời
kêu gọi
Chúng
tôi kêu gọi các Phật tử, những người yêu chuộng tự do tín ngưỡng, các tổ chức
nhân quyền và công dân có lương tri trên toàn thế giới cùng ký tên vào bản kiến
nghị này để:
Bảo
vệ quyền tu tập thanh tịnh và độc lập của Thầy Minh Tuệ
Ngăn
chặn việc lợi dụng Vesak như một công cụ tuyên truyền và đàn áp
Khẳng
định rằng: Vesak không thể bị thao túng, và sự im lặng không thể thay thế cho
chính nghĩa.
_______
Kính
mời mọi người vào đây ký tên:
===================================
Quốc
tế lên tiếng về sự kiện ông Nhật Từ tố cáo sư Minh Tuệ
Tuấn Khanh
18/04/2025
https://baotiengdan.com/2025/04/18/quoc-te-len-tieng-ve-su-kien-ong-nhat-tu-to-cao-su-minh-tue/
No comments:
Post a Comment