Danh sách Ban Chấp
hành Trung ương Đảng khóa 14 có gì đáng chú ý?
BBC News Tiếng Việt
22
tháng 1 năm 2026
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/cgqeennp272o
Danh
sách Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 có tên Tổng Bí thư Tô Lâm nhưng
không có tên Thủ tướng Phạm Minh Chính. Còn có gì đáng chú ý nữa?
Việc
đắc cử vào Ban Chấp hành Trung ương là bước đầu tiên, cũng là điều kiện tiên
quyết để một người có thể đảm đương các cương vị quan trọng trong hệ thống
chính trị Việt Nam, từ vị trí tối cao là tổng bí thư cho tới các vị trí thấp
hơn, như bộ trưởng, bí thư các tỉnh thành.
Tổng
cộng, Trung ương Đảng khóa 14 có 200 ủy viên – 180 chính thức và 20 dự
khuyết.
Tổng
số không thay đổi, nhưng đã có rất nhiều biến động đáng chú ý về thành
phần.
Lãnh
đạo chủ chốt rời nhiệm sở
Trong
số năm lãnh đạo chủ chốt, chỉ có ba người tái đắc cử là Tổng Bí
thư Tô Lâm, Chủ
tịch Quốc hội Trần
Thanh Mẫn và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.
Thủ
tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch nước Lương Cường đều không tái cử.
Xét
trong số 16 ủy viên Bộ Chính trị khóa trước, cả 8 người đủ tuổi đều
tái đắc cử. Ông Mẫn và ông Tú nằm trong số đó.
Sáu
người còn lại gồm Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Ủy
ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương
Lê Minh Hưng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam Nguyễn Trọng
Nghĩa, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam
Quang.
Bên
ngoài Bộ Chính trị, một số ủy viên Trung ương đáng chú ý tái đắc cử vào Ban Chấp
hành khóa 14 có Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung
ương Trịnh Văn Quyết, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Thành ủy TP HCM
Trần Lưu Quang, Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Nguyễn Tân Cương...
Chính
phủ khuyết hơn 10 người, ban Đảng mất một
Bộ
máy Chính phủ đã phình to trong nhiệm kỳ vừa qua, tăng từ bốn phó thủ tướng
lên thành chín người trong quá trình tinh gọn.
Giờ
đây, trong số chín phó thủ tướng, chỉ có hai người có tên trong Trung ương
Đảng khóa 14 là bà Phạm Thị Thanh Trà và ông Hồ Quốc Dũng. Bảy người còn lại
cùng Thủ tướng Phạm Minh Chính không tái cử.
Tương
tự, trong số 17 bộ trưởng, hoặc có hàm tương đương bộ trưởng, có 5
người không được bầu vào Trung ương Đảng khóa sau, gồm Bộ trưởng Khoa học
và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung, Bộ
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao
và Du lịch Nguyễn Văn Hùng và Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong.
Ông
Phan Đình Trạc – Trưởng Ban Nội chính Trung ương – không tái cử, trong khi
cấp phó thường trực của ông Trạc là ông Lê Minh Trí tái cử ủy viên Trung
ương Đảng.
Ông
Trí vừa nhậm chức vào đầu tháng 11/2025.
Các
trưởng ban Đảng còn lại đều tái đắc cử.
---------------------------------------------
LIÊN
QUAN
Ai rời Bộ Chính trị
và ai là ứng viên thay thế tiềm năng?
22
tháng 1 năm 2026
Đại hội 14: Đảng bầu
ban lãnh đạo và tổng bí thư - cửa sáng cho ông Tô Lâm
22
tháng 1 năm 2026
Báo chí quốc tế
viết về viễn cảnh ông Tô Lâm nhất thể hóa
22
tháng 1 năm 2026
No comments:
Post a Comment