Quốc
tế lên tiếng về sự kiện ông Nhật Từ tố cáo sư Minh Tuệ
Tuấn Khanh | Báo Tiếng Dân
18/04/2025
https://baotiengdan.com/2025/04/18/quoc-te-len-tieng-ve-su-kien-ong-nhat-tu-to-cao-su-minh-tue/
Trong
đêm 17, bước qua ngày 18, đã có hàng loạt hành động lên tiếng mang tính quốc tế
từ nhiều nước trên thế giới chuyển đến cho các cơ quan của Sri Lanka ở bên
ngoài, cũng như bên trong nước.
Lý
do của những phản ứng mang tính tức thì và gay gắt, bởi vì việc vu khống và chà
đạp một nhóm người tu tập tự do, không muốn bị ràng buộc vào một cơ quan tôn
giáo đang có những hành xử đầy tính chính trị, đang trở thành một ví dụ cụ thể
và kinh hoàng về sự đàn áp im lặng của cái gọi là tổ chức tôn giáo, với những
người không muốn quy phục họ.
Hiện
thông cáo và bản ghi nhớ khởi đầu cho các hồ sơ tố giác đã bắt đầu đến văn
phòng của Viện Nhân Quyền Quốc Gia của Sri Lanka, Ủy Hội Hoa Kỳ về Tự Do Tôn
Giáo Quốc Tế, Liên Minh Điều 18, các tổ chức nhân quyền ở Sri Lanka và Ấn Độ.
Dĩ
nhiên, cái tên Thích Nhật Từ đang trở thành tâm điểm được nhắc tới trong nhiều
văn bản gửi đi khắp thế giới. Vấn đề đang được đặt ra rằng, đây là một hành động
mang tính cá nhân hằn học của ông Thích
Nhật Từ (tên thật Trần Ngọc Thảo), hay đây là một chủ trương xuyên suốt của một
Giáo hội đã thống nhất ý kiến về việc vu cáo hãm hại những người Việt Nam theo
đạo Phật đúng nghĩa.
Cũng
rạng sáng ngày 18 tháng 4 giờ Việt Nam, dân biểu Tạ Đức Trí tại bang
California, Hoa Kỳ, đã gửi thư đến cho Tòa Đại sứ Mỹ, bà Julie Chung tại Sri
Lanka và đến ông Đại sứ Sri Lanka tại Hoa Kỳ để trình bày diễn biến về tình
hình. Thư cũng kêu gọi sự giúp đỡ cho hành trình tu tập của đoàn ông Thích Minh
Tuệ.
Trong
thư ông Tạ Đức Trí gửi ông Mahinda Samarasinghe, Đại sử Sri Lanka tại Hoa Kỳ,
có đoạn viết:
“Sri
Lanka từ lâu đã được biết đến là một quốc gia có truyền thống Phật giáo lâu đời.
Việc bảo vệ quyền tự do tôn giáo của những người hành hương và thực hành chánh
pháp như Thầy Thích Minh Tuệ không chỉ phù hợp với các giá trị truyền thống của
Sri Lanka, mà còn thể hiện sự tôn trọng đối với các nguyên tắc nhân quyền quốc
tế.
Tôi
kính đề nghị chính phủ Sri Lanka cho phép Thầy Thích Minh Tuệ tiếp tục bộ hành
một cách hòa bình, không bị sách nhiễu hay trì hoãn. Tôi cũng khẩn thiết đề nghị
quý vị đảm bảo sự an toàn cho Thầy trong thời gian Thầy còn lưu trú tại lãnh thổ
Sri Lanka.
Xin
trân trọng cảm ơn Ngài đã dành sự quan tâm đến vấn đề này cũng như những cam kết
của Ngài trong việc bảo vệ quyền tự do tôn giáo cũng như quyền tự do của con
người”.
HÌNH :
https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2025/04/1-71-696x860.jpg
Ảnh
chụp hai bức thư của dân biểu Tạ Đức Trí
https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2025/04/2-21-323x420.jpg
***
Cần
phải nói thêm, sắp tới đây, lực lượng truyền thông bảo vệ cho Thích Nhật Từ sẽ
dấy lên ngôn luận lu loa rằng “các thế lực thù địch đang bảo vệ và hậu thuẫn
cho sư Thích Minh Tuệ“, nhưng chắc chắn đó chỉ là số ít và thao túng một phần
truyền thông mạng ở Việt Nam, lâu nay vẫn bị che mắt, và đã quen sợ hãi việc
nói ra sự thật.
Nhưng
những điều đó không thể thắng được bản chất truyền thống đạo đức của người Việt
người “thấy chuyện bất bình muốn ra tay tương trợ”, đã nằm trong máu và tinh thần
dân tộc, như cụ Nguyễn Đình Chiểu đã nêu trong truyện Lục Vân Tiên, và bản tính
quật cường “đâm mấy thằng gian bút chẳng tà”.
Hoặc
cá nhân Thích Nhật Từ, hoặc chính Giáo hội Phật giáo Việt Nam từ đây phải chọn
bước ra trước công luận để xác nhận câu chuyện vu khống đồi bại này bắt nguồn từ
đâu, thực hư là như thế nào.
Vẫn
có những tin tức quốc tế khác, sẽ tiếp tục được cập nhật từ đây. Xin cám ơn anh
chị em đã theo dõi, và hãy chia sẻ cho mọi nơi cùng được biết.
No comments:
Post a Comment