CƠ CHẾ DUNG DƯỠNG SỮA
GIẢ, THUỐC GIẢ TẠO RA BỆNH THẬT
CƠ
CHẾ DUNG DƯỠNG SỮA GIẢ, THUỐC GIẢ TẠO RA BỆNH THẬT
Những
ngày qua, dư luận chưa kịp nguôi ngoai sau vụ 600 hãng sữa giả tồn tại suốt 4
năm, thu lời 500 tỷ đồng, thì lại tiếp tục rúng động vì đường dây thuốc giả bán
hàng ngàn sản phẩm từ năm 2021, thu về hơn 200 tỷ đồng. Công an thu giữ gần 10
tấn tang vật. Những con số này không chỉ gây phẫn nộ, mà còn phơi bày nghịch lý
đến phi lý của thị trường hàng giả tại Việt Nam.
Nghịch
lý ở chỗ: một doanh nghiệp làm ăn tử tế thì bị kiểm tra, thanh tra, soi xét từ
khi hàng chưa ra khỏi kho: nào là cảnh sát kinh tế, quản lý thị trường, an toàn
thực phẩm, bảo vệ người tiêu dùng… Trong khi đó, hàng giả, hàng độc hại lại ung
dung sống khỏe suốt nhiều năm trời – bày bán công khai tại các quầy thuốc, bệnh
viện, thậm chí lọt vào hệ thống công quyền mà không hề hấn gì.
Tại
sao lại có chuyện “lạ” đến vậy? Không khó để hiểu. Biên độ lợi nhuận của hàng
giả là không tưởng.
-
4 năm sữa giả thu lời 500 tỷ
-
2 năm thuốc giả thu lời 200 tỷ
Với
từng ấy tiền, việc chung chi cho các tầng nấc ban ngành, lãnh đạo và “quy trình
kiểm duyệt” chỉ là chuyện nhỏ. Thế nên mới có chuyện hàng giả có “giấy phép
đàng hoàng” còn hàng thật bị đánh bật khỏi thị trường vì không đủ tiền… làm luật.
Khi
chính bộ trưởng Bộ Y tế từng dính líu đến kinh doanh thuốc giả, khi dàn lãnh đạo
cấp cao bị phanh phui vì bê bối Kit Test Việt Á, thì người dân – đặc biệt là
người nghèo – chỉ còn là chiếc máy in tiền cho chế độ. Họ bị bào mòn từng đồng,
từng sức khoẻ, từng niềm tin, và bị tận thu đến tận cùng.
Một
xã hội mà kẻ làm giả được bảo kê, còn người làm thật bị đàn áp, đó không còn là
vấn đề đạo đức kinh doanh, mà là căn bệnh của một thể chế.
HÌNH
:
https://www.facebook.com/photo?fbid=122119163768801533&set=a.122097468728801533
No comments:
Post a Comment