Friday, April 4, 2025

HIỂU THẾ NÀO KHI TỔNG THỐNG TRUMP NÓI VIỆT NAM ĐÁNH THUẾ HÀNG MỸ 90%? (BBC News Tiếng Việt)

 



Hiểu thế nào khi Tổng thống Trump nói Việt Nam đánh thuế hàng Mỹ 90%?

BBC New Tiếng Việt

3 tháng 4 năm 2025

https://www.bbc.com/vietnamese/articles/c0r5gxdqpnpo

 

Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố rằng Việt Nam đánh thuế Mỹ 90% nên Mỹ đánh lại mức thuế đối ứng 46% - đã "giảm giá" một nửa.

 

https://ichef.bbci.co.uk/ace/ws/800/cpsprodpb/ecf1/live/ad083990-1079-11f0-b234-07dc7691c360.jpg.webp

Mỹ áp mức thuế đối ứng 46% lên Việt Nam

 

"Đó là thuế quan đối ứng. Vì vậy, họ tính thuế chúng ta bao nhiêu, chúng ta sẽ tính họ bấy nhiêu, nhưng chúng ta sẽ tử tế hơn họ", ông Trump nói.

 

Có thật Việt Nam đánh thuế hàng Mỹ 90%? Và mức thuế 46% trả đũa được tính như thế nào?

 

Đài CNBC cho rằng, chính quyền ông Trump đã áp dụng công thức như sau: Thuế quan = Thâm hụt thương mại song phương / Tổng giá trị nhập khẩu từ nước đó.

 

Cụ thể, chính quyền Trump đã sử dụng mức thuế suất đối với mỗi nước bằng cách tính tỉ lệ giữa mức thâm hụt thương mại song phương và tổng kim ngạch nhập khẩu rồi chia đôi.

 

Mỹ tính thuế nhập khẩu đối ứng đối với mỗi nước bằng tỷ lệ giữa mức thâm hụt thương mại song phương và tổng kim ngạch nhập khẩu vào Mỹ rồi chia đôi, chuyên gia kinh tế trường Đại học Fulbright Việt Nam Nguyễn Xuân Thành viết trên Facebook cá nhân hôm 3/4.

 

Chẳng hạn, năm 2024, Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ 136,463 tỉ USD và nhập 13,561 tỉ USD.

 

Theo công thức này, cán cân thương mại của Mỹ so với Việt Nam sẽ ở mức thâm hụt 122,9 tỉ USD, tương đương 90,4%.

 

Đây là mức mà ông Trump cho rằng mức "thuế" mà Việt Nam đang "áp" cho hàng hóa Mỹ, nói thêm rằng mức này đã bao gồm cả thao túng tiền tệ và rào cản thương mại.

 

Công thức này phản ánh mức độ mất cân bằng thương mại theo cách tính của Mỹ, không dựa vào thuế danh nghĩa các nước công bố.

 

Từ đó, Mỹ áp thuế 46%, tức một nửa của mức 90% và nói rằng đã "giảm giá" cho Việt Nam.

 

Trước đó ông Trump đã nói rằng mức thuế quan của mỗi quốc gia sẽ là "mức thuế quan kết hợp của tất cả các mức thuế quan, rào cản phi tiền tệ và các hình thức gian lận khác".

 

Nhà Trắng cũng đã công bố công thức tính thuế đối ứng trên website của mình, giải thích tương tự.

 

Tổng cộng có 180 quốc gia bị ảnh hưởng trong danh sách tăng thuế mà ông Trump công bố hôm 2/4, thời điểm mà ông Trump gọi là "Ngày giải phóng".

 

HÌNH : https://ichef.bbci.co.uk/ace/ws/800/cpsprodpb/7c1f/live/c732d980-1072-11f0-ac9f-c37d6fd89579.png.webp

 

 

Phản ứng của Việt Nam

 

Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính cam kết vào thứ Năm, chỉ vài giờ sau sắc lệnh áp thuế của Tổng thống Trump, rằng Việt Nam sẽ duy trì mục tiêu tăng trưởng kinh tế ít nhất 8% trong năm nay, bất chấp việc Hoa Kỳ áp thuế 46% đối với hàng xuất khẩu của quốc gia Đông Nam Á này.

 

Thông báo được đưa ra trong cuộc họp khẩn cấp của Chính phủ, có sự tham dự của Bộ trưởng Công thương Nguyễn Hồng Diên, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng, Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng và Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng.

 

Một tổ phản ứng nhanh cũng được thành lập, do Phó thủ tướng Bùi Thanh Sơn phụ trách.

Trong khi đó, Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc cũng sẽ lên đường đến Mỹ vào ngày 6/4, trong đó kỳ vọng sẽ gặp giới chức Mỹ nhằm tìm cách giảm mức thuế được cho là quá cao này.

 

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến nói với báo giới rằng mình "chếnh choáng" trước việc Tổng thống Trump công bố mức thuế 46% đối với hàng hóa Việt Nam.

 

Ngày 3/4, tại cuộc họp báo thường kỳ, ông Trương Bá Tuấn, Phó vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế (Bộ Tài chính), khẳng định mặt bằng thuế quan của Việt Nam áp dụng với hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ "thấp hơn rất nhiều so với con số 90% mà Mỹ tính toán".

 

Ông Tuấn dẫn báo cáo của cơ quan thương mại của Mỹ cho biết mức thuế suất bình quân trên thực tế mà Việt Nam áp dụng với hàng Mỹ này chỉ khoảng 9,4%. Trong số đó, phần lớn mặt hàng của Mỹ khi xuất khẩu sang Việt Nam chịu thuế cao nhất 15% hoặc thấp hơn.

 

Ông Tuấn nói thêm rằng mức thuế 46% mà Mỹ áp lên hàng từ Việt Nam "gồm nhiều yếu tố, không chỉ thuần tuý dựa trên thuế suất", và Bộ Tài chính "sẽ nghiên cứu cụ thể căn cứ tính thuế này, để có các giải pháp phù hợp", theo VnExpress.

 

 

HÌNH : https://ichef.bbci.co.uk/ace/ws/800/cpsprodpb/b315/live/99557150-107f-11f0-ac9f-c37d6fd89579.png.webp

 

 

Các ngành bị ảnh hưởng

 

 

 

XEM TIẾP >>>>>  

 







No comments: