Khi
Trump nỗ lực để đưa … Trung Quốc vĩ đại trở lại
20.4.25
https://www.phantichkinhte123.com/2025/04/khi-trump-no-luc-e-ua-trung-quoc-vi-ai.html
Mục
tiêu của Donald Trump là “Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại” (Make America
Great Again), nhưng các quyết định của ông đang gây ra sự khó hiểu trên
toàn thế giới. Nhiều nhà phân tích và quan sát tin rằng quyết định sau cùng,
bao gồm việc áp đặt mức thuế quan cao ngất ngưởng lên toàn bộ hành tinh, có thể
có tác dụng “khiến Trung Quốc vĩ đại trở lại”.
Nhân
viên Trung Quốc đang điều chỉnh cờ Hoa Kỳ và Trung Quốc.
“Người
ta có thể nghĩ rằng đây là thời điểm lo âu ở quốc gia mà Hoa Kỳ coi là đối thủ
chính của mình. Trên thực tế, các phóng sự của chúng tôi ở Bắc Kinh cho thấy một
tình hình rất khác. Chương trình MAGA gây áp lực trên các nhà lãnh đạo Trung Quốc
để buộc họ sửa chữa những sai lầm kinh tế tồi tệ nhất của họ. Nó cũng tạo ra cơ
hội để vẽ lại bản đồ địa
chính trị
của Châu Á theo hướng có lợi cho Trung Quốc”, tuần báo The
Economist nhấn mạnh.
Trong
khi nền kinh tế Trung Quốc vốn đã yếu kém sẽ phải chịu ảnh hưởng từ mức thuế
quan mà Tổng thống thứ 47 của Hoa Kỳ áp đặt, “Trung Quốc đang bước vào kỷ
nguyên MAGA mới mạnh mẽ hơn so với nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump”, tuần
báo Anh này giải thích vào ngày 4 tháng 4 trong bài xã luận có tựa đề “Cách
nước Mỹ có thể khiến Trung Quốc vĩ đại trở lại bằng một cơ hội lớn và tuyệt vời”.
Có một số lập luận ủng hộ việc Trung Quốc sẽ
trỗi dậy mạnh mẽ hơn sau cuộc chiến thương mại mới do chính quyền mới của Mỹ khởi
xướng. Đất nước này đã vượt qua nhiều cuộc khủng hoảng nghiêm trọng kể từ khi Đảng
Cộng sản Trung Quốc lên nắm quyền vào năm 1949, và chủ tịch nước, Tập Cận Bình,
đã chuẩn bị cho thế giới hỗn loạn ngày nay ngay từ khi ông lên nắm quyền lãnh đạo
chế độ cộng sản Trung Quốc vào năm 2012.
Trong
số những sai lầm mà ông và các lãnh đạo già nua theo chủ nghĩa Lênin xung quanh
ông dường như đã sửa chữa có các biện pháp trừng phạt đối với khu vực tư nhân
và các doanh nhân lớn. Mặc dù một số quan chức quá sốt sắng vẫn chưa hiểu được
thông điệp, nhưng có những dấu hiệu cho thấy bản thân Tập Cận Bình đã hiểu được
rằng cần phải khẩn cấp điều chỉnh hướng đi.
Trong
bài phát biểu đáng chú ý vào ngày 23 tháng 3, người phụ tá của ông, thủ tướng
Lý Cường đã ca ngợi những “con rồng” của Hàng Châu, thủ phủ về sự đổi mới
sáng tạo của Trung Quốc. Đã có nhiều tuyên bố chính thức khác đánh dấu sự phục
hồi của các công ty tư nhân trong những tuần gần đây.
Trung
Quốc sẵn sàng ‘chiến đấu đến cùng’, không chịu khuất phục trước ‘sự dọa
nạt’
Ngay
từ bây giờ, mà không hề bất ngờ, thay vì nhượng bộ trước lời đe dọa mới nhất của
Donald Trump về việc tăng thêm 50% thuế vào mức thuế đã được áp đặt, Trung Quốc
đã tuyên bố vào thứ Ba, ngày 8 tháng 4, rằng họ sẵn sàng “chiến đấu đến cùng”.
Bộ Thương mại Trung Quốc đã làm rõ rằng Bắc Kinh sẽ không bao giờ chấp nhận “lời
hù dọa” của Donald Trump nâng thuế đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc lên
104%. Bắc Kinh đáp trả với mức phụ thu 84% đối với hàng nhập khẩu từ Mỹ. Tuy
nhiên, tổng thống Hoa Kỳ đã đi xa hơn khi tăng thuế đối với các sản phẩm của
Trung Quốc lên 125%, đồng thời tuyên bố tạm dừng trong 90 ngày đối với mức tăng
thuế đã công bố trước đó đối với tất cả các quốc gia khác.
No comments:
Post a Comment