Sunday, April 27, 2025

SINGAPORE YÊU CẦU META GỠ BÀI ĐĂNG CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI VỀ BẦU CỬ (BBC News Tiếng Việt)

 



Singapore yêu cầu Meta gỡ bài đăng của người nước ngoài về bầu cử

BBC News Tiếng Việt

27 tháng 4 2025, 10:26 +07

https://www.bbc.com/vietnamese/articles/ckg5pk4vl7wo

 

Singapore đã yêu cầu Meta, công ty mẹ của Facebook, chặn quyền truy cập của người Singapore vào các bài đăng của ba người nước ngoài bị cáo buộc cố gắng tác động đến cuộc tổng tuyển cử quốc gia vào đầu tháng tới, thông qua các vấn đề sắc tộc và tôn giáo, theo hãng tin Reuters.

 

Hai trong số những người có bài đăng bị chặn đã bác bỏ các cáo buộc này.

 

Cơ quan Phát triển Truyền thông và Thông tin Singapore đã ban hành lệnh chặn nói trên sau khi một số bài đăng của những người nước ngoài này bị cho là "nhằm thúc đẩy hoặc gây bất lợi cho thành công bầu cử hoặc uy tín của một đảng phái chính trị hoặc ứng cử viên," theo tuyên bố của Cục Bầu cử và Bộ Nội vụ Singapore vào thứ Sáu 25/4.

 

Cuộc bầu cử ngày 3/5 tới đây — khi các quy định về mạng xã hội được chính phủ ban hành vào năm 2023 được áp dụng lần đầu tiên — gần như chắc chắn sẽ tiếp tục chứng kiến sự thống trị của Đảng Hành động Nhân dân (PAP), đảng đã giành đa số ghế trong mọi cuộc bầu cử kể từ khi Singapore giành độc lập vào năm 1965.

 

Các quy định này cấm người nước ngoài đăng tải quảng cáo bầu cử trực tuyến, bao gồm các tài liệu trực tuyến có thể giúp hoặc gây tổn hại cho bất kỳ đảng phái chính trị hoặc ứng cử viên nào.

 

Trong tuyên bố ngày thứ Sáu, chính quyền Singapore xác định các cá nhân liên quan gồm: Iskandar Abdul Samad, thủ quỹ quốc gia của Đảng Hồi giáo Malaysia; Mohamed Sukri Omar, lãnh đạo thanh niên của đảng này tại bang Selangor, Malaysia; và người dùng Facebook "Zai Nal", được xác định là Zulfikar bin Mohamad Shariff, một người Úc đã từ bỏ quốc tịch Singapore vào năm 2020.

 

Iskandar đã thể hiện sự ủng hộ đối với ông Faisal Manap của Đảng Công nhân đối lập trong một bài đăng trên mạng xã hội.

 

Chính quyền cho biết ông Zulfikar đã cáo buộc các nghị sĩ người Malaysia theo đạo Hồi không đại diện đúng cho lợi ích của cộng đồng Hồi giáo, và tuyên bố rằng Singapore không cần thêm một nghị sĩ người Malaysia không phản ánh quan điểm của cộng đồng này. Ông Sukri cũng đã chia sẻ lại bài đăng của Zulfikar.

 

Chính phủ Singapore cho rằng các bài đăng này đã can thiệp vào chính trị nội bộ và thúc đẩy cử tri bỏ phiếu dựa trên yếu tố sắc tộc và tôn giáo.

 

Trong một bài đăng trên Facebook vào thứ Bảy 26/4 liên quan đến việc gỡ bài, ông Sukri cho biết ông chưa bao giờ có ý định can thiệp vào cuộc bầu cử của Singapore.

 

"Những lời kêu gọi và quan ngại của tôi không nhằm can thiệp vào cuộc bầu cử, mà xuất phát từ trách nhiệm đạo đức của tôi với tư cách là một người Hồi giáo và là người lo lắng sâu sắc cho hoàn cảnh của cộng đồng người Malaysia theo đạo Hồi tại Singapore, một cộng đồng ngày càng bị gạt ra bên lề trong nhiều lĩnh vực, từ giáo dục, kinh tế cho đến tự do văn hóa," ông Sukri nói.

 

Đáp lại yêu cầu gỡ bài, ông Zulfikar đăng trên Facebook rằng hành động này cho thấy Đảng PAP cầm quyền và những người ủng hộ họ đang "sợ hãi" và "đầy tuyệt vọng." Ông cho biết mình sẽ tạo một kênh WhatsApp và một trang web khác để tiếp tục vận động cho các vấn đề này.

 

Đảng Công nhân ra tuyên bố vào thứ Bảy 26/4 rằng họ không có khả năng kiểm soát các tổ chức nước ngoài bày tỏ sự ủng hộ đối với ứng cử viên của mình. Đảng này cũng cho biết ông Faisal đã từng phát biểu rằng tôn giáo cần được "tách rời khỏi chính trị để không bị lợi dụng cho lợi ích cá nhân hay lợi ích của bất kỳ đảng phái chính trị nào."

 

Đảng PAP chưa đưa ra bình luận ngay lập tức. Meta, ông Iskandar và Đảng Hồi giáo Malaysia cũng chưa phản hồi yêu cầu bình luận của Reuters.

 

--------------------

Tin liên quan

·         

Trung Quốc 'giăng cờ chủ quyền' tại Trường Sa giữa lúc Việt Nam ăn mừng chiến thắng

25 tháng 4 năm 2025

·         

Nhân chứng chiến tranh Stephen Young: 'Nước Mỹ thua bởi một người!'

27 tháng 4 năm 2025

·         

Cựu điệp viên CIA: 'Trump sai, Hà Nội cũng sai' trong vụ cấm quan chức Mỹ dự lễ 30/4

25 tháng 4 năm 2025

·         

Chiến tranh Việt Nam và cuộc xung đột trong gia đình McNamara qua lời kể của người con trai

26 tháng 4 năm 2025

·         

Tuyên bố đầu hàng của Tổng thống Dương Văn Minh: Tướng Thệ khơi lại tranh cãi, đâu là sự thật?

25 tháng 4 năm 2025

·         

Chờ đợi bước ngoặt nào trước cuộc đàm phán thuế của Việt Nam với Mỹ?

26 tháng 4 năm 2025

 

 

 





No comments: